Chương 2: CHƯƠNG 2: Bắt Cóc
Trời hôm nay thật đẹp những làn gió đang nô đùa với mây vẽ lên một ngày thật tốt để đi chơi Nhi cũng thấy vậy nên cô đã thức dậy từ sớm để đi chợ với mẹ điều này cũng khiến mẹ Thương của cô cũng rất bất ngờ “Con dậy rồi á? Con muốn đi chợ với mẹ á? Trời hôm nay có vẻ mưa đây” “Mẹ nói gì vậy trời đẹp vậy mà, mẹ đang móc mỉa con thì có” Nhi phụng phịu “Đúng đó sao em nói vậy được con gái ta dậy sớm phụ giúp gia đình vậy mà phải khen nó chứ haha” Bố cô đang ăn sáng cũng phải góp vui vài câu khi nhìn thấy cô đang rất đáng yêu Cô nhìn cả nhà như vậy liền chạy lại về phía sofa ôm em gái, cô cọ cọ má mình vào má em gái cô rồi giận dỗi đáp “Bố mẹ chả đáng yêu gì cả, nhìn bé đậu nè con bé có nói gì đâu nó chỉ xem phim thôi” “Bé đậu mà biết nói luôn thì con có thêm vết cứa nữa rồi đấy” Mẹ cô hài hước thanh minh “Thôi mà mẹ, từ bây giờ con sẽ dậy sớm mà” cô nhõng nhẽo ôm eo mẹ “Thôi đi bà tướng hứa bao nhiêu lần rồi đừng nịnh tôi lại muốn xin gì đây” “Chỉ có mẹ là hiểu con thôi hihi. Con muốn xin tiền đi chơi tý” cô quay ngoắt xin xỏ “Tôi là mẹ cô không hiểu cô thì ai hiểu, xin bao nhiêu?” Mẹ cô vui vẻ đáp lại “200k thôi mẹ!” Nhi ôm mẹ chặt hơn khiến mẹ cô cũng phải gục ngã trước sự nịnh nọt này “Được rồi! Đi chợ cùng mẹ đi đã” Mẹ cô xách túi đi chợ cô ôm tay bám theo Chợ cũng rất ở gần nhà cô chỉ đi vài bước là nó đã ở bên kia đường rồi khung cảnh chợ lúc nào cũng vậy đều nhộn nhịp. Sôi nổi tiếng nói cười của người mua người bán đặc biệt ở đây trên gương mặt mọi người luôn tràn đầy sức sống và hạnh phúc. Mẹ Nhi được nhiều quán chào hàng vì bà ở đây đã lâu luôn đi chợ và được mọi người trong chợ rất yêu quý, nhìn thấy mẹ được chào đón như vậy cô cũng rất vui và cảm thấy mẹ mình thật phi thường làm sao từ việc nhà đến việc làm mà bà mong muốn hay kể cả giao tiếp xã hội mẹ cô luôn giỏi và không bỏ cuộc cô luôn tự hào vì mình là con của mẹ. “Con thấy sao? Dậy sớm cũng rất vui đúng không?” Mẹ cô sau khi về đã hỏi “Vâng, rất vui ạ!” Nhi mỉm cười hạnh phúc Sau khi đi chợ về mẹ cô cũng đã cho cô tiền để đi chơi. Nhi đã hẹn các bạn có mặt trước cổng trường lúc 9.00 nên cô phải nhanh chóng sửa soạn để đi cho kịp giờ, nay Hưng không đi cùng cô được vì một phần anh có chút việc nhà phần còn lại là anh cũng không muốn đi chơi hội nhóm như vậy anh không thích. Khi đến cổng trường nhưng vẫn chưa thấy ai cô liền nhắn tin giục mọi người có vẻ nay là chủ nhật nên cô thấy trường hiu quạnh đến đáng sợ mà còn mới sáng sớm nữa chứ đúng là hơi se lạnh. Cô đang chờ đợi trong chán nản thì bỗng dưng có vài người khá cao lớn bước từ một chiếc xe ô tô như xe chở hàng liền lại gần cô, lúc này cô hơi hoảng liền lùi lại ra sau thì một người đàn ông đầu trọc cất giọng trầm đến đáng sợ “Cháu học trường này à? Cho chú hỏi đường một chút nhé?” “À vâng chú hỏi đi” Nhi cố giữ bình tĩnh vì cô biết giờ cô càng hoảng thì càng nguy hiểm “Cháu lại gần xe chú một chút được không? Chú quên hỏi người trong xe địa chỉ cháu đến gầng chỉ cho tiện luôn nhé” ông ta vẫn nhẹ nhàng nói “Hay chú quay lại hỏi rồi báo cháu nhá chứ xe cháu ở đây mà” cô cười cười đáp lại “Cháu yên tâm chú kia sẽ giữ xe cho cháu mà” ông đầu trọc kia chỉ tay về phía gã mập mạp bên cạnh giọng đầy đe dọa khiến cô rùng mình Cô cảnh giác lùi lại toan chạy đi thì tự dưng gã mập mạp vừa nãy đã ở ngay sau lưng hắn bịp mồm cô lại, không ngờ đó là thuốc mê cô cứ thế ngã xuống mà còn mơ hồ nghe thấy giọng bọn chúng cười cợt “Con bé này cũng ghê đấy vậy mà cảnh giác như vậy may chúng ta có chuẩn bị” Lúc này ý thức cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trong khoẳng khác cô đang chìm sâu hơn giữa vùng nước sâu trong tiềm thức thì tiếng gọi quen thuộc lại vang lên là bố mẹ cô bàng hoàng tỉnh dậy khi mở mắt ra cô giật mình khi thấy mình đã bị trói còn bị bịp mồm ánh mắt cô nhìn xung quanh thì thấy vài người quen thuộc đúng chính xác là bạn cô những người có hẹn hôm nay đi chơi. Ánh mắt của những đứa trẻ bây giờ đầy sợ hãi và lo lắng vài người đã khóc không thành tiếng cô cũng đang có tâm trạng như vậy cô cảm thấy mình thật xui xẻo cô nghĩ nếu hôm nay cô không nằng nặc rủ mọi người đi chơi thì đã không như thế này. Nhưng giờ không phải là lúc cảm thấy tội lỗi nữa cô phải thoát khỏi đây cô bình tĩnh nằm xuống xe rồi huých chân về phía người đối diện ra hiệu tháo cái khăn nhét ở trong mồm mình, thật may mọi người đều hiểu ý bạn nam đó đã tháo được khăn, sau đó mọi người cũng học theo còn vài người ở ngay ngoài cửa xe sẽ giữ lại nguyên vẹn vì cô sợ bọn này sẽ kiểm tra. “Các cậu ổn chứ? Nghe tớ nè chúng ta đang bị bắt cóc vì vậy các cậu phải thật cảnh giác và bình tĩnh như những gì đã học quân đội tại trường vậy rõ chưa” cô thì thầm rất nhỏ đủ nghe Mọi người chỉ biết gật đầu nhưng nước mắt không ngừng rơi, cô cũng muốn khóc lắm nhưng nếu bây giờ cô cũng khóc thì sẽ chẳng ai cứu nổi họ nữa. Cô nhìn vào phía cổ tay mình cô vẫn đeo đồng hồ cảm ứng lúc này cô lại thấy đầy hi vọng hơn bao giờ hết. Nhi khéo léo nhờ mọi người cởi trói tay cho mình, ngay lúc này bỗng đầu xe vang lên giọng bàn bạc của bọn bắt cóc đầy sôi nổi và cũng đầy tàn nhẫn “Ê bọn mày bán mấy đứa này có nhiều tiền hơn hay gọi lấy tiền chuộc nhiều hơn vậy?” “Mày ngu lắm bọn này đều ở trường giàu thì chắc chắn nhà nó cũng phải rất gì và này nọ rồi nhưng nếu gọi tiền chuộc thì khả năng bọn mình bị bắt là rất cao” Tên đại ca của nhóm lên tiếng đầy ra vẻ. “Đúng đại ca có khác suy nghĩ chu toàn thật” hai tên còn lại đồng thanh tán thưởng “Vậy giờ chúng ta bán nội tạng của bọn nó à? Hay cơ thể?” Đầu trọc đầy thích thú “Bán tất dù gì cũng đầy người cầu chúng ta cung đủ là được rồi, tận 6 đứa cơ mà, haha” Đại ca liếm môi đầy mong chờ Nhi và vài người nữa nghe đến đây liền rùng mình sợ hãi mọi người bắt đầu không kìm lòng được mà muốn nhanh chóng chạy trốn. Nhi cũng sợ lắm nhưng cô càng sợ khi mình không làm được gì cô căng thẳng trấn an mọi người bình tĩnh “Các cậu đừng sợ hãy tin tớ được chứ, cởi trói cho tớ đi Hoài nhanh lên tớ sẽ gửi tín hiệu cho gia đình” cô hốt hoảng giục người bạn thân Không phụ sự kỳ vọng loay hoay một lúc cuối cùng cũng cởi được trói của cô, cô nhanh chóng sử dụng đồng hồ gửi tín hiệu nguy hiểm đến điện thoại mẹ mình (Đồng hồ này đã được bố mẹ gắn định vị nên nếu gửi cảnh báo nguy hiểm nó sẽ tự phát tín hiệu)