Chương 21: Cậu chỉ đang mắc một căn bệnh.
Kết thúc buổi phỏng vấn, Chu Yên đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh lau bớt đi lớp son đỏ thẫm ở trên môi.
Lý Mạnh Kỳ hiện tại cũng đang cách cô vài bước chân. Vẫn dáng vẻ xinh đẹp động lòng người ấy, nhưng đã không còn giữ được bộ mặt hòa nhã thân thiện như khi đứng trước ống kính mà trông có phần lạnh lùng xen lẫn chút mỉa mai.
Cô ta chỉnh lại tóc mái, ba phần thật ý, bảy phần giả trân buông lời khen ngợi Chu Yên.
"Vừa nãy chị trả lời phỏng vấn rất tốt, đợi đến ngày phát sóng khẳng định sẽ nhận về phản hồi không tệ."
Chu Yên mở vòi nước rửa tay, mỉm cười khách sáo nói.
"Cảm ơn!"
Đối với lời khen ngợi của Lý Mạnh Kỳ đương nhiên Chu Yên sẽ không tin cô ta thật lòng. Nhìn là biết Lý Mạnh Kỳ trùng hợp đứng cạnh cô ngay lúc này hẳn là có chủ ý từ trước và chắc chắn không phải chỉ để nói những lời vô bổ như thế này thôi đâu. Nào có ai rảnh tới mức đi tâng bốc người mình không ưa.
Và đúng với những gì Chu Yên suy đoán, chỉ ít phút sau thôi "đoá hoa độc dược" của tờ báo tuần san thành phố A dường như đã không còn quá nhiều nhẫn lại để chơi trò chị chị em em với người mà cô ta không ưa ở một nơi không thích hợp như thế này.
Lý Mạnh Kỳ rút tờ khăn giấy từ tốn lau khô bọt nước trên tay, thong thả nói.
"Thực ra vừa nãy trong lúc ghi hình em rất muốn hỏi chị một vấn đề."
Chu Yên làm ra vẻ ngạc nhiên.
"Ồ! Cô muốn hỏi tôi cái gì thế? nhưng nói trước không phải câu nào tôi cũng nguyện ý trả lời đâu nhé."
Lý Mạnh Kỳ bấy giờ mới cho Chu Yên thấy miệng lưỡi sắc bén của mình. Cô ta tự cho bản thân là đúng mà bảo.
"Vâng! Em biết chứ, cho dù chị có trả lời thì cũng chưa chắc đã nói lời thật lòng."
"Cô biết vậy mà vẫn muốn hỏi à?"
Chu Yên chẳng tỏ ra kém cạnh một chút nào. Mặc dù cô rất giỏi diễn kịch nhưng không có nghĩa cô sẽ diễn mấy vai 'kẻ yếu thế'. Trên đời này có một nguyên tắc rất cơ bản đó chính là "nhân nhượng với người thương chứ không ai nhân nhượng với kẻ địch." Giống như việc cô cứ mãi thua dưới tay Trịnh Tân không phải vì cô không có cách nào, mà là bởi vì cô yêu anh nên mới tình nguyện để anh khống chế.
Nếu thực sự có một ngày cô không còn yêu Trịnh Tân nữa vậy thì đồng nghĩa với việc anh sẽ hoàn toàn mất đi lợi thế ở chỗ cô.
Trịnh Tân không hiểu điều này, Lý Mạnh Kỳ cũng không hiểu. Bọn họ đều không hiểu rằng trên đời này ngoại trừ bà Tô Hà ra thì cũng chỉ có mỗi mình Trịnh Tân là đủ tư cách để cho cô khom lưng uốn gối. Còn lại toàn bộ người trên thế giới này, muốn bắt nạt cô sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Lý Mạnh Kỳ hôm nay tìm đến cô, tốt nhất không nên nói điều gì quá khó nghe, bằng không cô cũng chẳng ngán thứ gì đâu.
"Cô Mạnh muốn hỏi tôi cái gì thế?"
Chu Yên thực sự không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này dây dưa với cô ta một chút nào.
Dường như Lý Mạnh Kỳ cũng phát hiện người đứng đối diện mình đã không còn kiên nhẫn, thế nhưng cô ta vẫn cứ lề ma lề mề, phải mãi một lúc, sau khi đã dùng ánh mắt mỉa mai để quan sát Chu Yên một lượt từ đầu tới chân rồi lại nhìn một lượt từ chân cho tới đầu thì cô ta mới chịu lên tiếng. Chỉ có điều câu hỏi của Lý Mạnh Kỳ khiến cho một chút thiện cảm cuối cùng còn xót lại của Chu Yên đối với cô ta cũng mất sạch.
Cô ta lại đi hỏi:
"Chị Chu, nếu có một ngày chị phát hiện chồng chị ở bên ngoài có người phụ nữ khác, thì chị sẽ có phản ứng như thế nào?"
Khoảnh khắc Lý Mạnh Kỳ vừa dứt lời, điều đầu tiên Chu Yên nghĩ đến không phải là làm thế nào để đối đáp cho thật ngầu mà là: Ôi chao! May quá trong nhà vệ sinh không có người thứ ba, và may hơn nữa là cô ta đã không ở trên sóng truyền hình trực tiếp hỏi cô câu này, bằng không rất có thể sẽ tạo ra một hiệu ứng mang tên "bùng nổ".
Nghĩ mà xem một phóng viên xinh đẹp từng bày tỏ sự ngưỡng mộ với chồng của người ta, hiện tại lại dám mặt dày ở trước ống kính hỏi ra vấn đề nhạy cảm như thế, không nói cũng biết ai mới là người bị bẽ mặt.
Chu Yên giả bộ cười bẽn lẽn.
"Cô Mạnh, cô đang sợ cái gì thế, dù gì nếu thực sự có ngày đó xảy ra, tôi cá 100% người đấy cũng không phải là cô, nên cô đâu cần phải rào trước đón sau như này làm gì cho mệt."
Sắc mặt Lý Mạnh Kỳ chớp nhoáng thay đổi.
Đúng là trẻ người non dạ, cái gì cũng viết hết lên mặt.
Chu Yên cảm thấy trò này chẳng có gì thú vị, rảo bước đi về phía cửa, lúc đi ngang qua Lý Mạnh Kỳ, cô ghé sát vào tai cô ả nói nhỏ.
"Em gái à, một cô gái thông minh thì không nên xen vào chuyện nhà của người khác đâu."
Có thể thấy Lý Mạnh Kỳ đang rất tức giận, nhưng Chu Yên không rảnh để đứng quan sát vẻ mặt của cô ta. Chỉ là chân của Chu Yên vừa bước ra đến cửa thì chợt nghe thấy tiếng cười chế nhạo của Lý Mạnh Kỳ ở phía sau lưng.
"Chị Chu, chị đừng có đắc ý. Tôi cũng không nói bản thân mình. Lý Mạnh Kỳ tôi mặc dù không có tài cán gì tuy nhiên chút nhân phẩm thì vẫn còn. Giả sử nếu có một ngày cô và ngài Trịnh ly hôn thì tôi cũng sẽ không ngại tự tiến cử mình nhưng đó là khi hai người đã ly hôn. Tôi nói vậy chị hiểu chứ?"
Như sợ Chu Yên không hiểu cô ta còn giải thích thêm. "Ý tôi là, tôi không giống như những người phụ nữ thích lén lút đâu, chẳng hạn như…'cô gái ngồi xe lăn' mà tôi tình cờ bắt gặp xuất hiện bên cạnh ngài chủ tịch vào mấy hôm trước tại bệnh viện đấy."
Chu Yên rất muốn quay đầu lại hỏi Lý Mạnh Kỳ xem: 'Cô Mạnh, cô đang nói cái gì thế? Người phụ nữ ngồi xe lăn nào cơ? cô gặp họ ở đâu vây?' thế nhưng bản chất cao ngạo từ trong xương cốt đã không cho phép Chu Yên làm vậy. Cô buộc mình phải uốn thẳng sống lưng mà khoan thai bước ra ngoài, chỉ là nếu để ý kĩ thì sẽ thấy bước chân của cô có phần gấp gáp hơn hẳn.
Suốt dọc đường đi, Chu Yên luôn tự nhủ với bản thân mình rằng: Cô gái ngồi xe lăn hả? Đó chắc hẳn chỉ là một người bạn của ngài chủ tịch mà thôi. Chẳng có gì ghê gớm cả. Còn Lý Mạnh Kỳ thì chính là một con nhóc ngông cuồng, tự phụ. Nghề nghiệp phóng viên khiến căn bệnh tò mò và luôn thích phóng đại sự việc của cô ta liên tục tái phát, chứ cô ta thì biết cái gì.
Dù có là phóng viên thì thi thoảng vẫn đưa tin sai sự thật đấy thôi.
Chu Yên nghĩ mình cần phải đem tật xấu này của Lý Mạnh Kỳ nói với một vài người xem như cách thức để giảm stress.
Thế là cô lập tức gọi điện cho bạn thân của mình Lê Lam Anh cằn nhằn rằng:
"Hôm nay có một con nhóc muốn dạy đời tớ, cô ta còn nói chủ tịch Trịnh xuất hiện cùng một người phụ nữ ngồi xe lăn ở trong bệnh viện. Tệ thật đấy, anh ấy còn chẳng bao giờ cùng tớ đến bệnh viện. Cậu xem, anh ấy đối xử với 'bạn' mình còn tốt hơn với cô vợ ở nhà nữa cơ đấy…"
Lê Lam Anh nghe xong im lặng thật lâu rồi mới hỏi: "Chu Yên chủ đề câu chuyện của cậu là 'cô gái phóng viên' hay 'cô gái ngồi xe lăn' thế?"
Chu Yên im bặt không trả lời.
Sao hôm nay ngay đến cả Lê Lam Anh cũng muốn bắt nạt cô thế? Không thể giả vờ như không biết gì được à?
Lê Lam Anh thở dài.
"Được rồi! Nghe này Chu Yên cậu chỉ đang mắc một căn bệnh đó chính là coi tên họ Trịnh kia là trung tâm của vũ trụ, sau đó cứ mỗi việc hắn ta làm hay cứ mỗi một người xuất hiện bên cạnh hắn ta đều khiến cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung. Giống như một vận động viên bóng đá rất yêu quý đôi chân của mình, chỉ một chấn thương nhỏ thôi cũng khiến anh ta ngày đêm lo âu về khả năng thi đấu sau này của mình. Tuy nhiên sự lo âu chẳng những không giúp gì cho việc hồi phục sau chấn thương mà còn khiến tinh thần của anh ta rơi vào trạng thái khủng hoảng. Vì vậy Chu Yên, cậu cũng giống như vận động viên bóng đá kia và việc cậu phải làm bây giờ là đi ăn một bữa cơm trưa, tốt nhất hãy ăn một chút đồ ngọt, sau đó nhất định cậu sẽ cảm thấy so với việc để ý xem chồng cậu ở đâu, làm gì, đi với ai thì việc hưởng thụ cuộc sống thú vị hơn nhiều đấy."
Kết thúc cuộc gọi Lê Lam Anh còn nói: "Hiện tại tớ đang đi công tác, hai tuần sau mới trở về, khi trở về tớ nhất định sẽ mang tới cho cậu một thùng nho được trồng trên đất sét đỏ ở xứ sở Tuscany miền trung nước Ý."
Nhờ vậy mà tâm trạng của Chu Yên tốt hơn nhiều.
Mà ở đầu giây bên kia, sau khi nghe xong cuộc điện thoại tâm trạng của Lê Lam Anh nặng nề đi mấy phần. Cô ấy đương nhiên biết "người phụ nữ ngồi xe lăn" trong miệng Chu Yên là ai, cũng đã thử cho người điều tra. Nhưng tên họ Trịnh kia chính là một kẻ không dễ trêu chọc vào. Người mà Lê Lam Anh dùng một khoản tiền không nhỏ để thuê theo dõi anh, còn chưa được hai ngày đã bị Trịnh Tân phát hiện. Lê Lam Anh vô cùng buồn bực, cô hy vọng tên họ Trịnh đừng làm ra việc gì vượt quá giới hạn, bằng không cô cũng sẽ không để yên cho anh ta đâu.