Chương 7: Giai điệu thầm lặng bên dưới chiếc mặt nạ
Tại sân bóng, Đình Quân đứng một mình giữa những tiếng bóng đập sàn đơn điệu. San San bước lại gần. “Đình Quân, Nguyệt Vy muốn gặp anh. Cậu ấy có chuyện muốn nói với anh.”
Hoài Ngọc đẩy Nguyệt Vy vào sân. Vy rụt rè bước đến trước mặt anh, giọng lắp bắp. “Em… xin lỗi, về công việc quản lý…”
Đình Quân cắt lời, giọng anh không còn chút ấm áp nào. “Nếu em không muốn làm thì đừng ép buộc bản thân mình. Em đã nghỉ việc vài ngày rồi, anh cũng không cần một người quản lý như thế.”
“Anh nói đúng, em xin lỗi.” Nguyệt Vy cúi đầu.
San San không chịu nổi nữa, cô bước tới kéo Vy qua một bên và hét vào mặt Đình Quân. “Này, anh quá đáng lắm. Cậu ấy phải can đảm như thế nào mới đến giải thích với anh, anh lại có thái độ như vậy sao? Anh có biết Nguyệt Vy thích anh không? Chuyện sáng nay là do Hạo Phong cưỡng hôn cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ là nạn nhân của tên khốn đó mà thôi.”
Hoài Ngọc cũng tiếp lời: “Đúng thế, trong chuyện này Nguyệt Vy chịu tổn thương nhiều nhất, anh có biết không hả? Ít nhất anh cũng để cậu ấy giải thích đã chứ.”
Đình Quân vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. “Đó là chuyện của mấy người, mấy người nói xong chưa? Tôi không có gì để nói hết. Chào.”
Nhìn bóng anh đi khuất, Hoài Ngọc thở dài thườn thượt. “Trời ạ, mình đang mơ đúng không? Một Trần Đình Quân nổi tiếng thân thiện, gần gũi mà lại có thể thốt ra những lời đó với người mình yêu sao?”
Nguyệt Vy ngồi sụp xuống sân bóng, trái tim tan nát. “Thôi bỏ đi. San San, Hoài Ngọc, cảm ơn hai cậu, nhưng mình nghĩ không cần thiết nữa đâu. Mình chỉ muốn yên tĩnh thôi.”
San San không bỏ cuộc, cô chạy theo Đình Quân. Lúc này anh đã đi ra khỏi trường một đoạn. Cô cố chạy nhanh nhất có thể để đuổi theo. May mà anh đi chậm nên cuối cùng cô cũng đuổi kịp được.
“Điều anh vừa nói với Nguyệt Vy rất bất lịch sự. Nhưng có lúc tôi nghĩ anh rất tuyệt. Ít nhất anh đã nói lên cảm giác thật của mình.” San San vừa thở vừa nói.
Đình Quân dừng bước, đôi vai anh khẽ run. “Không, điều thật sự muốn nói, tôi đã không nói.”
“Vậy anh hãy cho anh và Nguyệt Vy một cơ hội được không? Bản thân anh cũng không muốn cậu ấy từ bỏ tình yêu này dễ dàng như vậy, đúng không?”
Nghe những lời đó, Đình Quân bỗng bừng tỉnh. Anh xoay người chạy ngược trở lại trường học.
Lúc này, giữa sân bóng rổ mênh mông và vắng lặng, Nguyệt Vy vẫn ngồi đó một mình, bóng tối đang dần bao phủ lấy cô. Anh ấy ghét mình đến thế sao? Anh ấy nhìn mình kiểu như mình là cái gai trong mắt cần phải vứt đi vậy.
“Nguyệt Vy.”
Tiếng gọi vang lên phá tan không gian yên ắng. Cô ngước nhìn lên khi nghe tiếng bước chân dồn dập, và rồi Đình Quân xuất hiện. Anh đứng đó, lồng ngực phập phồng vì chạy quá nhanh, đôi mắt chứa chan hối hận nhìn thẳng vào cô.
Cả hai nhìn nhau trong khoảng lặng dài, cái nhìn ấy khiến mọi hiểu lầm và tổn thương dường như đang dần được tháo gỡ. Đình Quân bước lại gần, giọng anh dịu dàng như chưa từng có cuộc cãi vã vừa rồi. “Anh xin lỗi vì lúc nãy đã nói những lời làm tổn thương em. Có người trên thế giới này muốn làm em đau khổ nhưng cũng có người buồn chỉ vì em buồn. Anh thật sự muốn trở thành người đó.”
Nguyệt Vy cảm thấy sống mũi mình cay cay. Những uất ức dồn nén suốt cả ngày qua bỗng chốc tan biến trước tấm lòng chân thành của anh. Cô lau giọt nước mắt vừa trào ra, nói. “Thật ra lúc đó em cũng không biết tại sao Hạo Phong lại làm như vậy. Em nghĩ anh ta muốn trả thù anh. Anh ta muốn dùng em để làm tổn thương anh, để phá hoại những gì tốt đẹp mà chúng ta đang có.”
Đình Quân tiến thêm một bước, định chạm vào vai cô để an ủi nhưng rồi lại kiềm chế. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. “Em hãy quên chuyện đó đi. Chủ nhật em rảnh chứ, đi xem hòa nhạc với anh nhé. Đây là điều mà anh muốn nói với em khi nãy ở sân trường. Nhưng mọi thứ lại không thành vì màn cưỡng hôn của Hạo Phong, cuối cùng anh nhận ra một điều là anh không thể và anh đã vô tình với em trước đó, đó là lý do tại sao anh lại tự trách bản thân. Anh xin lỗi.”
Lòng Nguyệt Vy quặn lại khi nghe những lời tự trách của anh. Hóa ra, đằng sau vẻ lạnh lùng tại sân trường lúc sáng là trái tim anh đang cuộn trào những mâu thuẫn và tự dằn vặt. Cô lắc đầu, ánh mắt bao dung. “Anh có lỗi gì đâu, em phải là người xin lỗi mới đúng. Lẽ ra em nên rõ ràng hơn, lẽ ra em không nên để anh nhìn thấy những cảnh tượng đó.”
Đình Quân cười nhẹ, nụ cười nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng nghìn cân đang đè nặng trên vai. Anh đưa tay ra phía trước, lời mời gọi đầy trân trọng. “Chúng ta đi thôi.”
Nguyệt Vy đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Trong bóng chiều tà dần buông, họ cùng nhau bước ra khỏi sân bóng rổ để lại sau lưng những âm mưu và đố kỵ của kẻ khác. Không gian xung quanh dường như chậm lại, chỉ còn tiếng bước chân của hai người hòa quyện vào nhau. Cảm giác ấm áp từ bàn tay Đình Quân khiến trái tim cô không thôi thổn thức.
Nguyệt Vy ngước nhìn nghiêng gương mặt thanh tú của người bên cạnh, môi nở nụ cười ngọt ngào. “Có một cảm giác hạnh phúc tuyệt vời đang hiện hữu trong trái tim em.”
Đình Quân quay sang nhìn cô, ánh mắt chứa đựng dịu dàng mà bấy lâu nay cô hằng khao khát. Anh đáp bằng chất giọng trầm ấm đặc trưng. “Anh cũng vậy, thì ra đây là cảm giác yêu một người.”
Câu nói ấy như bản nhạc không lời rót thẳng vào tâm hồn Nguyệt Vy. Cô mỉm cười, tâm trí chợt quay ngược thời gian trở lại khoảnh khắc xúc động tại sân bóng rổ, khi anh gạt bỏ mọi kiêu hãnh để giữ cô lại.
***
Tới ngày hẹn, Nguyệt Vy thay quần áo rồi đứng trước gương, nhìn ngắm ra vẻ hài lòng. Những dòng suy nghĩ dâng lên trong tâm trí cô như cuốn nhật ký đang tự lật giở từng trang đầy biến động.
Nếu bạn nhìn vào cuộc sống của tôi, điều xấu, ồn ào và tệ hại nhất đã xảy ra với tôi chính là hôn Hạo Phong. Mãi mãi là điều tệ hại nhất, một vết nhơ mà tôi chỉ muốn xóa sạch khỏi ký ức.
Cô lắc đầu để xua tan bóng hình ngạo mạn của kẻ ác ma kia, tự nhủ với chính mình. Nhưng hôm nay, mình sẽ đến buổi hòa nhạc cùng với Đình Quân. Cầu trời cho buổi hẹn này diễn ra thật suôn sẻ. Nguyệt Vy, đừng có khờ khạo nữa nhé. Phải tỉnh táo để bảo vệ lấy hạnh phúc khó khăn lắm mới có được này.
Dù đã dặn lòng phải bình tĩnh nhưng tay cô vẫn run khi chỉnh lại nếp áo. Một cảm giác lạ lẫm, vừa lo sợ vừa phấn khích chiếm lấy cơ thể cô. Mình thật sự rất hồi hộp, tim mình đập nhanh quá.
Bước chân ra khỏi cửa để bắt đầu buổi hẹn hò chính thức đầu tiên, Nguyệt Vy mang theo cả bầu trời hy vọng. Với cô, buổi hòa nhạc này là cột mốc khẳng định dù ác quỷ có bày ra bao nhiêu cạm bẫy thì ánh sáng chân thành vẫn sẽ tìm được lối đi riêng. Họ hẹn nhau tại trường rồi cùng nhau đi đến nơi diễn ra hòa nhạc.
Đình Quân đang ngồi chờ Nguyệt Vy tại ghế đá sân trường thì bóng dáng ngạo mạn của Hạo Phong lướt qua. Anh dừng chân, liếc nhìn bộ trang phục chỉn chu của đội trưởng đội bóng rổ. "Hôm nay là chủ nhật mà, sao cậu lại ở đây?” Hạo Phong cất giọng mỉa mai.
Đình Quân ngước lên, bình thản đáp. “Tôi chuẩn bị đến buổi hòa nhạc.”
“Tôi không nghĩ vận động viên bóng rổ như cậu lại thích xem hòa nhạc đấy.” Hạo Phong nhếch mép cười khẩy.
Đình Quân đứng dậy, đối diện trực tiếp với kẻ vừa gây ra bao sóng gió. “Tôi thì không bao giờ nghĩ rằng cậu lại đi cưỡng hôn một cô gái. Cậu không cảm thấy có lỗi với em cậu sao?”
Nhắc đến chuyện cũ, Hạo Phong không hề lúng túng, ngược lại còn tỏ vẻ thách thức. “Đúng đó, tôi làm đó thì sao nào? Tôi nói cho cậu biết, bất kể cô ấy là ai tôi cũng sẽ làm như thế. Và dù cô ấy chọn ai, tôi cũng sẽ thay đổi quyết định của cô ấy, cô ấy phải là của tôi, cậu hiểu chưa?”
Đình Quân bỗng bật cười nhẹ, nụ cười đầy tự tin. “Thật lạ, khi nghe những lời này tôi lại cảm thấy tốt hơn vì tôi biết tình cảm của mình đã đặt đúng chỗ.”
“Thật sao, cậu tự tin quá rồi đó.” Hạo Phong gằn giọng.
“Có thể bởi vì tôi là đội trưởng đội bóng rổ, bất kể ai trên sân là thù hay bạn. Tôi chỉ biết tôi muốn đoạt được bóng và ghi bàn.” Đình Quân khẳng định vị thế của mình.
Hạo Phong không chịu lép vế, anh tiến sát lại, gằn từng chữ. “Đừng quên, tôi cũng là vận động viên bóng rổ.”
Giữa cuộc đối đầu gay gắt, Nguyệt Vy xuất hiện trong chiếc váy thanh lịch. Hạo Phong nhìn cô, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi chuyển thành vẻ cợt nhả. “Hôm nay hẹn hò, hèn chi... trông cô thật dễ thương.”
Nguyệt Vy lùi lại, gương mặt lộ rõ sự bài xích. “Tránh ra, đừng đụng vào tôi.”
“Cô làm như tôi là kẻ xấu xa chuyên làm điều ác vậy.” Hạo Phong nhún vai.
Nguyệt Vy nhìn thẳng vào anh, từng lời thốt ra như những mũi dao. “Đúng, anh là kẻ xấu xa nhất mà tôi từng gặp. Tôi không muốn hiểu một người tự hào vì làm việc xấu như anh, làm sao để quản một người như anh chứ, đối xử với người khác như cỏ rác.”
Đình Quân nắm lấy tay Nguyệt Vy, kéo cô về phía mình. “Nguyệt Vy, đừng nói nữa. Em không cần phải tốn công vì những người thế này đâu.”
Hạo Phong nhìn bàn tay đang nắm chặt của họ, tim anh hẫng một nhịp nhưng miệng vẫn buông lời bất cần. “Hôm nay Nguyệt Vy thật dễ thương khi hẹn hò với cậu nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, nhớ đó. Xem hòa nhạc vui nhé.”
***
Buổi hòa nhạc diễn ra trong không gian náo nhiệt. Đình Quân vô cùng chu đáo khi chọn góc nhìn tốt nhất cho Nguyệt Vy. Tuy nhiên, họ không biết rằng ở phía sau cánh gà, Hạo Phong đang đứng đó, tay siết chặt khi chứng kiến cảnh Nguyệt Vy mỉm cười hạnh phúc bên người khác.
Gần cuối chương trình, một nghệ sĩ đeo mặt nạ bước ra sân khấu với cây guitar. Tiếng đàn độc tấu vang lên, đầy tâm sự và mãnh liệt khiến cả sân khấu như ngưng đọng. Nguyệt Vy và Đình Quân đều bị cuốn hút. Nhưng rồi, ánh mắt Vy dừng lại ở chiếc khăn đang quấn quanh tay người nghệ sĩ. Đó chính là chiếc khăn mà Hạo Phong từng giật từ tay cô.
Làm sao có thể là anh ta được? Mà thôi, mình quan tâm đến chuyện đó làm gì chứ, hạng người đó nên sớm cho ra khỏi suy nghĩ là tốt nhất. Vy tự trấn an mình.
Kết thúc buổi diễn, hai người họ tản bộ trên con đường rực rỡ ánh đèn. “Hôm nay cảm ơn anh vì đã mời em đến buổi hòa nhạc.” Vy nói.
Đình Quân nhìn cô trìu mến. “Anh muốn nói với em một điều mà Hạo Phong đã nói trước đó, hôm nay em rất dễ thương.”
“Cảm ơn anh.” Nguyệt Vy thẹn thùng cúi đầu.
Đình Quân ngập ngừng một lát rồi quyết định lên tiếng. “Anh muốn nói thêm một chút, em có nhận ra người đeo mặt nạ chơi guitar trong tiết mục cuối cùng không, đó là Hạo Phong. Vì ở trường Ngân Hà cậu ấy là người duy nhất biết chơi guitar bằng tay trái. Thật ra… anh không… muốn nói cho em biết điều đó đâu.”
Nguyệt Vy sững sờ nhưng rồi cô mỉm cười nhìn Quân. “Em nghĩ anh là người tốt nên mới nói chuyện đó với em. Cảm ơn anh.”
“Giờ còn sớm hay chúng ta đi ăn kem nha, anh mời.” Quân đề nghị để xua tan bầu không khí nặng nề.
“Cũng được.” Nguyệt Vy gật đầu đồng ý.
Trong lúc này ở phía sau hậu trường, Hạo Phong ngồi trên ghế tháo chiếc khăn ra, ánh mắt đượm buồn nhìn vào hư không. Một thành viên ban nhạc K tiến tới vỗ vai anh. “Hạo Phong, sao hôm nay rảnh rỗi đến đây vậy, mà cũng lâu lắm rồi mới thấy mày chơi guitar lại đó.”
“Thích thì chơi thôi, đâu cần lý do.” Hạo Phong lạnh lùng đáp.
“Sao hôm nay lại có hứng ra sân khấu vậy?”
Hạo Phong siết chặt chiếc khăn trong tay, nói. “Tôi ra sân khấu… vì nghe theo tiếng gọi của trái tim… với tình yêu âm nhạc.”
“Chỉ đơn giản vậy thôi sao hay là mày đã có tình yêu mới rồi?”
Hạo Phong nhếch môi, nụ cười pha chút tự giễu. “Yêu đơn phương người ta thì đúng hơn.”
Người bạn kinh ngạc. “Trời, tao có nghe lộn không vậy? Hạo Phong nổi tiếng nhất trường Ngân Hà, đẹp trai, gia đình quyền quý, lại có nhiều tài lẻ mà phải bám theo đuôi một cô gái sao? Trước giờ tao chỉ thấy gái theo mày chứ có thấy mày theo gái bao giờ đâu.”
“Cái này người ta gọi là ai rồi cũng khác.” Hạo Phong đứng lên khỏi ghế.
“Tao thì thấy cô gái đó có phúc mà không biết hưởng, khi từ chối một người như mày.”
“Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Tối nay chúng ta mở một bữa tiệc hoành tráng đi, mày gọi mấy anh em trong ban nhạc đi cùng luôn cho vui.”
“Ừ, được đó. Chờ tao chút, tao đi kêu họ.” Người kia quay gót.
Hạo Phong nhìn ra phía màn đêm, hướng mà Nguyệt Vy vừa rời đi. Anh biết cuộc chiến giành lấy trái tim cô chỉ mới bắt đầu, dù phải đóng vai kẻ phản diện hay người thầm lặng phía sau mặt nạ, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay.