Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 38: Miệng lưỡi đường mật

Mai Việt Kha cúi người nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay.

"Thời gian cũng còn sớm, vậy để chồng ôm vợ một tí." Mai Việt Kha liền nằm xuống, vòng tay qua ôm chằm lấy Dương Yên Nhu: "Vợ mới tỉnh, nghỉ ngơi nhiều đi để chồng thay vợ giữ lớp nhé!"

Dương Yên Nhu hơi nghiêng người, dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh.

"Sao thầy biết sáng nay em được nghỉ hai tiết đầu?"

Mai Việt Kha chống khuỷu tay xuống giường, bàn tay đỡ đầu. Tay còn lại vuốt ve gò má Dương Yên Nhu, khóe môi nở nụ cười tươi, ánh mắt yêu thương nhìn cô.

"Đến cả thời khóa biểu của vợ mà còn không biết thì làm sao xứng đáng làm chồng."

Xía, Dương Yên Nhu liền bĩu môi.

"Nói như kiểu quan tâm người ta lắm."

Nhìn cái biểu cảm đáng yêu của cô, anh không kìm được liền cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ có chút khô do thiếu nước sau một giấc ngủ dài.

"Không quan tâm vợ thì quan tâm ai?"

Dương Yên Nhu hơi hơi đẩy mặt anh ra.

"Bớt dẻo miệng lại. Em về đi dạy, để thầy dạy em chẳng yên tâm chút nào."

Mai Việt Kha liền đua tay bóp nhẹ hai bên má của cô.

"Chồng em là ai hả? Anh dạy mà em không yên tâm thì còn ai vào đây?"

Dương Yên Nhu khẽ nhíu mày, đưa tay hắt mạnh bàn tay Mai Việt Kha ra.

"Bóp má người ta quài đi nha." Cô đưa tay xoa xoa nhẹ hai bên má mình, lườm lấy Mai Việt Kha: "Lần trước thầy dạy thay em, tụi nhỏ nói chữ viết của thầy rất xấu."

Mai Việt Kha không tức giận lại bật cười thành tiếng, choàng tay ôm cô vào lòng.

"Vậy vợ luyện chữ cho chồng đi."

Dương Yên Nhu dùng hai ngón tay nắm lấy ngón tay cái của anh đang ôm mình đưa lên cao.

"Không rảnh."

Vòng tay Mai Việt Kha càng siết chặt lấy chiếc eo bé tí của cô. Anh vùi đầu vào hõm quai xanh, nhỏ giọng.

"Trong người vợ có đau chỗ nào không? Hôm nay mình ở đây nghỉ ngơi, khi nào Thanh Tú về kiểm tra cho vợ rồi mình về nhà, nha vợ yêu."

"Ớn lạnh quá đi!"

Dương Yên Nhu rụt người lại, hơi nhích người ra một tí.

"Chồng nói thật mà."

Mai Việt Kha đưa tay kéo cô vào trong lòng mình.

Cô xoay người lại, đánh nhẹ vào người anh một cái.

"Nhà thầy sản xuất đường à? Miệng nói chuyện ngọt thế?"

Khóe môi anh cong lên nụ cười, ý cười dài tận đáy mắt liền hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô, hương thơm hoa bưởi thoang thoảng trong khoang mũi.

"Nhà chồng nuôi ong lấy mật."

Dương Yên Nhu vừa tức nhưng lại không nói được gì chỉ biết bật cười.

"Cái miệng này hen, cái gì nói cũng được."

Cô lấy tay mình bóp nhẹ đôi môi anh lại.

Mai Việt Kha thấy thế liền nắm lấy tay cô, đặt lên lồng bàn tay một nụ hôn.

"Chỉ khi ở cạnh vợ mới vậy đó."

Dương Yên Nhu rút tay mình về, cô xoay người vòng tay qua ôm chằm lấy anh.

"Mai Việt Kha..."

Mai Việt Kha ôm chặt Dương Yên Nhu vào lòng, hai mắt nhắm hờ, cố gắng hít lấy mùi hương của cô.

"Hửm?"

Dương Yên Nhu có chút bối rối, cô ngẩn đầu lên nhìn anh, rồi nhỏ giọng hỏi.

"Thầy có thật là không để tâm không?"

Nhìn thái độ của Mai Việt Kha như chẳng bận tâm về quá khứ của cô, nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi lo lắng.

"Bận tâm chuyện gì?"

"Thì... thì chuyện những đoạn phim..."

Dương Yên Nhu lí nhí nói nhưng vừa đủ để cả hai nghe được.

Không khí trong phòng lúc này yên tĩnh lạ thường, Mai Việt Kha cũng không nói một lời. Hai con tim vốn rằng đã hòa chung một nhịp nhưng sự im lặng càng kéo dài, nơi đang phập phồng bên trong lòng ngực trái của Dương Yên Nhu đập mỗi lúc một nhanh hơn.

Mai Việt Kha nhận ra sự hồi hộp của Dương Yên Nhu, anh liền cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu.

"Ngốc quá! Chồng đã nói rồi, quá khứ của em anh không có quyền can thiệp vào. Vốn dĩ đoạn phim đó không phải là em, sao em sợ anh bận tâm?"

"Em nghe người ta nói, đàn ông có tính chiếm hữu cao. Em chỉ sợ thầy nói như vậy nhưng trong lòng thì không nghĩ vậy."