Chương 40: Dưới bầu trời có người đang đợi
Bóng lưng Tố Linh vừa khuất sau bụi rậm, Nguyệt Vy lòng không yên, bước lại gần Thái Trân. “Này, sao lúc nãy cô lại nói với cô ấy nặng lời như vậy?”
Thái Trân thản nhiên. “Tôi chỉ không thích kiểu vụng về hậu đậu của cô ấy thôi. Cô làm ơn tỉnh lại một chút đi, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân mình, cô từng nghe câu này rồi đúng không?”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ Tố Linh là kẻ thù của tôi cả.” Nguyệt Vy đáp, giọng nói thiếu tự tin thường ngày.
Thái Trân khoanh tay. “Tôi không hù dọa cô đâu, bản năng của tôi nói vậy. Nếu cô còn tốt với cô ta thì sớm muộn gì cô cũng mất Hạo Phong. Tôi nghĩ rất có thể người mà cô ta gặp trên đường khi mắt kính cô ta bị bể chính là Hạo Phong. Hạo Phong cũng là kiểu người thấy ai đó gặp nạn là giúp đỡ. Nên cô đừng để cô ta quá gần gũi Hạo Phong, còn nếu cô muốn bản thân bị tổn thương thì cứ tiếp tục đi mà tốt với cô ta. Tôi không xen vào chuyện tình tay ba này nữa đâu.”
Nguyệt Vy đứng lặng im, những lời của Thái Trân như từng nhát dao đâm xuyên qua lớp màn bảo vệ mỏng manh của cô. Trong đầu cô quay cuồng những giả thuyết. Thái Trân nói rất đúng nhưng Tố Linh có thật đúng như lời cô ấy nói không? Người giúp Tố Linh trên đường là Hạo Phong thật sao? Nếu đúng là anh ấy thì Tố Linh thực sự đã chen chân vào tình yêu của mình rồi. Nhưng nếu không phải thì sao, mọi chuyện vẫn chưa có gì là chắc chắn.
Nghĩ ngợi một hồi, Nguyệt Vy đi tìm Tố Linh để xoa dịu tình hình. Khi cô bước đến tảng đá lớn gần bờ suối thì thấy Tố Linh đang ngồi bó gối, bờ vai run run.
Tiếng lẩm bẩm trong nước mắt của cô gái ấy lọt vào tai Nguyệt Vy. "Thì ra vẫn có người không thích chocolate và không thích mình. Cảm giác bị ghét bỏ thật đáng sợ. Sau chuyến đi này có lẽ mình sẽ từ bỏ, mặc dù mình muốn trở thành bạn của mọi người mà sao khó quá.”
Nguyệt Vy đặt tay lên vai Tố Linh, động viên. “Tố Linh, đừng buồn nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Tôi lên nhà trước đây, cô ngồi một chút thì cũng lên nha.”
Nguyệt Vy quay lưng bước đi chưa được bao xa, Hạo Phong từ trong lùm cây xuất hiện. Anh cau mày nhìn cô gái đang khóc. “Tố Linh. Cô làm gì ở đây vậy?”
Tố Linh giật mình quay lại. Trong phút hốt hoảng, cô trượt chân ngã thẳng xuống lòng suối lạnh toát. Không chút chần chừ, Hạo Phong nhảy xuống kéo cô lên bờ. Người Tố Linh ướt nhẹp, run cầm cập. Thấy vậy, anh cởi áo khoác của mình, khoác tạm lên vai cô cho đỡ lạnh.
Tố Linh sững sờ nhìn tay áo khoác. Đây chính là chiếc áo anh mặc vào ngày hôm đó, chiếc áo thiếu mất một nút mà cô đã vô tình nhặt được. Tố Linh lấy chiếc nút áo luôn mang theo trong túi ra so với khuy áo. Vừa khít. Trái tim cô như bùng nổ, cô mừng rỡ ôm chầm lấy Hạo Phong, mặc kệ người anh đang ướt. “Chính là anh, cuối cùng em cũng đã tìm ra anh. Anh là người em đang tìm kiếm, Hạo Phong, em thật hạnh phúc.”
Nguyệt Vy đi được một đoạn, cảm thấy lo cho Tố Linh nên quay lại tìm. Cô đứng khựng sau thân cây, chứng kiến cảnh tượng ấy. Mọi thứ vỡ vụn. Những lời của Thái Trân vang lên như một lời nguyền. Nếu cô còn tốt với cô ta thì sớm muộn gì cô cũng mất Hạo Phong.
Nguyệt Vy quay lưng bỏ đi, bước chân loạng choạng như kẻ không hồn.
Hạo Phong giật mình, lập tức đẩy mạnh Tố Linh ra, khó chịu. “Tố Linh, cô làm cái gì vậy, buông tôi ra đi.”
“Lần trước ở trên đường, khi kính của em bị vỡ là anh đã giúp em. Em muốn gặp lại anh. Em không biết là ba em và bà nội anh lại sắp đặt cuộc hẹn hò này. Chúng ta thật sự có duyên, chúng ta đã được trời định sẽ gặp lại nhau.”
Hạo Phong nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng chưa từng có. “Tố Linh, tôi nghĩ tôi đã rõ. Tôi không quan tâm cô là ai, là cô gái gặp nạn trên đường hay là cô gái được bà nội tôi sắp đặt để hẹn hò. Tôi hoàn toàn không có tình cảm với cô, không một chút nào. Với lại tôi đã có bạn gái rồi. Chúng tôi đang rất hạnh phúc. Cô muốn làm người thứ ba xen vào giữa chúng tôi sao?”
Tố Linh cắn môi. “Em biết em không nên hành động chủ quan. Nhưng bởi vì anh, trái tim em đã đập vào lần đầu tiên gặp anh. Vì thế nếu em cố gắng hơn, anh sẽ hiểu rõ em và sẽ thích em.”
“Không bao giờ. Điều đó là không thể, cô đừng tự làm bản thân bị tổn thương.”
“Em không muốn từ bỏ.”
Câu nói ấy giống như lời thề nguyền khắc cốt ghi tâm với chính bản thân cô, dấu răng cắn sâu để lại một vệt trắng bệch trên làn môi mỏng. Cô tin rằng chỉ cần mình đủ chân thành, chỉ cần mình đủ nỗ lực thì ngay cả đá tảng cũng phải mòn huống chi là trái tim của một người đàn ông.
Tố Linh cảm thấy mình như con thiêu thân, dù biết trước mắt là ngọn lửa cháy rực có thể thiêu rụi mọi thứ nhưng vẫn khao khát được lao vào để tìm kiếm chút hơi ấm từ anh.
Đứng giữa lằn ranh của hy vọng hão huyền và thực tế nghiệt ngã, cô vẫn chọn cách tự lừa dối chính mình để giữ lấy lý do duy nhất khiến trái tim cô rung động.
Nguyệt Vy thất thểu đi về phía căn nhà trọ, vẻ mặt sầu bi. Cô bắt gặp Thái Trân và thầy Tường đang đứng ở sân. Thầy Tường lo lắng hỏi. “Nguyệt Vy, anh chờ em nãy giờ, tâm trạng sao ủ rũ vậy?”
Hạo Phong và Tố Linh cũng vừa về tới. Những đôi mắt chạm nhau, một sự im lặng nặng nề bao trùm. Ai cũng cảm nhận được giông tố đang kéo về.
Buổi tối, đốm lửa trại bập bùng giữa không gian đại ngàn. Mọi người quây quần nướng thịt. Đình Quân khuấy động bầu không khí. “Trong đợt huấn luyện này, Leo là người yếu nhất đội. Cậu ấy không thể vượt qua đợt huấn luyện kỳ này đâu.”
Tố Linh lấy chocolate ra phân phát cho mọi người, cố lấy lòng bằng nụ cười gượng gạo. “Tôi sẽ đãi mọi người chocolate.” Chỉ trừ Hạo Phong, Nguyệt Vy và Thái Trân không nhận, vì cả ba đều ghét vị ngọt giả tạo ấy.
Thái Trân nhìn Kelvin, bực bội. “Em ghét nhìn thấy cô ta. Tại sao con trai các anh chỉ thích mật ngọt mà không thích cá tính nhỉ?”
Kelvin cãi lại. “Không phải con trai nào cũng như thế. Những cô gái đều như nhau, chỉ thích những chàng trai xấu xa thôi.”
Hai người họ mải mê cãi vã. Đột nhiên Kelvin kéo tay Thái Trân, chỉ tay lên bầu trời. “Sao băng kìa, ước đi.”
“Đúng là trẻ con, thậm chí bắt chước cũng không được nữa.” Thái Trân mỉa mai nhưng trong mắt cô thoáng chút dịu dàng.
Nguyệt Vy nhìn lên trời đêm, rồi quay sang Hạo Phong. “Hồi nãy có sao băng, anh có ước không vậy?” “Anh không thích.” Hạo Phong trả lời cộc lốc, tâm trí anh vẫn còn bực mình vì chuyện lúc chiều.
Nguyệt Vy xụ mặt xuống, nỗi tủi thân dâng trào. Hạo Phong thấy vậy liền vuốt tóc cô. “Giận à, thôi mà, chỉ là anh không thích tin vào mấy điều ước nhảm nhí đó. Đừng giận nữa nha.”
Nhưng Nguyệt Vy không thấy nhẹ lòng. Cô đứng dậy bỏ qua chỗ khác ngồi, một mình đối diện với bóng tối. Thầy Tường lặng lẽ đi theo cô.
“Nguyệt Vy, có chuyện gì thế?”
“Không có gì đâu anh.”
Thầy Tường nhìn cô bằng ánh mắt thấu suốt. “Em biết đó, cách đây vài ngày khi anh gặp em lần đầu tiên ở trường, anh đã nghĩ em không thay đổi nhiều lắm. Nhưng sau khi anh tiếp xúc thì mới biết thật sự em đã thay đổi rất nhiều. Vì bây giờ trên khuôn mặt của em thường có nét khó hiểu, trước đó em chưa bao giờ có biểu hiện như thế. Có lẽ do cuộc sống của em hay chuyện tình cảm của em đã trải qua những thay đổi lớn.”
Nguyệt Vy nhìn ngọn lửa cháy lập lòe, giọng cô nghẹn lại. “Đối với em, anh không thay đổi gì cả. Anh vẫn rất chu đáo và nhiệt tình như ngày xưa. Không như…” Cô bỏ lửng câu nói. “Em nhớ hồi xưa anh giống như ảo thuật gia, mỗi lần em gặp rắc rối nếu anh ở đó, anh sẽ dùng một cái túi nhựa rồi làm tan biến nó.”
Thầy Tường mỉm cười, nụ cười ấm áp như sưởi ấm tâm hồn đang lạnh giá của cô. “Nếu một cái không đủ, em muốn cái khác không? Nụ cười của em quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”
“Nãy giờ nói chuyện với anh, em thấy thật nhẹ nhõm. Cảm ơn anh, Hoàn Tường.”
Cách đó không xa, Hạo Phong đứng im trong bóng tối, bàn tay anh siết chặt khi chứng kiến Nguyệt Vy đang mỉm cười với người đàn ông khác.
***
Tiếng động cơ xe buýt đều đặn chạy trên con đường nhựa, bỏ lại sau lưng những dãy núi mờ sương và những ký ức xáo trộn của đợt huấn luyện vừa rồi. Không gian bên trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lùa qua ô cửa.
Đình Quân đứng dậy ở hàng ghế đầu, vẻ hài lòng. Anh quay xuống nhìn bao quát cả đội, nói. “Ngoại trừ Hạo Phong đã đi bằng mô tô và không có mặt ở đây, tôi muốn nói với mọi người và thầy Tường. Đợt huấn luyện này rất thành công, cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi tin đội chúng ta sẽ đoàn kết hơn từ bây giờ, được chứ?” “Được.” Cả bọn cùng đồng thanh hô lớn, xua tan đi mệt mỏi.
“Tốt lắm, mọi người nghỉ ngơi đi.”
Nguyệt Vy tựa đầu vào cửa kính, dõi theo những đám mây trắng xốp như những miếng bông khổng lồ đang nô đùa trên nền trời xanh thẳm. Lòng cô lắng lại, bao nhiêu phiền muộn về Tố Linh hay những hiểu lầm với Hạo Phong tạm thời bị đẩy lùi.
Cô cười mỉm, tâm đắc. Cảm giác thật an lành và trong veo. Mình đang trên đường trở về nhà, cảm ơn vì đã cho mình gặp những người bạn thật tốt trong đội bóng rổ, thanh xuân đẹp nhất trong cuộc đời mình chính là đây.
Ở một dãy ghế khác, Thái Trân bất ngờ chủ động nắm lấy tay Kelvin, đặt gọn bàn tay mình vào tay anh. Kelvin giật mình nhìn sang, cả hai trao cho nhau nụ cười ấm áp. Họ không cần thề non hẹn biển, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Bởi họ hiểu rằng tình yêu chân thành, sau bao lần hờn dỗi và thử thách, cuối cùng cũng sẽ tìm về đúng chủ nhân của nó.
Xe đang chạy băng băng thì đột nhiên tiếng rít mô tô xé gió vang lên. Hạo Phong vọt lên trước, tạt đầu xe buýt ngay giữa đường. Cả đội bóng nhốn nháo, bác tài xế phanh gấp. Hạo Phong hiên ngang bước lên xe, ánh mắt anh quét qua một lượt rồi dừng lại ngay chỗ Nguyệt Vy.
Anh nói, giọng quyền uy nhưng cũng không giấu nổi sự quan tâm. “Chúng ta ở cùng một nhà, tại sao không về cùng nhau? Đi thôi, anh chở em về.”
Nguyệt Vy ngẩn người một lát rồi ôm ba lô đứng dậy.
Đình Quân nhìn bóng lưng hai người rời xe, quay sang nháy mắt với Thái Trân và Kelvin. “Vậy mới đúng chứ.”
Dưới đường, Hạo Phong lấy ra chiếc mũ bảo hiểm mới tinh, đưa cho Nguyệt Vy. Cô ngạc nhiên hỏi. “Ở đâu anh có vậy?”
“Anh vừa mới mua nó.” Hạo Phong trả lời, vênh váo.
Nguyệt Vy nhìn chiếc mũ, bĩu môi nhẹ. “Màu này em không thích.”
Hạo Phong vừa bực vừa buồn cười. “Bực ghê, em không nhìn thấy có một thiết kế trên đó sao?”
“Sao lại là mặt trăng?” Nguyệt Vy thắc mắc khi thấy hình vẽ nhỏ xinh trên thân mũ.
Hạo Phong ấn chiếc mũ vào tay cô, nói. “Em đội đi rồi lên xe. Vì em là mặt trăng của riêng anh nên dù đêm tối hay bão tố, anh cũng sẽ nhìn thấy em đầu tiên.”
Nguyệt Vy mỉm cười ngọt ngào. Chiếc mô tô lao đi, mang theo hai trái tim dù còn đôi chút bấp bênh nhưng đã bắt đầu tìm thấy nhịp đập chung.
***
Quán cà phê quen thuộc vào sáng cuối tuần. Mỹ Ngọc - cô chủ quán duyên dáng bưng ly cà phê đến bàn của Hoàn Tường. Họ đã quen nhau ba năm, đủ để hiểu từng thói quen nhỏ nhất của nhau.
“Cà phê của anh, không sữa và hai muỗng đường, đúng không?”
Hoàn Tường ngước lên. “Cảm ơn.”
Mỹ Ngọc kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt thăm dò. “Thế nào, đã gặp cô con gái của thầy anh chưa?”
“Gặp rồi.”
“Anh có vui sau khi chờ đợi lâu như thế để gặp cô ấy không?”
Hoàn Tường nhấp một ngụm cà phê đắng, hỏi ngược lại: “Em muốn biết điều gì?”
“Em muốn biết liệu có giống như tưởng tượng của em hoặc anh không. Không phải anh nói còn ba ngày nữa là sinh nhật thứ 21 của cô ấy sao? Vì bây giờ anh đã trở lại với cô ấy, người khác có thể nghĩ đó là chuyện bình thường nhưng em biết là không phải.”
Hoàn Tường lảng tránh. “Em nghĩ quá nhiều rồi đó.”
Mỹ Ngọc không bỏ cuộc, giọng thấu cảm. “Anh không cần phải lảng tránh như vậy. Mấy năm qua anh đã chờ đợi và nhìn cô ấy trưởng thành.”
“Anh chỉ đơn giản muốn thấy con gái của thầy anh thay đổi như thế nào khi cô ấy trưởng thành thôi.”
“Thật chứ? Em lại không nghĩ thế.” Mỹ Ngọc mỉm cười buồn, cô đưa tay ra. “Được rồi, vậy hãy cho em mượn ví của anh.”
Hoàn Tường đưa chiếc ví cho cô. Mỹ Ngọc mở ra, tấm ảnh Nguyệt Vy nhỏ bé ngày nào giờ vẫn nằm trang trọng ở vị trí cũ. Cô ngước nhìn anh. “Nếu giống như điều anh nói, sao anh không thay tấm ảnh này thành tấm ảnh của em?”
“Một tấm ảnh không nói lên được điều gì đâu.”
Mỹ Ngọc lắc đầu, triết lý. “Em nghĩ tấm ảnh này biểu hiện cho sự chờ đợi. Anh đang chờ đợi cô ấy trưởng thành, vì thế em cũng đã rất kiên nhẫn. Hoàn Tường, cà phê phải uống lúc còn nóng thì anh mới có thể nếm được vị đắng của nó. Tương tự con người cũng vậy, thỉnh thoảng tình cảm cũng giống như nhiệt độ. Những cô gái hay thay đổi khi họ trưởng thành nhưng em là người luôn ở bên anh và hiểu anh nhất.”
Hoàn Tường nhìn cô, áy náy. “Mỹ Ngọc, sao em phải tự làm khổ mình như vậy, có đáng không?”
Mỹ Ngọc khẽ khàng. “Ở đây không có đáng hay không đáng mà là yêu thật lòng thì họ sẽ cam tâm chờ đợi. Em chờ anh cũng giống như anh chờ Nguyệt Vy, chúng ta đều đang chờ đợi người mình yêu, em nghĩ đó là kiểu chờ đợi hạnh phúc. Dù kết quả cuối cùng có thế nào thì cũng là tình yêu đáng trân trọng, đúng không? Và em sẽ luôn trân trọng mối tình này.”
Khói cà phê bảng lảng bay, bao phủ lấy hai con người đang mải miết đi tìm định nghĩa của tình yêu và trưởng thành.