Chương 16: Sếp ơi! quá đáng lắm rồi nha...
Mai Việt Kha như lườn trước sự việc, để chiếc điện thoại ra xa tai mình. Nếu không, tiếng hét vừa rồi đã làm màng nhĩ anh thủng một lỗ to mất. Anh nghiến răng nghiến lợi. “Cậu còn nói tiếp. Sáng mai, tôi cho Minh Thành lên trang nhất.” Nói rồi, anh đưa tay tắt máy. Cậu bạn này, ăn trúng phải món gì lại nói lắm thế không biết. Tiếng “vợ” đã nằm ở cửa miệng anh ta rồi. Xem ra, cô có tranh luận hay không thì kết quả cũng bằng không. Dương Yên Nhu “Ồ” lên một tiếng, có chứa ngữ điệu rõ ràng, thể hiện sự ngạc nhiên, nhưng cũng lại có thể nghe được ý tứ trong đó. Mọi chuyện như được sáng tỏ. Hôm trước còn ghét bỏ cô, hôm sau lại muốn cùng cô kết hôn. Thì ra là... anh ta lấy cô về để làm “bức bình phong”. Mai Việt Kha ngẩn đầu nhìn Dương Yên Nhu. Nhìn khuôn mặt của cô gái trước mặt, anh biết cô đang nghĩ đến việc gì. “Em đi tin lời của cậu ta.” Anh lại gắp thêm thức ăn vào bát cho Dương Yên Nhu. “Nó hợp lí.” Khóe môi Mai Việt Kha mấp máy thì chiếc điện thoại bắt đầu đổ chuông liên tục, kèm theo nữa là tiếng tin nhắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, mức độ truyền tin của Hà Minh còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Nói không quá, tin tức Mai Việt Kha có vợ đã được truyền đến tai của các bạn học, thậm chí đến cả bạn học cùng lớp mẫu giáo cũng đã nhận được. Anh chỉ là có vợ trễ hơn bọn họ thôi mà. Anh đâu phải người xuất gia đi lấy vợ, bọn họ cứ làm quá lên. “Sao không nghe máy. Ồn chết đi được.” Chẳng biết đây đã là cuộc gọi thứ bao nhiêu luôn rồi. Anh không thấy phiền nhưng cái đầu bé bỗng của cô đã đau nhức lắm rồi. Mai Việt Kha định tắt nhưng khi nhìn kĩ dãy số hiển thị trên màn hình sắc mặt có điểm khác thường, đôi mày đen hơi nhíu lại, liền bắt máy. “Nói.” Chẳng biết người ở đầu dây bên kia nói gì, nét mặt của Mai Việt Kha đã nhạt đi mấy phần. Một lúc sau, ánh mắt anh tối đen, giọng điệu lạnh lẽo khiến Dương Yên Nhu khẽ rùng mình. “Ừ.” Mai Việt Kha tắt máy, để nó lại vị trí cũ, ánh mắt vài phần do dự, giọng nói trầm ấm mang theo ngữ điệu như là... hỏi ý cô. “Em ở nhà một mình, được không?” Biểu cảm của người đàn ông này là sao đây? Sắc mặt Dương Yên Nhu tràn ngập vẻ hồ nghi, nhưng rồi cô gật đầu. “Ở nhà có chuyện gì à?” Mai Việt Kha đã mặc xong chiếc áo khoác, anh chậm rãi cúi người đặt lên trán Dương Yên Nhu một nụ hôn, hít hà mùi hương thơm mát của cô. “Có chút chuyện bên ngoài. Sẽ tranh thủ về sớm với em. Nhớ khóa cửa cẩn thận nha. Đừng mở cửa cho người lạ.” Cô đây là đang lo cho anh à. Mai Việt Kha đưa tay vuốt nhẹ nhàng hàng mày đang nhíu chặt của Dương Yên Nhu. Dương Yên Nhu ngẩn người, sao có cảm giác như anh đang dặn dò với một đứa trẻ lên ba vậy. Cô có phải Mai Thanh Khiết đâu chứ. Trước khi đi, anh không quên xoa xoa cái má mịn màng của Dương Yên Nhu. Ánh mắt ấm áp, nụ cười trở nên dịu dàng hơn. “Em ngủ trước đi. Đừng đợi.” Cô khó chịu đưa tay hắt tay anh ra, nhưng Mai Việt Kha đã nhanh rút tay mình về. Bữa cơm tối này tự nhiên chẳng còn cảm giác ngon miệng. Sau khi dọn dẹp bàn ăn, cô cũng trở vào phòng may đồ, mấy ngày qua đã trễ hẹn với nhiều người đẹp lắm rồi. Kì lạ, tâm trí cô chu du nơi nào, chẳng giống như mọi khi. Cô chứ may rồi lại tháo ra, tháo ra rồi lại may vào. Sửa rồi may, may rồi sửa. Một tiếng đã trôi qua nhưng cô vẫn chưa hoàn thành xong cái cổ áo. Dương Yên Nhu trở nên bực bội, bỏ đóng vải sang một bên, khó chịu mà đi đến bên giường ngủ. Nằm lên chiếc giường quen thuộc, ôm lấy chiếc gối ghiền, nhắm ghì hai mắt lại. Trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an, cô cứ lăn qua rồi lại lộn lại mãi vẫn không thể ngủ được. Chẳng biết, Dương Yên Nhu đã đếm được bao nhiêu chú cừu mới có thể chợp mắt. Bình minh vừa lên, chiếc đồng hồ báo thức lại hoạt động đúng giờ. “Vợ ơi, dậy ăn sáng.” Nghe giọng nói tưởng chừng là lạ lẫm nhưng dạo gần đây nó lại quen thuộc tự lúc nào vang lên bên tai. Dương Yên Nhu bừng tỉnh giấc. Đúng thật là, chiếc đồng hồ chạy bằng cơm Mai Việt Kha đã đánh thức cô. Tay anh đang ôm lấy cô, hai mắt nhắm ghì. “Thầy... thầy về khi nào vậy?” Anh vào nhà bằng cách nào vậy, sao cô chẳng hề hay biết? “Tôi mới về.” Nhận ra Dương Yên Nhu muốn hắt tay mình ta. Vòng tay anh đang ôm cô bỗng siết chặt hơn một chút: “Cho tôi ôm em một tí thôi.” Nghe vậy, Dương Yên Nhu cũng dừng tay lại, ngoan ngoãn nằm yên mặc cho anh chiếm lấy tiện nghi. Mai Việt Kha cả đêm không ngủ à? Anh đi đâu và đã làm gì, trông nét mặt lại mệt mỏi đến thế này? Dương Yên Nhu quả thật rất tò mò, cô muốn hỏi gì đó nhưng mãi vẫn không thể bật ra thành lời. Thấy Dương Yên Nhu đã nằm yên, khóe môi anh cong lên nụ cười, Mai Việt Kha nhụi đầu mình vào hõm vai xanh của cô, mùi hương hoa nhài của cô lan tràn quanh mũi anh. Mai Việt Kha tự cảm thấy, bản thân như nghiện phải mùi nước hoa của cô mất rồi. “Muốn ôm vợ ngủ tiếp quá đi.” Dương Yên Nhu đưa tay đánh nhẹ vào bả vai Mai Việt Kha. Mi tâm anh hơi cử động, cũng chỉ là một tia thoáng qua rất nhanh anh lại nhắm ghì hai mắt. Điện thoại ở bàn vang lên. Chết tiệt. Được hôm, vợ ngoan thế này mà lại bị điện thoại làm phiền. Mai Việt Kha chán ghét cầm chiếc điện thoại lên, nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, khuôn mặt như phủ một lớp sương lạnh. Nhưng mà, anh không vội bắt máy liền bật người dậy, đi một mạch ra khỏi phòng. Mờ mờ ám ám... Sự hiếu kì của cô một lần nữa được đánh thức nhưng thời gian đã không cho phép nữa rồi, cô thay nhanh chiếc áo dài rồi rời khỏi phòng. ... Ngày đầu tuần, đám nhóc cứ vây quanh mãi, khiến cô mệt rã rời. Đến giờ ra chơi, Dương Yên Nhu cũng chẳng nghe rõ tiếng trống. Tống Nhạn đi sang tìm cô cùng lên văn phòng. “Em đã khỏe chưa? Không nghỉ thêm vài ngày.” Hôm trước, Tống Nhạn định vào bệnh viện thăm Dương Yên Nhu. Đột nhiên, nhà cô xảy ra chuyện, chưa thể vào thăm đã nhận được tin nhắn cô gửi, lòng cũng an tâm vài phần. “Dạ, em khỏe rồi ạ.” Dương Yên Nhu trả lời với Tống Nhạn rồi quay xuống lớp: “Các bạn ra chơi đi.” Đến phòng Nguyễn Minh Trang, Tống Nhạn mang ra một rổ trái cây. Nguyễn Minh Trang từ bàn làm việc đi lại đưa tay vuốt mái tóc dài của Dương Yên Nhu. "Sao rồi? Khỏe chưa?” Nguyễn Minh Trang rất thích được vuốt tóc cô. Ngoài khuôn mặt hoạt bát, Dương Yên Nhu còn thu hút người khác qua mái tóc. Cô có một mái tóc nhiều, khỏe và suôn mượt. "Dạ, em khỏe rồi ạ.” Dương Yên Nhu phụ gọt vỏ mấy trái ổi. “Hôm đó, cũng may có thầy Kha xuống kịp. Mà này, thầy Kha rất lo lắng cho em đó.” Tống Nhạn gọt vỏ một trái bưởi to. Giờ nhớ lại, cô cũng còn có cảm giác sợ. “Thấy em ngất chị sợ một, nhìn qua nét mặt của thầy Kha chị sợ đến mười. Trời ơi, như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta vậy.” Nguyễn Minh Trang kéo cái ghế, ngồi cạnh Dương Yên Nhu. “Sau khi đưa em vào bệnh viện, thầy Kha trở về trường nổi trận lôi đình gọi bảo vệ lên la một trận tới tấp rồi cắt hợp đồng luôn. Sau đó, xem đi xem lại thiết bị giám sát an ninh để biết chuyện gì đã xảy ra với em.” Mất một lúc lâu, Mai Việt Kha mới nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông lạ trong thiết bị giám sát an ninh. Cũng vừa lúc ấy, mẹ của bé Tường Lam đến rước con về, chị ấy gặp Mai Việt Kha nói lời xin lỗi trước hành động của chồng mình. Chị đã quỳ hai gối gần như là van xin anh. Theo như lời chị kể, người chồng đã ra khỏi nhà từ rất sớm. Sau khi đưa bé Tường Lam đi học, chị cũng đi làm. Vừa đến chỗ làm không bao lâu thì nhận được cuộc gọi của Dương Yên Nhu. Chị ấy liền gọi nhờ chồng mình vào rước. Nào ngờ hắn ta đã uống rượu say từ lúc nào chị chẳng hay. Sau khi sự việc xảy ra, chị được một người cho hay nên đã bỏ công việc mà về rước con. Mai Việt Kha không nói một lời, đứng yên lặng nhìn người phụ nữ dưới chân. Nếu ánh nhìn trở thành một loại vũ khí sắc bén, chị ấy đã bị Mai Việt Kha chém thành trăm mảnh. Cuối cùng, Mai Việt Kha vẫn không chịu thỏa hiệp. Liền sau đó, anh đã giao đoạn phim cho công an. "Khi sáng chị ấy có tìm gặp và nói lời xin lỗi với em.” Nhớ lại vẻ mặt đượm buồn của chị ấy, khóe mắt Dương Yên Nhu cay cay, cô hỏi lại: “Sao anh ta lại vào trại vậy chị?” “Chị nghe nói, lúc tìm gặp em là hắn có sử dụng thuốc. Sau khi kiểm tra lại đúng là như vậy nên đã bị bắt vào trại cai nghiện.” Nguyễn Minh Trang liếm liếm môi mình, sắc mặt có chút nghiêm trọng, ghé sát vào tai cô nhỏ giọng. “Yên Nhu này, em với thầy Kha là thế nào vậy?” Nếu ai tinh mắt, nhìn kĩ thái độ của Mai Việt Kha một chút sẽ nhận ra điều khác lạ. “Dạ, thế nào là sao ạ?” Tâm tình Dương Yên Nhu thoáng ẩn thoáng hiện chút dao động mơ hồ. Mai Việt Kha đối với cô là thế nào đây? Anh có quan tâm, có chăm sóc nhưng đó có phải là xuất phát từ tình yêu không? Hay đúng như lời Hà Minh nói... tất cả cũng chỉ là lấy cô làm lá chắn... Trái ổi tự nhiên lăn xuống bàn, mũi dao bị lệch khứa nhẹ vào tay cô. “Ây... da..” Nhìn thấy máu ở tay Dương Yên Nhu, Nguyễn Minh Trang nhanh chân đi lại bàn tìm băng keo cá nhân dán lại cho cô. “Con bé này, bất cẩn thế!” “Dạ, thầy Kha mời nước trường mình ạ!” Một nhân viên nữ đi vào, hai tay xách đầy những ly nước. “Ồ, sếp mình dạo này phóng khoáng quá ta.” Tống Nhạn đang tách các múi bưởi ra khỏi vỏ rồi lại nhặt từng hạt bưởi. Nguyễn Minh Trang nghĩ ngợi gì đó rồi lại nhìn Dương Yên Nhu, khóe môi thoáng qua nụ cười. Cô đứng lên thay sếp mời nước mọi người. Điện thoại Dương Yên Nhu hiện lên dòng tin nhắn. [Biết em thích cà phê sữa, nhưng hết rồi, uống tạm trà sữa thạch đào vợ nhé!] Chẳng biết thế nào, đọc xong dòng tin nhắn của anh, cô lại có một chút bối rối, lại có cảm giác rung động khó nói thành lời. Dương Yên Nhu mở khung trò chuyện, đang nghĩ ngợi câu trả lời trong đầu thì bị anh gọi khiến cô giựt bắn mình. “Cô Nhu, sang phòng tôi gấp.” Theo phản xạ, cô ngẩn đầu lên nhìn lại không thấy người đâu. Con người này, nào có phải là đi, anh bay à? Cái khi lạnh này, Tống Nhạn và Nguyễn Minh Trang như đã từng trãi qua. Hai người nhìn nhau rồi lại cùng nhìn về vết thương ở tay Dương Yên Nhu. Hai con người, bốn con mắt chỉ biết nhìn nhau rồi khẽ thở dài. Sếp ơi! quá đáng lắm rồi nha... Dương Yên Nhu thở dài một hơi rồi chậm rãi đi sang phòng hiệu trưởng. Cốc... cốc... cốc... “Vào đi.” Dương Yên Nhu mở cửa đi vào. Nhìn thấy sắc mặt của Mai Việt Kha, trái tim nằm bên trong lồng ngực trái đang phập phồng cũng bị chậm đi một nhịp. Chuyện gì tới nữa đây... “Lại đây.” Nói rồi, anh đưa tay kéo cô lại gần mình. Dương Yên Nhu hốt hoảng cả người lảo đảo, anh liền ôm lấy thắt lưng để cô thuận thế ngồi vào đùi mình. Mặc cho cô phản kháng, anh vẫn đang chăm chú quan sát mười ngón tay thon dài trước mặt. Anh chậm rãi cầm lên ngón tay cô đã được dán tạm bằng một miếng băng keo mỏng. Mai Việt Kha từ từ gỡ lớp băng dán đó ra quan sát một chút. “Đau không? Sao bất cẩn vậy?” Anh liền dùng cồn 70 độ sát trùng qua vết thương. “Hơi rát một tí thôi.” Sau đó, anh lấy băng dán thương dán lại. Cả quá trình đều nhẹ nhàng, cẩn thận như thể đang bảo vệ một báu vật vô giá. “Mai mốt không được để bị thương nữa đó.” “Chỉ có vậy?” Sau khi nhìn một loạt các hành động của anh, Dương Yên Nhu chỉ biết thở hắt một hơi. Cô lên tiếng hỏi lại như muốn xác minh với phán đoán của mình. “Ừ.” Mai Việt Kha nhìn cô cùng với vẻ mặt trầm tĩnh. Khi nghe nhân viên nói cô bị thương, lòng dạ anh đã nóng như lửa đốt. Thật may, chỉ là một vết thương nhỏ. Trong đầu cô lúc này trở nên trống rỗng. Con người này, dùng hệ điều hành gì không biết. Anh mà đến chậm một ti thì vết thương của cô đã lành rồi. “Mai Việt Kha, thầy bệnh nặng lắm rồi.” Thật là, muốn tán vào cái gương mặt này một cái thật kêu mới thỏa được cơn tức trong cô. “Vợ đứt tay. Tôi xót. Em ý kiến gì?”