Chương 6: Chap 6
“Là một bé trai.”
Tiêu Vi chưa từng chịu thua, cô chỉ xoa xoa bụng liền khiến cho cả hai người kia khó xử.
Từ nhỏ sức khỏe của Tiêu Vi đã không được tốt, đã phải uống thuốc rất nhiều, là một đứa bệnh ốm. Đứa con này của bọn họ cũng là cô năn nỉ anh mãi anh mới đồng ý để cô mang thai.
Anh nói có con hay không, không quan trọng. Cô khỏe mạnh sống bệnh cạnh anh là được.
Cô muốn có một đứa con của anh, muốn giữa hai người có một mối liên hệ.
Thảo Lam nghe xong, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Cô ta còn cho rằng bản thân nhất định sẽ chiếm được Viêm Duật, sẽ trở thành Viêm phu nhân nhưng hiện tại nghe thấy cô mang thai bé trai.
Tất cả những công sức bấy lâu nay của cô ta phút chốc tan thành mây khói.
Cô ta thừa biết nhà họ Viêm coi trọng đích tôn như thế nào mà. Chỉ cần Tiêu Vi mang thai là con trai, cho dù như thế nào Viêm Duật chắc chắn cũng sẽ không ly hôn.
Nói rồi Thảo Lam giống như đang giận dỗi mà xoay người bỏ đi.
“Vậy em không làm phiền hai người nữa.”
Nhưng bị Viêm Duật kéo tay cô ta lại.
“Em muốn đi đâu vậy?”
Lúc cô ta quay lại thì mắt đã ươn ướt giống như sắp phát khóc đến nơi vậy, cô ta vừa mếu máo vừa giống như oán trách Viêm Duật.
“Em đi về nhà, em không muốn ở đây nữa. Anh đưa vợ cùng với con trai anh trở về đi.”
Cô ta nói mà bật khóc nức nở. Viêm Duật liền không thể chịu nổi mà ôm chầm lấy cô ta trong lòng, giống như Tiêu Vi không hề đứng ở đó, giống như Tiêu Vi hoàn toàn đã chết rồi.
“Anh không đi! Anh đi rồi ai sẽ lo cho em? Em như thế này bảo sao anh có thể yên tâm được đây?”
Hai người bọn họ giằng co qua lại, Thảo Lam ra sức đẩy Viêm Duật ra còn anh ta lại nhất quyết không chịu buông tay. Trông bọn họ thật sự giống như một đôi uyên ương mệnh khổ, bị số phận bắt ép phải xa cách nhau vậy.
Còn cô giống như một kẻ thứ ba phá hủy tình yêu đẹp đẽ của bọn họ. Rõ ràng cô mới là vợ của anh, vậy mà anh lại đứng ôm ấp nhân tình ngay tại bệnh viện của chính mình.
Các bệnh nhân, y tá, bác sĩ đứng chỉ trỏ xem trò cười của cô.
Cô không thấy nhục nhã cũng không thấy xấu hổ, cô chỉ thấy tiếc thôi.
Tiếc cho bảy năm thanh xuân của cô, tiếc cho tình yêu đẹp đẽ cô một lòng một dạ chỉ có anh, yêu anh, trao tất cả cho anh. Tiếc cho cuộc hôn nhân cô đã cố gắng vun vén, tiếc cho tấm chân tình của cô trao đi không đúng người.
Nước mắt của Thảo Lam có thể khiến cho anh thương xót. Vậy nước mắt của cô thì sao?
Anh yêu ai thì chỉ nhìn thấy nước mắt của người đó thôi à? Còn nước mắt cô rơi hằng đêm vì anh thì sao?
Còn nước mắt lúc cô nhìn thấy anh lên giường với người phụ nữ khác thì sao?
Bọn họ biến cô thành trò cười của cả thành phố. Anh có còn coi cô là vợ của ah hay không?
Thảo Lam vùng mạnh ra khỏi cái ôm của Viêm Duật vô tình lại va vào Tiêu Vi khiến cả người cô đập mạnh vào thành tường, đau buốt cả sống lưng.
“Anh buông em ra!”
“Cô ấy là vợ anh nhưng không thể bỏ mặc em được.”
Mặt cô phút chốc nhăn nhúm lại, cơn đau đầu phút chốc lan tràn. Cô đang nghe cái gì đây?
Anh yêu cô ấy nhưng anh cũng không thể từ bỏ em hả?
Nực cười thật!
Tại sao đàn ông lại tham lam như vậy chứ? Muốn một muốn cả mười, bỏ ai cũng không nỡ, xa ai cũng không đành có phải không?
Có lẽ cô cũng chưa từng tưởng tượng được Viêm Duật cô từng yêu lại là loại đàn ông khốn nạn như vậy.
“Đủ rồi!”
Tiêu Vi hét lên một tiếng.
Có lẽ là thấy cô quá đáng thương, Dịch Thành vội chạy đến đỡ cô.
“Viêm tổng, cô ấy đang mang thai con của ngài đó.”
Lời này của Dịch Thành khiến Viêm Duật giống như được tỉnh ngộ, nhìn thấy cô ngồi dưới đất. Có lẽ là cảm thấy bản thân đã quá đáng liền vươn tay ra đỡ lấy Tiêu Vi.
“Em không sao chứ?”
Điều này khiến cho Thảo Lam tức điên lên.
“Anh cứ mặc kệ em đi!”
Nói rồi cô ta liền vùng chạy đi. Viêm Duật nhìn thấy như vậy liền buông Tiêu Vi ra.
“Dịch Thành đưa phu nhân về nhà nghỉ ngơi trước đi...”
“Nếu như hôm nay anh chạy theo cô ta, sau này đừng quay về tìm em nữa.” Giọng cô lạnh lùng lên tiếng.
Trong giây phút cô cương quyết như vậy, Viêm Duật lại giật mình trầm ngâm không biết là cảm thấy khó xử hay sao nhưng đôi mắt hắn lại trống rỗng vô hồn.
Trong giây phút này dường như là cô đang cược. Cược tình cảm bảy năm của bọn họ sẽ chiến thắng hay là một phút giây khiến trái tim anh xao động sẽ chiến thắng?
Kết quả, một lời nói của Viêm Duật trực tiếp đánh cô trở về với hiện thực.
“Em về nhà nghỉ ngơi trước đi tránh ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Tôi đi giải thích với Thảo Lam một chút rồi sẽ trở về với em.”
Phút chốc cô cảm thấy mọi thứ trước mắt sụp đổ.
Cô không biết đây có còn là người đàn ông từng hứa đời này chỉ yêu mình cô? Là người đàn ông từng nói sẽ không thể sống được nếu thiếu cô không?