Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 16: Dập tắt tin đồn hẹn hò

"Tối nay anh có thể mời em đi cafe không?"

"Đàn anh, em thấy có chút không tiện."

Nhật An do dự chốc lát mới đáp lại. Cô rất mệt, những lời mời thế này càng không muốn nhận.

"Đàn em Diệp, không nể mặt anh?"

"Em..."

Bị hắn dồn ép đến thế cô đành chấp nhận, buổi chiều ánh nắng vàng rơi xuống sau thành phố cô cảm nhận được điều gì không đúng. Nhưng vẫn im lặng cho qua.

Cô trở về căn nhà có dáng hình người đàn ông đó, cảm giác nặng nề đến ớn lạnh chỉ mong nhanh chóng ra khỏi đây để không gặp lại. Nằm trên giường chưa được bao lâu thì điện thoại cô rung lên vài nhịp.

Nhìn vào tên trên màn hình, cô khựng lại một chút rồi mới nghe máy. Bất an, lo lắng thật khiến cô không yên tâm.

"Alo chú... Muộn rồi sao chú còn gọi."

Nhật An nhẹ nhàng đáp lại tiếng chuông reo ban nãy.

"Có gì thì tôi mới được gọi cho cháu?"

"Chú... Không có!"

"Nhật An cháu nên chú tâm vào chuyện học hành, ăn chơi phè phỡn thì đừng trách tôi!"

Tâm hồn Diệp Nhật An chết lặng, cô không hiểu Dực Minh hắn nói về điều gì. Nhưng một phần linh cảm là vì tin đồn hoang đường kia ở trường học. Phiền phức, lắm chuyện thật.

"Giáo viên Nam Hoan gọi muốn trao đổi trực tiếp với tôi. Cháu biết chuyện gì rồi chứ!"

"Cháu..."

Không đợi Nhật An nói tiếp, hắn tiếp tục nói, dùng một giọng nói đầy cương trực, nghiêm nghị để tra hỏi Diệp Nhật An.

"Tôi thất vọng về cháu, chưa bao giờ làm tôi phiền lòng về bất cứ chuyện gì, bây giờ lại vì chuyện yêu đương sa ngã mà phiền đến tôi?"

Nhật An thờ thẫn đã lúc lâu, cô sợ Dực Minh càng không muốn phiền lòng hắn. Là hắn chỉ muốn tốt cho cô, Nhật An hiểu điều đó nên chỉ lặng gật đầu.

"Cháu... Xin lỗi. Sẽ không có chuyện đó xảy ra lần nữa."

"Vậy thì tốt!"

Nói xong hắn tắt máy không để Nhật An nói thêm câu nào. Cô cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại đi quá giới hạn như thế. Cô muốn dừng lại mọi chuyện tại đây kể cả tin đồn lan truyền vớ vẩn đó.

Nhật An rơi vào thế bị động, muốn chủ động cũng không hẳn không được nhưng quả thực cô rất ghét làm tâm điểm chú ý. Vậy nên cô muốn mọi chuyện kết thúc trong âm thầm.

Buổi trưa, Châu Hoành không trở về, cô chỉ ăn mấy miếng bánh mì bơ rồi đi ngủ. Dường như vừa đặt lưng xuống cô đã ngủ một mạch đến hơn 4 giờ chiều.

Còn khoảng mấy tiếng nữa là đến hẹn với Thục Nam, nhân tiện muốn chấm dứt với cậu ta càng sớm càng tốt.

Diệp Nhật An chỉ đơn thuần mặc một bộ váy trắng tôn lên nước da trắng kèm chút son rồi ra ngoài. Trông thật thanh nhã, dịu dàng biết bao.

"Nhật An, anh ở đây!"

Tới quán cafe đã đặt trước ở trung tâm thành phố, náo nhiệt và vui vẻ. Cô nghe thấy tiếng Thục Nam gọi ở phía xa. Ngoái lại nhìn cuối cùng cũng đặt chân vào bàn.

"Em muốn uống gì?"

"Sữa nóng!" Chỉ trả lời vẻn vẹn hai chữ thôi, phục vụ đã nghe và mang sữa tới cho cô. Phải nói tốc độ làm việc chuyên nghiệp, nhanh nhẹn.

"Nhân tiện, em cũng có chuyện muốn nói với anh."

Thục Nam nhìn cô một lượt rồi mở miệng khen một câu, khoé môi lại nhếch lên cao một chút.

"Nhật An hôm nay em thật xinh!"

"Uống một chút sữa nóng cho ấm giọng rồi từ từ nói!"

"Ừm..."

Cô đưa miệng nhấp một ngụm sữa, hương thơm nhè nhẹ toả lên mũi thật dễ ngửi. Không quá ngọt cũng không quá nhạt, rất vừa miệng.

"Em không muốn tin đồn hẹn hò được phát tán nữa."

Cô ngập ngừng nói nhưng khí chất đanh thép vô cùng. Ngẫm lại lời nói của mình cô thêm một câu.

"Em thấy rất phiền." Nhấp xong ngậm sữa ấy, cơn đau đầu ập tới chốc lát, tim đập mạnh liên hồi.