Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Chương 4

Cứ chạy trong rừng một lát, lâu đến nỗi chân của tôi cảm thấy rất đau, máu không ngừng chảy, trong khi hắn ta thì đang chạy theo phía sau lưng tôi, với ánh mắt giận dữ, tiếng la hét của hắn không ngừng vang lên: “Này mày hãy mau đứng lại cho tao, đừng để tao bắt được mày, tao sẽ giết chết mày ngay lập tức!”

Tôi vẫn tiếp tục chạy nhưng không may mắn va vào một khúc cây, tôi đã ngã xuống dưới mặt đất. Hắn giờ đây cũng đã tiến đến, sau đó ngồi xuống, đưa tay bóp lấy cổ của tôi. Trong khi tôi ngước mặt nhìn chăm chăm hắn, khi vừa mới lật mình lại được, ánh mắt tôi mang theo sự tuyệt vọng, chẳng biết phải làm gì trong tình huống này...

Hắn vung tay tát thẳng vào mặt của tôi một cái. Trong sự giận dữ của mình, hắn nói: “Mày gan to bằng trời rồi đúng không? Bây giờ mày muốn làm gì thì làm, tao không còn quản được mày nữa đúng chứ?”

Thế là hắn lại tát tôi thêm vài cái nữa, sau đó nắm lấy tóc của tôi mà kéo đi: “Mấy cái tát này là để dạy cho mày một bài học, lần sau phải nghe lời của tao, còn giờ mày hãy đi theo tao nhanh lên...”

Hắn kéo tóc tôi rời đi mà cảm thấy rất đau. Tôi khóc nức nở trong sự bất lực, tay báu chặt vào tay hắn với ý định để cho hắn buông tay mình, nhưng tất cả chỉ là sự bất lực. Thậm chí hắn còn đá vào bụng của tôi một cái: “Mày dám báu tao à? Được, mày thì ngon rồi, thế thì đừng trách tại sao tao lại độc ác!”

Dứt lời, hắn ta ngay lập tức nắm lấy một cục đá dưới mặt đất, với ý định đập vào đầu tôi. Hắn nói: “Giờ khi viên đá này va vào đầu của mày, mày sẽ bất tỉnh ngay lập tức. Lúc đó tao sẽ dễ dàng đưa mày đi rồi!”

Lúc hắn định đặt tảng đá vào đầu thì dì Ba cũng đã chạy đến. Bà ấy trong sự lo lắng của mình mà bảo: “Không, hãy mau dừng lại những hành vi của mày đi, đừng để bản thân của mình vào tù, thậm chí nếu mày làm như vậy, vợ mày sẽ không bao giờ quay lại với mày đâu!”

Hắn trong sự tức giận của bản thân mà nói: “Hừ, bà già hãy im miệng của mình, mau cút đi, không thì tôi sẽ giết chết bà đó, với lại chuyện nhà của tôi không cần ai xí vào! Còn giờ tôi phải dạy cho con đĩ này một bài học, chứ không để cho nó lộng hành như vậy được!”

Dứt lời, hắn ta dùng cục đá đập vào đầu tôi, khiến cho đầu của tôi chảy máu. Hắn định tiếp tục đập thì ngay lập tức dì tôi tiến đến, xô hắn ngã xuống dưới mặt đất. Giờ đây nhìn thấy một khúc cây, ngay lập tức nhặt lên mà đánh vào người của hắn liên tiếp: “Mày chính là một con súc vật, dòng thứ như mày nên chết đi, mày không đáng sống trên cuộc đời này đâu, chết đi thằng chó!”

Dì tôi không ngừng đánh hắn ta, trong khi tôi cũng đã bắt đầu đứng dậy. Mặc dù cảm thấy đau nhưng lại cảm thấy hạnh phúc, khi bây giờ tôi đã được cứu rồi. Hắn chống đỡ cây gậy đó mà không ngừng la oai oái, giống như một con chó đang kêu lên cầu xin người chủ của mình đừng đánh nữa...

Sau một lát, hắn đưa tay lên, không ngờ hắn chụp được cây, đứng dậy, đẩy cây về phía trước khiến dì tôi ngã xuống dưới mặt đất. Chúng tôi giờ đây chìm trong sự hoảng sợ và bất lực trước con quỷ này...

Hắn liền lấy khúc cây hồi nãy mà tôi đã đánh hắn, đánh lại về phía chỗ dì tôi, những cú đánh với lực vô cùng lớn khiến dì la lên trong sự đau đớn, đôi bàn tay cũng đã bầm tím, thậm chí có lần đánh vào đầu khiến đầu chảy máu, nhưng chúng tôi chẳng biết phải làm gì trong tình huống này. Không khí bao trùm, nguy hiểm, sơ xảy một chút là có thể chết bất kỳ lúc nào...

Giờ đây giọng hắn vang lên: “Đây chính là những gì bà cần phải nhận lại, khi dám xen vào chuyện của tôi đó, bà già. Và hôm nay tôi sẽ đánh bà đến chết thì mới thôi, để bà chừa cái tật xen vào chuyện người khác!”

Tôi nhìn hắn không ngừng đánh dì, ngay lập tức đã chụp lấy cái cây lại. Chốc lát tôi quỳ xuống dưới mặt đất, giọng nói run rẩy trong khi nước mắt không ngừng rơi, bảo: “Đừng đánh dì của em nữa, em hứa sẽ không ly hôn, em hứa sẽ ở bên cạnh anh, xin anh hãy tha cho dì ấy đi. Bây giờ em sẽ trở về với anh mà, em sẽ không bao giờ làm trái lời anh, em sẽ không bao giờ bỏ anh thêm một lần nào nữa...”

Hắn nghe vậy bật cười thật lớn, đáp: “Được, tôi mong những gì cô nói đều là sự thật. Nếu như giả dối một lời nào, tôi sẽ quay trở lại chém chết gia đình cô. Nếu như cô dám bỏ trốn một lần nữa, nghe rõ chưa?”

Dứt lời hắn cũng đã tha cho dì tôi, ngay lập tức nắm tóc tôi mà kéo đi thêm một lần nữa, thậm chí tôi cũng đã chìm trong sự tuyệt vọng tột cùng. Tôi chỉ có thể bất lực cho hắn muốn làm gì thì làm thôi...

Nhưng rồi cuối cùng một tia hi vọng cũng đã đến, khi cha tôi xuất hiện với con dao trên tay. Ông quát lớn: “Này, cái thằng chó chết kia, mày hãy mau thả con gái tao ra! Hôm nay tao phải băm mày mới được!”

Hắn nhìn về phía cha tôi, thấy ông cầm con dao trên tay, khuôn mặt vô cùng háo chiến, giống như những lời nói của ông là thật, chỉ cần không nghe lời sẽ bị băm ra ngay lập tức. Thế nên hắn thả tôi ra, chốc lát lên tiếng bỏ chạy: “Này ông già, tha cho tôi đi! Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu, tôi sẽ không bắt con gái ông nữa!”

Cha tôi quyết định không tha cho hắn mà đuổi theo, quát: “Mày thấy tao cầm dao nên mới sợ, chứ tao mà không cầm dao, lấy gì mày sợ chứ? Hôm nay để tao nói cho mày biết, vì sự an toàn của con gái tao, vì hạnh phúc của cuộc đời nó, tao sẽ không tha cho mày, giống như việc đã để mày đưa con gái tao đi. Còn bây giờ, tao nhất định phải giết mày!”

Cha tôi hét lớn, cầm dao đuổi theo. Hắn vừa chạy vừa đái ra quần, khuôn mặt xanh xao, mồ hôi chảy đầm đìa, cảnh tượng vô cùng đáng sợ, nhưng may cha tôi chạy phía sau hắn, khoảng một phút, dù già nhưng vẫn đuổi kịp. Tôi cố gắng theo sau, vừa kịp nói: “Cha, con cầu xin cha, đừng tức giận, hãy dừng những việc này lại. Nếu cha giết hắn, cả gia đình sẽ gặp rắc rối lớn!”

Cha tôi lên tiếng: “Mày im đi! Tất cả cũng là lỗi của mày. Nếu mày không lấy hắn thì cái gia đình này có tan nát như vậy không?”

Tôi khóc nức nở: “Phải, những rắc rối này đều là do con gây nên, con muốn một mình chịu, cha đừng có xen vào!”

Cha tôi ném con dao xuống: “Được, nếu mày muốn cắt đứt tình cha con như vậy, tao sẽ không quan tâm. Mày muốn đi theo thằng chó đó thì đi đi, sống chết gì tao cũng không quan tâm!”

Tôi biết cha rất thương tôi, nhưng với sự ngang bướng của tôi, ông cũng bất lực, không muốn xen vào nữa, tỏ thái độ tức giận. Cha tôi rời đi, tôi ngồi xuống mặt đất, bật khóc: “Tại sao... Tại sao ông trời lại khiến số phận con như vậy chứ? Bây giờ con phải làm gì đây? Không lẽ con phải mang theo tội bất hiếu, sống một cuộc đời đau đớn à?”

Dì tôi nhìn thấy tôi khóc, cảm thấy thương, ôm chầm lấy tôi, an ủi: “Con à, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Ta tin chắc chắn ông ấy sẽ hiểu con, thậm chí nguôi giận mà tha thứ cho con. Còn giờ con đừng khóc nữa, chúng ta hãy mau trở về nhà thôi, bởi nếu hắn quay trở lại mà không có sự trợ giúp của cha con, chắc chắn chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đó...”

Tôi không còn cách nào khác mà nghe lời dì mình, sau đó cùng dì trở về nhà, mang theo nỗi đau đến tột cùng, tâm trạng rối bời, giống như một cái xác không hồn, chẳng biết phải làm gì trong cuộc đời này, hay biết được những gì sẽ xảy ra tiếp theo, trong cái cuộc sống đầy khổ sở này chứ?

Về đến nhà, dì đặt tôi vào giường, bảo: “Thôi con hãy nghỉ ngơi đi, hắn ta sẽ không đến nữa đâu, vì bị cha con hăm dọa đến mức đó, làm sao hắn dám đến nữa. Bây giờ ta xuống bếp nấu gì đó cho con ăn, để con có sức khỏe mà khỏe lại, còn chăm sóc con của mình nữa. Với lại mọi việc cũng đã qua rồi, con đừng bận tâm làm chi cho đau đầu, nó chỉ khiến con càng khổ sở thêm thôi...”

Tôi im lặng không nói gì hết mà chỉ gật đầu, như đồng ý yêu cầu của dì. Chốc lát bà cũng đã rời đi. Còn tôi thì quá mệt mỏi, sau đó ngủ đi lúc nào cũng chẳng hay...