Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: pandora

"Nhìn đủ chưa?"

Thời điểm hai người bốn mắt chạm nhau, Chu Yên suýt chút nữa đã phải bật thốt lên rằng: "Anh ấy có một đôi mắt màu hổ phách thật sự xinh đẹp", tựa như hai viên đá quý bị vùi lấp trong thành trì cổ xưa hàng chục triệu năm và chúng ẩn chứa một giai thoại lịch sử tràn đầy mê hoặc. Mê hoặc đến mức khiến cho bất kể ai nhìn thấy đều muốn mạo hiểm đi khám phá một lần, để xem xem năm tháng đã từng phủ lên đôi "bảo thạch" ấy những tàn tích cổ xưa gì của một triều đại văn minh lâu đời?

Càng khám phá thì lại càng mê mẩn.

Vì vậy Chu Yên có nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Cô nghĩ mình đã bị mụ phù thủy sompon phù phép. Bằng không chẳng phải đợi đến lúc anh phũ phàng gạt tay cô ra, thì cô mới có thể bừng tỉnh, thoát ra khỏi thành trì đã cất dấu một đôi bảo thạch đẹp tuyệt trần như thế .

Sự thất thố vừa rồi khiến Chu Yên bối rối, chỉ biết cười trừ.

Điều này rơi vào mắt Trịnh Tân lại đổi được một cái nhếch môi chứa đầy sự miệt thị lẫn khinh bỉ của anh. 'cô ta không chỉ điên, mà trông chẳng khác nào một con ngốc.'

Vậy mà anh vẫn hỏi "con ngốc" ấy rằng:

“ở đây còn có tiệm thuốc nào khác không?”

Chu Yên sống ở khu này từ bé nên cô cũng chẳng cần nghĩ ngợi nhiều mà trả lời: "Có."

Lúc này anh mới quay sang nhìn cô đề nghị “dẫn tôi đi, tôi sẽ trả phí dẫn đường cho cô.”

Chu Yên nhìn con đường mờ ảo phía trước vui vẻ nhận lời “Được!”

Cô cầm ô đi phía trước, anh đi phía sau. Cơn mưa bui càng lúc càng dày, cô nhớ ra là anh không mang ô bèn quay lại, hiếm có dịp tốt bụng hỏi:

“Anh có muốn che chung không, nếu để bị ngấm nước mưa thì anh nên trực tiếp đi bệnh viện.”

Trịnh Tân không nói gì như ngầm đồng ý. Nhưng thân thể cô không cao bằng anh vì vậy việc phai dơ chiếc ô lên che cho anh khiến cô rất mỏi. Vậy mà trông anh chẳng có ý định muốn cầm giúp cô gì cả.

Thật là buồn bực!

“Anh có thể cầm ô cho tôi không? Anh cao quá, tôi với không tới."

Trịnh Tân liếc cô một cái, sau đó chẳng khác nào cỗ máy di động, cô bảo cầm anh liền cầm. Hai người không nói với nhau một lời nào.

Vậy mà đối với Chu Yên, đây là lần đầu tiên cô nhận ra rằng có người bên cạnh thật là tốt. Nhất là những lúc ôm đau như thế này.

Đến tiệm thuốc hai người lấy cùng một loại, của ai người nấy thanh toán, rồi lại men theo con đường cũ mà trở về.

Chu yên cảm thấy bọn họ chẳng khác nào hai cô hồn dã quỷ lượn lờ ở thành phố lúc nửa đêm cả. suy nghĩ này khiến cô bật cười.

Trịnh Tân liếc mắt nhìn cô như muốn hỏi 'cô cười cái quái gì?' Chỉ là tuyệt nhiên không phát ra âm thanh.

Nếu trước đó Trịnh Tân không mở miệng nói chuyện, Chu Yên quả thật sẽ rất hoài nghi: 'liệu rằng có phải anh mắc chứng bệnh về chướng ngại ngôn ngữ hay không?'

Mãi sau này, khi có dịp nhìn thấy anh đọc bài phát biểu, chủ trì hội nghị mà không cần dùng đến bản thảo. Chu Yên đã không có cách nào liên tưởng đến một Trịnh Tân ít nói của năm mười sáu tuổi.

Đến cổng khu biệt thự, như đã hứa anh đưa cho cô tờ tiền mệnh giá lớn nhất, nhưng Chu Yên lại rút trong từ trong ví của anh ra tờ một đồng, rồi tạm biệt trở về nhà.

Đêm đó cô viết vào cuốn sổ nhật ký của mình rằng: “Hôm nay tôi đã kiếm được tiền từ công việc yêu thích của bản thân đó là dẫn đường cho anh ấy. Anh ấy là ai hả? Vì quá hồi hộp nên tôi đã quên mất việc phải hỏi tên anh ấy rồi.”

Thế đấy tuổi trẻ ngu ngốc.

Cuộc gặp gỡ này như mở ra chiếc hộp pandora thần kỳ khiến cho những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian.