Chương 2: Không phải em gái
Phương Chi cãi không lại nên thẹn quá hóa giận, lúc ra khỏi phòng không quên đóng sập cửa thật mạnh. Phương Diệp ngán ngẩm lấy quần áo đi tắm, cô là người sống chẳng khoa học, nề nếp gì. Chỉ cần đói thì ăn, khó chịu thì tắm, mặc kệ giờ giấc. Quỳnh Lam bạn thân nhất của cô từng bảo sống vậy có ngày đi chầu trời sớm. Tắm xong Phương Diệp lên giường đi ngủ, cô cài báo thức cho ngày mai, nếu không lại sợ ngủ quên đến trưa.
Bà Lan đã gần năm mươi tuổi nhưng vẫn chăm chút bản thân rất kĩ. Sự nghiệp chồng bà ngày càng thăng tiến, công ty mới mở thêm chi nhánh ở tỉnh. Bà sợ cái thoái trăng hoa của chồng lại nổi lên, vì thế phải ăn diện đẹp đẽ để giữ chồng. Ông Cường nhàn hạ ngồi đọc báo, Phương Chi lẽo đẽo bên cạnh.
- Ba đã xem bảng điểm của con chưa ạ?
- Ba xem rồi, tuần sau sẽ mua xe cho con, thích loại nào cứ nói.
- Cảm ơn ba!
Phương Chi cười tít mắt đấm lưng cho ba, cô ta đắc ý nhìn sang bà Lan đang nấu bữa sáng trong bếp. Vừa rồi cô ta cố tình nói to để bà nghe được, cô ta rất thích thể hiện. Phương Diệp từ cầu thang nhìn xuống, cảnh này ngày nào cũng lặp đi lặp lại khiến cô phát ngán. Cô đi một mạch vào bếp, không thèm chào hỏi ông Cường.
- Chị hai dậy rồi à, ba đang đợi chị đấy.
Ông Cường nghiêm nghị đặt tờ báo xuống, hơi lớn giọng.
- Đêm qua đi đâu tới khuya mới về, con ngày càng khiến ba thất vọng. Được một nửa ngoan hiền như em gái con thì đỡ biết mấy.
- Nó không phải em gái con, ba đừng đánh đồng như vậy.
- Con... Đúng là tức chết mà.
Bà Lan vội từ trong bếp chạy ra, nhăn mặt đẩy tay con gái.
- Ông đừng giận, đêm qua con bé gặp lại bạn cũ nên về hơi trễ.
- Hừ, bà đừng bênh vực nó. Phương Chi nhỏ hơn hai tuổi nhưng rất hiểu chuyện, xem con gái bà kìa, suốt ngày lêu lổng kết giao cùng đám chẳng ra gì.
Ông Cường thở hắt ra, thái độ khó chịu ra mặt khiến bà Lan lo lắng. Ngược lại Phương Chi như xem kịch vui, nụ cười ẩn hiện trên môi. Phương Diệp rất bình tĩnh, dường như những lời của ba cô không hề lọt tai. Cô như vậy càng làm bà Lan tức giận, con gái bà tính tình bướng bỉnh, không biết lấy lòng người khác.
- Mau xin lỗi ba con đi.
- Con đâu làm gì có lỗi, ba nghĩ lại xem có bao giờ ba quan tâm đến cảm nhận của con không.
Phương Diệp nhẫn nhịn lâu rồi, hôm nay cơn thịnh nộ trong cô như bộc phát. Một lần nói ra hết.
- Ba đưa con gái riêng về nhà, bắt con và mẹ xem nó như ruột thịt. Thế ba có biết, nó cố tình đổ nước vào máy tính của con, làm mất bài thuyết trình con chuẩn bị cả tuần. Nó từng bỏ thuốc ngủ vào sữa, mục đích để con không qua được kì thi tốt nghiệp...
- Em không có, chị đừng vu oan cho em. Ba ơi chị hai ghét con, chị ấy đang nói dối.
- Đủ rồi, mới sáng đã ồn ào.
Ông Cường bực bội đứng lên, Phương Chi thút thít gạt nước mắt, người vừa đi khỏi cô ta liền cười khinh khỉnh.
- Dì à, con gái dì đúng thật chẳng làm được tích sự gì.
Bà Lan định nói gì đó nhưng Phương Diệp cản lại, cứ đấu đá thế này chẳng còn hai chữ gia đình nữa rồi. Cô cùng mẹ vào ăn sáng, chỉ có hai người nên mẹ cô hết lời khuyên nhủ con. Bà sợ Phương Diệp cứ như vậy sẽ khiến ông Cường đâm ra ghét, tài sản chẳng may để lại hết cho đứa con gái kia thì thiệt thòi cho cô.
Hai năm Đại học của Phương Diệp chẳng có gì đặc sắc, cô bình thường lên lớp rồi lại về nhà, cách vài hôm thì hẹn bạn bè đi chơi. Cuộc sống nhàn rỗi đến mức khiến cô ngột ngạt, Phương Diệp bắt đầu tìm thú vui cho mình, cô tập hút thuốc. Những lúc tâm trạng tệ quá thì cô tìm đến chúng, điều này ba mẹ hay Quỳnh Lam đều không biết. Chỉ có đêm hôm qua bị cậu thanh niên kia bắt gặp. Đây cũng không phải việc gì xấu, mùi khói thuốc giúp cô giải tỏa được những nỗi u uất trong lòng. Bỗng một giọng nói hớn hở cắt ngang suy nghĩ của Phương Diệp.
- Này, làm gì ngồi thừ người ra vậy?
- Cậu đừng lúc nào xuất hiện cũng khiến người khác giật mình được không.
Quỳnh Lam cười hề hề, hai người là bạn từ cấp ba tới giờ, tính ra cả hai rất có duyên, lên Đại học vẫn còn học chung. Nếu hỏi, ai là người hiểu mình nhất thì Phương Diệp không cần suy nghĩ mà trả lời ngay, đó là cô bạn thân này. Quỳnh Lam đặt túi xách lên ghế, ngồi xuống cạnh Phương Diệp rồi nằm dài ra bàn, dáng vẻ lười biếng.
- Đêm qua thiếu ngủ à?
- Haizz... tớ cãi nhau với bạn trai, bực đến không ngủ được.
Quỳnh Lam là cô gái đáng yêu với khuôn mặt trắng nõn như em bé, đôi mắt to tròn lanh lợi, giọng nói lại đặc biệt ngọt ngào. Tính cách của Quỳnh Lam phóng khoáng giống hệt Phương Diệp nên hai người chơi rất hợp. Có một điểm hai người khác nhau đó là cô ấy đã có bạn trai, cậu ta cũng học chung trường nhưng khác khoa. Họ quen nhau hơn một năm rồi nhưng Phương Diệp lúc nào cũng nghe Quỳnh Lam than thở, cách vài hôm lại thấy cãi nhau.
Nếu đã không hợp thì nên dứt khoát chia tay, trên đời này không thiếu đàn ông, huống chi dễ thương như Quỳnh Lam thì không sợ ế. Phương Diệp nghĩ đến ba mẹ mình, họ sống với nhau gần nửa đời người nhưng vẫn không hòa hợp được. Một người lúc nào cũng sống trong hoài nghi, người còn lại không biết lúc nào sẽ tiếp tục phản bội. Nghĩ đến thôi Phương Diệp đã thấy đau đầu. Cô ão não.
- Hai người các cậu cãi nhau suốt thế?
- Xung quanh Tuấn lúc nào cũng có các vệ tinh khác lăm le, tớ không muốn ghen cũng không được. Rõ ràng biết anh ấy đã có bạn gái, vậy mà hôm qua có cô nào đấy nhắn tin tán tỉnh, tớ đọc tin nhắn một nửa thôi đã muốn bốc khói.
Quỳnh Lam vừa nói vừa diễn tả lại biểu cảm lúc đó, Diệp chỉ biết thở dài. Cô chưa có bạn trai nên không có kinh nghiệm trong khoản này, nhưng nếu cô là cô ấy thì đã chia tay Tuấn lâu rồi. Phương Diệp lay người cho bạn thân tỉnh táo, khẽ nhắc nhở:
- Thầy vào rồi kìa, dẹp cái bộ dạng như thất tình của cậu đi.
- Nhanh thế, mới đây đã bắt đầu rồi à. Hôm qua tớ chưa kịp chuẩn bị bài thuyết trình. Làm sao bây giờ?
- Đáng đời cậu, chắc không bị gọi trúng tên đâu, đừng lo.
Phương Diệp liếc xéo bạn thân, cô không nghĩ bạn mình lại xui xẻo đến mức bốn mươi mấy sinh viên nhưng thầy lại gọi đích danh cô ấy. Vẻ mặt tiu nghỉu khi bị điểm kém của Quỳnh Lam khiến cô vừa buồn cười vừa thấy thương.