Chương 3: Đi cắm trại
Triệu Dĩnh Nhi: Cậu tặng đồng hồ cho Lâm Thừa Hân chưa?
Doãn Hải Ninh: Tớ vẫn chưa có cơ hội. Mà sao cậu quan tâm đến chuyện này thế?
Triệu Dĩnh Nhi: Tớ đang nghĩ tới chuyện cậu với Lâm Thừa Hân kết hôn.
Doãn Hải Ninh: Dĩnh Nhi, cậu lại bắt đầu linh tinh rồi đấy. Tớ tắt máy nhé, cậu ngủ ngon.
Doãn Hải Ninh vứt điện thoại ra xa rồi nằm xuống giường, lăn qua lăn lại một hồi nhưng vẫn chưa ngủ được.
Chợt, cô lại nhớ tới những chuyện trước đây, lúc vẫn còn ở bên cạnh Lâm Chi Hành.
Những món quà cô tặng hắn, đều qua nhiều lần chọn lọc để được những món quà ưng ý, làm vừa lòng hắn.
Nếu như Lâm Chi Hành nhận được quà, nói được câu “Cảm ơn” thì cũng coi như là hắn biết điều.
Ấy nhưng, mỗi lần Doãn Hải Ninh mang quà tới gặp Lâm Chi Hành, tất cả đều bị hắn từ chối. Thậm chí, hắn không những không nể nang mặt mũi cho cô, hắn còn trước mặt mọi người thẳng tay ném quà cô chuẩn bị kĩ lưỡng cho hắn vào thùng rác.
“Cô nghĩ, những món quà rẻ tiền này, Lâm Chi Hành tôi thiếu thốn đến vậy sao?”
Nghe lời trách móc từ Lâm Chi Hành, Doãn Hải Ninh không biết phải làm gì.
Trước mặt rất nhiều người, cô chỉ muốn tìm thấy một cái cớ để có thể rời đi nhanh chóng.
Lâm Chi Hành dường như biết ý định của Doãn Hải Ninh, lập tức cho trợ lý đóng cửa phòng lại.
“Doãn Hải Ninh, tôi là người của Lâm gia, là gia tộc giàu có chỉ đứng sau mỗi gia tộc họ Doãn cô.
Cô đây là ý muốn nói, nhà họ Lâm chúng tôi chỉ xứng với những món đồ rẻ tiền như này thôi sao?”
Lâm Chi Hành bắt đầu nhục mạ Doãn Hải Ninh, khiến cho những người có mặt đều đứng về phía hắn, thi nhau chì trích cô.
Doãn Hải Ninh không biết làm gì, liền lủi thủi rời đi.
Cô chạy nhanh ra bên ngoài, nén những ấm ức mình phải chịu vào bên trong.
Cứ như vậy, ba năm trôi qua…
Doãn Hải Ninh cô vẫn chưa tìm thấy được món đồ mà Lâm Chi Hành ưng ý.
Cho đến lúc Doãn Hải Ninh kết hôn với Lâm Chi Hành, và hắn rời đi để lại mình cô trong đêm kết hôn để chạy đến bên cạnh Dương Đình Đình, người yêu cũ của hắn thì cô mới nhận ra…
Lâm Chi Hành chẳng cần gì cả, chỉ cần làm Doãn Hải Ninh cô bị mọi người ghét bỏ, để hắn không phải cưới cô, để hắn có thể đường đường chính chính cưới Dương Đình Đình vào cửa của Lâm gia.
Doãn Hải Ninh mệt mỏi, nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Cô mong, mình mãi được thoải mái và dễ chịu như này, chứ chẳng muốn lại chìm đắm vào thứ gọi là tình yêu nam nữ.
Sáng hôm sau, Doãn Hải Ninh ngủ dậy thì đã là mười giờ sáng.
Cô cảm thấy, đây là giấc ngủ ngon lành trong suốt ba năm qua cô mới có thể cảm nhận được.
Doãn Hải Ninh lết thân xác mệt mỏi vào phòng tắm, rồi lại uể oải thay quần áo.
Doãn Hải Ninh xuống dưới nhà với gương mặt tràn đầy năng lượng, nhưng chắc chỉ chống chế được một lúc, cô không giỏi giả vờ.
“Ba, mẹ.”
“Ninh Ninh, con dậy rồi sao?”
“Có đói không? Mẹ đã kêu người làm chuẩn bị đồ ăn cho con rồi.”
Nhìn đống đồ ăn trên bàn, Doãn Hải Ninh suýt chút nữa đứng không vững.
Cả một bàn đầy ắp đồ ăn, mà còn là những món Doãn Hải Ninh thích.
Như một con hổ đói lâu ngày, Doãn Hải Ninh lao tới ngồi vào bàn ăn, và bắt đầu ăn một cách ngấu nghiến.
Doãn lão gia với Doãn phu nhân đứng bên cạnh thấy vậy, vội vã rót cho con gái cốc nước.
Họ không sợ đồ ăn không đủ cho Doãn Hải Ninh, thứ mà họ sợ chính là con gái họ ăn bị mắc nghẹn.
“Ninh Ninh, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.”
Thấy con gái ăn có vẻ ngon miệng, hai vợ chồng Lâm lão gia nhìn nhau cười một cách hạnh phúc.
Lâu lắm rồi, họ mới nhìn thấy con gái họ là chính mình.
Doãn Hải Ninh ăn xong, thư thả ra ngoài vườn ngồi chơi hóng gió mát.
Hôm nay thời tiết khá đẹp, không nắng quá cũng chẳng có mưa, mát mát dễ chịu khiến tâm hồn cô thấy thoải mái vô cùng.
Đang nghĩ trong đầu, nếu hôm nay mà được đi dã ngoại thì tốt biết mấy.
Đi dã ngoại, vừa được nướng đồ ăn mà lại vừa được ngắm nhìn thiên nhiên. Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã cảm giác vui vẻ biết mấy.
Lắc đầu, xua đi những suy nghĩ trong đầu, Doãn Hải Ninh tiến lại gần bụi hồng trồng trong góc vườn.
Đây chính là bụi hồng do chính tay ông nội chăm sóc, là loài hoa mà cả ông lẫn cô đều yêu.
Nhắc đến đây, mắt Doãn Hải Ninh có chút cay.
Ông nội, người yêu thương cô nhất, đã bỏ cô đi cũng được năm năm rồi.
Doãn Hải Ninh đứng lên, đi vào nhà.
Cũng trưa rồi, cô muốn tự tay chuẩn bị bữa cơm cho ba mẹ.
“Ninh Ninh.”
Triệu Dĩnh Nhi từ ngoài chạy vào ôm trầm lấy Doãn Hải Ninh trong khi cô vẫn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Ninh Ninh, tớ nhớ cậu quá à.”
Triệu Dĩnh Nhi dụi dụi đầu vào ngực Doãn Hải Ninh làm nũng, cô cũng quen với điều này rồi.
“Dĩnh Nhi, sao cậu lại tới đây?”
“Đại thiếu gia của Lâm gia tự nhiên chạy tới Triệu gia tìm tớ, nói muốn đưa cậu với tớ đi dã ngoại.”
“Ý cậu là… Lâm Thừa Hân?”
“Ừ, ngoài anh ta ra thì Lâm gia làm gì có đại thiếu gia nào khác chứ?”
Doãn Hải Ninh đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền ngó ra nhìn phía ngoài phòng khách.
“Lâm đại thiếu gia, tôi nghĩ chuyện này không nên như vậy.”
“Đúng vậy. Ninh Ninh mới ly hôn với Lâm Chi Hành, em trai cậu mà bây giờ lại xuất hiện bên ngoài cùng với cậu, tôi e là cánh nhà báo và mọi người sẽ làm ầm lên.”
Lâm Thừa Hân hiểu ý vợ chồng Doãn lão gia, nhưng anh cũng có điều khó nói, chẳng biết nói như nào cho đúng.
Cái dáng vẻ khúm núm lo lắng của Lâm Thừa Hân, lại khiến cho cô nhớ tới hình ảnh mấy tháng trước, khi Lâm Chi Hành mang sính lễ tới.
Mặc dù hắn không hài lòng với mối hôn sự này, nhưng khi đối diện với các trưởng bối, hắn cũng chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ bị người khác bắt rồi nhốt vào lồng. Ngoan ngoãn, khúm núm và sợ sệt.
“Ba, mẹ. Không sao cả. Con cũng muốn ra ngoài cho thoáng, cho khuây khoả một chút.”
Thấy con gái đã quyết định muốn đi cắm trại cùng với Lâm Thừa Hân, vợ chồng Doãn lão gia đưa mắt nhìn nhau.
Doãn phu nhân kéo con gái ngồi xuống bên cạnh mình, nhẹ giọng giải thích.
“Mẹ biết là khoảng thời gian này con nên ra ngoài thư giãn, nhưng Ninh Ninh à, Lâm Thừa Hân là anh trai ruột của Lâm Chi Hành, mà con với cậu ấy lại vừa mới ly hôn.”
Thấy mẹ nói như vậy, Doãn Hải Ninh biết chắc mẹ là đang lo cho danh dự của cô.
Nhưng cho dù như vậy thì sao chứ? Ly hôn rồi đâu có thể là không được tiếp xúc với người đàn ông khác, huống hồ đây cũng chỉ là đi chơi, đâu phải dẫn nhau đi nhà nghỉ chứ.
“Ninh Ninh, ba mẹ biết là con đang muốn được ra ngoài, nhưng mà ba cũng như mẹ, thực sự rất lo cho con.”
“Ba, mẹ, không sao cả. Dù gì cũng có cả Dĩnh Nhi đi cùng, có gì con sẽ lấy cậu ấy ra làm la chắn.”
Triệu Dĩnh Nhi đang ngồi ăn hoa quả bên cạnh, đột nhiên nghe thấy Doãn Hải Ninh kéo mình vào chung trận.
“Ầy Ninh Ninh, đâu có được đâu? Cậu làm vầy thì sau ai còn muốn cưới tớ chứ?”
Doãn Hải Ninh bật cười nhìn cô bạn lém lỉnh của mình.
“Được rồi, con lên thu dọn đồ đây, bữa trưa nay ba mẹ tự tính nha.”
Nói xong, Doãn Hải Ninh chạy lên phòng để dọn đồ.
Vợ chồng Doãn lão gia lại đưa mắt nhìn nhau.
Mấy người giúp việc trong nhà đều xin nghỉ đã được ba hôm nay, còn dì Lâm phụ trách bếp núc cũng mới xin về lúc sáng.
Nếu con gái đi rồi, thì khác gì ông bà phải tự nấu ăn?
Nhưng tay nấu nướng của hai vợ chồng đều không ổn.
Nhớ có lần Doãn phu nhân cùng với dì Lâm ra ngoài có chút việc, ở nhà lại có mình Doãn lão gia cùng với Doãn Hải Ninh.
Lúc đó, cô lại đói bụng, nhà không còn gì ăn liền chạy tới tìm ba. Thấy con gái đói, ông liền vào bếp nấu cho con một bát mì, ai ngờ, để lửa lớn quá suýt nữa cháy cả gian bếp.
Lần khác, dì Lâm có người nhà ốm nên xin phép về, vì lo cho chồng và con gái đêm bị đói bụng. Bà liền xuống bếp nấu đồ ăn nhẹ cho hai người, nào ngờ không để ý, bà cũng suýt nữa làm cháy gian bếp.
Hai vợ chồng Doãn lão gia đều hiểu ý nhau, liền dặn dòn Lâm Thừa Hân cùng với Triệu Dĩnh Nhi nhớ chăm sóc Doãn Hải Ninh rồi liền rời đi.
Nửa tiếng sau, cả ba người đã tới chỗ cắm trại.
Ngay khi vừa bước xuống xe, Triệu Dĩnh Nhi nhìn thấy có người giống với Lâm Chi Hành cùng với Dương Đình Đình liền kéo tay Doãn Hải Ninh lại.
“Cậu nhìn xem, thực sự rất giống.”
“Không phải giống, mà chính là hai người đó.”