Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Chương 10: Khi cả công ty bắt đầu “thờ phụng” chị dâu tương lai

Từ sau buổi họp kinh thiên động địa, nơi Phó Tịch Dạ lạnh lùng tuyên bố “Người tôi thích là Trịnh Uyển Lam, ai có ý kiến?”, cuộc sống nơi công sở của cô chính thức chuyển sang một... chiều không gian khác.

Sáng nay, vừa đặt chân vào văn phòng, Uyển Lam đã cảm thấy không khí khác thường. Bàn làm việc của cô... được lau bóng loáng, kèm theo một lọ hoa tươi và mảnh giấy note dễ thương:

“Chúc chị dâu ngày mới vui vẻ!”

Uyển Lam suýt sặc.

Chị. Dâu. Hai từ ấy như bùa chú treo lơ lửng trên đầu cô cả buổi sáng.

– “Ủa, hôm nay ai lau bàn giùm em vậy?” – Cô hỏi cô bạn đồng nghiệp ngồi bên.

– “Chị không biết gì hết. Em có thân phận mới rồi, tự nhiên bàn em được ‘thần linh’ bảo hộ thôi!” – Cô nàng che miệng cười.

Chưa hết, 9h sáng, cô định đi pha cà phê thì... có người pha sẵn đặt lên bàn, kèm theo dòng chữ:

“Ít đường, nhiều sữa, như lòng Phó tổng dành cho chị.”

Uyển Lam: “...” Đây là cà phê hay là thư tình?

Cô vừa đưa ly lên miệng, định uống, thì chị Phương trưởng phòng nhân sự đi ngang qua, vỗ vai cô:

– “Nhớ uống từng ngụm nhỏ, cẩn thận bỏng đấy, kẻo Phó tổng lại giận tụi chị làm em vất vả.”

Cô há hốc.

– “Chị Phương... em vẫn là nhân viên hợp đồng ba tháng mà...”

– “Không còn nữa, từ hôm qua, hợp đồng em đã chuyển thành ‘nhân viên trọng điểm cần bảo vệ’. Ký đấy. Có chữ ký Phó tổng.”

Uyển Lam suýt nấc. Cô chưa ký gì cả. Cô còn chưa nộp đơn xin chính thức.

Đang bối rối thì điện thoại trên bàn reo vang. Cô bắt máy:

– “Alo, tôi là Uyển Lam...”

– “Phó tổng nhắc chị 10 phút nữa ăn nhẹ. Đã gửi hộp bánh mousse lên cho chị.” – Giọng lễ tân nhẹ nhàng vang lên.

– “...Gọi tôi là gì cơ?”

– “Dạ, chị Uyển Lam ạ.” – Lễ tân cười, khẽ thì thầm – “Nội bộ gọi thế từ hôm qua rồi chị.”

Uyển Lam cảm thấy mình như bước vào một thế giới song song, nơi mọi người đều ngầm mặc định cô là “Phó phu nhân tương lai” – chỉ có cô là vẫn còn chưa ký hợp đồng yêu đương gì hết.

Chưa kịp hoàn hồn, cô lại bị đồng nghiệp túm tay kéo vào phòng nghỉ.

– “Lam! Mau mau mau! Giải thích giùm đi, rốt cuộc cậu dùng chiêu gì mà khiến tổng tài bá đạo nguyện tự mình rót nước cho cậu trước mặt bao người hả?”

– “Tớ... tớ có làm gì đâu...”

– “Không tin! Không ai tin! Hôm qua còn có người thấy anh ấy tự tay kéo ghế cho cậu ở nhà ăn kìa!”

– “Tớ cũng không tin!” – Uyển Lam khổ sở gào lên – “Tớ còn đang hoang mang đây này!”

Cô bị đồng nghiệp “tra khảo” như phạm nhân, ai nấy mắt sáng như đèn pha ô tô.

– “Có phải anh ấy cầu hôn cậu rồi không?” – “Bao giờ ra mắt gia đình hai bên?” – “Chụp ảnh cưới kiểu châu Âu hay truyền thống?” – “Đừng quên mời tụi này đi dự tiệc cưới nhé!”

Cô bưng mặt:

– “Tụi cậu ngừng lại được không... Tớ còn chưa dám nhìn thẳng vào mắt ảnh từ sau vụ tuyên bố kia nữa...”

Nhưng điều khiến Uyển Lam sốc nhất... là tin nhắn từ mẹ cô vào trưa hôm đó:

“Con à, mẹ nghe nói con sắp làm con dâu nhà họ Phó hả? Con đừng giấu mẹ, để mẹ còn đi uốn tóc!”

Uyển Lam: “TẠI SAO MỌI NGƯỜI ĐỀU BIẾT?!!”