Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: CH5. Hoàng vị

Hạ Minh Dật theo Lưu công công đến thư phòng phụ hoàng, ông dừng lại bên ngoài không tiến vào tiếp để y đi vào đối diện với người bên trong.

“Nhi thần bái kiến phụ hoàng.” Hạ Minh Dật hành lễ, hoàng thượng cũng dừng tay, đặt bút xuống mà ngước mặt nhìn người trước mặt đang hành lễ.

“Không cần căng thẳng vậy đâu, ta chỉ muốn nói chuyện với con thôi.” Hạ Minh Vũ đứng dậy, hai tay chắp sau lưng đi một quanh thư phòng, giọng trầm ổn nhưng nói thế nào thì ông gọi y đến chắc chắn không phải chuyện thường.

“Từ nhỏ ta đã bảo quốc sư dạy con hiểu rõ đạo lý, cũng học đạo làm vua.” Hạ Minh Vũ không nhìn y mà tiếp tục nói.

“Con biết trẫm sớm đã chọn ra người sẽ kế vị là con rồi.”

“Vâng.” Y chỉ nhỏ giọng đáp.

Hoàng thượng im lặng một chút rồi quay sang nhìn y, đôi mắt lộ rõ sự tin tưởng dành cho người trước mặt.

“Đại hoàng tử Hạ Minh Dật, thiên tư bất phàm, hiểu biết sâu rộng. Phong làm Đông cung Thái tử, sau này kế thừa hoàng vị!!”

“Đa tạ phụ hoàng, nhi thần nhất định không phụ lòng người!!!” Hạ Minh Dật quỳ xuống, hai tay vẫn hơi run.

Thánh chỉ nhanh chóng được công bố khắp Thanh Hải quốc về vị Thái tử này. Địa vị trong hậu cung cũng có chút động tĩnh, người thì vui vẻ chúc mừng Thẩm hoàng hậu, người lại tiếc cho Mai quý phi và Nhị hoàng tử.

Choang!

“Bệ hạ vậy mà lại phong Đại hoàng tử làm Thái tử, còn khẳng định sau này sẽ thừa kế hoàng vị.” Mai quý phi từ lúc biết chuyện đã luôn không yên, tâm trạng chỉ có tệ hơn. Hạ Hi Khanh vẫn im lặng ngồi một bên, Hạ Di Nguyệt đã sợ đến mím chặt môi, tay phải nắm chặt góc áo ca ca.

Mai quý phi dùng ánh mắt giận dữ nhìn qua huynh muội hắn im lặng hồi lâu rồi đi tới nắm vai hắn, dùng đôi mắt đáng sợ nhìn hắn, dù cố bình tĩnh tới mấy hắn cũng có chút khó chịu với cái nhìn của mẫu thân.

“Khanh nhi, con nhất định phải làm theo lời ta, đừng làm mẫu thân thất vọng.”

Hai tiếng "Khanh nhi” kia nghe thật chói tai, không giống như lúc hắn vừa mới đến đây. Hai vai bị nắm chặt đến đau nhức, trên trán đã có vài giọt mồ hôi nhưng khuông mặt đã cố nhịn xuống cơn đau. Biết sao được, hắn là Hạ Hi Khanh mà, nhưng cũng không phải là Hạ Hi Khanh.

“Khanh nhi đã nhớ, con sẽ không làm mẫu thân thất vọng đâu.” Hắn gượng cười nói ra lời mà bà ta muốn nghe nhất, lúc này đôi tay kia mới ngưng dùng lực rồi buông hắn ra.

“Mong là vậy.” Bà ta vẫn dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn hai nhi tử của bản thân, bảo cả hai đi đâu thì đi rồi quay người vào trong.

Hạ Di Nguyệt khuôn mặt sợ đến xanh mét nắm tay dìu hắn về phòng. Về được đến phòng hắn đã lớn tiếng bảo Tiểu Ngọc đi gọi thái y đến xem vết thương cho Hạ Hi Khanh.

“Ca ca không sao, muội không cần lo quá.” Hạ Hi Khanh đặt tay còn lại lên tay tiểu muội, khóe mắt cô đã ươn ướt.

Khi ngự y đến, cô phải ra ngoài chờ một lúc. Lúc này Bạch Thanh Phong đến tìm hắn như mọi ngày thì thấy cô sốt ruột lo lắng nên hỏi. Hạ Di Nguyệt cũng nắm chặt hai tay kể lại chuyện hôm nay, y cũng không khác cô là bao, cũng lo lắng đến sốt ruột.

“Điện hạ!” Y thấy thái y đã ra liền chạy vào không chút suy nghĩ. Hạ Hi Khanh chỉ mặc trung y màu trắng đã thấy Bạch Thanh Phong lo lắng chạy vào.

“Ngươi tới rồi à, hét lớn làm gì. Ta không sao, bầm tím chút thôi.” Hạ Hi Khanh tỏ ra bản thân vẫn khỏe nhưng trong mắt Bạch Thanh Phong trông rất đau sót, y bước đến bên cạnh hắn nhỏ giọng.

“Chắc huynh đau lắm.” Bạch Thanh Phong như vậy lại khiến hắn có chút bất ngờ, một người luôn lạc quan, vui vẻ trước mặt y vậy mà lại có thể tỏ ra đau sót cho hắn, chỉ là một vết thương nhỏ y cần gì phải làm vẻ mặt khó coi như vậy.

“Ta không sao thật mà, ngươi trông khó coi quá đó A Phong.” Hắn đưa tay xoa đầu y, hắn muốn dỗ người này vui nhưng lại không biết làm gì, tay lại vô thức đưa lên xoa đầu y.

“Tiểu Nguyệt đâu rồi, muội ấy không sao chứ.” Hạ Hi Khanh dừng lại nhìn xung quanh tìm kiếm tiểu muội đang sợ hãi của mình.

“Muội vẫn ổn.” Hạ Di Nguyệt đi vào, cô cố nở một nụ cười nhưng sao hắn lại không nhìn ra là cô đang lo lắng chứ. Tiểu Ngọc theo sau mang trà tới, hai tay cung kính đưa từng người.

“Khoan đã!” Bạch Thanh Phong bỗng lên tiếng, y muốn làm gì, có vấn đề gì sao?

"Bạch công tử có gì căn dặn sao.” Tiểu Ngọc vừa định rời đi đã bị gọi quay lại.

"Ta có một bài thuốc học được ở quê nhà giúp bồi bổ sức khỏe, cũng không khó tìm lắm.” Bạch Thanh Phong lấy ra trong áo một tờ giấy đưa cho cậu.

"Ta qua đây cũng là vì muốn đưa cho điện hạ uống thử, ngày nhỏ ta ốm yếu cũng nhờ nó mà khỏe mạnh như giờ.” Y nhắc đến chuyện lúc nhỏ cũng là lần đầu tiên, xuất thân nhà ngoại của y luôn được giấu kín với bên ngoài nên hắn khá bất ngờ khi y chủ động nhắc đến, còn nghĩ đến sức khỏe hắn.

"A Phong có lòng vậy ta đương nhiên phải nhận, cảm ơn ngươi.” Hạ Hi Khanh dùng ánh mắt dịu dàng nói, y lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm lo lắng cho hắn.

Tiểu Ngọc làm theo chỉ dẫn của y đến Thái Y viện tìm dược liệu nấu thuốc.

"Thanh Phong tốt với huynh thật.” Hạ Di Nguyệt ngồi cạnh giường hắn, tay cô từ lúc vào đã nắm lấy tay áo hắn như sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì.

"Muội ngưỡng mộ tình cảm hai người thật.” Cô buông tay khỏi tay áo hắn, chống cằm nhìn người đang ra ngoài nhận thuốc thì thái y mang đến cho hắn. Hạ Hi Khanh nhìn theo ánh mắt tiểu muội rồi nhớ ra một chi tiết mà bản thân quên mất.

Theo nguyên tác, sau này chuyện xấu Bạch Thanh Phong làm vẫn không bị phát hiện, ngược lại còn được ban hôn với Tứ công chúa, muội muội của hắn. Vậy nên chuyện trong tương lại hai người họ, một là bằng hữu, một là muội muội của hắn, sẽ thành phu thê chỉ là chuyện sớm muộn.

"Điện hạ, thái y bảo đây là thuốc bôi, ngày bôi hai lần vào vết thương sẽ khỏi.” Bạch Thanh Phong trở vào với một cái hộp nhỏ trong tay, tiếng nói của y đã ngăn dòng suy nghĩ của hắn.

“Vậy à.” Hắn nói rồi quay sang bảo Hạ Di Nguyệt ra ngoài chút. Khi cô đi rồi hắn đưa tay vén áo để lộ bên vai bị tím đỏ, có chỗ bị móng tay làm cho rướm máu.

“Còn đứng đó làm gì. Mau đến giúp ta bôi thuộc đi A Phong.” Trong phòng chỉ còn hắn với y nên chỉ có thể nhờ y, không phải hắn muốn để y làm mà vì Tiểu Ngọc đang bận nên hắn mới nhờ y giúp.

“Vâng.” Bạch Thanh Phong tiến đến giúp hắn bôi thuốc, động tác rất nhẹ nhàng nhưng hắn cảm thấy mỗi lần bị y chạm vào đều sẽ có một cảm giác kì lạ. Y cũng không khác gì, hơi thở có chút run run, vành tai có chút đỏ.

Bên ngoài Hạ Di Nguyệt ngồi trên ghế nhìn Tiểu Ngọc đang ngồi nấu thuốc. Mùi thuốc khá nồng, không dễ ngửi là mấy.

"Này Tiểu Ngọc, người đến đây được bao lâu rồi?” Hạ Di Nguyệt chống cằm, tay bốc lấy cái bánh trên bàn.

"Hơn hai năm rồi, thưa công chúa.” Tiểu Ngọc vẫn nhìn nồi thuốc, tay quạt để chỉnh lửa.

"Cũng lâu nhỉ.” Cô im lặng một hồi rồi nói tiếp "Ngươi thấy Thanh Phong với ca ca thế nào.”

Cậu im lặng suy nghĩ một hồi rồi đáp "Nô tài thấy họ rất hợp ý nhau, Bạch công tử lúc nào cũng chú ý đến điện hạ từng chút một. Còn điện hạ ngoài mặt thì luôn nói lời cay độc nhưng cả thần vào công chúa cũng đều thấy ngài ấy đang không biết thể hiện sao cho đúng không phải sao.” Cậu nói rồi cười.

“Ừ, huynh ấy là người như vậy mà.” Hạ Di Nguyệt cười thầm. Cô từng rất nhiều lần ước cuộc sống mình chỉ đơn giản như vầy. Ca ca cô sẽ mở một tửu lâu hay cửa hàng gì đó, Tiểu Ngọc thì phụ giúp quản lý, Bạch Thanh Phong thì tùy y quyết định cuộc sống nhưng nếu cả bốn người họ có được khoảng thời gian ấy thì sẽ đáng quý lắm, không cần phải lo sợ việc bản thân sẽ gặp nguy hiểm, số phận đẩy đưa của một thành viên hoàng thất. Chỉ như vậy là quá đủ rồi.

Vài ngày sau Hạ Hi Khanh chủ động đến tìm Hạ Minh Dật, vừa vào đã nghe tiếng y và Phương quốc sư đang nói chuyện bên trong.

"Đại hoàng huynh, quốc sư cũng ở đây sao.” Hắn tay mở quạt quạt vài cái nhìn hai người, cảm thấy bản thân đã đến không đúng lúc.

"Đệ ngồi đi, bọn ta chỉ nói chút chuyện thôi.” Hạ Minh Dật vẫn tươi cười với hắn nhưng ánh mắt lúc nhìn Phương quốc sư lại dịu hơn lúc nhìn hắn. Hắn đương nhiên biết lý do, bây giờ y đã là Thái tử và hơn thế mối quan hệ của mẫu thân hắn với mẫu hậu vốn không tốt như bề ngoài nên việc y đề phòng hắn cũng không có gì là lạ. Nhưng có thật sự là y đang muốn tăng độ cảnh giác với hoàng đệ không thì chỉ có y mới biết. Lòng người khó đoán.

"Đệ nghe nói huynh đã được phụ hoàng cho phép lên triều, kể cho người đệ đệ này nghe thử xem có gì hay không.” Hạ Hi Khanh trong mắt y vẫn luôn là một đứa trẻ hiếu động nhưng thấy hắn hứng thú muốn biết chuyện triều chính như vậy Hạ Minh Dật cũng kể.

Từ việc lập Hoàng thái tử yên lòng dân cho đến việc phía Tây Nam hạn hán kéo dài, người dân mất mùa cầu triều đình cứu trợ y đều kể. Việc năm nay hạn hán kéo dài hơn dự kiến đang khiến các quan trong triều tranh cãi hướng giải quyết. Người cho rằng nên giảm thuế, mở quốc khố cứu trợ dân. Người lại nói đó chỉ là một vùng nhỏ ở Tây Nam, chuyện hạn hán chỉ cần đưa lương thực tới, hoặc di dân đến nơi khác.

"Tóm lại, mọi thứ khá loạn, ta chỉ mới nghe một lúc đã choáng hết đầu.” Hạ Minh Dật thở dài.

"Vậy nên bây giờ huynh và quốc sư đang nghĩ cách giải quyết rồi dâng len cho phụ hoàng sao?” Hạ Hi Khanh nhớ trong truyện có nhắc đến tình tiết này, nhưng chỉ nhắc qua là Thái tử lập công đưa ra hướng giải quyết thích hợp, cũng phát hiện ra nhóm bạo loạn mà nhanh chóng trấn áp, vừa được lòng dân chúng, vừa được hoàng thượng khen thưởng nhưng cũng là ngòi nổ cho việc Mai quý phi lập kế hoạch mưu sát Thái tử, đưa con trai mình lên thay thế. Nhưng từ đó mà dẫn đến nhiều hệ lụy khác, ảnh hưởng đến Hạ Hi Khanh và Hạ Di Nguyệt rất nhiều sau này.

"Đệ cũng muốn giúp!” Hắn bỗng nhiên nói vậy khiến hai người bất ngờ, không phải còn quá sớm với hắn hay sao. Người như hắn vốn luôn miệng than chính sự rối ren. Hạ Minh Dật nghĩ một hồi rồi nhìn Phương quốc sư, nhận được cái gật đầu từ người kia y liền đồng ý để hắn đi sâu vào chuyện này.

"Cái này…” Hạ Minh Dật bất ngờ trước những gì mình vừa nghe được, Nhị hoàng đệ của y vậy mà lại có thể nhìn xa như vậy, dù ý của hắn y đã từng nghĩ tới, có chút bất khả thi nhưng không có nghĩa là không thể thực hiện.

"Ý của đệ không tệ nhưng cần chỉnh lại vài chỗ, cảm ơn đệ đã giúp.” Hạ Minh Dật rất vui khi thấy đứa em trai này đã lớn thêm trong khi y không để ý.

"Cũng trễ rồi, đệ về đây.” Hạ Hi Khanh một mạch chạy ra ngoài.

"Nói gì thì nói, chung quy đệ ấy vẫn như một đứa trẻ, cứ vô tư như vậy vẫn là tốt nhất.” Hạ Minh Dật đọc lại cách mà hắn vừa đề ra, Phương quốc sư bên kia tiếp lời.

"Ngài luôn nghĩ Nhị hoàng tử còn nhỏ nhưng ngài đã lớn rồi, Nhị điện hạ cũng sắp đuổi kịp rồi, không còn nhỏ nữa.” Người này trước giờ luôn cứng nhắc như vậy.

"Ta biết rồi, quốc sư.” Hạ Minh Dật như bị người trước mắt hút hồn mà nhìn không dời mắt, chỉ có người kia không nhận ra.