Chương 30: Chương 30: Dừng Lại Để Bắt Đầu Trò Chơi Mới
Cô giờ đây cũng đã thoát ra được khỏi đó, trong khi căn nhà đã càng lúc càng cháy lớn hơn. Cô nhìn căn nhà khi mình đã bỏ chạy được mà thở phào trong sự nhẹ nhõm. Chốc lát, cô suy nghĩ: “Tại sao căn nhà lại cháy như thế này? Và bây giờ mình phải làm sao đây chứ? Và mình đã phá hủy căn nhà của anh ấy rồi?”
Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân thì ngay lập tức một vụ nổ lớn đã vang lên. Chốc lát, cô bị hất văng ra, trong sự đau đớn của bản thân mà cả cơ thể bị thương...
Lúc này anh nhìn qua màn hình máy tính mà bật cười, khi thấy cô bị như vậy: “Hahahaha, đây chính là cái kết của cô? Và cô có biết không chứ, tôi cảm thấy rất vui vì những điều này? Và tôi thật sự muốn cô chết trong sự đau đớn đến tột cùng. Và bây giờ mọi thứ như vậy là tôi đã hả lòng hả dạ rồi, nhưng nó chỉ mới là sự mở đầu. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu tống cô vào bên trong bệnh viện, thậm chí thuê người chăm sóc cô, để người đó hành hạ cô đến chết!”
Dứt lời, anh lại tiếp tục xem cô nằm dưới mặt đất, trong khi nước mắt không ngừng rơi. Cô lên tiếng nói với bản thân của mình: “Mình cảm thấy đau quá đi, cái cảm giác này giống như là tất cả các xương cốt đều bị gãy vậy. Và mình cần phải làm gì đây? Thậm chí cảnh sát có đến hay không? Sao mình vẫn chưa thấy một ai vậy? Và không lẽ hôm nay mình sẽ thật sự chết ở đây sao?”
Cô dứt lời, ngay lập tức đã nhắm mắt, trong khi camera lén mà anh đặt trong người của cô cũng đã quay lại những cảnh tượng này. Chốc lát, anh lên tiếng: “Được rồi, trò chơi như vậy cũng đã đủ. Và bây giờ cô vẫn chưa chết được đâu, bởi tôi vẫn còn nhiều trò vui dành cho cô phía sau!”
Nói rồi, ngay lập tức anh cũng đã lấy điện thoại ra. Chốc lát, gọi cho cảnh sát mà nói: “Alo, cảnh sát đúng không? Anh hãy mau đến căn nhà xx đi, thậm chí căn nhà ở đường xx đó đã bị cháy rồi...”
Nghe vậy mà cảnh sát vô cùng hoang mang. Chốc lát, cũng lên tiếng đồng ý, sau đó gọi lính cứu hỏa đi cùng. Sau khoảng tầm ba tiếng, họ cũng đến nơi, trong khi anh thì đến nơi trước họ, mà cũng đã chạy vào ôm chầm lấy Mai trong sự hoang mang của chính mình mà nói: “Này, em không sao chứ? Và em hãy mau tỉnh lại đi! Và em có biết rằng anh cảm thấy rất sợ hay không? Nếu như em có chuyện gì thì anh sẽ không sống trên cuộc đời này được nữa đâu! Và không phải là chúng ta đã nói với nhau rồi, em nhất định sẽ ở bên cạnh anh cả đời này mà. Và cho dù có chuyện gì cũng sẽ không chia lìa. Nhưng tại sao bây giờ mọi thứ lại...”
Thế là bên ngoài anh khóc trong sự đau đớn, nhưng bên trong là những suy nghĩ: “Hưa, câu chuyện của chúng ta cũng đã bắt đầu. Và tôi rất thích diễn vai này, để có thể cho cô cảm nhận được rằng tôi đang yêu thương cô, sau đó đẩy cô xuống dưới vực thẳm như thế nào. Và chỉ sau một lát nữa xe cấp cứu cũng đã đến. Và một chương mới của cuộc đời cô sẽ chính thức mở ra, khi ngày nào cô cũng sẽ chịu đựng những hình phạt tra tấn đầy đau đớn nhất, bởi người làm mà tôi đã thuê về để giúp đỡ cô, thậm chí chăm sóc cô trong bệnh viện!”
Thế là thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân mình, sau một lát xe cấp cứu cũng đã đến nơi. Giờ đây, anh cũng kêu xe cấp cứu đưa cô lên xe mà chở cô đến bệnh viện...
Và rồi cảnh sát cũng đã đến nơi. Sau đó anh cũng đã khai báo với cảnh sát để cho cảnh sát dập lửa. Và thậm chí sau khi giải quyết mọi thứ xong, anh cũng đã đi vào bệnh viện cùng với cô...
Khi vào bên trong, anh đã ngồi bên ngoài chờ đợi mà không biết cô đã bị gì, thậm chí trong lòng cảm thấy rất vui...
Lúc này, sau khi điều trị cho cô xong, bác sĩ cũng bước ra. Thế là anh lên tiếng hỏi bác sĩ: “Này, người phụ nữ trong phòng đó như thế nào rồi? Giờ đây bác sĩ lên tiếng trả lời?”
“Ừ, thật may mắn là người phụ nữ trong phòng đó đã không sao. Và anh chính là người nhà của bệnh nhân phải không? Và bây giờ anh mau đóng tiền viện phí đi, với lại cô ấy sẽ khỏe lại sau mười ngày nữa!”
Anh cũng đồng ý với lời của bác sĩ. Chốc lát, cũng đã đóng viện phí. Và rồi anh bước vào bên trong để thăm cô. Giờ đây, nhìn thấy anh, cô đã ngồi dậy trên giường mặc kệ sự đau đớn của chính mình. Chốc lát, cô ôm chầm lấy anh mà nói: “Này, cuối cùng anh cũng đã về rồi. Thậm chí anh có biết không, em thật sự cảm thấy rất đau đớn. Và giống như là thế giới này sắp sụp đổ vậy, khi những chuyện kinh khủng đó đã xảy ra. Và em cũng không biết tại sao căn nhà đó lại phát nổ. Và em cũng không biết vì lý do gì mà nó lại cháy. Thậm chí anh đừng có trách em được không, khi em không cố tình phá căn nhà của anh đâu!”
Nghe vậy, anh ngay lập tức đưa tay lau mắt của cô mà bảo, khi những giọt nước mắt đang chảy ra: “Này, em đừng quá lo lắng. Và căn nhà đó cũng chỉ là một căn nhà bình thường của anh. Và anh vẫn còn nhiều căn nhà khác. Thế nên mất căn nhà này thì cũng chẳng sao. Và chúng ta sẽ dọn đến căn nhà khác ở mà. Và thậm chí em đừng có tiếc của anh làm chi. Với lại bây giờ anh sẽ chăm sóc cho em. Và em phải khỏe lại, chúng ta sẽ bắt đầu một gia đình hạnh phúc, khi những biến cố này đi qua!”
Cô nghe đến đây mà ôm chầm lấy anh lại trong sự hạnh phúc, trong khi anh thì bắt đầu suy nghĩ: “Hưa, cho dù phá đi gia sản của tôi thì cũng không sao, miễn là tôi có thể trả thù cho vợ yêu của tôi là được. Và trò chơi này chỉ mới bắt đầu, tôi sẽ khiến cô đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần hơn nữa!”