Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 30: Lạnh hơn cả gió đông

Buổi tối trong căn phòng nhỏ, Nguyệt Vy ngồi bó gối trên giường, nhìn chăm chú cây thông Noel lấp lánh mà Hạo Phong đã tặng. Những lời nói của anh cứ vang vọng bên tai cô như bản tình ca ngọt ngào. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc trong mùa Giáng sinh này. Đó là lời hứa của anh.

Cô chạm tay vào từng nhánh thông, lòng bồi hồi tự nhủ. Hạnh phúc được làm bằng tay. Cây thông này chính là mẫu thiết kế mà Hạo Phong đã làm ra bằng đôi tay của anh ấy. Đúng rồi, mình cũng phải làm cho Hạo Phong một niềm hạnh phúc bằng tay như thế. Vậy anh ấy mới cảm nhận được tình yêu của mình.

Nghĩ là làm, cô lôi bộ dụng cụ đan lát đã chuẩn bị sẵn ra. Những sợi len mềm mại đan xen qua từng kẽ tay. Ban đầu cô định đan khăn nhưng rồi lại thay đổi ý định.

Vừa lúc đó, bà Du đi làm về sớm. Thấy con gái cặm cụi ngồi giữa đống len sợi, bà ngạc nhiên thốt lên. “Con gái của mẹ đã biết đan khăn choàng cổ rồi đấy. Chàng trai nào diễm phúc được con tặng thế? Mẹ có biết cậu ấy không?”

Nguyệt Vy hơi đỏ mặt, cúi đầu giấu đi nụ cười. “Mẹ không biết đâu. Mà cái này là găng tay chứ không phải khăn choàng cổ.”

“Con làm được găng tay luôn sao?” Bà Du tròn mắt.

Nguyệt Vy đáp. “Không có gì là không thể nếu như con quyết tâm vào nó.”

Bà Du tặc lưỡi, vừa thương vừa buồn cười. “Để mẹ nhắc cho con biết, tất cả những thứ con làm đều được bán ở các cửa hàng. Con tới đó mua là được rồi.”

“Mẹ à, mua thì nói làm gì chứ. Với lại những thứ do chính tay mình làm ra mới đáng quý.”

“Mẹ hiểu rồi. Con thừa hưởng tính hậu đậu từ mẹ, mẹ thì chẳng làm được việc gì cho ra hồn cả.”

“Đừng làm con nản lòng nữa mà mẹ.” Nguyệt Vy nhăn mặt nũng nịu.

“Thôi, con đan tiếp tục đi, mẹ xuống bếp nấu ăn.”

Sau hơn ba tiếng đồng hồ miệt mài, từng mũi đan cuối cùng cũng hoàn tất. Nguyệt Vy thở phào, nâng đôi găng tay lên ngắm nghía đầy tự hào. Cuối cùng cũng xong. Mình không nghĩ mình đã làm được, sức mạnh tình yêu thật vĩ đại, nó biến những cái không thể thành có thể. Nó làm người ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thật tuyệt khi chính tay mình có thể làm ra đôi găng tay này, nếu Hạo Phong biết, chắc anh ấy vui lắm.

***

Đình Quân hẹn San San tại quán cà phê. Như một thói quen khó bỏ, anh lại đến trễ. Khi anh bước vào, San San đã ngồi đó với ba cốc kem trống rỗng, vẻ mặt dỗi hờn.

“Em tưởng là anh sẽ cho em leo cây nữa chứ. Để em chờ như một con ngốc, em chờ hơn một tiếng rồi đó.”

Đình Quân cuống quýt ngồi xuống, nắm lấy tay cô. “Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ trễ nữa. Bỏ qua cho anh lần này nha.”

San San thở dài. “Được rồi, vì anh đi vào giờ cao điểm nên em sẽ bỏ qua cho anh. Nhưng nhớ lần sau không được tái phạm nữa đó.”

“Em yên tâm. Anh hứa sẽ không có lần sau.”

Rời quán cà phê, cả hai cùng đến rạp chiếu phim. Lần này, Đình Quân thực hiện đúng lời hứa "chủ động" của mình. Anh nắm chặt tay cô suốt quãng đường, vào rạp còn vòng tay cho cô tựa vào vai.

Khi phim đang chiếu, anh đột ngột nắm tay cô thật chặt. San San ngây ngô tưởng anh hỏi giờ, liền thì thầm. “Muốn biết mấy giờ à? Tối quá, em không thấy được.”

Dù nói vậy, cô vẫn để yên cho anh nắm tay đến tận khi hết phim. Bước ra khỏi rạp, San San vẫn còn sụt sịt lau nước mắt.

“Chúng ta xem phim hài mà, sao em lại khóc?” Đình Quân lúng túng hỏi.

“Khi em xem cảnh cuối nam chính và nữ chính hôn nhau, thật cảm động.”

Đình Quân đứng hình, thầm nghĩ. Có phải cô ấy gợi ý mình cần phải giống như nam chính không nhỉ? Mình… Đúng lúc anh đang định lấy can đảm thì tiếng tin nhắn cắt ngang.

“Ai nhắn tin cho anh thế?” San San hỏi.

“Khải Hy. Cậu ấy nhắn tin nói đã đặt phòng karaoke rồi, bảo chúng ta đừng có đến trễ.”

“Vậy chúng ta đi thôi.”

Cặp đôi hòa vào dòng người để đến buổi tụ tập ăn mừng cùng cả đội.

Ở một góc khác của thành phố, thời gian như trôi chậm lại.

Hạo Phong đứng chờ tại điểm hẹn từ trước. Thấy Nguyệt Vy lò dò đi tới, anh vờ nghiêm mặt.

“Xin lỗi, em đến trễ.”

“Em đã trễ mười phút, anh nên phạt gì đây ta. À, đúng rồi, hít đất hai mươi cái cho anh.”

Nguyệt Vy tưởng thật, định cúi xuống làm thì Hạo Phong cốc nhẹ vào đầu cô. “Ngốc quá, anh nói giỡn mà làm thật hả? Vào trong thôi.”

Vừa lúc đó, cặp đôi Đình Quân và San San cũng xuất hiện. Đình Quân hồ hởi. “Hai người đến rồi à? Những người khác đã vào trong rồi. Chúng ta vào luôn đi.”

Nguyệt Vy ngẩn ngơ. “Người khác là sao?”

“Hạo Phong, cậu chưa nói với Nguyệt Vy hôm nay là tiệc ăn mừng và hát karaoke đội chúng ta chiến thắng à?”

Hạo Phong thản nhiên. “Tôi cũng không nhớ đã nói hay chưa, mà chuyện đó có gì quan trọng đâu. Đi thôi.” Nói rồi, anh vào trước

Nguyệt Vy bước đi mà lòng thất vọng. Tâm lý cô trở nên xáo trộn. Tại sao có những người khác nữa, mình cứ tưởng mình và Hạo Phong hẹn hò riêng chứ? Vậy là mình thật sự đã suy nghĩ quá nhiều. Khi Hạo Phong nói là hẹn trước, hóa ra ý anh ấy là như thế này. Đúng là chán mà, mình có muốn thế này đâu. Còn đôi găng tay nữa, tại sao mọi thứ lại khác xa với suy nghĩ của mình vậy.

Trong phòng karaoke, không khí cực kỳ náo nhiệt. Đình Quân ân cần đưa máy chọn bài cho San San. “San San, em chọn bài đi.”

“Hôm nay là tiệc mừng của anh mà. Hãy để cả đội hát cho vui.”

“Không sao, em cứ chọn bài đi.”

Đám bạn Leo, Khải Hy hùa nhau trêu chọc. “Đội trưởng, anh muốn song ca với San San à? Hát đi, hát đi.”

San San nhìn Đình Quân. “Em nghĩ hát cùng nhau cũng được. Vậy anh chủ động hay là em vậy?”

Đình Quân cười. “Sao lại hỏi em câu này chứ?”

“Không cần tìm nữa.” Khải Hy và Leo đưa hai cái micro cho Đình Quân và San San. “Bản nhạc của hai người, tôi đã chọn sẵn rồi, hát đi.”

“Hát đi, hát đi.” Cả đám hét theo.

Trong khi cặp đôi kia chìm đắm trong bản song ca ngọt ngào giữa tiếng hò reo, Nguyệt Vy ngồi thu mình một góc, chu môi ghen tị. Họ thật đẹp đôi. Còn mình thì… Hạo Phong thậm chí còn không thèm nhìn mình nữa là hát chung.

Cô quay sang, thấy Hạo Phong đang mải mê nói chuyện với Thái Trân. “Louis, Giáng sinh năm nay anh không ở nhà tổ chức tiệc sao? Em nhớ Giáng sinh năm nào anh cũng hội họp gia đình mà.”

Hạo Phong nhún vai đáp. “À, anh đã nói với ba anh là chúng ta có tiệc nên ông ấy không cần phải lo lắng về buổi họp gia đình.”

Nguyệt Vy càng cảm thấy mình lạc lõng. Hóa ra trong kế hoạch của anh, buổi tối này là dành cho đồng đội còn cô chỉ là một phần đính kèm không hơn không kém. Đôi găng tay trong túi xách dường như nặng thêm ngàn cân khiến trái tim cô quặn thắt trong cái lạnh của đêm Noel.

***

Vào đêm Giáng sinh này, những cơn gió lạnh tràn về len lỏi qua từng góc phố, làm rung rinh những dải đèn màu rực rỡ treo trên các ô cửa kính. Trong khi dòng người hối hả đổ về các tụ điểm vui chơi để tận hưởng bầu không khí náo nhiệt thì bên trong mỗi ngôi nhà, mỗi không gian riêng tư lại mang những sắc thái cảm xúc khác biệt.

Tại biệt thự nhà Hạo Phong, bàn tiệc đã dọn sẵn nhưng sự vắng mặt của "nhân vật chính" khiến không khí trở nên căng thẳng. Bà nội Hạo Phong ngồi ở vị trí chủ tọa, không hài lòng. Thấy mẹ mình sa sầm mặt mày, ông Hữu Tuấn trong bộ đồ ông già Noel có phần hài hước, cố gắng xoa dịu.

“Mẹ, tuổi trẻ của chúng nó thì phải có thời gian riêng chứ. Đặc biệt vào lễ Giáng sinh, chúng có rất nhiều chỗ để vui chơi.”

Bà nội hừ lạnh, nhìn con trai. “Đó là bởi vì nó có người ba như con nên Hạo Phong mới không biết cách đối nhân xử thế.”

Ông Hữu Tuấn vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, phong thái của một vị hiệu trưởng không hề mất đi. “Mẹ nói vậy là sai rồi, con là hiệu trưởng trường đại học nên con biết cách giáo dục sinh viên của mình như thế nào cho đúng. Hạo Phong cũng là sinh viên nên con càng hiểu rõ vấn đề này. Có những thứ nếu ta nghiêm khắc quá cũng không tốt đâu mẹ. Trong giáo dục cần nhất là tình yêu thương mà tình yêu thì mẹ biết rồi, đó là thứ cảm xúc chạm đến trái tim nhanh nhất.”

Bà nội tặc lưỡi, buông lời mỉa mai. “Con nói cái gì cũng đúng, mẹ sao đủ lý lẽ để cãi với con? Coi con mặc đồ ông già Noel kìa, chẳng giống ai cả.”

Thấy bầu không khí có phần gượng gạo, bà Du tiến lại gần chỉnh lại cổ áo cho chồng. “Mẹ, con không đồng ý cho lắm. Con thấy Hữu Tuấn mặc đồ ông già Noel đặc biệt thú vị và đặc biệt thích hợp.”

Ông Hữu Tuấn nhìn vợ bằng ánh mắt cảm kích. “Lan Du, bà nói thật sao. Vậy tôi có thật sự đặc biệt trong trái tim bà không?”

“Rất đặc biệt.” Bà Du đáp chân thành.

“Đặc biệt ngu ngốc thì có.” Bà nội không quên chen vào một câu mỉa mai khiến ông Hữu Tuấn chỉ biết cười trừ.

Bà Du vẫn kiên trì gắn kết mọi người. “Mẹ, bầu không khí gia đình là quan trọng nhất, đặc biệt là tối nay. Chúng ta nên yêu thương và chúc những lời chúc tốt đẹp cho nhau. Đó không phải lý do mẹ muốn họp mặt gia đình hôm nay sao?”

Ông Hữu Tuấn tiếp lời vợ. “Vợ con nói đúng đó mẹ. Giáng sinh là ngày để yêu thương, là ngày để mọi người chúc nhau an lành hạnh phúc.”

Bà nội đập nhẹ tay xuống bàn, giọng gay gắt. “Quan điểm của con thật mâu thuẫn. Vậy mẹ hỏi con, Hạo Phong đâu, Nguyệt Vy đâu? Một ngày quan trọng như thế này mà chúng nó lại rủ nhau cùng vắng mặt.”

“Mẹ, lúc nãy con đã nói rồi, để Hạo Phong và Nguyệt Vy lựa chọn những gì chúng nó thích chính là cách yêu thương chúng nó.”

“Hữu Tuấn à, mẹ không thể nào đồng ý với lý lẽ của con được. Con đừng quên Hạo Phong là…”

“Người kế thừa gia tộc. Mẹ không cần phải nhắc, con nhớ mà.” Ông Hữu Tuấn ngắt lời, giọng nói tuy nhẹ tênh nhưng mang theo sức nặng của lời khẳng định về trách nhiệm.

Bà nội nhìn hai vợ chồng, chốt hạ. “Hai vợ chồng con tốt hơn là nhớ điều này giùm mẹ.”

“Chúng con sẽ nhớ mà.” Cả hai đồng thanh đáp, lòng thầm hy vọng những đứa trẻ bên ngoài kia có một đêm an lành.

Trong khi đó, tại phòng karaoke, tiếng nhạc sôi động và ánh đèn màu quay cuồng tạo nên một thế giới tách biệt. Nguyệt Vy ngồi thu mình một góc, không rời mắt khỏi Hạo Phong, người đang mải mê trò chuyện với Thái Trân và nhóm bạn.

Hạo Phong quay sang hỏi Thái Trân. “Thái Trân, em nói thử xem, sao Henry có thể vắng mặt trong bữa tiệc quan trọng như này chứ?”

“Anh quên rồi sao? Anh ấy là con chiên của Chúa, tối nay anh ấy cầu nguyện ở nhà thờ.” Thái Trân trả lời.

Kelvin đang cầm micro cũng gật gù phụ họa. “Đúng rồi. Là cậu ấy đang giúp cậu đó, Hạo Phong, giúp cậu rửa tội trước Chúa.”

Hạo Phong nhíu mày. “Cậu nói linh tinh gì đó hả?”

Anh im lặng một lát rồi bỗng hỏi một câu ngây ngô. “Cậu ấy đi để nhận kẹo à?”

Thái Trân bật cười. “Em nhớ lúc còn nhỏ, em thích nhận kẹo và quà mỗi khi đến nhà thờ. Đó là niềm vui mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng muốn được nhận.”

“Hóa ra là vậy.” Hạo Phong trầm ngâm.

Nguyệt Vy ngồi lặng thinh, bàn tay siết chặt gói quà nhỏ trong túi xách. Tâm trí cô rối bời. Khi nào mình nên đưa quà của mình cho Hạo Phong đây? Ở đây nhiều người như vậy, làm sao mình đưa được? Lúc nãy Leo và Khải Hy nói găng tay là một trong những món quà kinh khủng nhất. Mình không thể tin được mình lại tặng món quà này cho Hạo Phong.

Cảm giác tự ti lấn át khiến Nguyệt Vy thấy mình nhỏ bé giữa đám đông ồn ào. Thấy bạn mình ngồi bất động với gương mặt u sầu, San San bước lại gần, khẽ hỏi. “Cậu sao thế?”

Nguyệt Vy giật mình, cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo. “Không có gì, ở đây ồn ào quá. Mình cần gọi điện thoại cho mẹ mình.”

“Ừ.” San San nhìn theo bóng dáng Nguyệt Vy bước ra khỏi phòng, trong lòng thoáng chút lo lắng.

Nguyệt Vy bước ra hành lang, hơi lạnh ùa vào khiến cô tỉnh táo hơn. Cô nhìn xuống đôi găng tay do chính mình tỉ mỉ đan suốt mấy tiếng đồng hồ, thầm nghĩ. Liệu tình yêu có làm nên điều kỳ diệu như mình tưởng hay món quà này chỉ khiến anh ấy cảm thấy phiền phức?