Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Gương Từ Một Phía

Một tuần trước tốt nghiệp...

Dư Ý ngồi trong quán cafe nhỏ gần trường, tay cầm ly trà đào nhưng không uống. Bạn thân của cô - Lâm Tiểu Hi - ngồi đối diện, quan sát gương mặt bạn mình với ánh mắt lo lắng.

"Ý à, cậu thấy không ổn từ sáng nay rồi đấy. Có chuyện gì vậy?" - Tiểu Hi hỏi.

Dư Ý thở dài, đặt ly trà xuống: "Tớ... tớ không biết nên nói sao."

"Nói đi, mình là bạn thân mà."

"Hôm qua, bố mẹ tớ nói với tớ một chuyện..." - Dư Ý cắn môi.

"Họ bảo từ hồi tớ mới sinh ra, họ đã có lời hứa với gia đình Lý Tư. Nếu cả hai đứa học giỏi, có tương lai tốt và đến 18 tuổi vẫn độc thân thì... sẽ kết hôn với nhau."

"Cái gì?!" - Tiểu Hi há hốc mồm. "Ép cưới kiểu phim cổ tích á? Bây giờ còn có chuyện này sao?"

"Bố mẹ tớ và bố mẹ Lý Tư là bạn thân từ đại học. Họ coi đó như một lời hứa thiêng liêng..." - Dư Ý nói, giọng run run. "Và tệ nhất là... tớ chưa kể cho cậu biết, nhưng thực ra..."

"Thực ra sao?"

Dư Ý nhìn xuống tay mình: "Tớ đã thích Lý Tư từ lâu rồi."

Tiểu Hi ngạc nhiên: "Hả? Nhưng mà hồi năm lớp 10, cậu không từ chối cậu ấy à? Tớ nhớ cậu bảo chỉ coi Lý Tư là bạn thôi mà?"

"Tớ... tớ nói dối." - Dư Ý thừa nhận, nước mắt ứa ra. "Lúc đó tớ cũng thích Lý Tư, nhưng tớ sợ. Tớ sợ nếu hai đứa yêu nhau rồi mà không đi đến đâu thì sẽ mất luôn cả tình bạn. Tớ sợ ảnh hưởng đến việc học. Tớ sợ bố mẹ biết sẽ mắng... nên tớ đã từ chối và nói dối rằng đang thích người khác."

"Trời ơi, Ý..." - Tiểu Hi lắc đầu. "Vậy mấy năm qua cậu..."

"Tớ hối hận mỗi ngày." - Dư Ý lau nước mắt. "Tớ nhìn Lý Tư dần xa lánh, trở nên lạnh lùng với mọi người, đặc biệt là với tớ. Tớ muốn nói ra sự thật biết bao nhiêu lần, nhưng tớ không dám. Giờ cậu ấy chắc ghét tớ lắm..."

Tiểu Hi nắm tay bạn: "Vậy bây giờ hai gia đình muốn các cậu kết hôn, đó là cơ hội của cậu đấy! Cậu có thể nói ra sự thật với Lý Tư mà."

"Không được đâu..." - Dư Ý lắc đầu. "Nếu tớ nói bây giờ, cậu ấy sẽ nghĩ tớ chỉ đồng ý vì áp lực gia đình, không phải vì thực sự thích cậu ấy. Và tệ hơn... nếu cậu ấy biết tớ đã nói dối suốt mấy năm qua, cậu ấy sẽ không bao giờ tin tớ nữa."

"Vậy cậu định sao?"

Dư Ý im lặng lâu, rồi nói nhỏ: "Tớ không biết. Có lẽ... tớ sẽ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Nếu Lý Tư thực sự không muốn, tớ sẽ thuyết phục bố mẹ hủy hôn ước. Tớ không thể ép cậu ấy vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu."

Cùng lúc đó, ở nhà Lý Tư...

Lý Tư đứng trước cửa phòng bố mẹ, lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong.

"Anh nghĩ chúng ta có đang ép con không?" - giọng mẹ cậu lo lắng.

"Không phải ép, em à. Đây là cơ hội tốt cho con mình. Gia đình nhà Dư rất tốt, Dư Ý cũng là cô bé ngoan, học giỏi. Hai đứa lại cùng lớp, hiểu nhau..." - bố cậu trả lời.

"Nhưng mà tình cảm không thể cưỡng ép được..."

"Tình cảm có thể nảy nở theo thời gian. Quan trọng là hai gia đình hợp nhau, hai đứa trẻ cũng phù hợp. Anh tin rằng nếu Tư và Dư Ý thử tìm hiểu nhau, chúng sẽ thấy rằng đây là lựa chọn đúng đắn."

Lý Tư rùng mình, bước ra khỏi hành lang. Cậu về phòng, đóng cửa lại và ngồi xuống bàn học.

Tìm hiểu nhau à... Nhưng tớ đã thích cô ấy từ lâu rồi. Còn cô ấy thì... đã từ chối tớ.

Cậu mở ngăn kéo, lấy ra tấm ảnh chụp lén Dư Ý từ hai năm trước - trong bức ảnh, cô đang cười rạng rỡ dưới tán cây sau sân trường. Lý Tư vuốt nhẹ lên tấm ảnh.

"Nếu cậu biết rằng tớ vẫn chưa từng quên cậu... cậu sẽ nghĩ sao nhỉ?" - cậu thì thầm.

Ngày hôm sau tại trường...

Dư Ý cầm khăn lau bảng đang đứng trong lớp học buổi trưa. Đột nhiên, cô nghe tiếng bước chân. Quay lại, cô thấy Lý Tư đứng ở cửa.

"Lý Tư... cậu..." - Dư Ý giật mình.

Hai người nhìn nhau trong im lặng. Không khí đặc quánh.

"Cậu đã biết chuyện rồi phải không?" - Lý Tư hỏi, giọng trầm.

Dư Ý gật đầu: "Ừ... bố mẹ tớ nói với tớ rồi."

"Cậu nghĩ sao về chuyện này?"

Dư Ý cắn môi, tay siết chặt khăn lau: "Tớ... tớ không biết. Cậu thì sao?"

Lý Tư bước vào lớp, tay bỏ trong túi quần: "Tớ cũng đang bối rối. Nhưng có một điều tớ muốn hỏi cậu..."

"Hỏi gì?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô: "Hai năm trước, cậu nói cậu đang thích người khác. Bây giờ thì sao? Cậu vẫn thích người đó không?"

Dư Ý run lên, tim đập loạn nhịp. Đây là cơ hội để cô nói ra sự thật. Nhưng lời nói như mắc nghẹn trong cổ họng.

"Tớ... người đó..." - cô ấp úng.

"Quên đi." - Lý Tư ngắt lời, quay người đi. "Dù sao thì tớ cũng không còn quan tâm nữa. Về chuyện hôn ước, tớ sẽ nói với bố mẹ là từ chối."

"Đợi đã!" - Dư Ý gọi lại, nhưng Lý Tư đã bước ra khỏi lớp.

Cô đứng im, nước mắt rơi xuống. Một lần nữa, cô lại bỏ lỡ cơ hội.

Tại sao tớ lại yếu đuối đến thế...