Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: CH11. Lục công chúa

Nghĩ lại vẫn còn thấy tức, đến mức Di Nguyệt không còn nhớ đến món điểm tâm nóng hổi mà bản thân mong chờ nữa. Hi Khanh cũng ngồi nghe rất nghiêm túc và cũng bị chú ý bởi ba chữ “Lục công chúa” kia.

Vậy là nàng đã trọng sinh về rồi sao?

Hạ Di Nguyệt cầm cốc trà lên uống cạn sau khi ngồi kể chuyện đến khô họng, nước trà cũng làm dịu đi cơn khát nhưng lại khiến cô cảm thấy nóng hơn. Năm nay mùa đông đến sớm nhưng cơn giận vừa rồi đã khiến cô không còn cảm nhận được đợt gió độc nào đến nữa, chiếc áo choàng bằng lụa quý cũng bị ném sang một bên vì nóng.

“Ta hiểu rồi, muội cũng đừng chấp nhặt đứa trẻ đó, chắc là nó bị hoảng sợ thôi.” Hi Khanh cố tìm một lý do thích hợp để làm dịu cô. Khi thấy cô dịu hơn rồi thì mới bảo người đưa Di Nguyệt về tắm rửa thay y phục.

“Ca ca, huynh biết vị Lục công chúa kia đúng không.” Câu nói này không phải câu hỏi, nó là lời khẳng định của Thanh Phong đối với anh.

Đối diện với câu nói như đang muốn vạch trần điều mà bản thân đang che dấu, Hạ Hi Khanh lại không chút lay động mà vẫn điềm nhiên ăn điểm tâm rồi uống ngụm trà. Sau cùng anh mới ngồi hướng ra ngoài cửa, tay vuốt miệng cốc như đang nhớ lại điều gì đó rồi mới cất tiếng.

“Đúng, ta biết.”

“Vậy sao huynh không nói thẳng với muội ấy là vị đó là tiểu muội của cả hai?”

Đột nhiên có một giọng nói khác vang lên trong đầu anh, khung cảnh lúc ấy cũng y như vậy, Thanh Phong cũng là người hỏi nhưng “hắn” chỉ im lặng rồi bảo y đừng xen vào. Cơn đau đầu do ký ức lạ xâm nhập vào khiến anh đôi chút nhíu mày.

Chuyện này là sao chứ… Đây không phải là lần đầu tiên anh thấy vậy nữa, cứ hễ Thanh Phong tiếp xúc gần với anh thì sẽ có những hình ảnh lạ chạy ngang qua trong đầu, chúng là ký ức của “hắn” sao… nhưng rõ những chuyện này chưa xảy ra mà?

Hạ Hi Khanh đầy ngờ vực nhìn thiếu niên bên cạnh, cũng không thể loại trừ một việc Bạch Thanh Phong đang ở cạnh anh lúc này không phải là Bạch Thanh Phong mà là Bạch tướng quân của 10 năm sau.

Nếu nữ chính Hạ Uyển Ân có thể trọng sinh quay về sửa lại cuộc đời thảm hại của bản thân thì không lý gì người khác không thể nhưng lý do y quay về là gì? Y còn điều gì hối tiếc hay sao?

Ở tương lai kia, Thanh Phong trở thành anh hùng, vừa có chức có quyền, nhà cao cửa rộng, vợ cũng là công chúa đương triều. Ngoại trừ bạch nguyệt quang trong lòng thì tất cả mọi thứ vinh hoa phú quý y đều có. Nhưng Bạch Thanh Phong đã quyết buông tay thì sao có thể quay lại được.

“Đệ muốn biết vậy sao.” Có lẽ vì anh đã trả lời khác với “hắn” nên trong mắt y thoáng lên sự bất ngờ.

“Huynh sẽ nói? Đệ đủ để huynh tin tưởng vậy sao?”

Ai cũng biết hậu cung là nơi nguy hiểm, ai ai cũng ôm trong mình những bí mật nhất định, người có chức càng cao thì bí mật càng nhiều, phần lớn là những điều sẽ uy hiếp đến an nguy của họ sau này.

“Sớm hay muộn thì đệ cũng biết thôi. Với lại, chẳng phải sau này chuyện lớn nhỏ của ta đều có tay đệ hay sao.”

Nhận được lời khẳng định của Hạ Hi Khanh về sự tín nhiệm của anh khiến Bạch Thanh Phong lòng đầy vui sướng, nhận thấy khóe miệng y hơi cong lên anh biết bản thân đã đi đúng hướng.

Hạ Hi Khanh uống trà nhớ lại những tình tiết cẩu huyết trong thế giới này, vừa nhớ vừa kể lại.

Lục công chúa Hạ Uyển Ân được sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt. Khi đó Lý Tần bị Huyền đế cấm túc đến lãng quên vì đắc sủng mà kiêu,Tam hoàng tử là đứa con đầu lòng của Lý Tần nhưng lại sinh non và không sống quá hai ngày. Theo thái y thì nguyên nhân là do trong lúc mang thai hoàng tự Lý Tần đã không chú ý đến chuyện ăn uống cẩn thận mà cứ ăn theo ý thích không kiêng cữ nên mới dẫn đến việc hoàng tử sinh non.

Sau một thời gian bị thất sủng, chuyện của Lý Tần trở thành chủ để được các cung nhân nói nhiều nhất trong lúc rảnh rỗi. Chuyện xấu của bản thân lại trở thành đề tài trà dư tửu hậu như vậy khiến bà ta như phát điên.

CHOANG!!!

Mảnh vỡ từ chiếc bình sứ rải rác trên nền đất, khung cảnh trong phòng bừa bộn không ai dọn, đồ vật bị ném khắp nơi từ cơn giận của Lý Tần. Đến lũ ô tỳ ở đây nhìn thấy chỉ cảm thấy chán ghét không muốn hầu hạ vị phi tần suốt ngày phát điên này.

“Ôi trời ơi, Lý Tần muội sao vậy.” Một giọng nói nhẹ nhàng xuất phát từ vị khách lạ.

“Mai Quý phi.” Lý Tần như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng mà lao tới nắm lấy váy Mai Quý phi quỳ xuống cầu xin bà nghĩ cách để Huyền Đế để ý đến mình như ngày trước.

Tất cả chiêu trò để lấy lòng Huyền Đế của Lý Tần trước đây đều do một tay Mai Quý phi chỉ bảo nên giờ đây, khi đã gần như mất đi địa vị thì Lý Tần chỉ biết tìm đến bà.

Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Lý Tần khiến bà ta trong vài giây đã cười rất hài lòng và thầm nghĩ “Nếu Lý Tần biết người đã hại chết con của ả và khiến ả đi đến bước đường là ta, không biết bộ dạng sẽ còn thảm đến mức nào nữa.”

Dù vậy, Mai Quý phi vẫn vờ như vô tội mà tỏ vẻ thương hại đưa tay nâng đỡ Lý Tần lên ghế ngồi và nghe người này kể hết những uất ức của bản thân mà không biết từ chuyện ăn uống cho tới việc bị đồn đại không đúng sự thật đều do người mà mình quý trọng này làm nên.

Ban đầu Mai Quý phi nâng đỡ Lý Tần khi bà vừa vào cung, từ chỗ ở, đồ ăn ngon, những thứ tốt đều mang đến cho bà. Rồi đến khi nghe tin Lý Tần đã mang long thai Mai Quý phi còn vui vẻ đến chúc mừng rồi mang đồ đến cho bà tẩm bổ mà không biết bên trong đều trộn lẫn một ít những món gây hại cho thai nhi, không tới mức sảy thai nhưng sau thời gian dài thì nó đã gây ra hậu quả.

Không chỉ trong mấy món để tẩm bổ mà còn trong thức ăn hằng ngày rồi cả trầm hương mà Mai Quý phi sai người mang đến, tất cả đều là một âm mưu lâu dài của bà ta.

Cuối cùng, giờ đây Mai Quý phi lại đưa cho Lý Tần một cái lọ nhỏ chứa thuốc bột màu trắng rồi bảo bản thân sẽ nghĩ cách để Huyền Đế chịu đến ăn với Lý Tần một bữa cơm, còn lại thì phải tự làm.

Thế nhưng Huyền Đế sau một đêm bị bỏ thuốc tỉnh lại thì rất tức giận, không như lời Mai Quý phi đã nói với bà. Cứ thế Lý Tần bị đưa vào lãnh cung và bắt đầu mang thai Lục Uyển Ân từ lúc đó. Khi bị tước bỏ Tần vị và đưa vào lãnh cung thì và mới nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn và khinh thường của Mai Quý phi thì mới tỉnh ngộ.

Tứ hoàng tử cũng bị Mai Quý phi tính kế mà rơi xuống hồ chết đuối khi mới 4 tuổi, lúc ấy Tứ hoàng tử là bị một cung nhân lạ mắt dắt đi khi nhũ mẫu không để ý. Khi phát hiện thì người đã lạnh ngắt. Nhũ mẫu bị phạt đánh rồi cho xuất cung, cung nhân kia không khai ra người đứng sau cũng bị lăng trì đến chết. Không phải do hắn không muốn khai mà là không thể vì gia đình hắn đang trong tay Mai Quý phi nên đành ngậm miệng không khai để rồi…

Vụ án cũng rơi vào bế tắc rồi không được nhắc tới một thời gian sau đó. Huyền đế biết bản thân có một cô công chúa được sinh ra ở nơi lãnh cung lạnh lẽo kia nhưng chưa một lần nhòm ngó gì tới nên cũng dần rơi vào quên lãng.

“Có lẽ Lục công chúa đó vì quá thiếu thốn nên mới đến Ngự Thiện phòng xin đồ.” Bạch Thanh Phong nhìn thoáng có thể thấy y đang để lộ sự đồng cảm của bản thân với vị công chúa kia.

Bạch nhị công tử của phủ Trấn Quốc Công là còn ngoài dã thú nên từ lúc vào phủ vẫn luôn bị người ngoài xem thường dù chỉ là một người làm cũng có thể làm khó cậu nhóc ấy. Nhưng có lẽ nghe được chuyện cậu có tài trong chuyện luyện võ nên Bạch Đại Tướng đã tự mình kiểm tra và cuộc đời cậu cũng thay đổi từ đó.

Phu nhân Trấn Quốc Công không chịu nhận Thanh Phong làm con nuôi nên khi được đưa về Bạch Đại Tướng đã để một thị thiếp trong phủ chưa có con nhận làm dưỡng tử.

Bên phía Lục Công chúa kia, sau khi chạy khỏi Hạ Di Nguyệt đã chạy đến trước một góc trong cung rồi chui vào trong bụi cây. Nơi đó có một cái lỗ chó đủ cho một đứa trẻ chui qua, Hạ Uyển Ân đẩy túi đồ vào trong trước rồi chui vào. Lãnh cung lạnh lẽo không bóng người, lá và rơi khắp nơi, cỏ dại mọc khắp nơi cho thấy nơi này đã lâu không có người dọn dẹp.

Một người phụ nữ mặt đầy não nề mang cái nhìn xa xăm về một hướng. Lý Tần từ ngày sinh Hạ Uyển Ân đã luôn như vậy, thị nữ bên cạnh bà cũng không nói được gì giúp bà vui hơn nên chỉ có thể chú tâm chăm sóc tiểu công chúa suốt thời gian qua.

“Mẫu thân, bên ngoài lạnh lắm chúng ta vào trong nha.” Hạ Uyển Ân kéo nhẹ bên áo bà, dùng giọng nói non nớt của trẻ con để nói.

“....Được, vào trong thôi.” Mất một lúc bà mới có phản ứng lại đưa tay xoa đầu cô rồi nắm tay cùng vào trong phòng nhỏ.

Hạ Uyển Ân nắm lấy tay mẫu thân, môi khẽ mím lại. Cô đã trong sinh về và nhất định sẽ không để bất cứ ai có thể hại hai mẹ con cô nữa và cần phải tìm cách giúp mẹ lấy được ân sủng của cha.