Chương 25: Tai nạn ngoài ý muốn
Lư San San cũng không phải là miệng lưỡi mềm mỏng chỉ biết khen cho có lệ. Thật ra cô chỉ ngán ngẫm mấy món thanh đạm, chứ gia vị dì Vân nêm nếm thật sự rất vừa khẩu vị của cô. Đang ăn cơm bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Lư San San đảo mắt nhìn sang Sở Hàn Nhạc, thấy anh đang nhíu mày nhìn màn hình. Cô thuận miệng hỏi: “Ca ca, có chuyện gì vậy?” Nói đoạn Lư San San mới nhớ ra mình đã bất cẩn gọi anh là “ca ca”. Nhưng ngoài ý muốn là lần này Sở Hàn Nhạc không sửa lời cô, anh hoàn toàn không để ý đến cô đang gọi nhầm, lúc này tầm mắt người đàn ông nọ chỉ dừng lại trên màn hình điện thoại. Có lẽ vì bận rộn, Sở Hàn Nhạc chỉ hé môi cười để cô an tâm, nhưng Lư San San vẫn có thể nhìn ra được rằng anh đang không thật sự chú ý đến cô. “Không có gì đâu, San San ngoan tiếp tục ăn cơm đi nhé. Anh có việc, anh ra ngoài một chút.” Sở Hàn Nhạc nói xong thì liền rảo bước ra ngoài, bỏ lại Lư San San còn đang ngơ ngẩn ngồi trên bàn ăn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng trông có vẻ là chuyện quan trọng, vì cô thấy Sở Hàn Nhạc rất lo lắng. “…” Bên ngoài phòng ăn, Sở Hàn Nhạc sau khi nhận được tin nhắn thì gấp gáp tiến lên thư phòng ở tầng một. Anh ấn phím gọi điện, đầu dây bên kia liền nhanh chóng có người nhận máy. “Sở tiên sinh, chúng tôi đã tra ra được thủ phạm…” “Có thật là em ấy không?” “Vâng, là thật... Mọi chuyện đều là do tiểu thư đứng sau sắp xếp…” Giọng nói của thanh niên sau màn hình càng lúc càng nhỏ dần, bởi vì thủ phạm có liên hệ mật thiết với Sở tiên sinh, càng khiến anh ta không có cái gan dõng dạc nói to. Sở Hàn Nhạc trầm ngâm cầm điện thoại, hô hấp của người đàn ông dần trở nên nặng nề. Mày kiếm hơi nhíu lại, hốc mắt cũng đỏ lên vì sự bất lực, tay anh cứng rắn cuộn lại thành nắm đấm, lúc này ngoại trừ đấm mạnh xuống bàn để hả giận, thì Sở Hàn Nhạc hoàn toàn không thể làm gì khác. Lúc nãy khi thuộc hạ gửi tư liệu về thủ phạm cho Sở Hàn Nhạc xem, giây phút nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó trên màn hình điện thoại đã khiến cho Sở Hàn Nhạc bất ngờ đến mức nào. Anh thật lòng không ngờ đến việc người hại Lư San San lại là em ấy… “Hiện tại em ấy sao rồi?” “Tiểu thư hiện tại vẫn ổn, sau khi gây án cô ấy vì quá kích động nên đã ngất xỉu mấy ngày trong bệnh viện. Lúc tỉnh dậy thì liền cùng với chồng sắp cưới sang Mỹ.” “Đi rồi sao?” Sở Hàn Nhạc bất giác đưa tay nhịp nhịp trên bàn, đây có lẽ là thói quen mỗi khi anh bận tâm suy nghĩ một cái gì đó. “Đi rồi cũng tốt, để em ấy cùng cậu ta kết hôn, mọi chuyện hy vọng sẽ chấm dứt tại đây.” Thanh âm của Sở Hàn Nhạc mang theo tia lạnh lẽo cô đặc, ánh mắt cũng phức tạp sâu xa nhìn không định hướng, lời nói của người đàn ông lúc này mang đầy hàm ý, quả thực là anh đã suy nghĩ kĩ rồi. Để mọi chuyện dừng lại ở đây xem ra là tốt nhất, về phần của Lư San San, Sở Hàn Nhạc sẽ tiếp tục xử lý. Sở Hàn Nhạc thật lòng hy vọng Lư San San có thể sống một đời an yên không lo không nghĩ, chỉ cần cô ở bên cạnh anh là đủ rồi, những chuyện không vui của trước kia cứ hãy quên đi. Xem như tai nạn đó là ngoài ý muốn… Cũng xem như là vì thế mà để cô bắt đầu một cuộc sống khác. Một cuộc sống mới không hề có quá khứ… Vĩnh viễn đem chuyện xưa cũ ấy chôn giấu đi, mãi mãi cũng không nhớ lại! … Thấm thoát trôi qua đã hơn nửa năm, với tính cách hoạt bát của cô, sớm đã quen thuộc với lối sống ở Sở gia, cũng như thân thiết lại với dì Vân và những người giúp việc khác ở trong nhà. Đặc biệt là càng ngày Lư San San càng bám lấy Sở Hàn Nhạc hơn, ngày nào không nhìn thấy anh thì cô liền bỏ bữa không chịu ăn, càng lúc càng ỷ lại vào anh, không muốn rời xa anh nửa bước. Nhưng Sở Hàn Nhạc là người đàn ông của công việc, mỗi ngày đều có ti tỉ thứ ở công ty chờ anh về xử lí, Sở Hàn Nhạc không thể suốt ngày ở nhà cùng Lư San San được. Bởi vì không muốn cô ngày nào cũng bỏ ăn đợi anh về, Sở Hàn Nhạc đã quyết định đưa Lư San San đến công ty, đúng bữa ăn sẽ có người đưa cơm tới, anh sẽ ngồi bên cạnh xem cô ăn xong bát cơm mới thôi. Thời gian đầu vừa tới Sở thị, các nhân viên tò mò không nhịn được lén lút nhìn cô, khiến Lư San San vừa ngại vừa sợ, chỉ biết nấp sau lưng Sở Hàn Nhạc mà trốn. Sau đó vài ngày thì không còn ai dám nhìn cô nữa, Lư San San quan sát một hồi thì thấy mọi người chăm chỉ cúi đầu làm việc, đầu không dám ngẩng. Lư San San ôm một bụng thắc mắc, lúc quay về phòng làm việc liền không nhịn được có hỏi Sở Hàn Nhạc: “Hàn Nhạc, anh nói xem vì sao hôm nay không có ai nhìn em nữa vậy. Bình thường không phải bọn họ rất hay chằm chằm nhắm vào em hay sao?” Nghe Lư San San tò mò, Sở Hàn Nhạc chỉ chậm rãi đáp lại. “Gửi cho họ thư cảnh cáo, họ liền biết mình phải làm gì.” “…” Lư San San khó hiểu tròn mắt: “Thư cảnh cáo?” “Ừ, là thư cảnh cáo.” Sở Hàn Nhạc giải thích kĩ hơn: “Quá ba bức thư cảnh cáo sẽ bị đuổi việc.” Sở Hàn Nhạc nói tới đây, Lư San San chính thức ngậm chặt miệng không dám hỏi nhiều nữa. Tàn ác như thế, bộ muốn làm đại ác ma văn phòng hay sao!