Chương 8: Chap 8
Nghĩ lại trước đây cô và Viêm Duật đã có khoảng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp bên nhau.
Anh phát triển sự nghiệp, cô ở nhà nội trợ chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho anh. Anh lo tôi ở bên ngoài chịu cực khổ, anh nói chỉ cần có anh, anh sẽ không để cô chịu ấm ức nào.
Mọi người ngưỡng mộ, bố mẹ vui lòng, cả thế giới lúc đó dường như đều biết bọn họ hạnh phúc đến nhường nào.
Quả thật tôi có chút không cam tâm, bảy năm thanh xuân của họ nói bỏ là bỏ hay sao?
Nhưng một người đàn ông không còn sạch sẽ nữa, cô giữ lại để làm gì?
“Nhưng mà anh ấy ngoại tình rồi. Anh ấy lên giường với người phụ nữ khác rồi. Mẹ nói con làm sao mà tha thứ cho anh ấy đây?”
“Nó thừa nhận rồi?”
“Không thừa nhận thì sao chứ? Chẳng qua cũng chỉ là thời gian mà thôi. Anh ấy không cần con nữa, không còn cần con của chúng con nữa.”
Cô cảm thấy hôn nhân của mình bây giờ giống như một trò đùa vậy.
“Tiêu Vi, nghe mẹ nói, đàn ông ai cũng sẽ lúc phạm sai lầm, Viêm Duật cũng chỉ là nhất thời mê muội. Con tin mẹ, mẹ nhất định sẽ đem Viêm Duật trở về bên con.”
Cô không thể oán giận, quả thật bố mẹ Viêm rất tốt với cô. Bà nắm lấy tay cô, an ủi cô một tối, chỉ sợ cô cảm thấy ấm ức trong lòng.
Lại một hôm nữa Viêm Duật không trở về. Ông bà Viêm gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Viêm Duật nhưng anh ta đều không nhấc máy.
Sau một hồi điều tra thì tìm ra địa chỉ mà Thảo Lam đang ở. Thì ra đó là một căn chung cư mà nhà họ Viêm để không. Năm ngoái Viêm Duật nói muốn cho thuê nhưng không biết tại sao bây giờ lại biến thành Thảo Lam dọn đến ở đây.
Sau khi từ bệnh viện trở về, cô ta tỏ ra giận dỗi với Viêm Duật đề nghị muốn anh ly hôn với Tiêu Vi. Viêm Duật đương nhiên là không đồng ý rồi.
Tiêu Vi đang có thai, tuy là ở bên cạnh Thảo Lam rất tốt. Thảo Lam xinh đẹp lại mới mẻ thật đấy nhưng dù sao Viêm Duật cũng hiểu nặng nhẹ. Hắn hiểu được Tiêu Vi đang mang thai con của hắn, cô lại còn là cô con dâu nuôi từ bé của nhà họ Viêm, hắn không thể ngay lúc này mà ly hôn với cô được.
Sau khi từ bệnh viện trở về Thảo Lam giận dỗi không ăn không uống suốt một ngày liền khiến cho Viêm Duật vô cùng lo lắng.
“Có phải là anh thấy hối hận rồi có đúng không?”
“Hối hận chuyện gì?”
“Hối hận vì đã ở bên cạnh em. Tại sao anh lại không trở về với vợ con anh đi? Tại sao anh không bỏ mặc em đi chết đi?”
Cô ta chuẩn bị lao đầu vào tường nhưng bị Viêm Duật kéo lại.
Hắn dỗ dành tiểu tình nhân bé nhỏ, trong giọng điệu có chút mềm mỏng không kiên nhẫn.
“Đừng nói những điều ngu ngốc như vậy chứ Tiểu Lam. Sao anh có thể bỏ mặc em được? Nhưng Tiêu Vi cô ấy đang có thai con trai của anh, anh không thể ly hôn với cô ấy được.”
“Vậy còn em thì sao? Anh có biết ở sau lưng người ta chửi rủa em như thế nào không? Người ta nói em là hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc của người khác. Nói em câu dẫn anh, nói em là kẻ thứ ba. Anh có biết em khổ tâm như thế nào không?”
Cô ta nói rồi quay lại rúc vào lồng ngực Viêm Duật khóc thút thít.
“Từ trước đến nay em không hề muốn trở thành người thứ ba nhưng vì thương anh, em nên em chấp nhận ở bên cạnh anh. Chỉ vì em quá yêu anh mà thôi.”
“Tiểu Lam, ngoại trừ danh phận ra cái gì anh cũng có thể cho em.”