Chương 13: CH13. Ai sai ai đúng
Sau khi biết chuyện Huyền đế chỉ quan tâm Lục công chúa mà bỏ mặc Tam công chúa ngồi bơ vơ một bên Mai Quý phi cũng rất tức giận nhưng không thể làm gì ngay, chỉ gọi Hạ Di Nguyệt đến. Cô vừa đến đã cảm nhận được mẫu thân đang giận nhưng bà vậy mà chỉ gọi cô đến để chải tóc.
Ngồi trước gương với sự sợ hãi vì không biết chuyện gì sắp xảy ra phía trước, hai tay Di Nguyệt cố giữ để bản thân không run dưới lớp tay áo. Mai Quý phi không nói gì từ đầu đến cuối, bà mỉm cười tự tay buộc tóc cho cô.
“Được rồi.” Bà hài lòng nhìn thành quả của mình
“Oa… nương nương giỏi quá đi.”
“Đúng vậy, công chúa dễ thương quá.”
Những cung nữ đua nhau khen lấy khen để, nhìn vào như đang cố lấy lòng nhưng sự thật thì Di Nguyệt được bà chải chuốt lại trông có phần tươi tắn và xinh đẹp hơn. Vốn đã sinh ra với những nét đẹp được chọn lọc từ cả cha lẫn mẹ khiến cô đã rất đẹp dù chỉ ăn mặc và buộc tóc đơn giản.
Cả người Di Nguyệt cũng dần thả lỏng và nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt cân xứng được dậm chút phấn son, tóc được búi hai bên buộc bằng dây màu xanh với vài cái bím nhỏ, trên mỗi bên búi tóc đều có mấy bông hoa mẫu đơn lớn nhỏ đủ cả. Cô từng thấy tranh vẽ mẫu thân lúc nhỏ và cô bây giờ như bản sao của bà lúc ấy, lòng cô như được an ủi phần nào cười tươi hơn.
“Nguyệt Nhi của chúng ta rõ là xinh đẹp như vậy.” Mai Quý phi đặt tay hai bên vai cô, mặt kề bên cạnh so sánh có thể thấy cả hai có mấy điểm giống nhau. Bấc giác Di Nguyệt lại cảm thấy những lời tiếp theo sẽ không có mấy phần là tốt, và đúng là như vậy.
“Nhìn xem, khuôn mặt này, đôi mắt, cái miệng, cả cái mũi này đều rất giống ta không phải sao.” Từ nhỏ đã luôn như vậy, bà ta luôn xem cô như một con rối mà tùy ý điều khiển. Ánh sáng trong mắt cô dần mất đi, cô chỉ biết thuận theo ý mẫu thân từ nhỏ đến lớn, đôi lúc cũng không biết bản thân thật sự thích thứ gì.
“Mẫu thân.” Tiếng gọi quen thuộc từ bên ngoài vọng vào. Hạ Hi Khanh từ bên ngoài bước vào, tay xếp quạt lại đưa cho Tiểu Ngọc, cậu cũng hai tay nhận lấy rồi lùi về phía sau.
“Khanh Nhi đấy à, lâu rồi con mới tới thăm mẫu thân, cứ tưởng con đã quên mất người mẹ này rồi chứ.” Mai Quý phi cuối cùng cũng buông Di Nguyệt ra mà đi về phía anh, giọng điệu pha chút bất mãn.
Thời gian gần đây bà cũng đã nhận thấy sự đối nghịch của Hạ Hi Khanh đối với bà nhưng chung quy vẫn là những chuyện nhỏ nhặt nên bà cũng nhắm mắt làm ngơ. Gần đây nhất có lẽ là chuyện có liên quan đến Lục công chúa, việc cậu cho Tiểu Ngọc đi nghe ngóng về việc tiểu công chúa đó đang sống ra sao, ở cung nào, người hầu gồm những ai đều bị bà biết.
“Dạo này bài tập hơi nhiều, với lại con đang có hứng thú học hỏi thêm vài thứ mới lạ, không phải mẫu thân vẫn luôn muốn con hiểu biết sâu rộng chút sao?” Anh nặn ra một nụ cười không quá giả tạo nhất có thể.
“Khanh Nhi ham học hỏi thì mẫu thân yên tâm rồi nhưng con cũng phải nhớ thứ gì nên học, đừng học những thứ thừa thãi….” Bà đi đến trước mặt Hi Khanh, khoảng cách chỉ còn một bước chân thì dừng lại ghé vào tai anh nhỏ giọng nói tiếp “Tốt nhất là những thứ có ích cho con đường thay thế Thái tử ca ca của con.”
“...Vâng.”
“Khanh Nhi đến thật đúng lúc, hôm nay có thể đến thăm mẫu thân vậy chắc sẽ có thể dành chút thời gian để ăn cũng ta và muội muội con một bữa cơm nhỉ.” Mai Quý phi ngồi xuống ghế quay về dáng vẻ dịu hiền ban đầu.
“Hôm nay có thể.”
Những ngày sau lại nổi lên tin đồn Lục công chúa vừa tốt bụng lại lương thiện khi cứu giúp chất tử ở lớp học khi có người khác nói xấu sau lưng cậu. Tiếp đến lại là sự vô tình của cô trong lúc nói chuyện giúp cho Huyền đế có cách giải quyết những vấn nạn của đất nước.
Nhưng tin tức đau đầu nhất đối với cung Bích Thủy chính là chuyện Tam công chúa Hạ Di Nguyệt đố kỵ ganh ghét với Lục công chúa Hạ Uyển Ân nên đã ra tay đánh cô ở hậu hoa viên rồi không may bị Huyền đế cũng Thẩm Hoàng hậu bắt gặp.
Khi vừa nghe tin đó, Hạ Hi Khanh hốt hoảng chạy đến Tẩm cung của Huyền đế, TIểu Ngọc và Bạch Thanh Phong vội vàng chạy theo phía sau. Càng đến gần thì càng nhiều cặp mắt nhìn anh càng nhiều, chuyện này rất nhanh đã lan truyền khắp nơi. Tất cả bọn họ đều đang chĩa mũi giáo về phía anh em hai người.
Một người là vị hoàng tử chỉ biết ăn chơi không lo học hành, còn hay lấy kẻ yếu ra mua vui cho chính mình, dù hiện tại Hi Khanh đã thay đổi theo hướng tích cực hơn nhưng những tiếng xấu vẫn còn đó. Giờ lại thêm chuyện Tam công chúa ức hiếp kẻ khác bị vạch ra khiến ảnh hưởng không ít đến hình tượng tốt đẹp mà cả hai đã xay dựng trong mắt mọi người.
“Điện hạ xin chậm chút.” Bạch Thanh Phong nắm lấy cổ tay anh kéo lại, cả hai vì chạy nhanh mà mồ hôi đầm đìa, áo quần cũng có chút xộc xệch.
“Nếu huynh cứ vậy mà vào trong sẽ càng làm bệ hạ tức giận hơn.”
Hạ Hi Khanh lấy lại bình tĩnh, xung quanh đang có không ít cung nhân nhìn họ và còn nói gì đó, không cần nghe cũng biết là chuyện không tốt lành gì. Cả hai qua một góc tránh người rồi sửa lại y phục trên người. Tiểu Ngọc cũng tới giúp chủ nhân chải lại tóc rồi kiểm tra cẩn thận lại một vòng. Khi mọi thứ đã ổn Hi Khanh mới đi tới cửa nhờ vị công công ở đó thông báo một tiếng cho phụ hoàng.
Vì chuyện này không tiện cho người ngoài xuất hiện nên Bạch Thanh Phong chọn ở ngoài chờ, chỉ có Tiểu Ngọc theo anh vào. Vừa vào cả hai vội quỳ xuống hành lễ, một bên là Huyền đế, một bên là Thẩm Hoàng hậu, không khí còn căng thẳng hơn bên ngoài.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Chúc phụ hoàng, mẫu hậu vạn phúc kim an.”
“Được rồi, con đứng lên đi, không cần phải quỳ.” Ông nói vậy nhưng trong giọng nói rõ còn đang không hài lòng.
Lúc đứng lên Hi Khanh bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Hạ Di Nguyệt, cả hai chỉ cách nhau vài bước chân, Mai Quý phi cũng ở ngay bên cạnh.
“Nhị hoàng tử không biết có chuyện gì mà lại đến vào lúc này.” Thẩm hoàng hậu vào thẳng chủ đề, bà ta rõ biết mục đích của anh là gì nhưng vẫn hỏi.
“Bẩm phụ hoàng, mẫu hậu, Tiểu Nguyệt là muội muội ruột của con, chuyện muội ấy làm ra ắt có nguyên nhân. Phụ hoàng luôn quan sát sự lớn lên của Tiểu Nguyệt hẳn cũng biết muội muội không bao giờ để bản thân chịu thiệt hay gây chuyện mà không có lý do.” Hạ Hi Khanh nói liên tục không ngừng nghỉ như vậy khiến Huyền đế cũng có chút bất ngờ vì đứa con trai mà ông cứ nghĩ không còn hy vọng nào vậy mà đã thay đổi đến vậy.
“Vậy con đến đây là để xin ta tha cho Tam công chúa hay sao.” Ông vẫn muốn xem anh sẽ làm gì tiếp theo, có thể nói được như vẫn hẳn là đã có chuẩn bị từ trước.
“...Con không có ý đó.” Nói anh không sợ là sai, Hi Khanh chỉ đang kìm nén sự run rẩy của bản thân mà thôi.
“Chuyện phụ hoàng lựa chọn phạt Tiểu Nguyệt ra sao con không dám có ý kiến nhưng chỉ xin người làm rõ việc này để muội ấy không phải chịu bất cứ sự uất ức nào…”
“Được, trẫm sẽ cho người tìm hiểu rõ vụ việc, con còn gì muốn nói nữa không.” Huyền đế vừa dứt lời Hạ Hi Khanh liền bất ngờ quỳ xuống trước bao ánh mắt.
“Con cũng có lỗi vì đã để Tiểu Nguyệt học theo thói hư tật xấu của bản thân, xin phụ hoàng mẫu hậu trách phạt.”
Cả Thẩm hoàng hậu lẫn Mai quý phi đều không ngờ điều mà anh sắp nói lại là xin nhận phạt vì cảm thấy bản thân có lỗi trong chuyện này. Mai Quý phi sắp chịu không được mà lớn tiếng.
“Đủ rồi Hi Khanh, về đi, chuyện này đã có ta lo rồi, đừng làm chuyện dư thừa ở đây.” Dù đã cố kìm lại nhưng ai ở đây cũng thấy bà ta đang tức giận muốn đuổi anh đi.
Mẹ ruột đã lên tiếng nói vậy nhưng Hạ Hi Khanh vẫn quỳ đó nhìn thẳng về phía Huyền đế không chút lay động.
“Nói trẫm nghe, tại sao con lại nói như vậy, không phải mới vừa rồi con xin trẫm xem xét lại vụ việc rồi mới phán ai sai ai đúng hay sao?”
“Đúng là con đã nói vậy nhưng…” Ánh mắt anh hướng về phía Hạ Uyển Ân đang ngồi gần Thẩm hoàng hậu, trên mặt rõ có vết thương nhìn cũng biết là do người gây ra, váy cũng có chút lấm lem.
“Lục muội bị thương là do Tiểu Nguyệt làm, chuyện này là chắc như đinh đóng cột, thái y cũng nói vết thương là do bị tát. Không làm gương tốt là con có lỗi nên xin chịu phạt cùng.”
Hôm nay thấy một màn như vậy khiến Huyền đế cũng có chút thay đổi cách nhìn về đứa con trai này, ông suy nghĩ chút rồi thở dài đứng dậy đi đến trước Hi Khanh.
“Nếu Nhị hoàng tử hôm nay đã có lòng hối lỗi muốn nhận phạt vậy thì trẫm cho con toại nguyện…” Chỉ mới nghe tới đó cũng đủ khiến ba mẹ con Mai Quý phi như rơi vào nước sôi lửa bỏng, hồi hộp chờ nửa câu còn lại.
“Chuyện này cứ thế cho qua cũng không được nên vẫn phạt, Nhị hoàng tử và Tam công chúa phạt cấm túc, ở trong tẩm cung tu tâm dưỡng tính lại. Còn Lục công chúa hôm nay cũng đã cư xử không đúng với hoàng tỷ nên phạt luyện chữ. Hoàng hậu thấy như vậy được rồi chứ.” Ông nói rồi quay sang nhìn Thẩm hoàng hậu, người vẫn luôn im lặng từ nãy.
“Bệ hạ phân xử sáng suốt, công bằng, thần thiếp không có ý kiến ạ.” Lần này tới lượt bà nhìn sang Mai Quý phi đang giấu đi bàn tay đang nắm chặt của bản thân.
“Muội thấy sao?”
“.... Thần thiếp không có gì muốn nói ạ”
“Được rồi về hết đi.” Giải quyết xong Huyền đế bế Hạ Uyển Ân trên tay quay đi, Thẩm hoàng hậu cũng theo sau. Dường như bà cũng nhận ra sự bất hòa giữa Mai Quý phi và Nhị hoàng tử.