Chương 22: Chap 22
Một giờ, hai giờ sáng, Tiêu Vi vẫn không có cách nào chợp mắt nổi, cô ngồi đó, giống như một cái xác không hồn. Ánh trăng bạc lạnh lẽo chiếu rọi, trái tim của cô đau lòng trống rỗng. Lại thêm một lần nữa cô thất vọng.
Dù biết ở bên kia hai người họ đang làm gì, chắc là đang quấn quýt yêu thương không rời nào có phải như cô đây, tự một mình ôm lấy mớ tổn thương trong lòng.
Phải rồi trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì chính là kẻ thua cuộc.
Ban đầu cô có tự cho rằng bản thân mình có chỗ nào đó không tốt, là cô sai ở đâu mới khiến cho anh phản bội cô nhưng mà thật ra không phải, ngoại tình là bản năng của đàn ông. Nhưng từ chối được cám dỗ mới là bản lĩnh thực sự mà một người đàn ông nên có.
Một người thật sự yêu em sẽ luôn biết cách để từ chối kẻ thứ ba. Không phải là do kẻ địch mạnh, không phải là do cô ta xinh đẹp hay là do cô ta quyến rũ. Thực ra Viêm Duật vẫn luôn cảm thấy ỷ lại vào việc cô chỉ có thể bên cạnh anh cho nên hết lần này đến lần khác khiêu chiến giới hạn chịu đựng của cô.
Nhưng mà có lẽ anh ta đã lầm rồi, mục đích của Thảo Lam chưa bao giờ là đơn giản cả. Cô ta không chỉ muốn cùng anh làm một tình nhân nhỏ ấm áp có nhau, mà chỉ sợ là cô là muốn làm Viêm phu nhân, muốn thay thế vị trí của cô ở Viêm gia.
Tiêu Vi cô có gì chứ, cô một thân một mình đến Viêm gia khi chỉ mới mười hai tuổi. Cô dựa vào sự yêu thương và nuông chiều của Viêm Duật và bố mẹ Viêm, sớm đã nghĩ đời này mình chính là người của Viêm gia. Cho dù bây giờ có thể ly hôn với Viêm Duật nhưng cô có thể đi đâu được đây?
Trong lòng Tiêu Vi cảm thấy muôn vàn tủi thân. Trước đây cô cho rằng bản thân thật may mắn khi được sống tiếp, cô sẽ đem đôi mắt của bản thân đi ngắm nhìn thế giới tươi đẹp mà ba mẹ cô đã không có cách nào có thể nhìn thấy được nữa.
Nhưng cuối cùng thứ cô nhìn thấy lại là chồng mình lên giường cùng người phụ nữ khác. Nếu như lúc đó bố mẹ mang cô đi cùng thì tốt biết mấy, ít ra lúc này cô cũng không đau khổ giống như bây giờ.
Đau khổ đến mức chết đi thì không đành, bởi vì cô còn đang mang thai, con của cô sắp chào đời rồi. Những ngày tháng sau này của bé con phải như thế nào đây?
Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau bị phản bội.
Tiếng cánh cánh cửa phòng ngủ bị ai đó kéo ra, người quay trở về phòng ngủ là Viêm Duật. Cô ngồi co mình lại, hai tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt từ trong bóng tối lạnh nhạt nhìn về phía hắn. Nhìn thấy là hắn, Tiêu Vi liền vội vàng chui xuống chăn trốn đi.
“Tiêu Vi…”
Trái tim Viêm Duật run lên, hắn đi đến khẽ vươn tay gọi cô nhưng bị một câu nói của cô lạnh nhạt đến thấu xương.
“Người anh bẩn rồi, đừng chạm vào tôi.”
Viêm Duật hiểu ý trong câu nói của cô. Cô chê hắn ôm người phụ nữ khác là dơ bẩn, người như hắn làm sao xứng đáng ở bên cạnh cô được?
Cô vẫn nằm đó trốn vào trong chăn, hắn không thể nào nhìn ra được lúc này cô đang cảm thấy như thế nào. Không thể nào nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt cô.
Cô sợ nếu như lúc này đây cô đối diện với hắn thì cô sẽ không thể kìm được cảm xúc mà muốn đánh hắn, mắng hắn. Rõ ràng là cô đang mang thai, không thể chịu được kích động. Vậy mà hắn lại hết lần này đến lần khác khiến cho cô phải kích động.
Có phải là chưa chọc giận cô chết hắn chưa hài lòng hay không?
“Anh hứa, cô ấy chỉ ở đây một đêm thôi. Ngày mai cô ấy sẽ rời đi.”
Tiêu Vi vùng dậy khỏi chăn, cô lại lần nữa đối diện với khuôn mặt của người đang ngồi trên giường, đây là người đàn ông cô vừa hận vừa yêu.
“Viêm Duật, đây là lần thứ mấy anh thất hứa rồi? Ngày mai cô ta sẽ đi, ngày mai anh sẽ chia tay với cô ta, anh sẽ không khiến cho em phải đau lòng nữa. Có câu nào không phải là do chính miệng anh hứa ra hay không chứ? Vậy thì anh nói xem, lời hứa của anh đến chính anh có tin nổi hay không chứ?”
Nói đến đây lồng ngực Tiêu Vi đau nhức, cô đặt tay lên tim mình. Cô tự hỏi, trái tim mình tại sao lại vì anh mà đau đớn đến như vậy?
Người đàn ông từng nuông chiều cô đến bay lên tận trời giờ lại phút chốc đạp đổ cô bay xuống dưới đất.
Cảm giác đó nó còn đau đớn hơn gấp vạn lần yêu mà không thể có được nữa.
“Em đừng như vậy nữa có được không? Anh bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi với thái độ của em. Em không thể nào hiểu cho anh được hay sao chứ?”
“Vậy thì tôi phải làm sao mới vừa lòng anh đây? Cung kính hai tay dâng chồng của mình cho người ta à?”