Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 7: Được cứu sống

Tương truyền thác Âm Dương là cánh cửa thông với Địa Ngục, vì bất kì một ai rớt xuống đó đều không thể trở về và cũng không thể tìm thấy xác. Vốn dĩ nơi ấy không phải nơi nuốt chửng mọi thứ nhưng do trong hồ có nhiều đá ngầm nên khi vào đó cơ hội sống sót là rất thấp, dòng nước chảy xiết hơn bình thường do độ cao của thác nên rớt xuống sẽ bị thương nặng mà chết và quan trọng hơn là ngõ ra của cái hồ ấy nằm tận bên nước Tề. Khi cả hai người bọn họ vướng lại trên cành cây nhỏ thì họ đều muốn người kia được sống sót, A Ảnh muốn gỡ tay mình ra khỏi Ân Long để thái tử có thể được sống, nhưng Ân Long lại cố ôm chặt A Ảnh đến tận khi rơi xuống, khi gần vào trong hồ bọn họ mới ôm chặt nhau để cầu nguyện và đón chờ cái chết đến.

Không ngờ trong hồ còn có đá ngầm khiến cho Ân Long va vào đá gãy hết một phần xương vai phải và chân phải. Mặc dù cả hai người bơi khá giỏi đã cố gắng chuồi người để giảm thiểu chấn thương, nhưng A Ảnh vì lật người để che cho Ân Long nên đã bị đập đầu vào đá. Trong dòng nước lạnh buốt, máu loang đỏ cả một vùng, bọn họ vẫn cố gắng ôm chặt lấy nhau bằng chút ý thức còn sót lại, từ từ khép mắt lại mặc kệ cho số phận.

Có thể nói bọn họ may mắn hơn người khác rất nhiều, vì trước khi bất tỉnh hoàn toàn họ đã trôi đến gần lối ra, nước ở trong hồ có thể vì trận mưa đêm qua mà khuấy động đẩy bọn họ ra khỏi cửa động trôi ra một khe suối nhỏ ở tận nước Tề. Nơi đây cực kỳ hoang sơ không một bóng người, phần vì địa hình rất hiểm trở bởi đường đi khúc khuỷ, phần vì nơi đây không có thức ăn, muốn tìm thức ăn phải đi rất xa mới có thể tìm được. Tình cờ sáng hôm sau cha con ông Lý cần hái ít thuốc cho Hoàng Thượng mà thuốc đó chỉ mọc nơi cạnh con suối, vì nơi đây là nước đầu nguồn tuy có cá nhưng rất khó để bắt, nên ông Lý chỉ hi vọng tìm vài con cá, về nấu canh không ngờ lại thấy được hai người.

Người thấy bọn họ trước là Lý Nam con trai ông Lý, là tướng trong nước Tề nhưng vì muốn chu du đó đây cùng cha già nên đã treo ấn từ quan sớm. Thấy bọn họ ông vội kêu cha mình đến xem thử: “Cha, lại có người trôi xuống nữa này, cha xem thử mạch bọn họ còn đập không?”

Nghe được con trai gọi, ông Lý lập tức đi đến bắt mạch cho hai người Ân Long và A Ảnh: “Được, đưa họ sang bãi cỏ bên kia đi!”

May mắn cho bọn họ khi đã gặp được cụ Lý, ông là một Thái y giỏi tuy đã về ở ẩn, nhưng tay nghề thì không hề mai một, lúc nào trong tay nải của ông cũng có ít thuốc. Ông và con trai liền cạy miệng đổ hết số thuốc đó vào miệng hai người kia, giúp bọn họ cầm máu và khiến mạch có thể đập trở lại. Sau một lúc lâu, khi bắt mạch lại cho họ cha con ông Lý vô cùng mừng rỡ vì mạch đã đập nhẹ trở lại, Lý Nam liền cõng A Ảnh còn để cha mình đẩy chiếc xe thồ nhỏ chở ít thuốc và Ân Long. Cha con ông Lý về đến nhà cũng là lúc mặt trời ngã bóng. Vì đường đi rất khúc khuỷu và gập ghềnh, mà hai cha con ông Lý tuổi cũng đã lớn nên khi đưa được A Ảnh và Ân Long cũng đã rã rời.

Vừa về đến nhà, ông cụ Lý đã vội dặn con trai: “Bọn họ bị thương rất nặng, con cho ít Kim Hổ vào nước đun sôi để chút nữa nắn xương cho bọn họ, cha cũng chuẩn bị ít dụng cụ nắn xương trước cho cậu kia.”