Chương 5: Dùng mọi thủ đoạn
Những ngày đầu tiên trong căn biệt thự xa hoa của An Hạ.
“Cô nghĩ cô là ai mà dám tự tiện vào đây?”
Giọng Nam Thiên vang lên, trầm thấp, lạnh lùng, không hề ngẩng đầu.
An Hạ dừng lại một nhịp. Cô đặt khay thuốc xuống bàn, động tác chậm rãi, gọn gàng như thể sợ làm phiền đến không gian vốn đã căng cứng này.
“Em làm theo yêu cầu của quản lý Quốc Phương.”
Cô nói khẽ. “Dì Châu từng giúp gia đình em. Em chỉ đang trả ơn.”
Nam Thiên nhếch môi cười khẩy, cuối cùng cũng liếc nhìn cô. Ánh mắt anh sắc và lạnh, như thể chỉ cần thêm một câu nữa là có thể làm người ta tổn thương.
“Trả ơn?”
Anh cười nhạt. “Nghe hay đấy. Nhưng tôi không tin có ai làm chuyện này mà không vì tiền.”
An Hạ im lặng.
Cô không thanh minh, không phản bác. Chỉ lặng lẽ lấy ly nước, đưa thuốc đến gần hơn, đặt ngay ngắn trong tầm tay anh. Mọi cử động đều chậm, nhưng không hề run.
“Nếu anh nghĩ vậy… thì cứ nghĩ.”
Giọng cô vẫn nhẹ nhàng. “Em đã ký hợp đồng. Em không thể đi.”
Rõ ràng, Trần Nam Thiên cố ý dùng những lời lẽ cay độc nhất để ép Nguyễn An Hạ tự mình buông tay.
Hắn muốn cô chán nản, muốn cô thấy nhục nhã, muốn cô hiểu rõ vị trí của mình mà chủ động hủy hợp đồng rồi biến mất khỏi thế giới của anh. Hắn ném ra từng câu nói như lưỡi dao, lạnh lùng và tàn nhẫn, tưởng rằng chỉ cần đủ độc ác thì cô sẽ rời đi.
Nhưng sâu trong lòng, Nam Thiên hiểu rất rõ cách đó không hề hiệu nghiệm với cô.
Nguyễn An Hạ chỉ lặng lẽ đứng yên, nhận lấy tất cả, như thể những lời sỉ nhục kia không thể chạm đến cô, hoặc như thể cô đã sớm quen với việc bị tổn thương.
Chính điều đó mới khiến Nam Thiên bực bội.
Hắn ghét ánh mắt bình thản ấy. Ghét dáng vẻ cam chịu nhưng không hèn yếu. Ghét cả việc, dù hắn đã dùng đến cách tồi tệ nhất, cô vẫn không chịu rời đi. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lại lạnh xuống.
Hắn với tay lấy điện thoại.
An Hạ nhận ra ngay. Cô bước tới, nhanh hơn thường lệ, giữ nhẹ cổ tay anh lại.
“Không được.”
“Lệnh của quản lý Quốc Phương.”
Nam Thiên ngẩng lên, ánh nhìn sắc lẹm.
“Cô lấy tư cách gì?”
An Hạ buông tay, nhưng không lùi lại.
“Tư cách bạn gái trên hợp đồng.”
Không khí giữa họ chùng xuống.
Nam Thiên nhìn cô rất lâu. Ánh mắt ấy tối dần, sâu và nặng, như thể đang cố ghim một người xa lạ vào trong tầm kiểm soát của mình.
Từ ngày đó, mỗi lần Nguyễn An Hạ xuất hiện, Trần Nam Thiên đều cảm thấy khó chịu.
Trần Nam Thiên gần như dùng hết mọi cách để đẩy Nguyễn An Hạ ra khỏi thế giới của mình.
Từ những ánh nhìn lạnh lẽo mỗi khi cô bước vào phòng, đến những cơn cáu gắt vô cớ trút thẳng lên người cô. Có lúc, hắn cố tình hất văng khay thuốc khỏi tay cô. Thủy tinh rơi xuống sàn, vỡ tan trong tiếng động chát chúa, vang vọng giữa căn phòng rộng lớn lạnh lẽo.
— “Tôi không cần cô ở đây.”
Nguyễn An Hạ khựng lại đúng một nhịp thở.
Rồi cô cúi xuống.
Cô nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ, cẩn thận đến mức tưởng như sợ làm đau chính những mảnh vỡ ấy. Một cạnh sắc cứa vào ngón tay, máu rỉ ra, đỏ thẫm trên nền sàn trắng. Cô chỉ lặng lẽ lau đi, không than vãn, không ngẩng đầu.
Sự im lặng ấy khiến Trần Nam Thiên khó chịu hơn bất kỳ lời phản kháng nào.
Có đêm, gần hai giờ sáng, chuông trong phòng đột ngột vang lên.
Nguyễn An Hạ bước vào, tóc buộc gọn, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ tư thế chỉnh tề.
“Đi pha cà phê.”
Giọng hắn khàn, lạnh.
“Ngay bây giờ.”
Cô nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường.
“Anh vừa uống thuốc an thần. Không nên dùng cà phê.”
“Tôi bảo cô đi pha.”
“Dạ.”
Cô quay người đi thật.
Ít phút sau, tách cà phê được đặt ngay ngắn trên bàn. Hơi nóng bốc lên nhè nhẹ. Trần Nam Thiên không uống. Hắn chỉ liếc qua, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
“Cô nghĩ tôi không biết à?”
Nguyễn An Hạ đứng yên.
“Cô tiếp cận tôi vì cái gì?”
Giọng hắn trầm xuống.
“Vì tiền?”
Hắn bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười không có lấy một chút vui vẻ.
“Hay vì muốn leo lên giường tôi cho nhanh?”
Không khí như đông cứng lại.
Nguyễn An Hạ siết chặt tay. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đến tê dại. Nhưng giọng cô vẫn rất nhẹ, gần như không gợn sóng:
“Em làm theo hợp đồng.”
“Hợp đồng?”
Trần Nam Thiên cười khô khốc.
“Cô tưởng tôi không biết mấy chiêu trò này sao? Đóng vai ngoan ngoãn, chịu đựng, để tôi mềm lòng.”
Ánh mắt hắn sắc lạnh, mang theo sự khinh miệt không che giấu.
“Đàn bà các người lúc nào cũng vậy.”
Nguyễn An Hạ cúi đầu.
Không phải vì sợ.
Mà vì nếu ngẩng lên, cô sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh.
“Nếu anh không muốn em ở đây…”
Cô nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng.
“… anh có thể nói với quản lý Quốc Phương.”
“Đừng có giả vờ thanh cao.”
Giọng hắn lạnh tanh.
“Nếu không phải vì năm trăm triệu một tháng, cô nghĩ mình có tư cách đứng ở đây sao?”
Câu nói rơi xuống, nặng nề và tàn nhẫn, như một nhát dao không cần máu.
Nguyễn An Hạ im lặng rất lâu.
Rồi cô quay người đi về phía cửa. Trước khi bước ra ngoài, cô dừng lại, không quay đầu:
“Em không cần anh tin.”
“Em chỉ cần làm xong việc.”
Cánh cửa khép lại, rất khẽ.
Nhưng tiếng đóng cửa ấy, không hiểu vì sao, lại khiến Trần Nam Thiên thấy căn phòng càng lạnh hơn trước.