Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 22: Rượt đuổi

Mai Việt Kha nhìn thấy hành động của cô liền bật cười.

Hằng ngày, chẳng thấy dùng kem phấn cứ tưởng cô lại không biết chăm chút bản thân.

Sắp sinh nhật vợ rồi, anh sẽ mua lại mấy cửa hàng mỹ phẩm tặng vợ thôi...

Lúc này, gương mặt Mai Việt Kha hơi hơi chuyển động, nụ cười trên khóe môi chợt cứng lại.

Anh vừa quan sát phía sau xe lại vừa nhập một dãy số rồi ấn nút gọi.

Lê Công rất nhanh bắt máy, như là đang trực điện thoại của anh.

“Nghe ạ!”

Mai Việt Kha nhíu mày, hai gò má lạnh lùng không có một chút biểu cảm, giọng nói mang theo cái lạnh lẽo của tản băng ngàn năm.

“Ở đoạn đường vòng xoay đang có năm xe theo sau.”

Lê Công thảng thốt, cau mày, hai hàm răng nghiến chặt.

"Bọn họ lại dám theo dõi lão đại.”

Bọn người này chán sống rồi à. Lão đại đã tha cho một lần rồi vậy mà lần này lại dám làm càn cho người theo dõi.

“Cũng chưa biết là ai. Đừng kết luận vội.”

Nói rồi, Mai Việt Kha tắt máy.

Chết thật... lại lựa ngay lúc đi cùng cô...

“Em ngồi chắc nhé!”

Mai Việt Kha bắt đầu tăng tốc, chiếc xe lao đi như một tia chớp, lớp xe cháy nghiến mặt đường, tạo thành một vệt khói dài.

Các tế bào thần kinh của cô bắt đầu căng cứng, Dương Yên Nhu chỉ biết làm theo lời anh.

Dương Yên Nhu không lo lắng ai là người đuổi theo họ, cái cô bận tâm ở đây là lí do mà bọn họ theo dõi...

Chẳng lẽ nào... Mai... Mai Việt Kha làm chuyện ph.. phạm... pháp...

Vừa hoài nghi lại vừa lo lắng, tâm trạng Dương Yên Nhu thấp thỏm không yên.

Dương Yên Nhu một phen sợ hãi, cô quên luôn cả hít thở, trên gương mặt hiện giờ chỉ có một màu xanh.

Đối phương như muốn lấy mạng anh, chiếc xe phía sau không ngừng tăng tốc, hắn cho tông thẳng vào đuôi xe Mai Việt Kha.

Chiếc xe hơi chao đảo nhưng rồi cũng cố gắng đi trên một đường thẳng.

Mai Việt Kha vừa chạy thêm một đoạn lại có một chiếc xe chặn đầu. Trong lúc này, anh lùi về sau, không chút do dự cho chiếc xe phóng qua đầu xe của đối phương.

Sau cú phóng vừa rồi, chiếc xe bị hư hỏng không ít, tốc độ chạy gần như bị chậm lại.

Xe Mai Việt Kha vừa chạy tới con đường nhỏ liền có một chiếc xe lao ra đâm một cái thật mạnh vào xe anh. Chiếc xe bị kéo lê một đoạn lại va vào gốc cây to bên đường.

Trong lúc cấp bách, Mai Việt Kha chỉ kịp thời ôm Dương Yên Nhu vào lòng mình che chắn cho cô.

Lúc này, đầu anh không chú ý đã va vào xe. Mai Việt Kha ngất lịm đi.

“Mai Việt Kha, thầy... thầy có sao không?”

Sau khi chiếc xe dừng hẳn, Dương Yên Nhu mới hoàn hồn lại, cô đưa tay lay gọi Mai Việt Kha.

“Không. Tôi không sao.”

Nghe giọng đầy lo lắng của cô vang lên bên tai Mai Việt Kha cố gắng mở mắt, môi nhếch lên tạo thành đường cong.

Dương Yên Nhu cuộn tay lại, đập nhẹ vào vòng ngực săn chắc của anh. Nhỏ giọng nói.

“Đầu đang chảy máu mà còn nói không sao.”

Con người này mình đồng da sắt à. Cái đầu anh đang bị sưng to lên rồi vậy mà còn cười được.

Dương Yên Nhu quỳ hai gối, cúi người quan sát chỗ bị gớm máu của anh.

Cô chu chu cái miệng ra thổi thổi.

“Có đau không?”

Mai Việt Kha nhìn hành động ân cần của cô, trong lòng anh lại ngập tràn hạnh phúc. Như là, anh đang được nếm thử vị ngọt của kẹo mà mẹ đi chợ mua cho khi còn bé.

“Vừa rồi thì có chút chút. Nhưng giờ lại hết rồi.”

Chỉ cần em quan tâm tôi, thì mọi vết thương đều là hư vô.

Dương Yên Nhu hiểu ý tứ trong lời nói vừa rồi. Hai má bắt đầu ửng đỏ, cô quay phất sang trở về tư thế cũ.

“Không thèm quan tâm thầy nữa.”

Trông gương mặt trẻ con của cô, Mai Việt Kha bật cười, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cô gái hay giận trước mặt.

“Trẻ con!”

“Ây chà, hôm nay đúng là ngày đẹp trời lại được thấy người đẹp của cậu chủ Mai.”

Một người bên ngoài cao to, mặc một chiếc áo thun cọc tay, trên người chỉ toàn là hình xâm. Hắn ta đi lại, mở cửa xe Mai Việt Kha nói.

Hai người này cũng thiệt là... trong hoàn cảnh này tâm tình tốt nhỉ.

Mai Việt Kha nghe vậy, anh vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay của Dương Yên Nhu rồi anh bước xuống xe, đóng kính cửa xe lại. Anh đưa tay khóa chắc chiếc xe, không có ý định cho cô xuống cùng mình.

“Tối nay, người của Hạo đại ca có nhã hứng nhỉ?”

Đúng thật, người đuổi theo họ lại là người bên Nhựt Hạo.

Mai Việt Kha đứng dựa người ở xe, hai tay khoanh tròn lại.

“Chúng mình có thân đến mức trò chuyện như thế này à?”

Tên mở cửa xe vừa rồi lên tiếng, nói rồi hắn để một điếu thuốc cho vào miệng ra hiệu cho đàn em bên cạnh đi lại mồi thuốc cho mình.

Một tên đàn em đi lại liền lấy một cái bật lửa trong túi ra. Hắn dùng ngón cái quẹt bánh răng đánh và lửa ấn giữ nút để duy trì ngọn lửa đợi đại ca mồi được điếu thuốc mới buông tay ra.

Hắn rít một hơi, sau đó há to miệng cho làn khói bay ra thành chữ o tròn vo. Hắn đưa tay chích nhẹ vào vòng tròn đang bay giữa không trung, chữ o trước mắt trong phút chốc tan biến.

Hắn liền phất tay ra hiệu cho đàn em của mình.

“Đêm nay chăm sóc cậu chủ Mai cho tốt nha mấy đứa.”