Chương 11: Chap 11
“Một ngày mà Viêm lão thái tôi còn sống thì ngày đó cô đừng hòng bước chân vào nhà họ Viêm.”
Nói xong bà hất thẳng cốc trà lạnh vào mặt cô ta. Hành động đột ngột của bà khiến cho Thảo Lam bật ngờ mà hét toáng lên.
“Bà điên rồi sao! Bà làm cái quái gì vậy hả?”
“Còn có lần sau thì cái tạt lên trên mặt cô không phải là nước trà đâu. Cô biết tôi nói được làm được. Con dâu tôi hiền chứ tôi không có hiền đâu. Khôn hồn thì biến cho xa khuất mắt tôi, không thì lần sau cô không còn mắt để mà nhìn đâu.”
Trong mắt cô ta mang đầy hận thù, bàn tay cô ta nắm chặt. Móng tay sắc nhọn siết chặt vào lòng bàn tay đến bật máu.
Lúc đầu cô ta cho rằng chỉ cần cô ta nắm được Viêm Duật thì không chỉ một chút tiền nhỏ nhoi nửa đời sau không phải lo nghĩ mà còn cả danh tiếng và địa vị Viêm phu nhân mà cô ta có được sao?
Nhưng mà bây giờ bị Viêm lão thái dằn mặt xem ra con đường làm Viêm phu nhân của cô ta khó mà trở thành hiện thực. Chỉ còn bà già này còn sống, Viêm Duật sẽ không bao giờ chịu ly hôn với Tiêu Vi mà cưới cô ta.
“Hay cô nghĩ Viêm Duật sẵn sàng đạp đổ tất cả những thứ mà khó khăn lắm nó mới có được để lấy cái thứ chỉ biết dạng h*ng cho người ta chơi như cô không? Nó chẳng qua chỉ là mê muội trong phút chốc thôi, nhà của nó thì nó cũng sẽ phải quay về thôi để tôi chứng minh cho cô thấy.”
Nói rồi Viêm lão thái cầm lấy túi nghênh ngang mà rời đi. Những ánh mắt xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, chụp hình cô ta.
“Này, đấy có phải nữ minh tinh Thảo Lam nổi tiếng trên báo vì cặp kè với chủ tịch công ty khi vợ người ta đang mang thai không?”
“Đúng rồi, chính là cô ta. Hôm nay bị đánh ghen luôn rồi kìa. Đẹp mặt chưa? Chắc bố mẹ cô ta không biết dạy con. Dạy ra cái thể loại giật chồng người khác thế mà không biết nhục.”
Lúc này Thảo Lam cũng không buồn giả vờ nữa, cô ta đập tay xuống ghế hét lớn rồi giống như phát điên mà chỉ vào từng người đang quay phim vào cô ta.
“Tắt máy hết cho tôi! Không ai được phép quay! Không được đăng lên mạng. Còn quay nữa thì đừng có trách tôi không nể tình.”
Mọi người quá sợ hãi nên liền nhanh chóng tản đi, để mặc cô ta một mình. Rồi không biết nghĩ đến điều gì đó, cô ta liền rút điện thoại ra.
“Hu hu… anh Duật…”
Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cô ta khóc thì liền tỏ ra hốt hoảng.
“Tiểu Lam, có chuyện gì vậy em?”
“Hức… em nghĩ là em không chịu nổi được nữa rồi… Em cũng đâu có muốn sự việc như thế này đâu. Em yêu anh là sai sao? Sao mẹ anh lại tìm cách sỉ nhục em như vậy chứ?”
“Mẹ anh đến tìm em sao?”
Chỉ chờ có như vậy cô ta liền khóc lóc kể lể với Viêm Duật.
“Không chỉ có như vậy đâu. Mẹ anh còn dùng tiền để ép buộc em rời xa anh.”
“Vậy em có nhận hay không?”
“Anh Duật, em yêu anh là thật lòng. Mẹ anh nghĩ dùng tiền là có thể khiến cho chúng ta rời xa nhau sao? Nếu như phải rời xa anh, em thà chết đi còn hơn.”
“Tiểu Lam, em bình tĩnh một chút đi. Em nghe anh nói…”
“Hức… Nếu như có kiếp sau em sẽ gặp anh trước chị ấy, sẽ yêu anh trước chị ấy. Sau đó sẽ gả cho anh, đường đường chính chính mà sinh con cho anh. Viêm Duật, em yêu anh, tạm biệt anh!”
Sau đó cô ta liền đột ngột cúp máy. Viêm Duật ở đầu dây bên này liền tỏ ra vô cùng lo lắng. Nghe nói cô ta muốn chết, trong lòng hắn liền cảm thấy bất an vô cùng liền muốn ngay lập tức rời khỏi công ty nhưng bị thư ký cản lại.
“Chủ tịch, anh muốn đi đâu vậy chứ? Cuộc họp với đối tác sắp diễn ra rồi. Ngài Steven đang ở trong phòng họp đợi anh.”
“Bây giờ tôi phải đi có việc, cậu tự mình ứng phó với ngài Steven trước đi hoặc là dời lại ngày khác cũng được…”
Không đợi thư ký trả lời Viêm Duật liền ngay lập tức rời đi. Đường đường là một chủ tịch của tập đoàn giải trí lớn vậy mà lại vì một tiểu tam mà bỏ hết tất cả chạy theo cô ta. Viêm Duật thật khiến cho người ta được mở mang tầm mắt.
Thảo Lam rất thông minh, rõ ràng cô ta biết chỉ cần lấy cái chết ra để níu kéo Viêm Duật, hắn nhất định sẽ không nỡ bỏ rơi cô ta.
Nếu như Viêm lão thái đã không thể chấp nhận cô ta vậy thì cô ta nhất định cũng sẽ không chịu thua. Cô ta sẽ không để cho nhà họ Viêm có một ngày nào sóng yên biển lặng cả.
Cô ra không phải loại phụ nữ ngu ngốc đứng yên chờ chết giống như Tiêu Vi đâu. Cô ta sẽ dùng lòng thương xót của Viêm Duật để anh ta trở mặt với nhà họ Viêm.
Thảo Lam chính là loại phụ nữ nếu như không thể có được thì sẽ hủy hoại nó. Chuyện ngày hôm nay Viêm lão thái khiến cho cô ta nhục nhã, cô ta sẽ không bỏ qua cho bà dễ dàng như vậy đâu.
Mấy ngày nay nhìn thấy Tiêu Vi ăn được uống được trong lòng bà Viêm cũng có chút an tâm. Dù sao cô cũng đang mang thai cháu trai của bà không thể để cho cô chịu ủy khuất được.
Khó khăn lắm Tiêu Vi mới nguôi ngoai đi được một chút. Bà sai người đem sữa cho cô uống và căn dặn phải chăm sóc cho cô thật tốt.
Bà biết sớm muộn gì cũng có một ngày Viêm Duật sẽ hối hận, hối hận vì những gì anh đã làm, hối hận vì đã không nghe lời bà.
Chuyện đàn ông ra ngoài ăn vụng trong lúc vợ đang mang thai không có gì là lạ. Chuyện anh bị người phụ nữ khác mê hoặc khiến thần hồn điên đảo cũng không thể tránh khỏi. Suy cho cùng bản chất của đàn ông đều sẽ là thấy cái mới lạ tốt hơn cái cũ.
Sau đó thì hối hận, sau đó có kịp sửa sai hay không, bà cũng không dám chắc nữa.
Chuyện bây giờ bà có thể làm chỉ có thể giúp anh giữ vững cái nhà này, giữ lấy người vợ tốt này.
Buổi sáng sau khi cùng với Tiêu Vi ăn sáng xong thì bà muốn dẫn cô ra ngoài vườn hoa đi dạo một chút.
“Vườn hoa này là Viêm Duật trồng cho con nhỉ?”
“Dạ.”
Nghĩ lại khoảng thời gian hạnh phúc đó khiến trong lòng cô có chút chua xót thậm chí là không nỡ. Chắc bây giờ anh đã quên rồi nhưng mà cô vẫn còn nhớ như in. Là vì cô nói thích hoa hồng đỏ cho nên anh liền đích thân trồng cho cô một vườn hoa sau nhà.
Có lẽ thứ còn mãi là kỷ niệm, dù cho tất cả những thứ xung quanh nó đều đã đổi thay. Bỗng nhiên bên ngoài sân vọng lại tiếng ồn ào.
Là giọng của Viêm Duật.
Vừa nhìn thấy cô, Viêm Duật liền kéo lấy tay Thảo Lam đứng trước mặt mẹ chồng cô, giọng nói có chút mất kiên nhẫn.
“Mẹ, mẹ mau xin lỗi cô ấy đi! Dù mẹ có làm gì đi chăng nữa thì con và Tiểu Lam cũng sẽ không bao giờ chia tay đâu.”