Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 21: Chương 21

Thời gian bắt đầu trôi qua, giờ đây tôi lại nhận nhiệm vụ tiếp theo trong việc buôn bán ma túy của Ali. Nhưng khi đi trên đường làm nhiệm vụ, tôi vô tình nhìn thấy anh Tuấn cũng đang lái xe, mà vô tình đâm trúng xe của tôi...

Khi dừng xe lại, tôi không biết rốt cuộc là ông ấy cố tình khi biết tôi, hay là chỉ vô tình thôi. Giờ đây tôi bước xuống xe, sau đó đưa mắt nhìn chăm chăm ông ta mà nói:

“Này, ông đang làm gì vậy? Tại sao lại tông vào xe của tôi?”

Lúc này ông Tuấn lên tiếng bảo:

“Là... Là em Sao Mai? Em có biết tôi tìm kiếm em rất lâu rồi không? Cũng may là đã gặp được em rồi. Bây giờ cuộc sống của em như thế nào, em có ổn không?”

Tôi cũng chẳng mảy may quan tâm đến anh ta làm gì, ngay lập tức đã leo lên xe rời đi. Trong khi ông ta thì bắt đầu đuổi theo tôi, giờ đây tôi không biết phải cắt đuôi ông ta như thế nào, bởi nếu như ông ta phát hiện ra việc tôi giao ma túy thì sao...

Thế là tôi đưa mắt nhìn xung quanh, chốc lát thấy một rừng cây. Ngay lập tức tôi lái xe của mình lạng vào đó, lúc này chiếc xe của tôi cũng đã biến mất, khiến cho ông ta không nhìn thấy, mà đi tìm kiếm khắp nơi...

Tôi thấy xe ông ta không đuổi theo mình nữa rồi, liền thở dài trong sự mệt mỏi và nói:

“Hazz, thật là may mắn mà. Cũng may là ông ta không đuổi kịp mình. Giờ mình phải hoàn thành nhiệm vụ này, và mình mong rằng mọi thứ sẽ ổn...”

Thế là tôi bắt đầu lái xe đến đó thật nhanh. Chốc lát, tôi cũng đã nhìn thấy bọn người buôn ma túy. Giờ đây bọn chúng lên tiếng:

“Được rồi, hãy cho chúng tôi xem hàng đi!”

Tôi đồng ý mà lấy hàng ra cho bọn chúng xem. Nhưng sau khi xem, bọn chúng lại có hành động giống như những tên đợt trước, muốn cướp hàng của tôi...

Tôi đã để ý thấy bọn chúng rút súng ra, nhanh chóng liền trốn vào sau xe, thậm chí cũng lấy ra một khẩu súng. Giờ đây tiếng súng đạn không ngừng vang lên ầm ầm, tôi cũng chẳng biết mình phải làm gì trong tình huống này, khi đang đối đầu với một tên vô cùng nguy hiểm...

Thế là sau một lát, tôi cũng đã chòm đầu ra, nhìn hắn đang quan sát khắp nơi để tìm kiếm tôi. Chốc lát, tôi dùng súng bắn vào cánh tay của hắn, khiến hắn ngã xuống dưới mặt đất. Sau đó, tôi lại tiếp tục định bắn vào bụng hắn, thì không ngờ khẩu súng lại hết đạn. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nó lại hết đạn như vậy...

Không lẽ Ali đang định chơi xỏ mình sao? Nhưng bản thân không kịp nghĩ nhiều, vì hiện tại một là mình cần phải giết chết hắn để sống, hai là hắn sẽ giết chết tôi. Nhân lúc hắn đang cúi xuống nhặt khẩu súng, tôi liền chạy đến mà đá vào bụng của hắn, khiến hắn văng ra xa, trong khi cú đá đó cũng khiến cho khẩu súng văng đi chỗ khác...

Tôi cũng không kịp chạy tới lấy khẩu súng, mà quyết định sẽ đánh tay đôi với hắn ta. Chốc lát, tôi lao đến chỗ của hắn, một tay nắm lấy áo hắn, tay còn lại không ngừng đánh liên tục vào mặt hắn. Trong tiếng rên rỉ của hắn, hắn rơi vào thế bị động một lát, sau đó cũng đã ngồi dậy, mà đè tôi xuống dưới mặt đất...

Giờ đây, hắn dùng tay của mình mà đấm vào mặt tôi, khiến mắt tôi bị bầm, thậm chí từ miệng tôi cũng đã chảy máu. Tôi cảm thấy rất đau đớn, dường như bất lực, không biết phải làm gì. Thậm chí chỉ một lát nữa, chắc chắn hắn sẽ giết chết tôi...

Nhưng trong những cú đấm đau đớn kia, tôi cũng nhận ra rằng mình cần phải làm gì để khiến hắn thả tôi ra. Thế là tôi nắm một nắm cát dưới đất ném vào mặt hắn, điều đó khiến hắn không thấy gì. Ngay lập tức, tôi đẩy ngã hắn mà bỏ chạy, bởi tôi biết bản thân mình không thể đánh lại hắn...

Hắn sau một lát mới có thể lấy lại được ánh sáng, sau khi bụi trong mắt đi hết. Chốc lát, hắn nhìn chăm chăm tôi mà gào lên:

“Được lắm, con chó kia! Mày chạy không thoát đâu!”

Giờ hắn quay sang nhìn khẩu súng nằm không xa, rồi quyết định chạy đến để lấy. Nhưng hắn đã lạc mất dấu tôi rồi. Chốc lát, hắn bắt đầu đi tìm, trong khi tôi thì sợ hãi, núp ở một gốc cây, bởi sức lực của tôi không còn đủ để chạy nữa. Tim tôi không ngừng đập liên hồi, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực...

“Hazz... không ngờ rằng hôm nay buổi giao dịch này lại khó đến như thế. Và mình phải làm gì để thoát khỏi hắn? Nếu không thì mình sẽ chết mất!”

Thế là tôi núp trong bụi rậm đó, nhìn chăm chăm hắn ta một lát lâu, trong khi hắn không ngừng lên tiếng nói:

“Thật là tức chết đi được, để con chó đó trốn rồi. Giờ mình cần phải đi tìm nó...”

Dứt lời, ngay lập tức hắn đi chỗ khác. Giờ đây, khi không thấy hắn, tôi cố gắng chạy ra khỏi đây. Sau một lát băng qua những khu rừng rậm rạp, thậm chí bị lá rừng cắt chảy máu, nhưng tôi vẫn chưa thể rời khỏi được, bởi nơi chúng tôi giao dịch ở rất xa thành phố...

Còn Tuấn cố gắng tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng đã tìm được xe của tôi. Ngay lập tức, anh ta bước xuống xe với những suy nghĩ rằng:

“Gì, rốt cuộc cô ấy đâu rồi? Tại sao xe của cô ấy lại bỏ ở đây? Và cô ấy lại đi vào một nơi hoang vu như này? Không lẽ có chuyện gì với cô ấy? Mình phải đi tìm cô ấy mới được!”

Nghĩ đến đây, anh vô cùng lo lắng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế là anh bắt đầu đi sâu vào khu rừng kia. Sau một lát tìm kiếm, anh cũng đã thấy được một bóng người, trong khi tôi nghe tiếng bước chân mà thủ sẵn một gốc cây, vì sợ rằng đó chính là hắn ta...

Nhưng lúc này, cả hai người cũng đã chạm mặt nhau. Điều đó khiến tôi vô cùng bàng hoàng, thậm chí cảm ơn trời Phật khi đó không phải là hắn, mà chính là ông Tuấn...

Tôi lên tiếng nói với ông ta, mong rằng sẽ có một tia hy vọng cứu chúng tôi rời khỏi đây:

“Này, ông đã vào đây bằng cách nào? Và bây giờ ông đưa tôi ra khỏi đây được không? Ông còn nhớ đường ra chứ?”

“À, vẫn còn nhớ đường ra. Em hãy đi theo anh. Mà đã có chuyện gì xảy ra với em vậy chứ? Tại sao em lại bỏ xe ngoài kia mà vào khu rừng này? Thậm chí mặt mày em bị đánh bầm tới mức này, không lẽ em gặp ăn cướp sao?”

Tôi lên tiếng trả lời anh ta đầy gấp gáp:

“Anh đừng bận tâm đến những việc này làm gì. Bây giờ chúng ta cần mau rời khỏi đây...”

“Được, để anh đưa em rời khỏi đây rồi gọi cảnh sát ha!”

Tôi liền đáp:

“Không... không cần gọi cảnh sát. Chỉ cần chúng ta rời khỏi nơi đây là được!”

Anh ấy nghe vậy cũng đồng ý, sau đó đưa tôi rời khỏi khu rừng này. Chốc lát, chúng tôi đã thoát được và đi đến xe của anh ấy. Ngay lập tức, anh ấy mở cửa xe cho tôi vào. Nhưng tên đó cũng đã đến nơi. Thế là hắn lập tức giơ súng bắn về phía tôi, khi tôi đang chui vào xe...

Sau khi nghe tiếng “bằng”, anh ta liền ôm chầm lấy tôi, vì sợ tôi gặp nguy hiểm, nên viên đạn đó đã bắn trúng vào người anh ta. Lúc này, anh ta rên lên trong sự đau đớn, máu không ngừng chảy ra từ bụng, khiến tôi hốt hoảng...

Giờ đây, tôi nhanh chóng kéo anh ta vào trong xe, trong khi tiếng súng lại vang lên một lần nữa. Chốc lát, viên đạn trúng vào chiếc xe, may mắn là chúng tôi không sao cả...

Ngay lập tức, tôi lái xe đi, trong khi tên đó không ngừng nhìn chăm chăm tôi mà lên tiếng nói:

“Tức thật! Vậy mà mình vẫn không trừ khử được cô ta. Thậm chí để cô ta lấy được số hàng đi nữa chứ! Mình cũng không thu được gì, thật là tức chết...”

Thế là, trong sự tức giận của bản thân, hắn cũng quay trở về. Còn tôi cố gắng lái xe đến bệnh viện, thầm mong rằng anh ấy sẽ không sao, khi đang nhìn anh ấy chịu sự đau đớn bởi vì đã bị súng bắn vào người...