Chương 10: (H) Một đêm xuân
Anh nâng cao thắt lưng của Lư San San lên phía trước, đặt một chiếc gối nhỏ sau eo cô, sợ trong lúc bản thân hưng phấn nhất sẽ làm đau cô gái nhỏ này. Sở Hàn Nhạc lại hôn cô, nụ hôn vụn vặt trượt từ vầng trán đến chiếc mũi cao cao, kéo từ đôi môi đến cần cổ trắng nõn xinh đẹp. Liếm cắn mút mát cẩn thận từng chút, thưởng thức vị ngọt ngào trên người cô, lưu luyến khiêu khích những nơi mẫn cảm, đánh dấu những ấn ký riêng trên cơ thể cô mà chỉ thuộc về một mình anh. Đỉnh tính khí cứng rắn mang theo hơi nóng bỏng người đặt trước cửa động e lệ của người phụ nữ, anh không chút do dự nào động thân đâm sâu vào bên trong, tức thì liền nghe thấy tiếng rên như xé lụa của cô gái nhỏ. “Ha… A!” Lư San San mở to hai mắt bất ngờ nhìn Sở Hàn Nhạc, rõ ràng là cô đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu, thế nhưng ngay lúc căn hung khí đó đâm sâu vào bên trong vẫn khiến cô vô phương tiếp nhận. Khoái cảm ngọt ngào đan xen đau đớn lấn át lí trí của cô, đem Lư San San giày vò trong dục vọng rất lâu vẫn chưa thể bình tĩnh được. Hai chân cô căng chặt ra hai bên, lúc này chỉ biết nằm ngửa tận hưởng khoái cảm dâng trào mãnh liệt. Cô há miệng thở dốc, hai mắt ẩm ướt hơi sương, chỉ biết khóc than râm ran trong cổ họng. Loại cảm giác sung sướng như lên tiên này khiến Lư San San run lên cầm cập, hai tay cô không biết bám vào đâu, chỉ có thể ôm siết lấy Sở Hàn Nhạc. Hô hấp của người đàn ông ở phía trên càng lúc càng nặng nhọc, bên trong khít chặt ôm lấy căn hung khí của anh không buông, dịch trắng ngọt ngào theo động tác đâm vào rút ra của anh mà chảy ra bên ngoài, thấm ướt một mảng ga giường. “A… chậm- chậm đã… ưm…” Khóe mắt của Lư San San trào ra nước mắt, hai tay bám lấy cánh tay rắn chắc của Sở Hàn Nhạc, miệng không ngừng cầu xin. Nhưng Sở Hàn Nhạc giống như phát điên vậy, thắt lưng vẫn không ngừng luật động, đem cái cửa động nhỏ hẹp đó đè ép đến mức chảy nước lầy lội. “Huhu… Sở- Sở tiên sinh!” Ánh mắt của Lư San San trợn trừng, lúc này khóe môi cô tràn ra nước bọt, vô lực khống chế tiếng rên rỉ dâm đãng của chính mình. “Tiên sinh, tiên sinh, a chậm đã… chậm đã… ưm!” Cơ thể co giật cong lên thành một đường đẹp đẽ, trước ngực đỏ hồng phập phồng theo từng tiếng hít thở của cô, Lư San San khóc nức nở vì kích thích quá độ lúc này, từng đợt ra vào như muốn đem cô ép chết vậy! Sở Hàn Nhạc khẽ cười khi nhìn thấy hình ảnh này, anh cúi đầu hít hà hương thơm ngọt ngào của cô, miệng lưỡi dụ ngọt cô gái nhỏ. “Gọi tên tôi đi, em gọi tên tôi vậy thì tôi sẽ làm chậm lại.” Vừa dứt lời Sở Hàn Nhạc cũng chẳng đợi Lư San San có đồng ý gọi tên anh hay không, người đàn ông kia gian tà cười trầm một tiếng, dưới thân đâm vào càng lúc càng mãnh liệt, giống như đang ép buộc cô phải gọi tên anh vậy. “Ưm!... Hàn- a… Hàn Nhạc! Hàn Nhạc!” Lư San San sợ đến run người, cơ thể như bị điện giật mà run lên bần bật, cô vội vã gọi tên anh, giống như là một đứa nhỏ bị người ta khi dễ, Lư San San khóc lên thê thảm vô cùng, nức nở từng cơn ôm lấy Sở Hàn Nhạc. Cô biết sai rồi, lẽ ra ban đầu cô không nên khiêu khích anh, không nên mở đường cho hươu chạy như thế! Bây giờ thì hay rồi, hậu quả này quả thực là gánh không nổi. Lư San San vì sợ anh không chịu tha cho mình, cô cố ý rướn người lên phía trước hôn lên cằm anh, dịu dàng cầu xin. “Hàn Nhạc… tha cho tôi đi mà… chậm chút, tôi đau.” Thế nhưng Lư San San nào biết, những hành động này của cô càng như châm ngòi nổ. Hô hấp của người đàn ông kia nghẹn lại trong chốc lát, ánh mắt anh càng lúc càng tối lại, sâu thẳm không lần ra đáy. “Xin lỗi bé cưng, tôi không nhịn được.” Nói rồi người đàn ông nọ càng thêm đỉnh sâu vào nơi thần bí kia, nhanh chóng rút ra rồi đâm sâu vào, kéo căng bắp đùi trắng mịn của cô, tiến nhập mạnh mẽ như thể muốn hòa quyện cùng cô vào làm một vậy! ... .. . Chẳng rõ thời gian trôi qua bao lâu, trận chiến trên giường có lẽ rất rất rất lâu mới thật sự kết thúc. Một đêm xuân ý dạt dào. Đôi nam nữ trên giường dây dưa cả đêm không rời, cơ thể như quyện vào làm một, chỉ tiếc là tâm ý lại chẳng thể tương đồng.