Chương 36: Em sẽ không ly hôn!
"Anh! Anh đang nói gì vậy? Em không ly hôn! Tuyệt đối không ly hôn!"
Cố Nguyệt gào lên kích động.
Nghe mấy lời vừa rồi của Cố Phong, Cô Nguyệt vừa bất ngờ vừa giận dữ. Công sức làm ra nhiều chuyện chỉ với mục đích giữ chân Tần Quân ở lại không thể lãng phí, dù bây giờ kế hoạch của cô thất bại, cô cũng không dễ dàng gì đầu hàng, càng không muốn để Đường Lan toại nguyện.
Một khi cô đồng ý ly hôn thì chứng tỏ âm mưu của ả ta đã thắng.
Nhìn thấy sự kích động của em gái, Cố Phong đã đoán trước điều này, hắn biết Cố Nguyệt sẽ không dễ buông tay, nhưng hắn cũng không hể muốn nhìn thấy cô tiếp tục làm chuyện sai trái.
Vụ mang thai giả lần này không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh của cô, còn ảnh hưởng đến cả tập đoàn Cố Thị.
"Nguyệt, anh biết là trong nhất thời em sẽ không thể nào chấp nhận, nhưng đau dài chi bằng đau ngắn, ly hôn rồi em sẽ không chịu cảnh đau khổ nữa. Nguyệt, ngoài Tần Quân, em còn có anh, có bố mẹ và người nhà họ Cố nữa. Lẽ nào em nhẫn tâm nhìn thấy mọi người phải khổ sở vì em sao?"
Cố Phong nhẫn nhịn khuyên nhủ.
"Ban đầu khi kết hôn, cũng là anh và bố mẹ đốc thúc, bây giờ lại ép em ly hôn. Rốt cuộc mọi người đang xem là món đồ chơi gì vậy? Thích thì cho, không thích thì lấy về à? Lúc gả em có ai nghĩ cho em không? Bây giờ, anh cũng có nghĩ giùm cảm giác của em thế nào không? Em nhắc lại, em tuyệt đối sẽ không ly hôn!"
Cố Nguyệt tức giận.
"Gả em cho Tần Quân là vì lời hứa ngày xưa của hai nhà Tần - Cố. Lúc biết Tần Quân có bạn gái, bố đã ngưng ý định này rồi, sau đó lại nghe hắn và cô ta chia tay. Bố biết chuyện đó nên mới muốn giữ giao ước rồi gả em đi. Lúc đó em cũng biết chuyện này mà? Khi đó em cũng đâu phản đối?" Cố Phong hạ giọng, ngồi xuống nắm lấy tay em gái: "Nguyệt, nghe lời anh có được không? Ly hôn đi! Trở về nhà họ Cố, mọi người sẽ yêu thương em nhiều hơn. Đừng tự làm khổ mình nữa!"
Cố Phong van xin nài nỉ.
Hôn nhân của Cố Nguyệt xuất phát từ chuyện cả hai không có tính cảm, bây giờ có kết thúc cũng không ai trách cứ hay mỉa mai cô, nhà họ Cố cũng là danh gia vọng tộc, sau này nếu cô muốn tìm người bạn đời chung thủy cũng không phải chuyện khó khăn gì. Đấu đá, lập mưu giành giựt một người không yêu mình chỉ khiến người ta chán ghét em gái của hắn hơn thôi
Chuyện giữa Tần Quân và Cố Nguyệt vốn dĩ hắn không muốn xen vào, lần trước chỉ ngầm cảnh cáo tên đó, hắn cũng chưa từng hỏi tình hình cụ thể từ phía Cố Nguyệt vì sợ cô sẽ bị tổn thương. Nhưng chuyện lần này lớn quá rồi, dù không ít người bênh vực nhưng vẫn có người tìm đến tận nơi để công kích.
Với khả năng của mình, Cố Phong thừa sức tung ra bằng chứng Tần Quân ngoại tình nên Cố Nguyệt mới phải ra hạ sách để giữ chồng, đấu với kẻ thứ ba. Tuy nhiên, nếu hắn làm vậy, khi em gái biết được sẽ không tha cho hắn. Cố Nguyệt rất yêu Tần Quân, bốn năm chung sống đã nói lên điều đó. Không ít lần Cố Nguyệt tìm hắn nhờ hắn giải quyết khó khăn của Tần Thị, trong đầu, trong tim của em gái bây giờ lắp đầy hình ảnh của Tần Quân.
"Em nói rồi, em không ly hôn! Mãi mãi cũng không ly hôn! Em sống làm người nhà họ Tần, chết cũng phải làm ma của Tần gia! Cố Nguyệt nằm xuống, kéo chăn qua khỏi đầu: "Em rất mệt, em muốn được nghỉ ngơi. Anh về đi!".
"Nguyệt, nghe anh nói..."
Cố Phong còn chưa nói hết câu đã bị bà Tần ra hiệu nhắc nhở, nãy giờ chứng kiến con dâu cố chấp, bà cũng không biết phải nói gì để khuyên nhủ cô cho đúng.
Cố Nguyệt xuấy thân danh gia, lại hiền lương thục đức, hiếu thuận với nhà chồng, là mẫu con dâu mà bà vô cùng ưng ý. Nếu cô và con trai bà có thể cùng nhau đi đến bạc đầu giai lão là chuyện tốt, còn gãu gánh giữa đường thì cũng chẳng sao, bà chỉ hơi tiếc nuối vì hữu duyên vô phận. Tần Quân sống trong phúc lại không biết hưởng, một mực chạy theo loại đàn bà trắc nết kia thì Cố Nguyệt cần gì phải tiếc rẻ nữa. Lời của Cố Phong nói không sai, tuy nhiên bây giờ Cố Nguyệt lại nghe không lọt lỗ tai bất cứ lời khuyên nào. Qua thêm mấy ngày nữa có lẽ đích thân bà sẽ khuyên nhủ.
"Nguyệt, vậy mẹ và anh con về trước, ngày mai mẹ lại đến thăm con!"
Bà Tần dịu dàng nói.
"Vâng!"
Cố Nguyệt nấc nghẹn trả lời.
Bà Tần nói xong liền đứng lên cùng Cố Phong đi ra ngoài, đến trước cửa, cả hai người họ thấy một cái bóng vội vã chạy đi, hình như người đó vừa nghe lén chuyện họ nói thì phải?
"Bác gái, có cần con cho người chặn lại không?"
Cố Phong hỏi.
"Không cần đâu, chúng ta cũng không biết người vừa rồi có phải nghe lén chúng ta nói chuyện hay không, vô duyên vô cớ bắt người sẽ làm hoang mang dư luận." Bà Tần thở dài: "Gần hai tháng nay xảy ra nhiều chuyện quá rồi, bác không muốn lại có thêm thị phi nữa."
"Vâng, con biết rồi. Em gái con... nhờ bác khuyên giải, thật sự là con không thể nhìn em gái mình lại làm thêm chuyện ngu ngốc gì nữa!"
Cố Phong mệt mỏi nói.
"Bác cũng không nhẫn tâm, nhưng còn phải xem ý của Nguyệt đã. Về phần thằng nghịch tử kia, bác cũng sẽ không để nó tiếp tục ức hiếp Nguyệt!"
"Có lời này của bác là con yên tâm rồi! Bác gái, chúng ta về thôi!"
"Ừ, làm phiền con rồi!"
Nói xong, bà Tần và Cố Phong đi ra bãi đậu xe của bệnh viện, ở trong phòng, Cố Nguyệt lật chăn ngồi dậy, cô dựa vào thành tường, cầm lấy điện thoại xem tin tức. Dòng chữ màu đỏ nổi bật nằm ở top đầu thanh tìm kiếm. Cố Nguyệt ấn vào đó, cô muốn xem mọi người đã mắng chửi cô ti tiện ra sao.
Chuyện bị tung lên mạng thì không cần nói cô cũng biết là do ai làm rồi.