Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 7: (18+) "Em không gánh nổi hậu quả!"

Bữa ăn này Lư San San ăn không ngon miệng, ngay cả Sở Hàn Nhạc cũng chẳng nuốt trôi. Xuyên suốt bữa ăn không ai nói với ai câu nào, Lư San San không có ý định xin lỗi thì Sở Hàn Nhạc cũng không đoái hoài tới cô. Đến tận khi lên xe bắt đầu di chuyển đến Sở gia, Sở Hàn Nhạc mới nhịn không được quay sang hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô gái kia. “Ưm…” Một nụ hôn mang đầy tính xâm lược kéo đến khiến Lư San San không kịp trở tay. Cô hoảng loạn nhíu mày, hai tay trụ đỡ trên ngực áo của Sở Hàn Nhạc, khóe miệng hé mở, ấm ách từng tiếng rên. Bao nhiêu tức giận của Sở Hàn Nhạc nãy giờ cũng nhờ nụ hôn này mà phát tiết hết thảy. Anh ghì chặt lấy sau gáy của cô, cúi đầu chế trụ đôi môi ngọt lành mà mình luôn tham lam muốn chiếm lấy. Môi lưỡi cả hai giao triền quấn quýt, không rời nửa bước. Cơ thể của người đàn ông nọ càng sáp tới thì trái tim của Lư San San càng run lên bần bật. Dẫu cho đã rất nhiều lần bọn họ lên giường cùng nhau cũng không khiến cô bớt đi sự ngượng ngùng. Khí tức lạnh băng của anh khiến lòng cô hoang mang lo sợ, nhưng bên cạnh đó cũng cảm thấy rất quen thuộc gần gũi. Bởi lẽ bọn họ đã cùng nhau dây dưa suốt thời gian dài, chỉ cần một hơi thở, hay ánh mắt của anh cũng đủ để cô biết anh đang muốn gì. Ngay lúc này nụ hôn cứ càng quấy không dứt, hô hấp đứt đoạn bị người đàn ông kia chiếm đoạt khiến đầu cô mụ mị. Bàn tay nam nhân trượt dài trên cơ thể mẫn cảm của cô, màn chắn giữa xe kéo lên, ngăn tách không gian giữa bọn họ và nơi tài xế. Nhưng cho dù là vậy, qua một lớp màn cũng không khiến cô bớt run. Cô xấu hổ đẩy bờ vai của Sở Hàn Nhạc ra xa, giọng nói dính nị ngọt ngào cầu xin. “Chậm đã… tài xế- tài xế còn ở đằng trước.” Biết được sự lo lắng của cô, Sở Hàn Nhạc bật cười đầy hứng thú. Rõ biết cô gái này luôn ngại ngùng như vậy mà anh lại quên mất, chỉ lo thỏa mãn bản thân mình. Lúc này Sở Hàn Nhạc buông tay không chạm vào cô nữa, nhưng vẫn không quên hôn lên khóe môi cô một cái, nói nhỏ: “Lát nữa về nhà thì không còn ngại nữa rồi, đúng chứ?” Lời thì thầm này vừa ngọt ngào lại vừa quyến rũ đến lạ, vành tai của Lư San San đỏ lên, ngay cả cơ thể cũng ửng hồng. Cô nâng mắt nhìn Sở Hàn Nhạc, rất nhanh đã bắt gặp đôi con ngươi màu đen sâu thẳm của người đàn ông kia cũng đang chăm chú quan sát mình. Cuối cùng mái đầu mềm mại cũng không nhịn được gật đầu vì cám dỗ, cô nhỏ giọng nói. “Vâng…” Tiếp theo sau lại nụ cười dịu dàng của người đàn ông nọ. - Về đến nhà còn chưa kịp thay giày đã quấn nhau đến lên trên lầu, cửa phòng bật mở trong cái khí thế hùng hồn của người đàn ông kia. Sở Hàn Nhạc đẩy thân thể đẫy đà quyến rũ của người phụ nữ trước mắt xuống giường. Đôi mắt của Lư San San giương cao, đầy ẩm ướt mang theo dục vọng khơi gợi. Yết hầu của Sở Hàn Nhạc trơn trượt, anh nuốt khan một ngụm, thẳm sâu trong ánh mắt ấy là sự tham luyến và đê mê. Cúi đầu hôn lên cần cổ trắng mịn của Lư San San một cái liền nghe bên tai tiếng ngâm nga nhè nhẹ của cô. “Ưm… Sở tiên sinh…” Lại là một nụ hôn ướt át kéo đến, Sở Hàn Nhạc vừa hôn cô gái nhỏ trong lòng vừa đưa tay cởi cúc áo sơ mi của cô. Nội y màu đen quyến rũ mau chóng phơi bày, trước ngực trắng mịn nhô cao càng khiến lửa nóng trong lòng Sở Hàn Nhạc tăng lên vùn vụt. “San San, San San.” Sở Hàn Nhạc không nhịn được gọi tên cô, trong cơn mê loạn vậy mà Lư San San lại nghe ra được sự lưu luyến trong tiếng gọi của anh. Cô đưa tay câu lấy cổ của Sở Hàn Nhạc, theo bản năng hôn lên chiếc cằm cương nghị của anh, lại dời xuống yết hầu, ở nơi đó mút nhẹ một cái. “San San!” Tiếng gầm khẽ của người đàn ông nọ vang lên khiến động tác của Lư San San khựng lại trong không trung, cô sững sờ nhìn anh, lại nghe Sở Hàn Nhạc nói: “Em không nên câu dẫn tôi như vậy.” “…” “Bởi vì em không thể gánh chịu nổi hậu quả đâu.”