Chương 22: Chị em tâm sự_1
Im lặng được vài giây, chị Linh lại nhìn Hoa Tranh, thấp giọng hỏi nhỏ.
“Vậy… người mà em sắp cưới là ai? Đã gặp chưa? Tốt hay xấu?”
Hoa Tranh bị hỏi bất ngờ, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cô hơi ngẩn ra, môi khẽ mím lại.
Chị Linh thấy vậy, không biết nghĩ tới điều gì, chị lại cúi đầu, tự mình lẩm bẩm.
“Hôn nhân ép buộc liệu có thể gặp được người tử tế không nhỉ? Lạy trời, đừng là một cậu ấm ăn chơi trác táng hay là một ông chú đầu hói bụng bia đấy nhé? Không được, em gái mình lương thiện như vậy, nghĩ thôi đã thấy thiệt thòi rồi…”
Hoa Tranh nghe chị Linh lẩm bẩm mà trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp, cũng có chút buồn cười.
Cô vô thức nhớ tới Cảnh Vũ, rồi trong đầu tự động ghép mấy câu chị Linh vừa nói lên người anh. Chỉ tưởng tượng thôi, cô đã thấy sống lưng hơi lạnh, nổi cả da gà.
Một Cảnh Vũ “ông chú đầu hói bụng bia”, hay một Cảnh Vũ “cậu ấm ăn chơi trác táng”… hình ảnh ấy thực sự quá mức chênh lệch so với người đàn ông trầm tĩnh mà cô từng gặp.
Hoa Tranh khẽ ho một tiếng, như để che đi nụ cười không đúng lúc, rồi nhỏ giọng nói.
“Người em đã gặp rồi, cũng không giống với tưởng tượng của chị đâu.”
Chị Linh lập tức ngẩng đầu nhìn sang.
“Hả? Gặp rồi à? Vậy anh ta là người như thế nào? Có thể giúp ông ba của em cứu vớt cả công ty thì chắc cũng không phải người bình thường, đúng không?”
Hoa Tranh khựng lại một giây trước câu hỏi ấy, tay theo phản xạ xoay nhẹ chiếc thìa trên bàn. Câu hỏi của chị Linh rất tự nhiên, nhưng lại làm cô khó nói.
Cảnh Vũ là người như thế nào?
Trong trí nhớ của Hoa Tranh, hình ảnh đầu tiên hiện lên không phải là một doanh nhân sắc sảo hay một “cậu ấm” quen được nuông chiều, mà là một người đàn ông có dáng vẻ rất chững chạc. Ánh mắt anh ôn hoà, giọng nói trầm ấm, lúc nói chuyện luôn giữ khoảng cách vừa đủ, khiến cô có cảm giác mình đang được tôn trọng, chứ không phải bị đánh giá hay cân đo như những cuộc gặp xã giao thông thường.
Hoa Tranh hít vào một hơi, sắp xếp lại suy nghĩ, rồi mới chậm rãi mở lời.
“Em chỉ mới gặp anh ấy một lần thôi, nên cũng không dám nói là hiểu.”
Cô cười nhẹ, giọng có chút dè dặt.
“Nhưng cảm giác đầu tiên là… anh ấy rất điềm tĩnh. Dù sao cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, nên dáng vẻ rất đĩnh đạc và trưởng thành. Với lại…”
Chưa để Hoa Tranh nói hết câu, chị Linh đã nhíu mày cắt ngang.
“Tổng giám đốc tập đoàn à? Nghe thôi đã thấy có tiền và quyền lực rồi. Vậy mà anh ta vẫn cần một cuộc liên hôn thương mại ư?”
Chẳng lẽ lại giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết mạng. Kết hôn vì tư thù, vì gia đình thúc ép, vì vỏ bọc hình thức… Chết tiệt! Dù là theo kịch bản nào thì tương lai của Hoa Tranh cũng khó mà sống tốt được.
Chị Linh nghĩ mà sầu hết cả não, lo lắng không thôi.
“Em còn chưa nói xong mà…”
Hoa Tranh không biết trong đầu chị Linh đang suy nghĩ những gì, nhưng cô cũng đoán ra được phần nào qua nét mặt và ánh mắt của chị. Cô khẽ mỉm cười, giọng nhẹ đi.
“Ba em cần một cuộc hôn nhân để đổi lấy lợi ích, nhưng đối phương thì không. Nói ra chắc chị sẽ không tin, anh ấy đồng ý kết hôn là vì… tình cảm.”
“Gì cơ? Tình cảm á? Với ai? Với em à?”
Chị Linh gần như bật thốt lên, mắt mở to, vẻ ngạc nhiên không hề che giấu.
Hoa Tranh không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
Chị Linh nhìn phản ứng của cô, càng thấy khó tin hơn. Rồi như nghĩ đến gì đó, chị lại nghi hoặc hỏi.
“Không đúng, em nói là mới gặp mặt lần đầu mà, làm sao có thể dính dáng đến tình cảm được. Chẳng lẽ, anh ta là… yêu em từ cái nhìn đầu tiên?”
Hoa Tranh nghe mà giật mình, tai hơi nóng lên. Cô vội xua tay.
“Không chị ơi, chưa đến mức đó đâu.”
Như sợ chị Linh lại suy đoán lung tung và hình dung ra đủ thứ chuyện điên đồ, Hoa Tranh nói xong liền kể cho chị nghe về buổi gặp mặt đầu tiên giữa cô và Cảnh Vũ.
Cô không kể chi tiết, mà chỉ nói một ít cảm nhận cá nhân. Cộng thêm việc Cảnh Vũ có cảm tình với cô qua tấm ảnh chụp nên mới chấp nhận kết hôn, và cả đôi lời hứa hẹn về sau nữa.
Chị Linh chăm chú lắng nghe, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục, trông còn phong phú hơn cả diễn viên kịch đa vai. Từ lo lắng, đến ngạc nhiên, rồi có chút băn khoăn, đến cuối cùng không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm.
“Chị thực sự có hơi tò mò về chồng tương lai của em rồi đấy? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì được như vậy đối với em cũng tốt. Tuy nói đây là liên hôn thương mại, nhưng ít nhất người ta cũng đặt tình cảm vào đó, không có coi em là lợi ích trao đổi.
Nghĩ tích cực một chút, nói không chừng lại là trời se duyên, kiểu cưới trước yêu sau lâu ngày sinh tình ấy.”
Hoa Tranh: “...”
Khoé môi cô giật giật. Chắc cô phải tìm cách để ném mấy cuốn tiểu thuyết trong tủ đồ của Tiểu Vy đi thôi. Chứ cứ để con bé lôi kéo chị Linh đọc thế này, chắc có ngày lậm mất.
Hoa Tranh bất đắc dĩ lắc đầu, cô hơi nghiêng người về phía trước, định nói gì đó thì rèm cửa được người kéo lên. Một giọng nói lanh lảnh nhí nhảnh lọt vào tai.
“Chào buổi trưa hai chị yêu, em tới rồi đây.”
Đúng là nhắc tới tào tháo, tào tháo tới ngay.
Tiêu Vy như cơn gió lướt vào, tay xách giỏ nhỏ, nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.
“Em có làm bánh quy trứng chảy đó, vừa mới nướng xong nha! Hai chị ăn thử đi, bao ngon luôn!”
Tiểu Vy chạy lại gần, đặt cái giỏ lên bàn, mở nắp ra khoe như thể đang phô bày một món bảo vật.
Hoa Tranh bị hành động của cô em chọc cười, chị Linh cũng cười theo, còn kéo giọng trêu chọc.
“Cái con bé này, mang tiếng học nghề pha trà mà cái miệng lúc nào cũng líu lo như con chim sẻ. Ai không biết con tưởng em làm ngành tiếp thị đấy.”
Hoa Tranh gật đầu đồng ý, khiến mặt mũi Tiểu Vy đỏ bừng.
Cô gái nhỏ nhún vai, nheo mắt, giơ tay che miệng, giở giọng trẻ con làm nũng.
“Hứ, em chỉ nói nhiều với hai chị thôi. Chứ gặp người khác thì vẫn là một lạnh lùng girl đấy nhé.”
Chị Linh bật cười, vươn tay vỗ đầu cô bé.
“Rồi rồi, bé Vy nhà chúng ta là đáng yêu nhất, được chưa?"
Tiểu Vy nghe vậy hất hàm, mắt sáng long lanh, nở nụ cười tự mãn, hớn hở trả lời.
“Chứ còn gì nữa.”
Hoa Tranh nhìn hai chị em, khoé môi bất giác cong lên. Cô không nói gì thêm, chỉ cúi đầu nhìn vào giỏ bánh đặt trên bàn.
Những chiếc bánh quy trứng chảy xếp ngay ngắn bên trong, lớp vỏ nâu vàng còn hơi nóng, mùi bơ và trứng lan ra rất nhẹ, rất dễ khiến người ta mềm lòng.
Cô đưa tay cầm lấy một chiếc, do dự một chút rồi bẻ đôi. Nhân trứng vàng ươm chậm rãi tràn ra, còn bốc hơi mỏng, nhìn thôi đã thấy ngọt ngào.
“Nhìn cũng được đấy.”
Hoa Tranh nói nhỏ, nhưng Tiểu Vy tai thính vẫn nghe được.
Cô bé lập tức sáp lại gần, chống tay lên bàn.
“Không phải là được, mà là rất được luôn đó chị!”
Chị Linh nhịn không được cũng cầm lấy một cái bỏ vào miệng, sau đó mắt chị liền lập tức sáng lên ngay khi cắn thử. Vị ngọt vừa phải, nhân trứng béo ngậy chạm vào đầu lưỡi. Dù là người ít khi ăn ngọt, chị cũng phải gật gù khen ngợi.
“Ừm… ngon ghê.”
Tiểu Vy nhảy cẫng lên, reo hò như vừa chiến thắng một giải thưởng lớn.
“Thấy chưa, em nói ngon thì chắc chắc sẽ ngon! Cơm em nấu có thể sống, cá em kho có thể cháy nhưng riêng khoản làm bánh thì chính là mười điểm không có nhưng. He he.”
Tiểu Vy cười xong một tràng, cuối cùng cũng chịu kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn dưới hai đôi mắt bất lực của Hoa Tranh và chị Linh.
Cô gái nhỏ chống cằm, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, vẻ mặt rõ ràng là ngửi thấy mùi chuyện bí mật.
“Đúng rồi… lúc nãy ở ngoài cửa em có nghe loáng thoáng nha.”
Tiểu Vy nghiêng đầu, hạ giọng đầy ẩn ý.
“Hình như hai chị đang nói cái gì mà cưới trước yêu sau đúng không?”
Chị Linh hơi khựng lại, tý thì nghẹn miếng bánh ở cổ. Còn Hoa Tranh thì giật mình, cả người căng cứng.
Tiểu Vy lập tức sáng mắt lên, ghé sát hơn.
“Thật luôn à? Có phải hai chị lén giấu em đi đọc mấy truyện tổng tài motip kinh điển rồi đúng không?”
Cô bé nói xong còn tự gật gù, như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời.
“Em nói rồi mà, mấy motip đó là dễ dính lắm. Một người lạnh lùng, một người dịu dàng, cưới xong ở chung, thế nào cũng có ngày nhìn nhau bằng ánh mắt khác liền.”
Hoa Tranh nghe không nổi, cô khẽ ho một tiếng, đặt chiếc bánh xuống đĩa.
“Em đọc ít tiểu thuyết thôi, không thì trí tưởng tượng bay xa quá.”
Tiểu Vy lập tức phản bác, chống tay lên bàn.
“Không phải tưởng tượng đâu, đây đều là kinh nghiệm đọc truyện em có được đó. Em theo dõi thể loại này từ hồi cuối cấp hai lận đấy."
Chị Linh bật cười, lắc đầu.
“Vậy chắc em là chuyên gia rồi.”
Tiểu Vy hất tóc, tỏ vẻ rất tự hào.
“Đương nhiên. Nếu sau này hai chị có ai rơi vào motip này thật, nhớ báo em trước. Em còn tư vấn kịch bản cho.”
Hoa Tranh nhìn cô bé một lúc, rồi bất lực thở dài.
“…Em đúng là hết thuốc chữa.”
Tiểu Vy cười hì hì, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia tò mò rất rõ.
“Vậy… thật sự là có chuyện gì ạ?
Hoa Tranh và chị Linh nhìn nhau.
Chỉ là một cái liếc mắt rất khẽ, rất nhanh, nhưng trong đó lại chứa đựng vô vàn câu chữ chưa nói thành lời. Có một chút do dự, một chút cân nhắc.
Thực ra, Tiểu Vy không biết gì nhiều về gia đình Hoa Tranh. Ngoài việc ra ngoài tự lập từ sớm, sống một mình, ít khi nhắc tới người thân. Thì những chuyện sâu hơn, những thứ không vui, Hoa Tranh chưa từng chủ động nói ra cho cô bé nghe.
Chị Linh cũng vậy, dường như có một sự ăn ý ngầm, cả hai đều lựa chọn không đem những mảng tối ấy đặt trước mặt Tiểu Vy.
Có lẽ vì họ đều hiểu, một cô gái trời sinh vui vẻ, hồn nhiên như Tiểu Vy, thì không cần phải mang thêm những câu chuyện nặng nề của người khác.
Em ấy còn nhỏ, còn chưa tới hai mươi, nên cứ vô tư mà cười, hồn nhiên mà nói nhiều, thích bánh thì làm bánh, thích pha trà thì học pha trà.
Những điều phức tạp, những vết xước trong lòng người lớn… thì cứ để người lớn tự mình giữ lấy là đủ rồi.
Hoa Tranh im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
Chị Linh hiểu ý, thở nhẹ ra một hơi, rồi mới nhìn sang Tiểu Vy, mỉm cười.
“Đúng là có chuyện thật.”
Tiểu Vy không biết những suy nghĩ phức tạp và sự bảo vệ âm thầm trong lòng hai chị. Cô vẫn là một cô gái vui vẻ, nghe chị Linh nói thì lập tức ngồi thẳng lưng.
“Chuyện gì vậy chị?”
Chị Linh liếc Hoa Tranh thêm một lần nữa, thấy cô không phản đối, chỉ cúi đầu nhìn chiếc bánh trong giỏ, mới tiếp tục.
“Chị Hoa Tranh của em… sắp kết hôn rồi.”
Không gian yên lặng đúng một giây.
Rồi…
“Cái gì?”