Chương 15: CH15. Nguyệt và tửu
“Theo Thái tử thì trẫm nên cử ai đi điều tra vụ việc lần này, cứ nói ra suy nghĩ của mình đi.” Đôi mắt Huyền đế hơi híp lại nhưng con ngươi vẫn đặt hết ánh nhìn lên người Thái tử Minh Dật.
Anh không dám nhìn thẳng vào mắt ông, từ đầu đến giờ vẫn hai tay chắp trước ngực, ánh mắt hướng xuống. Khi đã suy nghĩ kỹ, chắc chắn với đáp án của bản thân thì anh mới ngẩng đầu lên, ảnh mắt kiên định, lưng thẳng tắp, hình ảnh đúng mực của một vị trữ quân.
“Theo nhi thần thấy thì nhiệm vụ điều tra tham ô ở tỉnh Hoài Châu nên để Tổng đốc của nơi đó đến điều tra…” Anh ngừng một hồi rồi nói tiếp “...nếu được nhi thần cũng muốn đi để học hỏi thêm.”
Căn phòng lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng, Huyền đế không thay đổi sắc mặt, ông vẫn ngồi đó tay chống cằm nhìn con trai cả nay đã lớn, khuôn mặt ấy có nét giống ông lẫn Hoàng Hậu nhưng tình cách lại có phần mềm yếu và bình tĩnh hơn họ.
“Đó là tất cả những gì còn nghĩ được sao?” Giọng nói lạnh lẽo ấy cất lên, không phân rõ là ông đang hài lòng hay tức giận, cũng có thể là cả hai.
“Vâng…”
Ông lại lần nữa im lặng, ngón tay cái gõ gõ lên mặt bàn như một thói quen mỗi khi suy nghĩ gì đó. “Nếu muốn học hỏi thêm không phải vẫn còn nhiều thứ khác để con học từ chúng hay sao? Sao lại muốn đến một nơi như vậy rồi ẩn mình trong tối để điều tra vụ việc làm khổ bản thân.”
“Hơn nữa nơi đó xa Kinh thành, con ẩn mình trong tối làm việc thì sẽ không thể mang theo nhiều người, lỡ chuyện như lần trước xảy ra thì sao.”
“Trước hết cứ làm theo ý con, để Tổng đốc nơi đó đi thăm dò rồi báo cáo lại trước đã. Nếu con vẫn muốn tự mình đi giải quyết thì phải cho trẫm một phương án bảo vệ tốt cho bản thân trước đã…”
“Nhi thần đã hiểu.” Thấy ông còn điều muốn nói nên Thái tử cũng không vội xin quay về Đông cung mà chờ thêm thì nghe thấy Huyền đế đổi sang chuyện khác.
“Thái tử cũng tới lúc tuyển tú rồi, hôm trước mẫu hậu con mà không nhắc thì trẫm cũng quên mất. Cứ mãi quanh quẩn trong Đông cung mà không nghĩ đến chuyện lập Thái tử phi như vậy sao.”
“....Chuyện này nhi thần sẽ chút ý nhưng hiện tại nhi thần chỉ muốn phụ giúp phụ hoàng, chưa có ý gì đến việc chung thân đại sự. Nếu là ý của mẫu thân thì nhi thần sẽ nói với người sau.”
“Nhi thần cáo lui.”
Có vẻ như Huyền đế cũng không có ý kiến gì về chuyện này nên cũng đồng ý nhanh rồi viết chiếu dụ ban xuống cho vị Tổng đốc được nhắc đến ban nãy. Người này tuy còn trẻ nhưng đã làm Tổng đốc của một vùng cũng chứng tỏ là người có bản lĩnh.
Một bàn tay kính cẩn dâng trà kèm theo lời nói với chất giọng già nua “Bệ hạ, lão nô vẫn không hiểu, chẳng phải người nói muốn để Thị lang Bộ Hộ đi hay sao?” Lưu công công theo Huyền đế từ khi người này còn là một hoàng tử không có địa vị trong lòng Tiên Đế đến nay, cũng là người mà Huyền đế tin tưởng nhất.
“Trẫm đương nhiên sẽ cử Thị lang Bộ Hộ nhưng cũng làm theo ý Thái tử. Nó đã bắt đầu bộc lộ bản chất thật rồi, không còn là đứa trẻ nhút nhát năm nào nữa.” Huyền đế nâng cốc uống ngụm trà nóng.
“Ánh mắt của nó đã thay đổi, đôi mắt đó chứa đầy tham vọng, chỉ là… “
“Có gì khác sao bệ hạ?”
“Vẫn còn thiếu chút gì đó để Thái tử bộc lộ hoàn toàn, nói đúng hơn là đứa nhỏ đó quá giỏi che dấu.”
………………………………………….
Nói là sẽ đến gặp Hoàng hậu nhưng Hạ Minh Dật lại quay về Đông cung, nhốt mình trong thư phòng ngồi xuống cạnh cửa sổ. Dạo này trời đã lạnh hơn, gần như không có chút nắng nào nữa, điều này lại khiến Đông cung với vẻ ngoài sa hoa nhưng không kém phần lạnh lẽo và cô quạnh. Xung quanh được canh gác rất nghiêm ngặt nhưng bên trong thì chỉ có vài người vì Thái tử của họ không thích có nhiều người ở xung quanh.
Từ ngày hai anh em Hi Khanh bị cấm túc thì nơi đây càng ít người ra vào, Hạ Uyển Ân cũng hay tới nhưng dạo này vì phụ hoàng bảo cô không nên đến làm phiền vì anh rất bận nên không không thấy đến nữa… cả Quốc sư cũng không đến.
Minh Dật nhìn qua chỗ ngồi đối diện, từ trước đến giờ sẽ luôn có người ngồi đó đọc sách hoặc chơi cơ cùng anh nhưng giờ lại không có hình bóng quen thuộc ấy. Từ tháng trước Quốc sư đã không tới vì bị bệnh, chỉ là bệnh cảm do hứng gió đêm nhưng từ lâu sức khỏe người này đã không tốt nên mãi cứ không hết.
Họ vẫn hay trao đổi thư tín với nhau nhưng với lượng công việc gần đây thì từ khi nhận được thư đến nay Minh Dật vẫn chưa hồi đáp. Có lẽ đã quen có người ở bên nên những ngày đầu không có Quốc sư ở bên thì anh vẫn quen miệng gọi người nọ lại để xem giúp cách giải quyết của bản thân có chỗ nào chưa ổn hay có gì cần bàn luận thêm.
“Quốc sư, có chỗ này người xem giúp ta với.” Anh như một thói quen mà cười thật chân thành khi đối diện với người đó, chưa có lời nào là ra lệnh, chỉ có những câu hỏi như bao sư đồ khác. Khi không nhận được hồi đáp thì mới ngẩng đầu nhìn về vị trí quen thuộc đang bị bỏ trống thì mới nhớ ra người nọ đã không vào cung một thời gian.
Cứ nhớ lại thấy cuộc sống bị thiếu đi một mảnh ghép rất quan trọng, cảm giác chua chát trong lòng không rõ nguồn gốc cứ xuất hiện. Mỗi lần như thế thì Hạ Minh Dật lại tìm đến thứ mà trước giờ bản thân chưa từng làm như khiến bản thân không còn chút uy nghiêm nào của Thái tử một nước. Nửa đêm canh ba, khi tất cả mọi người đều đã say giấc thì anh lại tự mình leo lên nóc điện, bên hông treo kiếm để phòng thân, bên khác buộc thêm hai vò rượu lén bảo người mua từ bên ngoài cung mang vào cho anh. Ngồi trên cao uống rượu thưởng trăng còn gì hơn khi trong tâm có nỗi buồn mà chính bản thân không thể thấu, uống đến gần sáng thì quay về.
Hạ Uyển Ân ngồi trên ghế, tay cầm đũa, tay ôm chén đã bị đầy thức ăn nhưng có một cánh tay vẫn cứ gắp không ngừng vào chén cô.
“Ờm… Đại ca? Muội cảm ơn nhưng mà có hơi nhiều quá rồi.” Sáng nay Uyển Ân nghe nói Thái tử được nghỉ ngơi một hôm nên đã học bài nhanh nhất có thể rồi chạy đến Đông cung để cùng anh ăn trưa nhưng suốt bữa ăn Minh Dật cứ như người mất hồn. Lúc thì ngẩn người, lúc thì gắp hết món này đến món kia cho cô dù chén đã đầy.
“Aha… xin lỗi Lục muội.” Bị kéo lại về thực tại cũng phát hiện bản thân vừa làm chuyện gì, anh cũng nhanh tìm một lý do nào đó để lấp liếm. “Muội nhỏ quá nên ăn nhiều chút đi, tiểu thư Lục gia trạc tuổi muội còn trông lớn hơn nhiều.”
“Tiểu thư Lục gia?”
“Ừm, đó là tiểu muội của Lục Cẩn Ninh, thư đồng của Đại ca. Cậu ấy ngày trước hay vào cung để nói chuyện với ta nhưng bây giờ đang bận chuẩn bị thi hội nên không được.”
Đúng là lâu lắm rồi anh không gặp người bạn thân của mình nên cũng có chút nhớ, lần cuối cùng mà họ ngồi nói chuyện với nhau đã là hai tháng trước rồi. Nhưng biết sao được, qua năm là kỳ thi diễn ra rồi, họ đã hứa với nhau sau này anh lên ngôi thì cậu sẽ theo phò tá.
“Ta nghe nói dạo này muội hay đến chỗ của “người kia”.” Dù không nói ra là ai thì Hạ Uyển Ân cũng biết anh đang nói đến ai. Là con tin đến từ nước Tịnh Kỳ, Lang Tử Minh.
“Huynh ấy rất tốt, không làm hại muội.” Giữa hai người họ dường như không có chút đề phòng gì đối với đối phương nên chuyện cả hai thân nhau ra sao mọi người đều biết.
“Ta không cản muội kết bạn nhưng vẫn phải cẩn thận, với lại có vẻ phụ hoàng không thích chuyện này lắm nên muội đừng nhắc đến hắn trước mặt người.” Anh nói rồi đưa một cái bánh quế đến trước mặt cô.
“Muội hiểu rồi.”
Thấy cô nghe lời như vậy anh cũng vui vẻ, hài lòng xoa xoa cái đầu nhỏ.
Trước khi đi Hạ Uyển Ân không quên nhắc anh đừng uống rượu quá nhiều vì không tốt cho sức khỏe, cô biết được chuyện này là vì từng bắt gặp cảnh người hầu của anh mang rượu của một tửu lâu đang nổi tiếng từ ngoài cung vào.
Căn phòng lại trở về như ban đầu, không tiếng cười hay tiếng nói nào. Thừa lúc đang có thời gian anh đi đến bàn lấy ra những bức thư của Phương quốc sư ra đọc rồi lấy giấy bút viết thư hồi đáp.
Vân Cửu đem trà đến thấy vậy liền chủ động ở lại mài mực cho anh.
“Điện hạ muốn viết thư cho quốc sư sao?”
“Ừm, lâu rồi ta không viết hồi đáp lại cho người, cũng muốn hỏi khi nào người vào cung.” Minh Dật đặt xuống nét chữ đầu tiên, nét chữ vừa mềm mại vừa dứt khoát. Những con chữ thẳng hàng lại không quá sát nhau, nét đều và chậm rãi, có phần chăm chút hơn bình thường cũng đủ thấy người nhận quan trọng đến dường nào.
Viết xong anh gác bút ngồi tựa lên lưng ghế, tư thế thoải mái nhất có thể. Thư được giao lại cho Vân Cửu cũng không quên dặn cậu gửi đến phủ kèm theo một phần điểm tâm.
Ở nơi khác, Phương Chỉ Dương ngồi trong đình nhỏ, trên người không mặc trang phục quá cầu kỳ mà chỉ mặc hai lớp áo và khoác thêm một lớp bên ngoài.
“Chủ tử, có thư từ Đông cung gửi tới, còn gửi cùng một phần điểm tâm.” Một người làm chạy tới bẩm báo.
“Thư từ Đông cung? Cũng lâu rồi nhỉ.” Phương Chỉ Dương này chính là vị quốc sư đang dưỡng bệnh kia, người có phần trắng hơn do bệnh kéo dài, trông có phần yếu ớt như thể chỉ cần chạm vào sẽ tan biến.
“Đem đến đây cho ta xem thử nào.”
Người nọ vâng một tiếng rồi rời đi, khi quay lại đã mang phần điểm tâm cũng bức thư tới. Quốc sư không vội mở thư ra đọc ngay mà muốn xem thử mở hộp điểm tâm xem lần này là món gì. Mấy cái bánh tổ yến nằm gọn gàng trong hộp được trang trí rất đẹp mắt, người tặng rõ ràng là rất có lòng. Đặt hộp bánh sang một bên rồi lại dùng đôi tay thon dài ấy để mở thư, bức thư không có quá nhiều câu từ nhưng mười câu thì hết tám câu là hỏi thăm sức khỏe khiến hắn đọc không nhịn được mà cười khẽ.
Trên triều hay trước mặt dân chúng đều là Thái tử điện hạ đoan chính, khắp người đều tuân theo quy củ nhưng có lẽ chỉ những lúc ở cạnh người thầy này thì anh mới để lộ những khía cạnh khác của bản thân.
“...Quốc sư đã khỏe hơn chưa, ta lo cho người lắm. Xin lỗi vì bây giờ mới gửi thư hồi đáp lại, dạo này có quá nhiều chuyện cần phải xử lý gấp nên ta không được nghỉ chút nào hết. Khi nào quốc sư mới vào cung vậy, ta sắp bị mấy tên quan kia bóp nghẹt rồi…”
Hệt như một chú cún nhỏ đang làm nũng khi bị bắt làm việc quá nhiều, không có chút phong thái mọi ngày nào cả. Giữa họ không phải là mối quan hệ quân thần hay thầy trò mà chỉ đơn giản là hai con người có thể cho người còn lại cảm giác an toàn giữa thế gian rộng lớn này.