Chương 19: Bản giao kèo của những mảnh vỡ
Căn phòng rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Lời đề nghị của Lữ Diệp không giống một lời cầu hôn, nó giống một bản án được tuyên dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo.
Màng nhĩ vang lên những tiếng rít chói tai. Anh đã chuẩn bị tâm lý cho những lời nhục mạ, cho một cái giá tiền tệ khổng lồ, hay thậm chí là sự khước từ nghiệt ngã nhất. Nhưng 'kết hôn'? Hai chữ ấy rơi xuống giữa họ, lạnh lẽo và sắc lẹm, nghiền nát mọi dự tính của anh. Đó không phải là lời cầu hôn, đó là một bản án giam cầm cả hai trong sự dằn vặt.
Anh nhìn Lữ Diệp. Cô vẫn đứng đó, đôi bàn tay vừa nhắc đến việc cứu mạng người lại đang thản nhiên cài lại khuy măng sét áo blouse. Trong mắt anh, cô không còn là cô bé học trò hay lén nhìn anh qua khe cửa phòng thực hành hóa học nữa. Cô là một thợ săn, và anh là con mồi đang kiệt sức.
“Kết hôn?” – Tiếng anh thốt ra nhỏ đến mức chính anh cũng không nghe rõ.
Nội tâm Bùi Thần như một mặt hồ bị ném xuống một tảng đá nghìn cân. Anh nhớ về những năm tháng đứng trên bục giảng, về nguyên tắc đạo đức mà anh luôn tôn thờ, về sự cao ngạo của một trí thức chưa bao giờ cúi đầu trước nghịch cảnh. Nhưng giờ đây, người phụ nữ trước mặt đang dùng chính sự cao ngạo đó để nghiền nát anh.
Bùi Thần đau đớn nhận ra, Lữ Diệp không cần tình yêu của anh. Cô cần sự phục tùng của anh. Cô muốn nhìn thấy người thầy giáo từng dùng "lễ nghi" và "chuẩn mực" để đẩy cô vào vực thẳm, giờ đây phải đặt chữ ký vào một bản hợp đồng bán mình. Đó là sự trả thù tàn khốc nhất: Biến anh thành món đồ chơi trong tủ kính của cô.
Lồng ngực Lữ Diệp đang đập những nhịp rung rẩy mà cô cố công che giấu. Mỗi lời thốt ra đều như một nhát dao, không chỉ đâm vào Bùi Thần mà còn cứa vào những vết sẹo chưa bao giờ lành hẳn trong lòng mình.
Cô nhìn dáng vẻ thất thần của anh, trong lòng không hề thấy khoái cảm của kẻ thắng cuộc. Ngược lại, một nỗi chua xót dâng lên tận cổ họng.
Tại sao chúng ta lại đến nông nỗi này?
Trong thâm tâm, Lữ Diệp đang tự ghê tởm chính mình. Cô đã dành sáu năm để trở thành một bác sĩ xuất chúng, để đứng ở đỉnh cao nơi không ai có thể làm tổn thương mình. Nhưng khi đối diện với người đàn ông này, cô thấy mình vẫn là cô bé mười tám tuổi bị tổn thương sâu sắc, đang dùng lớp vỏ bọc cường quyền để che đậy một trái tim vụn vỡ.
Lữ Diệp muốn sở hữu anh, không phải bằng tình yêu ngây thơ ngày cũ, mà bằng một sợi dây trói buộc mà anh không bao giờ có thể tháo gỡ.
Cô muốn anh phải ở bên cạnh, để mỗi ngày anh đều phải nhìn thấy sự thành đạt của mình, nhìn thấy người mà anh từng coi là "chưa trưởng thành" nay đã nắm giữ vận mệnh của gia đình anh.
“Thầy có thể từ chối. Tôi vẫn sẽ phẫu thuật cho bà, vẫn sẽ giúp thầy Lâm Vũ. Nhưng sau đó, chúng ta sẽ mãi mãi là hai người dưng, không còn bất cứ liên quan gì nữa.”
Câu nói đó khiến Bùi Thần sững người.
Anh hiểu ra rồi – đây mới chính là đòn chí mạng nhất. Lữ Diệp không ép buộc anh bằng sự sống chết, cô ép anh bằng chính sự tử tế còn sót lại của mình. Nếu anh đồng ý, đó sẽ là quyết định của chính anh, một sự tự nguyện dâng hiến linh hồn cho cô để bù đắp cho quá khứ.
Ngoài hành lang, gió đêm rít qua khung kính như tiếng khóc than của tuổi trẻ đã mất. Bùi Thần đứng lặng hồi lâu giữa bóng tối và ánh sáng. Giữa lòng tự trọng đang rỉ máu, sự tội lỗi bủa vây và một mối tình chưa bao giờ thực sự kết thúc – anh biết, bất kể anh bước chân ra khỏi cánh cửa này hay ở lại, cuộc đời anh từ nay đã vĩnh viễn thuộc về người con gái ấy.
Quá khứ không còn yên ổn, và tương lai… đã chính thức bắt đầu từ bản giao kèo đầy máu và nước mắt này.