Chương 4: Mèo vờn chuột
Duy Bách thấy khó chịu, cậu miễn cưỡng ra gặp Phương Diệp. Cô gái này rõ ràng có ý trêu chọc cậu, biết thế nhưng vẫn không tránh được. Phương Diệp cười mỉm, quả nhiên cô đoán không sai, ai bảo tính cô quá cố chấp làm gì, muốn thì phải làm cho bằng được. Duy Bách khoanh tay nhìn cô, giọng nói không có tí cảm xúc.
- Cô muốn làm gì, tôi không có thời gian cùng cô chơi trò mèo vờn chuột đâu.
- Ai da, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chỉ muốn cùng cậu ăn trưa thôi, cảm giác khi ăn một buồn lắm.
Phương Diệp chớp mắt vài cái, bày ra bộ dạng đáng thương. Quỳnh Lam từng nói với cô, chỉ cần cô nhỏ nhẹ một tí, nhìn đối phương khẽ chớp mắt một cái rồi tỏ vẻ yếu đuối sẽ khiến họ mềm lòng ngay. Hôm nay cô chớp đến mỏi cả mắt vẫn không thấy Duy Bách có động tĩnh gì, xem ra chiêu này không vận dụng được rồi. Phương Diệp liền thay đổi, cô ngước nhìn cậu, cười nhạt.
- Chắc cậu ghét tôi lắm nhỉ, cả buổi đã làm phiền cậu rồi. Cậu yên tâm sẽ không có lần sau đâu, tôi đi đây.
Phương Diệp cầm túi xách đứng lên, cô không tin cậu cứ thế để cô rời đi.
- Cô chưa ăn trưa không phải sao, ăn hết đi rồi về.
Phương Diệp thầm cười trong bụng ngồi xuống, cô chỉ vào chiếc ghế đối diện ra hiệu Duy Bách nên ngồi cùng.
- Thật ra tôi ít khi ăn cơm ở nhà, mỗi buổi thường hay một mình lang thang các quán thức ăn nhanh. Cảm giác cô đơn nhưng tự do tự tại.
- Cô không thích về nhà?
- Đúng vậy, cực kỳ không thích.
Phương Diệp đặc biệt nhấn mạnh, cô cười nhẹ đẩy phần pizza về phía Duy Bách. Cậu hơi bối rối, dáng vẻ cô mang một nỗi buồn phảng phất, giống như đêm hôm đó cậu gặp trong hẻm. Duy Bách không thích sự ủ dột đó xuất hiện trên người một cô gái khí chất kiêu ngạo như Phương Diệp, có gì đó khiến người khác không thuận mắt.
- Cậu cũng ăn đi pizza quán này ngon lắm, tôi đã ăn thử rồi.
- Cảm ơn cô.
- Cậu là học sinh cấp ba à?
- Tôi đang học lớp mười hai, còn cô?
- Tôi lên Đại học rồi, hơn cậu hai tuổi.
Duy Bách không nghĩ cô lớn tuổi hơn mình, cậu còn tưởng hai người bằng tuổi. Thảo nào hai lần cô đều gọi cậu một tiếng em trai khiêu khích. Phương Diệp đói bụng nên ăn rất ngon, cô uống một ngụm hết sạch ly nước mới gọi. Duy Bách bất giác đẩy ly của mình cho cô.
- Cô uống đi tôi vẫn chưa dùng.
- Cảm ơn cậu! Lẽ ra cậu phải gọi tôi một tiếng chị đấy, tôi lớn tuổi hơn mà.
Phương Diệp bĩu môi mong đợi, Duy Bách ho nhẹ một tiếng che giấu cảm xúc của mình, không hiểu sao bảo cậu gọi Phương Diệp là chị, cậu không làm được. Từ quán trà sữa về Phương Diệp muốn ngủ một giấc, cô đang mơ màn thiếp đi thì nghe tiếng cãi nhau. Phương Diệp trở mình, cô lấy gối bịt kín hai tai, không muốn nghe thấy gì. Âm thanh mỗi lúc một to hơn, còn có tiếng đồ bị đập vỡ. Cuối cùng cô không chịu được hất văng chăn xỏ dép đi ra ngoài.
- Ông còn chút tình nghĩa vợ chồng không, năm đó tôi nhịn nhục tha thứ cho ông, bây lại giở thoái mèo mả gà đồng. Cái nhà này sắp bị ông hủy đi rồi.
- Bà quát ầm lên như vậy cho ai xem, tôi chẳng qua gặp lại bà ấy nên hỏi thăm tâm sự. Có gì khiến bà phải ghen lồng lộn lên thế,làm tôi mất mặt giữa chốn đông người.
- Ông đúng là quá đáng, thử hỏi người vợ nào chịu đựng nổi khi thấy chồng mình ôm ấp người phụ nữ khác. Năm đó bà ta đã làm những gì tôi không quên được.
Bà Lan nghiến răng giận dữ, hai tay run rẩy nắm chặt vào ghế mới đứng vững được. Hôm nay bà đi mua sắm với mấy người bạn, bắt gặp ông Cường và bà Thu đang ôm ấp nhau. Người đàn bà kia bỏ lại đứa con gái, biến đi biệt tích mười mấy năm bây giờ lại xuất hiện. Bà càng thêm tức giận, bà tức người đàn bà kia ít mà giận chồng thì nhiều.
Bao năm qua ông ta vẫn không thay đổi, bà chua xót nghĩ đến con gái mình. Vì một chữ gia đình trọn vẹn cho con nên bà mới nhẫn nhịn, sức chịu đựng đã vơi dần. Phương Diệp đã trưởng thành bà Lan cũng muốn thoát khỏi cuộc sống hôn nhân tù túng này, chỉ là không thể rời đi với hai bàn tay trắng. Để tài sản bà góp công gầy dựng rơi vào tay hai mẹ con đáng ghét kia bà không cam lòng.
- Ba bình tĩnh đi ạ, tức giận làm tổn hại đến sức khỏe. Dì có nói sai thì ba bỏ qua đi, hai người ngồi xuống từ từ nói chuyện.
Phương Chi sắm vai đứa con gái ngoan hiền của ông Cường, nhỏ nhẹ đứng ra khuyên giải. Phương Diệp đứng ngoài cửa chướng mắt vô cùng phải lên tiếng.
- Cô dựa vào đâu phán mẹ tôi nói sai, chuyện của nhà này không đến lượt đứa con riêng như cô xen vào đâu.
- Em chỉ muốn giảng hòa giữa ba và dì thôi mà, chị đừng giận. Em xin lỗi!
- Dẹp ngay bộ dạng kinh tởm đó đi.
Phương Diệp khinh thường đi tới chỗ mẹ cô, tròng mắt bà ấy vẫn còn đỏ hoe. Phương Chi đáng thương nép sau lưng ông Cường khóc nấc.
- Phương Chi là con gái tôi, mẹ con các người lúc nào cũng ỷ mạnh ăn hiếp con bé. Đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này, nếu hai người còn nặng lời với nó thì dọn ra khỏi nhà này đi.
- Con không nghĩ một người minh mẫn như ba lại hồ đồ đến vậy.
Ông ta chỉ tay vào mặt Phương Diệp quát mắng.
- Mày thôi ngay cái giọng điệu khinh khỉnh ấy cho tao, chẳng được tích sự gì.
- Phương Chi là con gái ông vậy Phương Diệp không phải à, ông là kẻ tệ bạc.