Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: Chương 6 : Khi tổng tài khiến phòng nhân sự đứng tim

Hôm đó là thứ Tư – ngày họp toàn công ty quý mới. Trịnh Uyển Lam ngồi ghế cuối cùng của phòng họp lớn, cố gắng hòa mình vào đám đông. Cô mang kính đen, tóc búi rối, áo blazer oversize mượn của đồng nghiệp, toàn bộ tạo hình giống… nhân vật phụ trong phim truyền hình bị cắt vai. Cô chỉ mong buổi họp trôi qua thật nhanh, càng ít bị chú ý càng tốt. Nhưng đời vốn không chiều lòng người – nhất là khi người đó là Phó Tịch Dạ. Vừa bước lên bục, anh mặc vest đen gọn gàng, ánh đèn phía sau khiến cả căn phòng như bị đóng băng vài giây. – “Tôi có một thông báo đặc biệt.” – Giọng anh lạnh và dứt khoát như thường lệ. Mọi người căng tai lên nghe. – “Từ hôm nay, trong nội bộ công ty sẽ có một thay đổi nhỏ liên quan đến vị trí thư ký đặc biệt.” Trịnh Uyển Lam lập tức cúi thấp đầu hơn. Linh cảm của cô vang lên hồi chuông đỏ rực. Anh tiếp tục: – “Thư ký Trịnh Uyển Lam sẽ được chuyển đến phòng làm việc bên trong văn phòng tôi. Cô ấy không cần điểm danh, không cần chấm công, không cần tuân theo lịch làm việc hiện tại.” Cả phòng họp im phăng phắc. Anh chưa dừng lại: – “Ngoài ra, mọi tài khoản ngân sách, chi phí sinh hoạt cá nhân cần thiết của cô ấy sẽ do phòng tài chính xử lý theo mục 'ưu tiên cấp A+'. Nếu có khoản nào vượt định mức, báo trực tiếp với tôi.” Tiếng “cạch” vang lên từ chỗ phòng Nhân sự – một cây bút rơi xuống sàn, theo sau là tiếng xì xào như gió lốc mùa mưa. Một nhân viên can đảm giơ tay hỏi: – “Tổng tài, cho hỏi... lý do của việc ưu ái đặc biệt này là gì ạ?” Phó Tịch Dạ nhìn thẳng người đó, bình thản đáp: – “Vì cô ấy là người tôi thích.” ẦM. Không biết là tiếng tim ai rơi hay tiếng niềm tin của cả công ty đổ sụp. Trợ lý Lưu ngồi ở hàng đầu tiên, tay run run mở sẵn file đơn xin nghỉ việc của phòng Nhân sự, vì chỉ vài giây sau, đã có ba người gục đầu xuống bàn. Trịnh Uyển Lam không biết giấu mặt vào đâu. Cô rút điện thoại ra, nhắn nhanh: – Anh điên rồi?! – Chỉ hơi thiếu kiểm soát vì nhớ em. – Anh vừa hủy hoại hoàn toàn khả năng sống bình yên của tôi trong công ty. – Không sao. Tôi sẽ bù lại bằng đặc quyền ‘được nuông chiều trọn đời’. Cô tức đến đỏ mặt. Vừa ngẩng lên thì thấy Phó Tịch Dạ đã nhìn về phía mình, môi khẽ nhếch, mắt lướt qua đám đông như muốn tuyên bố: “Ai dám đụng vào người của tôi, cứ thử.”

Sau buổi họp, văn phòng trở thành một tổ ong vỡ trận. – “Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tổng tài... vừa công khai thích người thật?” – “Mình tưởng anh ấy là người máy không biết yêu!” – “Chết rồi, chết thật rồi. Phòng Nhân sự có khi bị sốc tập thể.” Còn Trịnh Uyển Lam thì được... mời vào văn phòng tổng tài. Cô đóng cửa lại, không kiềm được nữa: – “Anh không thể làm thế được! Anh làm cả công ty rối tung lên rồi!” Phó Tịch Dạ đứng dậy, chậm rãi bước đến gần cô: – “Rối thì để tôi dọn. Em chỉ cần quen với việc được công khai cưng chiều.” – “Tôi không cần cưng chiều, tôi cần quyền riêng tư!” – “Tôi sẽ bảo vệ riêng tư của em...” – Anh kéo cô sát lại – “…ở nhà riêng. Mà tôi cũng đã chuẩn bị cho em luôn rồi.” – “Anh định... nhốt tôi luôn à?!” – “Không. Tôi đang đợi em tự nguyện chuyển đến.” – Mắt anh sáng lên – “Chúng ta có thể bàn về nội thất phòng ngủ sau.” Trịnh Uyển Lam hét lên, chộp lấy gối ôm trên sofa ném về phía anh. – “Phó Tịch Dạ! Anh là tổng tài hay là tên cướp tình cảm hạng nhất vậy?!” Phó Tịch Dạ dễ dàng đón lấy chiếc gối, mỉm cười hiếm thấy: – “Không quan trọng. Miễn là em không bỏ chạy.”