Chương 20: CH20. Mượn nước đẩy thuyền
Đêm đó sau khi Bạch Thanh Phong về, chỉ còn lại Hạ Hi Khanh với ánh nến, anh đã suy nghĩ rất nhiều, về kế hoạch sắp tới lẫn cốt truyện của thế giới này.
Sẽ ra sao nếu anh chết trước thời gian trong nguyên tác?
Tiểu Nguyệt sẽ sống tốt chứ, ít nhất lúc ấy cô cũng có sự bảo hộ của Thẩm Hoàng hậu và Thái tử.
Vậy còn A Phong? Y sẽ đối mặt như thế nào? Thật sự anh không dám tưởng tượng nổi.
Hình ảnh của Thanh Phong dần hiện lên trong đầu anh, biểu cảm lo lắng cùng sợ hãi của y vào lần anh bị ám sát, dù không bị thương gì nhưng y vẫn để lộ sự hoảng hốt cùng lo lắng ra ngoài. Nếu anh còn bị thương nữa thì không biết y sẽ ra sao.
Hạ Hi Khanh cười, lắc đầu bác bỏ suy nghĩ ấy. Không được, đích đến phía trước rồi, không được nghĩ chuyện xui xẻo.
Anh nhìn thư từ do người hộ vệ mà anh đã cử đi trước đó một cách suy tư. Có tổng cộng bốn lá thư được gửi vào bốn thời điểm khác nhau, tất cả đều rất bình thường, không có kí hiệu nào bên ngoài chứng tỏ việc họ làm vẫn chưa bị phát hiện hoặc đã nhưng người của Mai Quý phi chưa có động tĩnh gì.
Hiện tại anh đã hoàn toàn thoát khỏi bàn tay của Mai Quý phi nhưng lại để lại đó một điểm yếu chí mạng là Hạ Di Nguyệt. Anh vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, mọi chuyện quá thuận lợi. Từ chuyện tìm sự trợ giúp của Thẩm Hoàng hậu cho đến việc tìm nhân chứng cho vụ việc của Tam Hoàng tử một cách suông sẻ cứ như thể đây là một cái bẫy được giăng sẵn cho họ vậy.
Nếu muốn khóa miệng một kẻ nào đó đang nắm giữ bí mật của mình thì đáng lẽ nên để người đó ở nơi không liên quan gì đến bản thân nhưng người nhân chứng kia lại sống ở lãnh địa của Mai gia, còn là ngôi làng thuộc sở hữu của Mai Quý phi.
Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu liền vò đầu la lên: “Ahhhh… không muốn nghĩ nữa!!! Nhức đầu chết mất thôi!!!” rồi gục xuống bàn.
Là do anh chưa đủ năng lực hay do hào quang nhân vật chính mà nữ chính có thể tìm ra sự thật một cách dễ dàng và thuyết phục như vậy chứ.
Lúc này trong đầu anh lại lóe lên một suy nghĩ.
Học hỏi người đi trước.
Theo cốt truyện, Hạ Uyển Ân còn rất nhỏ nên đã dùng sự khôn khéo của mình để dẫn dắt sự thật đến trước mặt những người có địa vị cao nhất trong hậu cung chính là Thái hậu và Thẩm Hoàng hậu. Vị Hoàng hậu này tuy vẫn e dè Huyền đế nhưng cái gai trong lòng không được gỡ ra khiến bà khó chịu. Đúng lúc đứa nhỏ được gọi là Phúc tinh xuất hiện, nàng tò mò và cũng được tính một nửa là người trong cuộc. Vịnh vào điều này, Thẩm Hoàng hậu dẫn nàng đến chỗ Thái hậu, lôi kéo người có địa vị cao nhất này để rút đi cái gai trong lòng, cùng lúc dọn đường cho con trai đang ở nơi xa.
Đây chỉ là một chi tiết được lướt qua nhanh chóng trong truyện nên ít ai để ý thấy nhưng đã là Hoàng hậu thì hẳn là không đơn giản như lời kể. Hơn nữa, chuyện bà ta đồng ý hợp tác với anh hẳn là cũng đang mượn nước đẩy thuyền như trong cốt truyện.
Trong cuốn truyện này anh chỉ là một nhân vật phụ, muốn làm chuyện lớn như nhân vật chính có lẽ là bất khả thi nhưng nếu làm những chuyện để bảo vệ tính mạng thì có lẽ vẫn được.
Cái chết trong nguyên tác cũng có một phần do cuộc cãi nhau với Bạch Thanh Phong, đến mức hai người xem nhau như người lạ thì có lẽ không đơn giản. Chuyện đó xảy ra ngay sau khi Mai Quý phi bị tống vào lãnh cung nên có lẽ là sẽ liên quan đến.
Đang mải suy nghĩ nên Hạ Hi Khanh không để ý Tiểu Ngọc đang đứng ở bậc cửa, tay cầm lồng đèn, tay cầm áo choàng lông chờ anh xong việc.
“Điện hạ, đã canh hai giờ Dần rồi, người mau đi nghỉ đi. Bạch Nhị thiếu gia đã dặn thần phải nhắc người không được làm việc quá sức rồi.” Tiểu Ngọc không nhìn được liền lôi Bạch Thanh Phong ra làm cái cớ.
Hi Khanh không biết cậu đang lấy A Phong của anh ra làm cớ hay y thật sự dặn cậu nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của thiếu niên ấy anh đành phải buông tay rời khỏi thư phòng. Thấy anh chịu quay về nghỉ ngơi thì Tiểu Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
“Sao ngươi không ngủ trước đi, trong cung đèn đều thắp hết rồi, ngươi cầm đèn đến đây gọi ta làm gì. Ta biết đường về mà.”
“Nếu thần không tới sợ là điện hạ ngồi tới sáng sớm mất. Sức khỏe người đã tốt hơn nhưng vẫn không chịu lạnh được lâu nên về nghỉ sớm tránh hứng sương sớm thì hơn. Điện hạ chưa ngủ sao thần dám ngủ.”
“Càng ngày ngươi càng giống A Phong rồi đó.”
“Chúng thần làm vậy vì lo cho điện hạ thôi.”
Sau đêm hôm đó, Hi Khanh không còn giữ vẻ căng thẳng, tạm buông bỏ những suy tính kia qua một bên để nghỉ ngơi. Anh sống theo đúng nghĩa là tận hưởng cuộc sống xa hoa này, không muốn phiền lòng chuyện gì nhưng chuyện cho người bảo vệ nhân chứng và theo dõi động thái của địch vẫn phải làm.
Không biết bằng cách nào nàng công chúa nhỏ kia lại biết được kế hoạch anh. Chuyện nàng bị mẫu thân ruột hành hạ, lợi dụng để Huyền Đế đến gặp đã được xử lý xong. Hiện nàng cũng có cung của mình và nhận được sự đối đãi của một công chúa, bề ngoài thì giống với Tam Công chúa Hạ Di Nguyệt nhưng nếu kiểm tra kỹ thì sẽ thấy số lượng mà nàng nhận từ Nội vụ phủ nhiều hơn của Hạ Di Nguyệt. Điều này cho thấy cán cân đã có sự chênh lệch về địa vị giữa các công chúa.
“Hạnh tỷ tỷ, đằng kia có cây hồng kìa, ta hái vài quả về ăn đi.”
Hạ Uyển Ân đang đi dạo thì phát hiện ở một góc hoa viên có cây hồng trĩu quả nên nổi ý.
“Để nô tỳ lấy giỏ cho người.”
Hạ Uyển Ân nhờ vào sự giúp đỡ của thái giám đa leo được lên cành cây, công chúa nhỏ đưa tay sắp chạm vào quả hồng thì có người hét lên “Mau dừng lại, đừng hái nó!!”
“Ngũ Hoàng tỷ?”
Hạ Chi Lan từ xa đi tới, khuôn mặt cô có phần sợ hãi xen lẫn lo lắng.
“Muội đã hái quả nào chưa, mau leo xuống đây nhanh lên không chúng ta sẽ gặp rắc rối đó.”
Uyển Ân hoang mang vẫn chưa hiểu ý của cô nhưng vẫn ngoan ngoãn để thái giám bế xuống.
“Mấy người đang làm gì vậy hả!!?” Lần này thì chủ nhân thật sự của cây hồng đã xuất hiện với sự giận dữ. Hạ Di Nguyệt rất ghét ai lại gần cây hồng này nên khi nghe thấy có tiếng người ở phía này đã chạy tới ngay lập tức.