Chương 32: Món quà lớn nhất là đoàn viên
Lại nói về Hạo Phong, anh dẫn Nguyệt Vy đến góc khuất yên tĩnh, những tán lá đan xen tạo thành bức tường ngăn cách với thế giới ồn ào ngoài kia.
Nguyệt Vy cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua lớp da buốt lạnh, lòng cô vẫn còn xao động sau những dỗi hờn lúc nãy. Cô hỏi, hơi thở hóa thành làn khói mỏng trong không gian. “Hạo Phong, anh đang làm gì thế?”
Hạo Phong không quay đầu lại, anh áp sát cô vào góc tường đá, đưa một ngón tay lên môi ra hiệu, giọng nói mang theo vẻ bí ẩn. “Im lặng, nếu không họ sẽ tìm thấy chúng ta.”
Nguyệt Vy đứng nép sát vào lồng ngực anh, nghe rõ nhịp tim mình đang đập rộn ràng. Cô nhìn đồng hồ, thầm thì. “Em muốn hỏi chừng nào mới đến một tiếng cuối cùng.”
Hạo Phong cúi xuống, từng lời như rót mật vào tai cô. “Đêm Giáng sinh năm nay, một tiếng này là dành cho Hạo Phong và Nguyệt Vy, số giờ còn lại trên thế giới không thể so sánh được bởi vì đây là thời khắc thuộc về hai chúng ta. Không phải em muốn ở một mình với anh sao?”
Nguyệt Vy ngẩn ngơ trước lời bộc bạch của anh. Hóa ra tất cả hờ hững lúc nãy, tất cả những ồn ào của đám đông chỉ là phông nền để anh dành riêng khoảnh khắc đặc biệt này cho cô. Giận dỗi trong cô tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc dâng trào. Cô đáp lời. “Em muốn ở một mình với anh, bởi vì nụ cười của anh là tất cả đối với em trước tiên.”
Nguyệt Vy tự nhủ trong lòng. Kế hoạch của Hạo Phong, mình phải giúp anh ấy hoàn thành mới được. Cô khép mắt lại, cảm nhận hơi thở của Hạo Phong ngày một gần hơn.
Không gian dường như ngưng đọng lại, Hạo Phong từ từ cúi xuống, môi anh chỉ còn cách môi cô một khoảng rất ngắn. Nhưng vào khoảnh khắc định mệnh ấy, một giọng nói oang oang vang lên phá tan bầu không khí lãng mạn. “Tôi bắt được hai người rồi nhé.”
Đình Quân từ bụi cây bên cạnh nhảy ra, gương mặt hớn hở như vừa lập được chiến công hiển hách. Anh không nhận ra mình vừa trở thành "kẻ phá đám" vĩ đại nhất tối nay.
Hạo Phong đứng thẳng người dậy, mặt tối sầm vì bực bội. Anh lườm Đình Quân, nén tiếng thở dài thất vọng. “Đội trưởng, có cần thiết phải làm vậy không? Đúng là…”
Hạo Phong không nói hết câu, anh bực dọc quay lưng đi thẳng, bỏ lại Đình Quân đứng ngơ ngác giữa màn đêm. Vị đội trưởng gãi đầu, nhìn theo bóng dáng Hạo Phong rồi quay sang hỏi Nguyệt Vy với vẻ mặt vô tội. “Ý cậu ta là gì vậy?”
Nguyệt Vy nhìn Đình Quân bằng ánh mắt trách móc pha lẫn nuối tiếc khôn nguôi. Cô hậm hực đáp. “Ý anh ấy là anh đến không đúng lúc đó.”
Nói xong, cô cũng bỏ đi theo hướng Hạo Phong. Gió đông thổi qua, Đình Quân vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình chiến thắng trò chơi mà lại bị cả hai người bọn họ "tẩy chay" như vậy.
Đêm Giáng sinh dần trôi về những khoảnh khắc cuối cùng, cái lạnh thấu xương của mùa đông bị đẩy lùi bởi hơi ấm của tình bạn và những nhịp đập thổn thức của tuổi trẻ. Cả nhóm tập trung giữa quảng trường công viên, dưới ánh đèn trang trí rực rỡ sắc màu.
Đình Quân, với tư cách là người đi tìm, quẹt mồ hôi trên trán, cất lời. “Đây là phút cuối, mọi người đã được tìm ra.”
Nhưng San San lại lên tiếng với vẻ mặt bí hiểm. “Đình Quân, còn một người nữa vẫn chưa được tìm ra.”
Nguyệt Vy nhìn vị đội trưởng tội nghiệp, cười nhẹ. “Dựa vào sự bền bỉ của Đình Quân, từng người một, anh ấy đã tìm ra. Nhưng tình yêu rực cháy khác vẫn đang nắm vận mệnh đến phút cuối cùng.”
Cả bọn đồng thanh đếm ngược, âm thanh vang vọng cả một góc trời. “10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.”
Vừa dứt tiếng đếm, Kelvin từ trong bụi rậm bước ra, hai tay giơ cao, hét to phấn khích. “Tôi thắng rồi. Tôi thắng rồi.”
Hạo Phong tiến tới, nắm lấy cổ tay Kelvin giơ lên cao như trọng tài vinh danh nhà vô địch. “Người thắng cuộc trong trò chơi này là Kelvin.”
Tiếng vỗ tay vang dội. Đình Quân thúc giục. “Kelvin, bây giờ cậu có thể chọn người trao cho cậu nụ hôn và hưởng thụ nụ hôn chiến thắng.”
Kelvin ngập ngừng, mắt lướt qua từng người rồi dừng lại trên khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh của Thái Trân. Anh nói. “Tôi thích Thái…”
Nhưng anh chưa kịp thốt ra hết cái tên, Thái Trân đã xù lông nhím, cô tức giận ra mặt. “Anh dám?”
“Thái Trân.” Kelvin gọi khẽ.
“Tôi không muốn. Nhất định không.” Cô nàng bướng bỉnh quay mặt đi.
San San thấy vậy liền chun mũi xen vào. “Thái Trân, cô làm sao vậy? Đây là quy luật cuộc chơi, mọi người đều đã đồng ý với lại ngay từ đầu cô cũng có phản đối đâu.”
“Đúng đó, dám chơi thì phải dám chịu chứ.” Khải Hy cũng gật đầu đồng tình.
Leo đứng bên cạnh không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo, đẩy nhẹ vào vai Thái Trân. “Sẵn sàng nhận lấy đi, còn mắc cỡ gì nữa.”
Trước sức ép của đám bạn, Kelvin bước tới gần Thái Trân hơn, giọng anh trầm lắng. “Vì em, anh đã chờ đợi và không bỏ cuộc.”
“Hôn đi, hôn đi, hôn má cũng được.” Cả đám nhao nhao cổ vũ.
Bất ngờ, Hạo Phong đứng phía sau không kiên nhẫn nổi, đưa tay đẩy mạnh Kelvin một cái. Sự cố ngoài ý muốn khiến Kelvin đổ ập về phía trước, môi chạm môi với Thái Trân trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Một giây đứng hình trôi qua, sau đó là những tiếng hú hét đầy thích thú.
Hạo Phong mỉm cười, nhìn quanh một lượt. “Trò chơi này tuy trẻ con nhưng kết thúc thật ngọt ngào, đúng không mọi người?”
“Đúng rồi.” Cả nhóm hô vang.
Giữa không khí náo nhiệt ấy, Nguyệt Vy điếng người khi thấy Đình Quân giơ lên cái túi giấy nhăn nhúm. Tim cô đập chệch một nhịp, đó chính là chiếc túi cô đã ném vào thùng rác lúc nãy.
“Nguyệt Vy, cái này của em đúng không? Anh thấy em cầm nó lúc ở trong phòng karaoke.” Đình Quân hỏi.
Nguyệt Vy hốt hoảng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. “Không phải của em, nhất định không phải của em đâu.”
Cô vội vàng giựt lấy cái túi giấy để phi tang nhưng vì quá mạnh tay nên chiếc túi bị rách. Đôi găng tay màu đỏ rực rơi thẳng xuống nền đất lạnh. Kelvin nhanh tay lượm lên, ngắm nghía. “Găng tay của cô sao, Nguyệt Vy? Sao nó quê mùa thế?”
“Không phải.” Cô vẫn khăng khăng phủ nhận.
Khải Hy giựt lấy từ tay Kelvin, reo lên. “Găng tay màu đỏ rất hợp với Giáng sinh. Mà sao cái ngắn cái dài vậy? Kính khủng quá.”
Trong lúc Nguyệt Vy đang muốn tìm cái lỗ để chui xuống thì một bàn tay vạm vỡ chìa ra, giựt lấy đôi găng tay từ Khải Hy. Hạo Phong nắm chặt món quà, nhìn Nguyệt Vy nhưng nói trước mặt tất cả. “Cái này là của tôi, là của tôi đó.”
Lời khẳng định của Hạo Phong như luồng điện chạy dọc sống lưng Nguyệt Vy. Anh không hề chê bai cũng không hề coi đó là món quà "kinh khủng" như lời đám bạn nói. Anh công khai nhận lấy nó như cách anh nhận lấy tình cảm nồng cháy mà cô đã gửi gắm vào từng mũi đan.
Nguyệt Vy đứng lặng yên, nụ cười hạnh phúc dần lan tỏa trên môi. Cô nghĩ thầm. Đêm Giáng sinh này, có lẽ mình đã nhận được câu trả lời rõ ràng. Một niềm vui nhỏ ở ngay bên cạnh mình.
Dưới ánh đèn lung linh của đêm Noel, hai đôi tình nhân, những người bạn thân thiết cùng đứng bên nhau. Giáng sinh là khoảnh khắc người ta nhận ra mình trân trọng nhau đến nhường nào.
***
Sau khi đã trao đi những phần quà ý nghĩa cho các sinh viên nghèo, ông Hữu Tuấn và bà Du thong thả tản bộ trên con phố náo nhiệt.
Ông Hữu Tuấn thở phào, mãn nguyện nói. “Chúng ta đã giao quà xong rồi, tôi thật hạnh phúc.”
Bà Du siết lấy cánh tay chồng nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bà lo lắng hỏi. “Không, ông vẫn chưa tặng quà cho mẹ. Bây giờ ông có thời gian gửi quà cho mẹ không?”
Ông Hữu Tuấn cười bí ẩn. “Món quà đó, tôi nghĩ mẹ đã nhận được rồi.”
Bà Du ngạc nhiên. “Là sao? Anh đã đưa khi nào đâu?”
Ông Hữu Tuấn giải thích. “Bà có nhớ bữa tối mẹ chuẩn bị sáu phần ăn thay vì năm phần không?”
“Thì sao?”
“Bữa tối đó Vũ Phi đã mang quà đến tặng mẹ.”
Quay ngược thời gian trở về vài tiếng trước tại căn biệt thự của ông Tuấn. Tiếng chuông cửa vang lên giòn giã giữa gian bếp tĩnh lặng của bữa tối. Quản gia vội vã ra mở cửa, trước mặt ông là gương mặt trẻ trung, hiền lành nhưng chất chứa nhiều tâm sự. Vũ Phi bước vào, dáng vẻ có chút rụt rè.
Thấy bà nội đang ngồi ở bàn tiệc, Vũ Phi cất tiếng gọi đầy tình cảm. “Bà nội.”
Bà nội Hạo Phong sững sờ trong giây lát rồi khuôn mặt vốn nghiêm nghị của bà bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên. Bà lên tiếng. “Vũ Phi, cháu đến rồi à?”
Vũ Phi tiến lại gần, cầm lấy bàn tay nhăn nheo của bà. “Cháu đã nói với ba là cháu nhớ bà, vì thế ba bảo cháu đến thăm bà vào tối nay.”
Bà nội rưng rưng nước mắt, ôm lấy đứa cháu nội đã lâu không gặp. “Bà cũng nhớ cháu lắm, cháu khỏe không?”
“Cháu khỏe, mà cháu thấy bà nội trông ngày càng trẻ ra đấy.” Vũ Phi hóm hỉnh nịnh bà để không khí bớt nặng nề.
“Thật sao?” Bà nội cười móm mém.
“Thật ạ.”
“Cháu thật biết nịnh bà.” Bà nội vuốt tóc Vũ Phi.
“Bà nội thế nào rồi ạ, bà vẫn khỏe chứ?”
“Ừ, bà khỏe, mọi thứ đều tốt cả.”
Bữa tối sáu phần ăn cuối cùng đã có đủ sáu người. Món quà lớn nhất mà ông Hữu Tuấn dành cho mẹ mình không phải vật chất xa hoa gì mà chính là sự đoàn viên và lòng vị tha của những đứa trẻ trong gia đình.
***
Trên con đường vắng vẻ trở về nhà, Hạo Phong vẫn nắm chặt tay Nguyệt Vy. Gió đông thổi mạnh khiến cô hắt xì mấy cái. Đột nhiên, Hạo Phong dừng lại, lấy từ trong túi áo khoác ra đôi găng tay màu đỏ mà mình đã "cướp" lại từ Khải Hy.
Anh nhìn cô, giọng trách móc nhưng cưng chiều. “Tại sao em từ chối, găng tay này là của em mà?”
Nguyệt Vy cúi đầu, tự ti. “Vì nó quê mùa xấu xí.”
Hạo Phong nhíu mày, nâng khuôn mặt cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình. “Tại sao em phải quan tâm điều họ nói? Em cảm thấy mấy lời đó quan trọng lắm à?”
Lúc này, Nguyệt Vy mới lấy hết dũng khí thổ lộ nỗi lòng. Cô nhìn đôi găng tay đỏ rực - minh chứng cho tình yêu ngây ngô của mình. “Bây giờ em cảm thấy hạnh phúc. Khi em đan găng tay này cho anh, em đã cảm thấy rất hạnh phúc. Anh có biết, em trễ hẹn vì phải đan chúng không?”
Cô cầm lấy đôi găng tay, cẩn thận bao vào bàn tay to lớn của Hạo Phong. “Mất rất nhiều thời gian và nỗ lực mới được như thế này đó, anh nhìn nè, không có lỗ và cũng không bị rối đường chỉ, thật hoàn hảo.”
Hạo Phong nhìn xuống tay mình rồi bật cười vì sự "hoàn hảo" vụng về của cô. “Ừ, không có lỗ, chúng hoàn hảo và không rối đường chỉ. Nhưng tại sao chúng có kích cỡ khác nhau vậy, một cái ngắn một cái dài? Hèn gì chúng nằm trong danh sách quà kinh khủng nhất như lời Kelvin và Khải Hy nói.”
Nguyệt Vy tự ái, định tháo ra. “Nếu anh không muốn đeo thì thôi.”
Hạo Phong giữ tay cô lại, đề nghị. “Anh có cách giải quyết rồi. Chúng ta sẽ chia sẻ tình yêu cho nhau, em đeo cái ngắn, anh đeo cái dài.”
Nguyệt Vy ngẩn ngơ. “Vậy tay còn lại thì sao?”
Hạo Phong lồng những ngón tay mình vào tay cô, nắm thật chặt. “Tay này của em để tay còn lại của anh nắm, như vậy sẽ không thấy lạnh nữa.”
Nguyệt Vy cười híp mắt, cảm giác như cả mùa đông giá buốt đã bị đẩy lùi phía sau. Họ cùng bước đi trên con phố dài. Hạo Phong hỏi. “Em có cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh truyền qua tay em không?”
“Có, thật ấm.”
“Anh vừa nghĩ ra một ý.”
Nguyệt Vy tò mò. “Ý gì thế?”
Hạo Phong nháy mắt. “Không nói cho em biết.”
Đêm Giáng sinh trôi qua trong cảm giác thấu hiểu giữa những trái tim từng chịu tổn thương nay đã tìm thấy hơi ấm để chữa lành cho nhau.