Chương 13: Chương 13: Váy trắng và nơi hẹn hò “khó hiểu” của tổng tài
Uyển Lam không nhớ nổi mình đã rơi vào cái bẫy của Phó Tịch Dạ như thế nào.
Chỉ nhớ rằng, sau màn “bế mèo giữa siêu thị” hôm ấy, cô bị anh đưa thẳng đến một boutique cao cấp nào đó. Mười phút sau, cô đứng trước gương, tay vẫn giữ chặt lớp váy trắng đang mặc, ánh mắt run rẩy như sắp bị đẩy ra chiến trường.
– “Anh có thể cho tôi thời gian chuẩn bị tâm lý không?” – Uyển Lam yếu ớt hỏi.
– “Không cần. Em mặc đẹp sẵn rồi.” – Phó Tịch Dạ đứng khoanh tay bên cửa, giọng điệu lãnh đạm mà chắc nịch.
Váy trắng tinh khôi, kiểu dáng đơn giản nhưng ôm sát eo, phần chân váy tung nhẹ như mây sớm. Nhìn qua gương, Uyển Lam thậm chí còn giật mình vì chính mình quá… giống nữ chính trong mấy bộ phim truyền hình Hàn Quốc – chỉ thiếu nền nhạc bi thương và cảnh slow-motion quay từ dưới lên.
Chuyện này là sao? Anh định cầu hôn cô giữa phố? Dẫn cô đến bữa tối năm sao? Hay là... tổ chức tiệc bất ngờ?
Tim cô bắt đầu đập loạn. Không phải vì cảm động. Mà vì sợ thật sự.
Chuyến xe lăn bánh chưa tới hai mươi phút, Uyển Lam phát hiện ra mình đã sai. Rất sai.
Không phải nhà hàng. Không phải bữa tiệc. Mà là… chợ đêm.
Đúng. CHỢ. ĐÊM.
Cô trợn tròn mắt khi xe dừng lại giữa một khu phố nhộn nhịp ánh đèn. Tiếng rao văng vẳng: – “Bánh tráng nướng thêm hành khô nè!” – “Xoài lắc! Cóc lắc! Mít lắc thần thánh!” – “Anh ơi chị ơi mua dùm em một món đi ạ!”
Uyển Lam quay đầu nhìn anh, ánh mắt không thể tin nổi: – “Tôi mặc váy trắng, đi chợ đêm?”
Phó Tịch Dạ thản nhiên tháo kính râm, quay sang cô: – “Ừ. Đẹp thì phải khoe. Mà ăn vặt thì phải có em.”
Cô nghẹn họng. Anh bị sao vậy? Tổng tài đi ăn chợ đêm? Lại còn kéo cô đi mặc váy trắng như đi dự tiệc?
Nhưng sự lúng túng chưa dừng ở đó.
Ngay khi họ vừa bước vào khu ẩm thực, cả dãy hàng như nín thở. Một số cô gái nhận ra Phó Tịch Dạ, bắt đầu lén lút chụp ảnh. Còn Uyển Lam, trong bộ váy trắng thướt tha, chẳng khác gì cô dâu bị bắt cóc giữa đường.
– “Tịch Dạ, thật sự… anh biết mặc váy trắng ở đây lố lắm không?” – Cô ghé tai anh thì thầm.
– “Ai nói em là lố?” – Anh nghiêng đầu, cố tình nói to – “Cả chợ đêm này nên cảm ơn em vì đã nâng tầm đẳng cấp.”
Cô muốn độn thổ.
Nhưng điều lạ lùng là… đi với anh, mọi chuyện dường như trở nên “có lý”. Người ta không dám xì xào lâu. Một phần vì khí chất Phó Tịch Dạ quá sắc lạnh, phần còn lại… vì ánh mắt dịu dàng anh dành cho cô chẳng giống “sếp với nhân viên” chút nào.
Cô nhìn anh gọi một dĩa bánh tráng, tay áo sơ mi xắn nhẹ, ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp lè tè, lưng vẫn thẳng như đang ngồi họp hội đồng cổ đông.
Uyển Lam ngồi đối diện, chưa hoàn hồn.
– “Anh không thấy… kỳ à?” – Cô dè dặt hỏi.
– “Rất bình thường.” – Anh chấm bánh tráng vào nước chấm, gật đầu – “Lần đầu tiên tôi ăn món này. Khá ngon. Nhưng cay.”
Anh vừa nói, vừa tự nhiên lấy ly nước của cô… uống luôn.
Cô há hốc miệng: – “Anh làm gì thế? Đó là của tôi!”
– “Em bị cay mà.” – Anh thản nhiên – “Tôi giúp em kiểm định độ an toàn.”
Uyển Lam cảm thấy mình bị troll. Mà lại troll bởi một người đàn ông đeo Rolex và lái xe tiền tỷ.
Sau đó, họ còn ghé thêm sạp bắn phi tiêu. Phó Tịch Dạ, sau vài phút quan sát, chỉ bắn một lần đã trúng hồng tâm. Cô chủ sạp nhìn anh như thể thấy thần linh giáng thế.
– “Muốn thú bông nào?” – Anh hỏi cô.
Cô chỉ đại một con vịt lông xù màu vàng, nghĩ anh sẽ cười cợt. Nhưng không – anh cầm lấy con thú, đưa cho cô, giọng nhỏ nhẹ: – “Cầm lấy. Không ai giành với em đâu.”
Uyển Lam bỗng cảm thấy... nơi lẽ ra là “trò đùa” này, lại khiến cô hơi rung động. Dù vẫn đang ngồi trên ghế nhựa, ăn bánh tráng, tay cầm vịt lông xù, mặc váy trắng… nhưng Phó Tịch Dạ lúc này không còn là một tổng tài lạnh lùng nữa.
Anh giống một người đàn ông… thật sự muốn ở bên cô.