Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: Chương 5: người hai mặt

Trưởng phòng cùng một anh chàng cao, gầy, đeo kính nhìn trí thức đứng ngay sau lưng tôi. Có vẻ cuộc trò chuyện của chúng tôi đã bị nghe hết. Tôi tò mò vị trưởng phòng mới này sẽ phản ứng thế nào khi biết tôi không phải người phụ trách dự án DF101, người có lỗi không phải là tôi.

Hắn không có bất cứ phản ứng nào ngoài lãnh đạm nhìn tôi. Hoặc khuôn mặt hắn vốn khô khan, nhìn bất cứ ai cũng có biểu cảm xa cách đó.

“Anh là… người ngoài không được vào công ty. Tuy hiện tại đã tan làm nhưng anh vào đây tìm ai vậy? Phòng thiết kế có nhiều bí mật, không thể để người ngoài…”

“Tôi là trợ lý của trưởng phòng Cận, Phạm Khải Ân. Do phải lấy một số tài liệu từ công ty F nên tôi không đi cùng trưởng phòng vào buổi ra mắt sáng nay.” Anh chàng đeo kính mỉm cười lịch sự. Bỏ qua giọng nói kiêu ngạo thì đây là một anh chàng đẹp trai.

“Anh có ý thức giữ bí mật công ty thế là tốt. Nhưng hiện tại đã tan làm, ai không tăng ca thì tan làm sớm thôi. Trong công ty cũng đừng nói cười ầm ĩ như vừa rồi.”

Phạm Khải Ân trách mắng với nụ cười chuyên nghiệp làm hai chúng tôi chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.

“Hai cậu có báo cáo nào cần ký duyệt thì đưa luôn cho tôi. Tôi xem qua rồi trình lên trưởng phòng.”

Anh bạn đồng nghiệp vội vàng dâng hai tay tập tài liệu dự án DF101 và bản quy định chép phạt.

Gã hài lòng gật đầu rồi quay sang Thành Vũ vẫn đứng im như bức tượng bên cạnh.

“Thành Vũ, chúng ta vào phòng thôi. Hợp đồng bên công ty F còn hai điều khoản cần chỉnh sửa.”

Thành Vũ và Phạm Khải Ân nhanh chóng biến mất trong phòng làm việc riêng. Có phải tôi nhìn lầm không? Vị trưởng phòng mới vừa trừng mắt nhìn tôi?

“Này, phòng mình có thêm chức vị trợ lý từ lúc nào vậy?” Anh bạn đồng nghiệp hỏi nhỏ vào tai tôi.

“Không rõ, có thể mới bổ nhiệm hoặc tuyển thêm. Việc này không đến phận nhân viên như chúng ta quản. Anh bận hẹn hò thì nhanh đi đi. Đến bao giờ mới bớt tật nhiều chuyện hả?”

Tôi đẩy người anh ta vì bị áp sát quá gần. Tôi không bị ảnh hưởng khi đến gần beta. Beta cũng không ngửi được hương vị alpha đã đánh dấu trên người tôi. Nhưng tôi không thích người lạ nhiều lần áp sát cơ thể mình.

“Cậu chưa về à?”

“Tôi làm nốt bản vẽ này rồi về. Để qua ngày sẽ thấy không yên tâm.”

“Cậu đúng là nhân viên ưu tú của phòng mình. Nếu cậu chịu hẹn hò với ai đó thì sẽ gấp rút biến khỏi công ty khi tan làm giống tôi thôi. Này, hay cậu thử thả thính trưởng phòng của mình đi? Vẻ ngoài của cậu ăn đứt mấy cô nàng omega trong công ty mình đấy. Phải biết tận dụng vốn sẵn có chứ.”

“Đừng nói bậy! Đàn ông lớn tuổi trèo lên được chiếc ghế trưởng phòng trong một công ty có tiếng thì chắc chắn không vợ cũng có người yêu rồi. Đừng để mấy lời nói đùa này lọt vào tai anh ta. Tôi mà bị hiểu lầm là trèo cao, tôi sẽ bẻ đầu anh. Anh ta cũng không phải gu của tôi.”

“Gu của cậu? Ố ồ, bông hoa omega phòng thiết kế của chúng ta có gu đàn ông thế nào vậy? Nói cho anh đây biết đi. Anh sẽ để ý và tìm mối cho cậu. Nếu cậu có sở thích là nữ alpha thì anh cũng ráng tìm...”

Tôi đập mạnh lên vai anh ta, trừng mắt cảnh cáo.

“Biến! Có muốn tôi gửi bức ảnh anh đang xem hình bikini cho bạn gái anh không?”

“Gió lớn quá. Tôi không nghe thấy gì. Thôi, tôi lượn đây. Em yêu đang đợi tôi dưới bãi đỗ xe rồi.”

Anh ta chạy vụt ra cửa và biến mất như một cơn gió. Tôi thở dài, nhìn xung quanh phòng thiết kế. Căn phòng lặng ngắt, những người có đôi có cặp luôn khẩn cấp tan làm để kịp giờ hẹn. Một omega độc thân như tôi lại thui thủi với công việc, không hẹn hò yêu đương, không đi chơi với bạn bè, nói ra cũng chẳng ai tin.

Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ, dự tính làm khoảng một tiếng đồng hồ là xong sản phẩm. Tôi không thích để việc hôm nay cho ngày mai.

Tiếng ấn con chuột và bàn phím vang lên lách cách. Phòng làm việc yên tĩnh giúp tốc độ làm việc của tôi tăng lên đáng kể.

“Xong!” Tôi vươn vai mệt mỏi, cảm thấy tự hào với chính mình. Ngày mai thảo luận lại lần cuối với phó phòng và nộp lên là được. Ý tưởng thiết kế của tôi đã được duyệt bản phác thảo. Bản vẽ chi tiết cần một tuần mới hoàn thành. Tôi nghĩ nó đủ sức qua duyệt.

Tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty, Thời điểm đi ngang qua phòng trưởng phòng, tôi không rõ hai người bên trong đã tan làm hay chưa. Dù sao phòng trưởng phòng vừa không có cửa sổ vừa cách âm rất tốt, chẳng thể biết tình hình bên kia bức tường.

Ngày hôm qua đi siêu thị mua sắm đồ ăn cho nhiều ngày liền nên hôm nay tôi về thẳng nhà. Làm nhân viên văn phòng, không phải quản lý hay trưởng phòng, dù đãi ngộ ở công ty khá lớn nhưng tôi chi tiêu rất tiết kiệm. Tôi muốn mua ô tô và để dành dụm phòng bất trắc.

Vừa ra khỏi thang máy, tôi giật mình nhìn người đứng ngay trước cửa phòng nhà mình. Tôi nhớ lại thái độ quát tháo khi Thành Vũ mắng tôi về dự án DF101 bị thiếu ảnh, biểu cảm trên mặt cũng giảm bớt vui vẻ. Tôi im lặng đi về cửa nhà mình.

“Cậu làm cái gì mà về muộn vậy hả?” Hắn đột nhiên hỏi với giọng không vui khi tôi đến gần.

Tăng ca chứ còn làm gì? Tôi tự trả lời trong đầu. Bên ngoài chỉ liếc qua vẻ sốt ruột trên mặt hắn.

“Cậu cũng không đi siêu thị mua thức ăn về như hôm qua à?”

Liên quan gì anh? Tôi liếc hắn lần thứ hai, nghiêng người lách qua người hắn, cắm chìa khóa mở cửa.

“Tiểu Soái ! Tôi gọi cậu đấy!”

“Rầm.” Tôi sập cửa vào mặt hắn, chấm dứt tiếng ồn.

Cửa nhà liên tục vang lên tiếng gõ cửa. Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín, không hiểu mục đích của hắn là gì? Không phải tỏ ra xa lạ khi ở công ty hay sao? Giờ tỏ ra quen biết, lại còn nhớ tên tôi là ý gì?

Hắn kiên nhẫn gõ cửa đến mười lăm phút, chân tôi mỏi nhừ, dự định ngồi xuống thi với hắn, thì hắn rời đi.

“Thật là thiếu nhẫn nại.” Tôi nhún vai quay vào nhà.

Sau khi tắm qua người, tôi xuống bếp nấu bữa tối. Hôm nay tan làm muộn hơn ngày thường nên tôi không muốn nấu bữa tối quá cầu kỳ. Cơm cà ri bò là lựa chọn tốt nhất cho bữa tối muộn. Nếu thừa có thể để lại ăn sáng.

Tôi mở một bản nhạc nhẹ nhàng và xắn tay đi vào bếp.

Thịt bò đông lạnh tuy không tươi bằng thịt mua về nấu ngay nhưng luôn thuận tiện cho những người không có điều kiện đi chợ hàng ngày. Vừa sơ chế vừa ướp thịt, tôi loay hoay bên trong bếp khoảng hai mươi phút, mùi thức ăn bắt đầu ngào ngạt.

“Rầm.”

Tôi giật thót tim bởi tiếng động lớn. “Là nhà… bên cạnh?”

“Rầm. Bộp. Xoảng.”

Tôi vặn nhỏ lửa để lắng nghe hàng loạt tiếng đồ vật rơi loảng xoảng xuống sàn nhà. Nghe ồn ào và chát chúa. Lần này tôi sẽ không ngớ ngẩn nghĩ đó là trộm. Tôi đứng yên bên bếp, nhìn nồi cà ri thơm lừng, thỉnh thoảng liếc mắt về bức tường tiếp giáp với căn hộ nhà hàng xóm.

Các căn hộ cùng tầng vẫn chưa đi du lịch về, tầng này chỉ có nhà tôi và hắn.

"Không nhẽ…”

“Anh ta lại ngất xỉu vì quá đói?”

Tôi phì cười trước suy đoán của bản thân.

“Anh ta xảy ra chuyện gì cũng không liên quan mình. Một trưởng phòng của công ty lớn sẽ không thiếu một bữa cơm.”

Tôi tắt bếp, bắt đầu lấy bát xới cơm. Người độc thân ăn cơm một mình cũng không cần bày vẽ rắc rối.

“Á Á Á.”

Tiếng la hét thảm thiết thành công làm tôi lo sợ. Tôi ném găng tay bê nồi xuống bàn, đi vội ra cửa nhà, tay không quên cầm theo chày giã tiêu.

Cửa nhà bên cạnh mở hé, tôi hít một hơi dài để lấy dũng khí xông vào. Nếu lần thứ hai thấy anh ta nằm gục trên vũng sốt cà chua, tôi thề sẽ không bao giờ bước chân vào căn hộ này lần thứ ba.

Một mùi cháy khét xộc vào mũi khi tôi đi vào phòng khách.

“Xin chào! Có ai ở nhà không?” Tôi lớn tiếng báo động với người trong nhà.

“Xoảng.”

Tôi nhảy bắn lên vì giật mình. “Cái quái gì vậy?”

“Ở trong này.” Đáp lại là giọng bình thản.

Tôi đi vào trong bếp, chày gỗ giơ cao như sẵn sàng chiến đấu nếu gặp nguy hiểm. Cảnh tượng bên trong bếp làm cơ thể tôi cứng ngắc, động tác giơ chày hung dữ trông thật buồn cười. Tôi lắp bắp run rẩy hỏi.

“Có phải anh muốn thay đổi nội thất phòng bếp nên cố tình cho nổ hết mọi thứ đi không?”

Kệ bếp bày bừa rau, trứng và những mảng màu hồng khá giống thịt sống. Bếp đen thui và ướt nhẹp. Hắn dập lửa bằng nước, phải không? Một cách cứu hỏa ngu ngốc!

“Tôi không hiểu sao chảo dầu bùng cháy, hất nguyên thâu nước vào thì nó bùng lên to hơn, kích phát hệ thống cứu hỏa tự động trên giàn bếp.” Thành Vũ khẳng định suy đoán của tôi.

Tôi nhìn hắn đầy khâm phục, nuốt nước bọt, rụt rè hỏi. “Anh có bị thương không?”

Hắn chậm rãi lắc đầu.

“Vậy anh hét toáng lên làm cái gì?”

“Tôi không hét thì làm sao cậu chạy sang?”

Câu trả lời quá thẳng thắn khiến tôi câm nín, không biết dùng biểu cảm nào cho chính xác tâm trạng mình.

“Được rồi, anh không bị thương là tốt rồi. Tôi về!”

“Này này, đừng đi!” Hắn hoảng hốt chạy tới, túm chặt cổ tay tôi. Không rõ tay hắn dính cái gì mà đen thui, bôi hết lên tay tôi, lại còn có cảm giác nhầy nhụa khó tả.

“Anh còn chuyện gì muốn nói?”

“Bếp của tôi nổ rồi.”

“Ừ, tôi đã thấy. Xin chia buồn với anh.”

“Hiện tại muộn lắm rồi, Nếu tôi gọi thợ đến lắp một giàn bếp mới, sẽ phải đợi ngày mai mới có nhân viên qua làm việc. Nếu gọi thức ăn sẵn bên ngoài sẽ phải đợi giao đồ. Dạ dày của tôi không được tốt nên sẽ đau đớn khi phải đợi và ăn đồ không đảm bảo vệ sinh. Tôi ngửi thấy mùi cà ri bên nhà cậu rồi. Cậu nấu chín rồi phải không? Ăn cơm một mình sẽ không vui vẻ đâu. Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm láng giềng, cậu mời tôi ăn một bữa cơm coi như là chào đón hàng xóm mới đi. Tôi sẽ khen cậu nấu ngon sau khi ăn no. Tôi hứa đấy!”