Chương 3: Một ngày rất khác
Sáng hôm sau đó, Thái Lam tỉnh dậy rất sớm.
Ánh sáng mỏng manh xuyên qua cửa sổ rơi xuống gạch thành từng vệt, gió thổi rèm cửa khẽ lay động. Cô nằm yên một lúc, nhìn trần nhà quen mà lạ, trong đầu trống rỗng nhưng không khó chịu.
Minh Hùng vẫn còn đang ngủ. Hơi thở đều đều, gương mặt nghiêng sang một bên, mang theo vẻ mệt mỏi của những ngày túc trực chăm bệnh.
Lúc này cô mới cảm nhận được vẻ đẹp trai của người đàn ông này. Lông mày rậm, sống mũi cao, đường nét gương mặt cứng cáp, thân hình rắn rỏi mang theo cảm giác an toàn khó nói thành lời. Khiến cô trong phút chốc chỉ muốn nép vào, để anh che chở.
Cô vẫn không hiểu, vì sao trước đó mình lại có thể hành xử như vậy. Không chỉ làm anh tổn thương, mà còn khiến cả gia đình hai bên bị ảnh hưởng.
Thu lại những rối bời, Thái Lam khẽ thở ra một hơi. Cô tự nhủ, từ nay phải sống cho tử tế, trước mắt là để bố mẹ hai bên yên tâm. Rồi đến một ngày nào đó, cô và anh cũng sẽ thật sự yên tâm với cuộc hôn nhân này.
Cô tin rằng, nếu đã từng đồng ý lấy anh, thì hẳn trước đó đã có lúc bản thân rung động. Chỉ là ký ức về thứ cảm xúc ấy quá xa xôi, như bị che lấp bởi những mảnh vụn lộn xộn trong đầu.
Thái Lam nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo chăn cho anh rồi rón rén đi ra ngoài.
Trong bếp vẫn còn hơi mát của buổi sớm. Cô mở tủ lạnh nhìn qua, bên trong không có nhiều đồ, hình như là sẽ đi chợ hằng ngày. Một khay thịt băm còn nguyên, mấy quả cà chua đã chín tới, trong tủ đồ khô có một bịch bún khô và rất nhiều mì ăn liền.
Thái Lam đứng im lặng một lát.
Không hiểu từ đâu, trong đầu cô bỗng hiện lên một món, bún thịt viên nấu với cà chua.
Ý nghĩ ấy xuất hiện tự nhiên đến mức chính cô cũng ngạc nhiên. Cứ như thể, đây vốn là món cô rất thường xuyên nấu và thưởng thức hàng nghìn lần.
Tại sao có lại nhiều mâu thuẫn như vậy, là bởi vì trong ký ức hiện tại cô đang có, từ bé đến lớn, cô chưa bao giờ phải vào bếp nấu ăn. Còn giấc mơ hoang đường kia… thì lại có, cô khi ở trong mơ rất thích món ăn này.
Tay chân cứ như vậy mà tự động làm theo, không cần suy nghĩ nhiều. Cô phi hành cho thơm, rồi cắt cà chua vào đảo sơ cho ra nước và mềm đi. Tiếp đến mới đổ nước vào nồi, đợi nước sôi lăn tăn thì thả từng viên thịt tròn nhỏ xuống. Chẳng mấy chốc mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp gian bếp.
Minh Hùng bị mùi thơm của thức ăn đánh thức.
Anh đi xuống nhà, thấy Thái Lam đang đứng trước bếp, tóc buộc gọn, áo len sáng màu, tạo ra một khung hình tinh khôi thuần khiết. Cảnh tượng ấy khiến anh khựng lại mất một nhịp.
“Em đang làm gì thế?” Anh hỏi.
Thái Lam quay đầu lại, cười rất tự nhiên: “Nấu bữa sáng đó.”
Minh Hùng không nói gì thêm, dù trong lòng vẫn không tin, nhưng vẫn đi tới ngồi xuống bàn ăn.
Anh lặng lẽ liếc nhìn theo từng cử động của người phụ nữ đang bận rộn trong bếp. Đây là đang biểu diễn chiêu trò mới của cô sao? Làm loạn không được, giờ lại tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời?
Thấy anh đã ngồi chờ ở bàn ăn, Thái Lam nhanh chóng chần bún qua nước sôi, rồi chan nước dùng vào.
Bát bún được bưng ra, nước dùng trong veo, thịt viên và cà chua đỏ bắt mắt nổi lên trên. Anh cầm đũa, nhìn một lát rồi ăn thử.
So với một người lần đầu vào bếp, thì quá ngon rồi.
Ăn được vài miếng, Minh Hùng chợt dừng lại.
“Em… trước giờ không thích cà chua.”
Nghe vậy, động tác đang ăn của Thái Lam cũng dừng lại, cô nhìn bát của mình, rồi nhìn sang anh.
“Thế à?” Cô khẽ nói: “Chắc là… trước đây thôi. Giờ thì em ăn được.”
Minh Hùng nhìn cô thêm một lúc, rồi gật đầu. Anh không hỏi nữa. Bác sĩ cũng nói ký ức của cô chưa ổn định, có những thứ thay đổi là bình thường.
Ăn xong, Thái Lam lại nhớ ra chuyện khác.
“Điện thoại của em hỏng rồi.” Cô nói: “Hôm nhảy xuống sông…”
Minh Hùng rửa bát xong, quay người lại: “Lát nữa tôi chở em ra phố mua cái mới.”
…
Hai người nhanh chóng chọn xong điện thoại, vẫn là mẫu cô từng dùng trước đó. Nhân viên giúp Thái Lam khôi phục lại số cũ, đăng nhập lại các ứng dụng hay dùng.
Chỉ hơn nửa tiếng, mọi thứ gần như trở về như cũ. Chỉ tiếc là ảnh chụp không thể khôi phục, vì trước đó cô không đồng bộ iCloud.
Vừa bước ra khỏi cửa hàng, điện thoại rung lên một cái.
Một thông báo hiện ra.
Thái Lam cũng không để ý lắm, chắc là tin nhắn chăm sóc khách hàng, đang định bước lên xe, thì phía sau có tiếng người gọi.
“Ơ, anh Hùng à?”
Một người đàn ông gầy gò, tóc vuốt ngược bóng bẩy bước tới, nhìn hai người từ đầu tới chân rồi trêu: “Hôm nay vợ chồng tình cảm ghê, còn dắt nhau ra phố hẹn hò cơ à?”
Minh Hùng còn chưa kịp nói gì, thì người phụ nữ đi cùng anh ta, đã lên tiếng trước.
“Anh nói linh tinh gì đấy.” Cô ấy liền kéo anh ta đi, nhỏ giọng mắng: “Không biết người ta thế nào à mà còn trêu.”
Thái Lam đứng đó, có hơi ngại, cô chỉ biết nở một nụ cười lúng túng.
Người đàn ông ngoái đầu lại, nháy mắt với Minh Hùng: “Giỏi đấy, thu phục được bà la sát rồi.”
Minh Hùng không hiểu.
Anh đã quen với việc sau những câu trêu đùa như thế, Thái Lam sẽ nổi cáu và chửi bới, và người xin lỗi giải quyết tất cả đều là anh.
Nhưng hôm nay không có gì xảy ra cả.
Minh Hùng định đưa cô về nhà trước rồi mới tới trang trại, thì điện thoại của anh reo lên.
Là bên trang trại gọi tới. Xe giao hàng của trang trại bị hỏng, mà nhà hàng trên đồi đang cần gấp, đường đồi mấy hôm mưa lớn khó đi, nên rất ít xe chở hàng nhận.
Minh Hùng suy nghĩ vài giây: “Được rồi, để tôi giao.”
Anh cúp máy, quay sang nói với Thái Lam: “Tôi phải lên đồi giao hàng, sẽ vòng qua trang trại một chuyến. Tôi gọi xe đưa em về nhà trước nhé?”
Nghe vậy, Thái Lam chần chừ. Cô không muốn về trước, hôm nay vừa hay có cớ để cùng anh ra ngoài, nên cô muốn ở riêng với anh càng lâu càng tốt.
Cô mím môi, lắc đầu, giọng như làm nũng: “Em đi cùng anh. Nhé?”
Minh Hùng có hơi bất ngờ, vì trước kia cô rất ghét phải đi lên đường đồi dành cho xe chở hàng.
“Đường lên đồi xóc lắm.” Anh nói, giọng thấp đi: “Bình thường em cũng không muốn đi con đường đó mà.”
Thái Lam lập tức phản bác, cũng không nói chuyện dè dặt như hôm qua: “Bình thường là trước kia.” Cô nhìn thẳng vào anh: “Giờ em khác rồi.”
Cô nhanh chóng mở cửa, dứt khoát ngồi vào ghế phụ, hai tay đặt lên đầu gối, giọng nói nghiêm túc xen chút cố chấp: “Biết đâu xóc nảy một chút, lại nhớ ra được nhiều thứ thì sao.”
Minh Hùng nở một nụ cười bất lực, lắc đầu rồi vòng sang ghế lái: “Vậy có xóc nảy, lát đừng có kêu.”
Bỗng dưng Thái Lam lại đỏ mặt, cũng chẳng biết vì gì, chắc có lẽ là vì lời nói chăng.
Xe rẽ vào trang trại lấy đồ, sau đó mới tiếp tục leo dốc. Con đường đất đỏ quanh co, hai bên là ruộng lúa, nhà kính và homestay đan xen trải dài trên sườn đồi.
Lên tới đồi mận, gió lạnh ùa tới. Cả sườn đồi phủ kín những hàng mận đang mùa nở hoa. Cành trơ lá, hoa trắng li ti bám kín, lặng lẽ rung lên trong gió dưới nắng đông nhạt.
Nhìn cảnh sắc bên ngoài, Thái Lam bỗng buột miệng: “Đẹp thật. Giống đi hẹn hò quá.”
Nói xong, chính cô cũng giật mình.
Minh Hùng nhướng mày, ngón tay vô thức đập đập vào vô lăng.
Anh không nói gì, chỉ chậm rãi giảm tốc, cho xe chạy êm hơn trên đoạn đường gồ ghề.
Xe dừng lại trước một lối mòn lát đá, con đường hẹp, uốn men theo sườn đồi, là lối riêng dẫn lên mấy căn homestay phía trên.
Minh Hùng nhìn một lượt rồi tắt máy.
“Xe chở hàng không lên được.” Anh nói, rồi mở cửa xuống xe: “Em ngồi trong xe đợi nhé, quy trình giao kiểm của nhà hàng, nên chắc sẽ hơi lâu.”
Anh hạ thùng hàng xuống, kéo chiếc xe đẩy nhỏ từ sau xe ra, xếp đồ lên gọn gàng.
Thái Lam đứng ở một bên, nhìn anh làm việc. Dáng người cao lớn, động tác dứt khoát, nói chuyện với người dẫn đường cũng điềm đạm, rõ ràng. Cô chợt nhận ra, người đàn ông này, từ đầu đến cuối, chưa từng làm gì qua loa với cuộc sống của mình.
Anh quay lại định dặn Thái Lam thêm lần nữa, thì phát hiện cô đã xuống xe, nhìn mình chằm chằm từ lúc nào rồi.
Trước khi đi, anh quay đầu lại bảo cô vào trong xe: “Vào xe ngồi đi, trên này lạnh lắm.”
Thái Lam nhìn sườn đồi phủ hoa mận trắng xóa dưới nắng, ánh mắt sáng lên. Cô cười tươi, điện thoại đã cầm sẵn trên tay: “Em ra ngoài chụp vài tấm thôi. Thử điện thoại mới.”
Minh Hùng nhíu mày, vẫn chưa yên tâm: “Đường trơn, đi đứng cẩn thận.”
“Em biết rồi.” Cô đáp, giọng nhẹ tênh, bước chậm rãi như để chứng minh.
Anh khẽ thở ra: “Đừng đi xa. Mệt thì vào xe chờ, biết chưa?”
Thái Lam gật đầu: “Em biết rồi mà.”
Gió lạnh mang theo mùi hoa mận thoảng qua, nắng rơi lấm tấm trên vai áo. Cô đứng giữa sườn đồi trắng hoa, giơ điện thoại lên, khung cảnh đẹp đến mức không nỡ bỏ lỡ.
Vừa chỉnh xong góc chụp, phía sau bỗng vang lên một giọng nữ hơi trầm, pha chút ngạc nhiên:
“Thái Lam?”