Chương 15: Chương 15
Tôi im lặng không muốn trả lời, bởi vì tôi sợ trả lời cô ấy sẽ càng đánh tôi dữ dội, thậm chí sẽ căm hận tôi hơn, mà bản thân sẽ tự mang rắc rối đến cho mình...
Nhưng thấy tôi không trả lời cô ấy càng nóng máu hơn ngay lập tức, đã đẩy tôi xuống dưới mặt đất, sau đó lên tiếng nói với mọi người: “Này mau đến đây đè cô ta lại, hôm nay tôi phải cắt lưỡi của cô ta, để cho cô ta giấu kín bí mật, về việc cô ta ngoại tình với chồng tôi...”
Mọi người ở trong công ty này ngay lập tức cũng đồng ý theo lời của ả, bởi vì bọn họ sợ bị đuổi việc, hơn hết làm những việc này chắc chắn sẽ có tiền, mà cũng không bị gì hết...
Trong khi tôi bắt đầu vùng dẫy la hét đầy sợ hãi: “Không đừng làm như vậy hãy mau thả tôi ra, đừng làm như vậy mà!”
Ả bắt đầu cầm lấy cái kéo trên bàn mà đến, sau đó ngồi trên cơ thể tôi mà bảo: “Vậy mày có nói cho tao biết, rốt cuộc mày đã ngoại tình với chồng của tao bao lâu? Và cái con hồ ly tinh nhà mày đã quyến rũ chồng tao như nào không?”
Tôi khóc nức nở, mà không trả lời, ả ta bảo: “Được mày đúng thật là ngoan cố và cứng đầu? Vậy hôm nay tao sẽ cho mày thấy, cái lưỡi của mày mất rồi, lúc đó mày sẽ căm mãi mãi...”
Dứt lời ả đưa cái kéo vào miệng tôi, ngay lập tức tôi lên tiếng nói: “Được tôi sẽ nói cho cô biết, đừng cắt lưỡi của tôi!”
Nói đến đây ả đã dừng lại: “Nào vậy mày mau kể đi!”
“Thật ra bởi vì tôi cứu anh ấy, khi tình cờ. Và anh ấy đã yêu tôi từ lúc đó, tôi đã ngăn cản và không muốn tiếp xúc với anh ta, nhưng mà anh ta lại không chịu, mà bắt tôi làm thư ký cho anh, cho tới đêm hôm đó chúng tôi uống say, anh ta đã làm chuyện đó với tôi. Nên mọi thứ mới như vậy, và tôi mong cô hãy tha cho tôi!”
Nghe vậy ả bật cười mà bảo: “Hahahaha bây giờ tao đã có bằng chứng rồi, nên tao xử mày như thế nào cũng được đó là quyền của tao. Và mày nói trong bụng mày đang mang thai con của anh ấy đúng không? Được thế thì đứa con hoang này cũng không cần giữ lại làm gì!”
Ánh mắt ả mang theo nhiều dã tâm, ngay lập tức ả đã đá vào bụng của tôi, tôi đau đớn cố gắng vùng vẫy mà la hét: “Không đừng làm như vậy tha cho tôi đi, đừng giết chết đứa con của tôi mà!”
Những cú đá trời giáng của ả, khiến tôi đau đớn mà chỉ biết gào thét, trong khi ả cười man rợ, vang lên những câu nói đầy giận dữ: “Hừa cái đồ con hoang, cái thứ làm đĩ giống hệt mẹ mày, hôm nay tao sẽ cho mẹ con mày cùng đoàn tụ với nhau ở dưới suối vàng, khi dám cướp chồng của tao!”
Tiếng ả gào lên mà những cú đá vào bụng càng lúc càng mãnh liệt, tôi khóc nức nở trong sự đau đớn, nhưng cũng chẳng thể phản kháng được, sau một lát từ bên dưới bụng của tôi, máu không ngừng chảy ra, khiến cho tôi cảm nhận được nó, nhìn thấy máu ả cười ha hả bảo: “Hahahaha bây giờ hãy nhìn đi, nhìn sự thảm hại của mày như thế nào, cướp chồng của tao hả con đĩ, đứa con trong bụng của mày cũng chết luôn rồi! Còn giờ thì sắp đến lượt của mày rồi đó!”
Tôi nhìn những vũng máu đang chảy, mà tiếng nức nở không ngừng vang lên, trong câu nói đầy tuyệt vọng của tôi: “không con của mẹ, đứa con chưa chào đời của mẹ, con đã bỏ mẹ đi rồi, tại sao chứ, tại sao ông trời lại độc ác dữ vậy? Tại sao lại nhẫn tâm cướp đi đứa con của con?”
Ả lại bật cười thật lớn đáp: “Hahahaha ông trời cướp đi đứa con của mày, là bắt mày phải trả giá cho những tội ác của mày đó, khi mày đã cướp đi chồng của tao con đĩ, đứa con hoang này chết cũng đáng, mày còn tiếc làm gì. Với lại đừng lo lắng, mẹ con chúng mày sẽ được đoàn tụ dưới suối vàng thôi, tao sẽ cho mày đăng xuất cùng nó, nhưng chết bình thường thì quá hời cho mày, nên tao sẽ từ từ hành hạ mày cho đến chết...”
Nghe vậy tôi không biết ả ta định làm gì, chốc lát đã lên tiếng nói với những người ở đó: “Mau đi lấy cho tao một con dao, thậm chí lấy một hũ muối đến đây, mà quên mang theo một sợi dây thừng nữa, tao muốn cho nó cảm nhận được, cảm giác sống không bằng chết là như nào...”
Nghe vậy người đàn bà báo tin cho ả cũng ngay lập tức rời đi, sau một lát cũng mang đến những thứ mà ả cần, ngay lập tức Bạch Linh tiến đến chỗ tôi, mang theo ánh mắt giận dữ...
Mà bắt đầu trói tôi lại, rồi bảo những người ở đó cột tôi lên, tôi giờ đây như một con heo bị treo lơ lửng, đang trực chờ đợi cái chết của mình đến, tôi không biết bọn họ sẽ hành hạ tôi như thế nào nữa...
Lúc này ả đưa con dao lướt qua người tôi mà bảo: “nào bây giờ mày muốn, tao cắt từng miếng thịt của mày chỗ nào? Hay đâm vào đâu trong cơ thể mày? Rồi rắc muối lên, cho mày cảm nhận sự đau đớn hả? Rồi sau khi mày chết, tao sẽ thiêu mày thành tro bụi, biến này thành một món thịt ngon nhất, rồi từ từ tận hưởng mày, như vậy thì tao mới hả lòng hả dạ...”
Tôi vùng vẫy, ngay lập tức phun nước bọt vào mặt Bạch Linh, giờ đây sự hận thù đã khiến tôi mất đi lý trí, tôi không còn tha thiết sống nữa, ngay lập tức tôi lên tiếng bảo: “Mày có ngon thì giết chết tao đi con đĩ, mày đừng để cho tao sống sót, không thì mày đừng trách tại sao, tao giết chết mày nghe rõ chưa?”
“Ồ công nhận giọng của mày cũng lớn, gan của mày cũng to đó, tao cứ tưởng mày là một nàng tiên nhẹ nhàng, một cô gái trong sáng, khi không kháng cự gì mà chỉ la hét, bây giờ mới chịu lộ mặt à? Nhưng thôi kệ, cho dù bản mặt của mày như nào cũng xấu giống như một con chó, còn giờ hãy tận hưởng địa ngục mà tao mang lại đi!”
Dứt lời trong tiếng gầm đầy tức giận, ngay lập tức ả dùng con dao rạch một đường trên tay tôi, cái cảm giác bị rạch đó rất đau, máu không ngừng chảy ra khiến tôi muốn khóc, thậm chí la lên.
Nhưng tôi quyết định kiên cường không làm như vậy, tôi muốn chứng minh cho ả ta thấy, mình không bị ả ta làm cho tổn thương, tôi lên tiếng bảo: “Hahahaha đây cũng chỉ là những trò bình thường thôi, mày không làm được gì đâu, và sự căm hận này, cho dù có biến thành ma tao cũng không tha cho mày!”
“Được đúng là thứ không biết điều, bây giờ tao sẽ cho mày cảm nhận, khi rắc muối vào vết thương là như thế nào!”
Thế là ả ta liền nắm lấy hũ muối, sau khi thọc tay vào bên trong, lấy ra một nắm muối, mà bôi vào cánh tay của tôi, mặc dù tôi cố gắng kiên cường, không la hét, nhưng nỗi đau từ muối, khiến cho vết thương cảm thấy rát, nó thốn đến chừng nào chứ?
Dù đó là thần tiên thì cũng chịu đựng không được, vậy nên mang theo nỗi đau cùng với sự căm hận, tôi la lên đầy thê thảm, trong nụ cười đắc thắng của ả: “Hahahaha không phải mày nói sẽ không la hét à? Không phải mày kiên cường lắm sao? Nhưng bây giờ nhìn kỹ đi, mày chả khác gì một con heo đang bị làm thịt, những vết thương này, cho dù mày có chết cũng không bao giờ quên được đâu!”
Tôi rên rỉ đầy đau đớn trong khi ả tiếp tục dùng muối bôi vào vết thương của tôi: “Bây giờ mày hãy tiếp tục chịu đựng cơn đau đi!”
Tôi la lên đầy đau đớn cố gắng giãy giụa, nhưng tất cả cũng chỉ là sự bất lực, trong cái cảm giác rát đến tột cùng, còn nước mắt không ngừng trào ra, với tiếng cười đầy man rợ của ả: “Hahahaha đây chính là cái kết dành cho những con trà xanh giống như mày...”