Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: chương 2

Nói xong, dì rời đi. Mẹ tôi vẫn còn đứng đó, nhìn theo bóng dì, giọng nghẹn ngào:

“Em à, chị cảm ơn em nhiều lắm.”

Dì Ba quay lại, xua tay nói:

“Chị em trong nhà, có gì đâu mà cảm ơn.”

Nhìn bóng dáng dì dần khuất sau cánh cửa, lòng tôi bỗng thấy ấm áp vô cùng. Chốc lát, mẹ quay sang tôi, dặn dò:

“Này con, cứ ở đây đi. Có chuyện gì thì cứ nói với dì, để dì gọi mẹ qua. Đừng sợ, có mẹ ở gần đây mà.”

Tôi khẽ gật đầu:

“Dạ, con biết rồi.”

Tôi nhìn mẹ bước đi, khi gấp gáp bởi bà rất lo cha tôi không thấy sẽ nổi giận. Trong căn phòng yên tĩnh, tôi ngồi lặng người, nước mắt lại rơi không ngừng khi nghĩ đến những gì mình vừa trải qua. Tiếng khóc của con khiến tôi giật mình. Tôi ôm chầm lấy nó, vừa ru ngủ vừa thủ thỉ:

“Con à, mẹ nhất định sẽ tìm được công việc, mẹ nhất định sẽ nuôi con khôn lớn, cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mẹ hứa với con.”

Khi con đã ngủ, tôi khẽ đứng dậy bước ra ngoài. Vừa thấy tôi, dì Ba ngạc nhiên hỏi:

“Này, sao không ở trong phòng canh con đi? Ra ngoài làm gì thế?”

Nghe giọng dì, tôi cảm nhận được sự quan tâm ấm áp, liền đáp:

“Dạ…Con tính đi tìm việc. Bây giờ không có tiền thì con với con trai chắc chắn sẽ đói mất. Con muốn sớm kiếm chút gì đó để lo cuộc sống.”

Dì Ba chau mày, thở dài:

“Trời ơi, mày mới về có một ngày mà đã đòi đi làm. Ở đây lấy đâu ra công việc ngay được. Tao nghĩ mày nên ở nhà chăm con thêm vài tháng, sau đó hãy tính.”

Tôi ấp úng, giọng nghẹn lại:

“Dạ…Nhưng con không có tiền chi tiêu cho con. Tiền nhà, tiền ăn uống…Con cũng không có. Con sợ làm phiền dì nhiều quá.”

Nghe vậy, dì Ba có chút bối rối, im lặng giây lát rồi nói:

“Chuyện đó thì không sao. Để tao lo cho. Ngày mai tao đi bán, mày ở nhà canh nhà cho tao. Tao sẽ cho mày một trăm ngàn coi như tiền công.”

Tôi nghe mà mừng rơi nước mắt, vội chắp tay:

“Con thật sự cảm ơn dì! Con mang ơn dì nhiều lắm, nếu không có dì thì mẹ con con chẳng biết phải làm sao…”

Dì phẩy tay, cười nhẹ:

“Ơn nghĩa gì. Dòng họ giúp nhau là chuyện bình thường thôi. Giờ thì mau vào lo cho con đi. Một lát tao sẽ nấu gì đó cho ăn, chắc cả ngày đi đường mệt lắm rồi, chưa ăn uống gì đúng không?”

“Dạ…” Tôi gật đầu.

Tôi trở vào phòng, ngồi bên cạnh con, thì thầm:

“Con à, may mà chúng ta còn có dì. Ngoài lạnh nhưng trong lòng lại ấm áp. Nếu không có dì, chẳng biết mẹ con mình sẽ thế nào. Thôi thì, chỉ cần có được bình yên như bây giờ là mẹ vui rồi.”

Một lúc sau, dì mang cơm vào, đặt xuống bàn rồi nói:

“Này, ăn cơm đi. Nhà còn chút đồ ăn cũ, tao chưa kịp đi chợ. Chiều tao mua ít thịt về nấu cháo cho cháu.”

Tôi cúi đầu cảm kích:

“Dạ, con cảm ơn dì.”

Dì mỉm cười rồi rời đi. Tôi vừa ăn vừa thấy nghẹn ngào. Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì, giờ đói cồn cào, tôi ăn ngấu nghiến. Ăn xong, tôi ngả lưng xuống bên con, thì thầm:

“Mình chưa bao giờ thấy hạnh phúc như lúc này. Nếu còn ở nhà hắn, chắc giờ này tôi vẫn phải hầu hạ, nghe chửi mắng, thậm chí còn bị đánh…”

Đang miên man suy nghĩ, bỗng bên ngoài vang lên tiếng quát quen thuộc, đầy giận dữ:

“Này, bà già kia! Mau nói cho tôi biết, vợ tôi đang ở đâu? Bà giấu nó ở đây có phải không?”

Nghe thấy giọng chồng, tim tôi chợt thắt lại. Tôi hoang mang tột độ. Sao hắn lại biết tôi ở đây? Chắc chắn hắn đã tìm đến nhà mẹ tôi, không thấy nên đoán tôi trốn ở nhà dì. Tôi run rẩy, lòng đầy sợ hãi, lo rằng hắn sẽ lôi tôi về lại cuộc sống địa ngục kia.

Tiếng dì tôi vang lên, đanh thép:

“Này, tao đã nói rồi, tao không có giấu vợ mày. Mau biến khỏi đây! Không thì hôm nay tao lấy dao chém chết mày!”

Hắn cười khẩy, rồi bất ngờ vung tay tát mạnh vào mặt dì, giọng hống hách:

“Cái tát này là để dạy bà bài học! Dám ăn nói xấc xược với tôi à? Bà có tin tôi giết chết bà ngay bây giờ không? Mau lôi vợ tôi ra đây, nếu không bà sẽ phải trả giá!”

Dì tôi tức giận tột độ, không thể kiềm chế. Bà đi thẳng vào trong, hắn ngỡ rằng dì sẽ kéo tôi ra. Tôi sợ hãi, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng không, dì quay ra với một con dao lớn trong tay. Bà chĩa thẳng về phía hắn, quát lớn:

“Thằng khốn! Mày dám tát tao? Dám hăm dọa tao à? Mày nghĩ tao không dám làm gì mày sao? Tao chém chết mày bây giờ!”

Dứt lời, dì lao tới, cầm dao dí hắn. Hắn hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng bỏ chạy. Dì vẫn còn giận dữ, vừa chạy theo vừa hét:

“Mày gan thật, dám đến đây làm càn! Cả làng này ai cũng sợ tao, chỉ có mày là không biết sợ. Hôm nay tao cho mày biết thế nào là kinh hãi!”

Hắn chạy thục mạng, may mắn thoát được. Dì tôi đứng lại, thở hổn hển:

“Hazz…Nay mà nó chạy mất, chứ không thì chẳng biết hậu quả sẽ ra sao…”

Dì quay vào nhà. Tôi thấy dì trở lại liền òa khóc, ôm chầm lấy bà, nức nở:

“Dì…Con cảm ơn dì đã cứu con. Con xin lỗi vì đã mang phiền phức đến cho dì…”

Dì ôm tôi, mắt đỏ hoe, cũng rưng rưng:

“Không có gì đâu con. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nếu hắn còn dám đến lần nữa, dì sẽ không tha cho hắn. Tin dì đi, hắn sẽ không dám đâu.”

Nói rồi dì đã ra khỏi phòng. Tôi thì mệt mỏi rã rời, cơ thể nóng bừng. Chẳng bao lâu, tôi thấy mình hoa mắt, toàn thân như bốc hỏa, giống như đang sốt cao.

Con tôi bỗng khóc thét, tiếng khóc nức nở khiến dì Ba lo lắng. Bà chạy vào, lay gọi:

“Này con, dậy đi! Con của con khóc rồi kìa, chắc nó đói. Mau dậy cho nó bú đi!”

Tôi nằm im, chẳng động đậy. Dì đặt tay lên trán tôi, giật mình:

“Trời ơi, người nó nóng quá! Chắc nó bị bệnh rồi. Không thể để thế này được, phải mua thuốc ngay thôi.”

Nói rồi, dì vội vã chạy đi. Tiệm thuốc chỉ cách đó chừng năm phút. Dì mua thuốc xong liền trở về, tất bật nấu thuốc cho tôi.

Nấu thuốc xong, dì cũng đã mang lên cho tôi uống, mà cũng an tâm rời đi. Dì lúc này bắt đầu làm việc nhà, nhưng trong lòng không ngừng nghĩ rằng: “Hazz, con bé đúng thật là tội nghiệp mà. Khi số phận lại trở nên như thế này, thật là cực khổ, nhưng cũng bởi vì yêu đương mù quáng mới dẫn đến con đường này. Thật là đáng trách, nhưng thôi, nó biết quay đầu là tốt rồi, chứ không quay đầu thì còn khổ dài dài!”

Nói rồi, dì của tôi bắt đầu quét nhà. Trong khi chồng của tôi, nhân lúc dì không để ý, đã chạy vào bên trong. Anh ta nhìn thấy tôi bị bệnh, sau đó ngồi xuống bên cạnh mà lên tiếng bảo:

“Em à, anh thật sự xin lỗi. Hãy cho anh một cơ hội nữa, hãy quay trở về với anh nha. Anh hứa từ bây giờ sẽ không bao giờ khiến em phải đau lòng nữa!”

Tôi, bởi vì cảm thấy quá mệt nên không trả lời, trong khi anh ta lại tiếp tục lên tiếng nói:

“Này, bây giờ anh sẽ đưa em về nhà, còn con chúng ta sẽ bắt về sau ha...”

Dứt lời, nhân lúc dì của tôi không để ý, anh ta liền cõng tôi lên lưng, sau đó đưa tôi rời đi. Trong sự bất lực của tôi với tình trạng yếu ớt chẳng thể vùng vẫy, cũng không biết làm sao để thoát khỏi được anh ta, nước mắt tôi lăn dài trên đôi má. Tôi biết, quay trở lại với anh ta sẽ là những ngày địa ngục, trong đau khổ mà thôi...

Sau một lát băng qua con đường làng, anh ta chạy vào những hàng cây. Tôi biết chắc chắn anh ta định đưa tôi ra trạm xe buýt để có thể đưa tôi về nhà, nhưng chặng đường từ đây ra đến đó tới tận vài cây số, rất là xa...