Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: CH17. Nếu bây giờ thần buông tay thì liệu công chúa có chạy mất không

Khi bị đối chất như vậy Hạ Di Nguyệt rất muốn phản bác lại, hơn nữa họ chỉ là quý tộc mà lại dám dùng giọng nói như trách mắng, những ánh mắt ghét bỏ đó nhắm thẳng vào cô. Phụ hoàng đã nói bản thân là hoàng tộc thì không việc gì phải sợ kẻ khác vì phía sau đã có mẫu thân và người nhưng người chưa từng nói cho cô biết nếu một ngày nào đó người không còn nhìn về phía cô nữa thì phải làm sao.

Người đứng về phía Di Nguyệt không nhiều, hoàn toàn bị bên kia áp đảo, thậm chí còn bị mắng ngược lại. Hai tay cô siết chặt, chỉ thiếu chút là giơ tay lên đấm thẳng vào mặt tên to mồm nhất một cú để hắn im lặng nhưng chưa kịp làm gì thì đã có một mũi tên lao qua giữa hai đám người. Đường bay của nó tạo ra ranh giới giữa hai bên, nhìn về nơi xuất phát có thể thấy một thiếu niên với bộ võ phục màu đỏ đang từ động tác bắn cung dần dần hạ cây cung xuống.

“Hắn là ai vậy?”

“Ta từng thấy hắn đi cùng với Nhị hoàng tử. Hình như họ Bạch.”

“Là đứa con bên ngoài của nhà Trấn Quốc Công sao, Bạch Thanh Phong ấy.”

“Là hắn.”

Ánh mắt Bạch Thanh Phong lướt qua từng người một rồi dừng lại trên người Lục Uyển Ân, tay phải nàng đang đặt trên vết thương bên tay trái. Y đi tới kiểm tra vết thương trên tay nàng rồi quay lại nhìn kẻ từ đầu đến giờ đều nói những lời khó nghe với Di Nguyệt một cách sắc lạnh.

“Vết thương nhỏ thôi, đến Thái Y Viện lấy thuốc bôi là được.”

“Cảm ơn huynh.” Lúc này nàng mới nhẹ nhàng cất tiếng nhưng đổi lại là cái quay lưng của Thanh Phong

“Công chúa không sao chứ.” Cách gọi này của Thanh Phong trước bao người cũng cho thấy y đang đứng về phía ai và hoàn toàn không để người còn lại vào mắt.

Hành động này khiến cho Hạ Uyển Ân - người định nói thêm vài lời kiểu như “Cảm ơn đã quan tâm.” hay “Đừng lo, muội không sao hết.” trên mặt đang có ba phần tươi cười nhưng bảy phần gượng gạo. Có người đã nhìn ra cũng nhịn không được mà lên tiếng chất vấn hành động thiếu tôn trọng này của y.

“Này!!! Ngươi làm gì vậy hả? Không thấy Lục Công chúa đang nói chuyện với ngươi hay sao!! Ngươi ỷ bản thân là bạn của Nhị Hoàng tử mà xem thường người khác đó à.”

“Đúng đó!!”

“Cô ấy chỉ muốn cảm ơn thôi mà cũng không thèm để ý.”

“Thái độ kiểu gì vậy, còn muốn dùng ánh mắt với ai chứ.”

“Cũng chỉ là đứa con hoang may mắn được nhận tổ quy tông mà cũng dám lên mặt.”

Đến lúc này Hạ Di Nguyệt đã không chịu thêm được nữa mà tức giận lao lên tát tên vừa nói câu đó. Có thể cô sẽ không quan tâm đến mấy người đó nói cô xấu tính hay nói cô không ra dáng thành viên hoàng thất cô đều có thể bỏ ngoài tai nhưng ca ca đã dặn cô “Thanh Phong không cứng rắn như bề ngoài, phải bảo vệ y khỏi những kẻ độc mồm độc miệng kia, và vì y là bạn của hai người họ.”

Cô nhìn tên công tử bột kia quát: “Rút lại lời nói vừa rồi ngay cho ta.” Giọng nói không nhanh không chậm nhưng từng chữ đều là ra lệnh và cảnh cáo, đôi mắt màu nâu ấy chứa đựng một sự tức giận không cần nói cũng khiến người xung quanh cảm nhận được một áp lực rõ ràng. Đó là áp lực từ một hoàng tộc.

“Ta không lên tiếng là ngươi có quyền chất vấn ta, sỉ nhục bằng hữu ta hay sao. Chuyện ta không làm, ta không nhận, đừng suy bụng ta ra bụng người. Con nhóc đó có gì ta phải bận tâm mà làm hại nó chứ, phụ hoàng có thể yêu thích nó hôm nay nhưng ngày mai thì ai biết được, cũng như ta thôi.”

Nói đến đây cô lại nhìn về phía Lục Uyển Ân đang đứng, nàng vẫn vậy, không nói gì cả. Bản thân nàng trông vừa yếu đuối, vô hại lại thuần khiết như một bông sen trắng nhỏ, thật khiến cô khó chịu. Chỉ khác mẹ nhưng họ lại như không có chút máu mủ nào, một người vô lo vô nghĩ một người lại chứa nhiều suy tư, kể cả lúc được phụ hoàng yêu thương thì cô vẫn chưa từng hết lo sợ, nhưng đúng là sợ điều gì thì điều đó đến.

Cảm thấy bản thân chỉ cần ở lại thêm một phút nào nữa thì bản thân sẽ bị cái không khí đáng ghét này làm cho tức chết liền đi tới kéo tay Bạch Thanh Phong rời đi. Trước khi đi cũng không quên bảo lũ đầu gỗ đó tự đi mà hỏi Lục Uyển Ân rằng cô có làm gì nàng không rồi rời đi.

Hạ Hi Khanh biết chuyện xảy ra xung đột giữa hai bên là chuyện không thể tránh khỏi. Đúng như nguyên tác, chỉ trong một thời gian ngắn nhưng giữa hai vị công chúa đã xảy ra rất nhiều hiềm khích trong mắt người ngoài. Một người nóng tính như Di Nguyệt nhất định sẽ nói gì đó khi gặp chuyện, còn Uyển Ân luôn lựa chọn im lặng nhưng không phải vì nàng không chịu nói sự thật mà chỉ đang chờ đến thời cơ thích hợp rồi lên tiếng, lúc đó mọi sự thương xót đã dồn hết lên người nàng, người nhỏ hơn.

Người lớn là vậy, khi phân xử chuyện gì đó sẽ phân đúng sai trước nhưng rồi sau đó thì sao? Người đúng chưa chắc đã được đền bù thỏa đáng, chỉ cần người sai là người nhỏ tuổi hơn hoặc họ có gì kém may mắn hơn người kia thì họ vẫn sẽ được giảm nhẹ tội lỗi. Chỉ vì họ là chị em một nhà mà chị phải nhường em gái? Chỉ vì Uyển Ân lớn lên có chút thiếu thốn mà mọi hiểu lầm do nàng bắt nguồn đều bị cho qua rồi quay sang an ủi nàng, không một lời xin lỗi nào cho người bị hiểu lầm.

Thật khó chịu.

Hạ Hi Khanh nhận lấy dây buộc tóc từ Tiểu Ngọc rồi cố định lại bím tóc cho cô.

“Ca ca.”

“Hửm?”

“Muội đã bảo vệ Thanh Phong đó.”

“Ừm, muội là tốt lắm.” Anh xoa nhẹ đầu cô như một lời tán thưởng bằng hành động rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

“Vậy A Phong đâu rồi, muội nói cả hai quay về cùng nhau mà.”

“Sau khi đưa muội về thì Thanh Phong cũng đi luôn, chỉ là không nói đi đâu thôi.”

“Vậy sao…” Nghe kể thôi anh cũng tưởng tượng được khung cảnh lúc đó ra sao, bị nói là con hoang trước bao người như vậy mà không lên tiếng hay phản bác lại thì chắc hẳn y đã cố gắng nhịn xuống rất nhiều, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì nhưng trước mắt Di Nguyệt vẫn không có chút gì là tức giận, thật khiến anh muốn biết y đã trải qua những gì để có thể trở nên như vậy.

Nhìn thấy Hạ Di Nguyệt vui vẻ ăn bánh bên cạnh khiến anh đột nhiên nổi lòng muốn trêu chọc chút. Hi Khanh đứng dậy đi về phía kệ sách tìm một cuốn đem đến trước mắt cô. Tiểu Nguyệt đang ăn bỗng nhiên thấy một quyển sách được đưa đến trước mặt thì đơ lại, hai má phồng lên trông như một chú hamster cũng ngừng lại.

“Ca, huynh giận muội sao? Cô ngước lên với đôi mắt long lanh muốn làm nũng nhưng bị nụ cười tưởng như hiền lành nhưng lại chứa đầy ác ý của anh làm cho đầu hàng.

“Tiểu Nguyệt ăn xong thì phải luyện chữ, mấy hôm nay muội vẫn chưa viết được trang nào hết cả.”

Cô cố gắng né tránh ánh mắt của anh “Thì…thì để muội về rồi luyện.”

“Không được, viết ở đây luôn, ca giám sát muội học bài, dạo này buông thả quá rồi.”

.

.

.

.

.

.

Tiệc Tết Nguyên Đán. Vì năm nay Thái tử không có mặt nên Nhị hoàng tử là vị xuất hiện bên cạnh Huyền đế, một số người thì nịnh hót lấy lòng Mai Quý phi khi có một đứa con trai vừa tài giỏi lại hiểu chuyện, một số khác thì lấy lòng Thẩm Hoàng hậu, thân hơn thì hỏi thăm tình hình của Thái tử và An Di Công chúa cũng chính là Đại công chúa đã gả đến một tộc người khác để kết giao hữu hai tộc.

Người ngoài cũng bắt đầu nhận thấy sự đối đầu của hai vị nương nương đứng đầu hậu cung nên sự chú ý của họ đều đặt lên con trai của hai người, trước mắt cũng thấy Thái tử đã chiếm phần thắng tuyệt đối nhưng vẫn chưa đến khúc cuối thì chưa biết được, đều là nhi tử của người đã soán ngôi để có được ngày hôm nay thì không thể vội kết luận.

Mọi năm khi nói đến công chúa thì Tam công chúa sẽ được chú ý rất nhiều nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi, ván cờ lật ngược, Lục công chúa có được sự chú ý của mọi người, có được sự yêu thích mà cô từng nhận được, không ai hay biết cô đã rời đi từ lúc nào.

Vẫn là hồ sen ấy, Hạ Di Nguyệt một thân lộng lẫy những trang sức làm từ vàng càng tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô, đôi mắt ấy giống hệt Mai Quý phi ngày trước, đó cũng là điểm nhấn đặc biệt khiến người khác nhớ mãi, một đôi mắt sáng. Tuy vậy, giờ đây đôi mắt ấy lại đượm buồn, khuôn mặt đã được trang điểm kĩ cũng không thể che được nỗi buồn ấy.

“Trời vẫn còn lạnh lắm, buổi tối không nên nghịch nước thì hơn.” Một giọng nói không biết là của ai phát ra từ phía sau cô, nhưng cô biết đây là người quen của mình nên không quay lại. Đặc biệt hơn, đây là giọng nói mà rất lâu rồi cô mới nghe lại.

Cô cũng đáp lại người nọ: “Ta không có nghịch nước, chỉ ngắm đèn thôi.”

Những hôm có yến tiệc thì các hồ sen trong cung đều thả lồng đèn xuống hồ, ánh sáng từ những chiếc đèn không quá sáng nhưng nó lại tô điểm thêm cho hồ sen trong bóng tối.

Lục Cẩn Ninh ngồi xuống cạnh cô, anh đã cao hơn trước, chỉ ngồi thôi nhưng anh cũng cao hơn cô cả cái đầu. Anh chống tay ra sau, ngửa đầu nhìn lên trời, bầu trời đêm nay không có trăng nhưng lại đầy sao, nó yên bình nhưng vẫn không làm mờ đi sự hiện diện của bản thân.

Thấy cô không có động tĩnh gì anh mới nghiêng đầu nhìn cô, khẽ nở một nụ cười rồi cất giọng: “Nghe nói dạo trước có một cô công chúa ở trong cung ức hiếp người khác quá đáng, bị cấm túc nhưng vẫn chuyên đi bắt nạt kẻ yếu. Không biết tiểu nhân đấy có cơ hội được diện kiến vị ấy không.”

Nghe vậy Di Nguyệt liền khó chịu ngồi nhích qua phải, cố cách xa anh, ngược lại là Cẩn Ninh lại rất thích biểu hiện này của cô còn tiếp tục hỏi thêm.

“Không thể sao?”

“Này Công chúa điện hạ, người vẫn nghe thần nói đúng không. Thật sự không thể à, hay người đang cố phớt lờ thần đấy?”

Anh cứ ríu rít bên cạnh như vậy đến lúc cô thật sự tức giận mà đứng lên dơ chân đá nhưng bị anh nắm lại. Cổ chân bị người khác nắm lại như vậy khiến cô có chút mất thăng bằng nhưng cuối cùng vẫn đứng vững.

“Muốn gì đây, ta đã cố làm lơ Lục công tử rồi nhưng công tử vẫn cứ làm phiền ta vậy hả!!? Tâm trạng ta đang rất xấu, biến càng xa càng tốt. Công tử muốn thấy cô công chúa trong lời đồn đó thì cũng thấy rồi đấy, còn không máu đi đi.”

“Khục… . Khục ha ha ha ha…” Lục Cẩn Ninh bất ngờ cười lớn khiến cô ngơ ra không hiểu, tay phải anh vẫn còn giữ nguyên hành động nắm cổ chân cô, tay kia chống xuống đất, bản thân lại đang cố nhịn cười nhưng không thành.

Ánh sáng nơi đây khá yếu nên không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của anh nhưng tiếng cười đó dù không rõ là vì sao nhưng cô cảm thấy vừa tức giận lại vừa xấu hổ mà quát lên: “Ngươi cuời cái gì!!!”

“Đáng cười lắm sao!? Mau buông chân ta ra!!”

Cuối cùng anh cũng ngưng cười rồi dùng vẻ mặt nghiêm túc nhưng hiền dịu của bản thân nhìn thẳng vào cô, tay vẫn không chịu buông.

“Xin lỗi, thần không có ý gì cả. Nếu bây giờ thần buông tay thì liệu công chúa có chạy mất không? Vậy thần không thể buông được.”

“Tại sao ta phải chạy chứ…”

Không biết vì sao khi nhìn vào khuôn mặt đó cô lại không thể tức giận nữa, ánh đèn vàng chỉ chiếu sáng nửa bên mặt nhưng nó trông ấm áp đến lạ thường. Cảm nhận được cô không có ý bỏ đi hay đuổi anh đi nữa thì anh mới buông ra rồi kéo cô ngồi xuống.

“Lần trước thần nói rồi nhỉ, có gì khó chịu thì đừng giữ mãi trong lòng, cứ nói ra hết đi.”

“Ta đã nói ra hết rồi nhưng tại sao trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu chứ, ta đã làm theo lời huynh nói rồi.”

Cô nhìn xuống hồ sen, vẫn như lần trước, cô vùi mặt vào đầu gối chỉ để lộ đôi mắt. Anh ngồi đó nghiêng đầu nhìn sang cô, nụ cười vẫn giữ nguyên.

“Vậy công chúa tự hỏi bản thân đi. Hỏi hiện tại người đang muốn làm gì, người lo sợ điều gì.”

Di Nguyệt lúc này cũng nghiêng đầu sang nhìn anh, đôi mắt anh ánh lên tia mong chờ, cô cũng nghe theo rồi nhắm mắt lại tự hỏi bản thân.

Cô đang muốn điều gì? Cô lo sợ điều gì nhất lúc này?

Là ánh mắt của những người xung quanh, là suy nghĩ của họ về cô hay là sợ khuôn mặt đầy thất vọng của phụ hoàng cùng những câu mắng nhiếc của mẫu thân khi tức giận.

Vậy còn điều cô muốn? Cô rốt cuộc là muốn gì…