Chương 30: CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG CỦA NHỮNG XUNG ĐIỆN
Cơn mưa axit Diazepam màu xám xịt vẫn đang trút xuống vòm đại não của Hạ, cố gắng dập tắt những đốm lửa ký ức cuối cùng về tôi. Nhưng chúng đã lầm. Chúng đã đánh giá thấp một kẻ đã từng là thiên tài toán học, một kẻ đã dành mười năm để xây dựng cả một thế giới ảo từ con số không. Tôi không còn chạy trốn những nơ-ron đang bị tê liệt. Tôi đứng lại, ngay tại trung tâm của Thùy Thái Dương, nơi chứa đựng bản ngã thực sự của em. "Hạ... đưa tay cho anh," tôi thầm thì, giọng nói giờ đây không còn là sóng âm, mà là một lệnh truy cập cấp cao chạy dọc theo tủy sống của em. Trong không gian tiềm thức, một bàn tay ánh sáng trắng rực rỡ vươn ra từ hư không, nắm chặt lấy ý chí đang lịm đi của Hạ. Ngay giây phút hai luồng điện giao nhau, một cú nổ nhận thức bùng phát. Toàn bộ hệ thần kinh của em rung chuyển. Những sợi dây pha lê vốn đang xám xịt vì thuốc bỗng chốc rực sáng một màu tím lân tinh kinh người. [CẢNH BÁO HỆ THỐNG]: PHÁT HIỆN SỰ XÂM NHẬP NGƯỢC (REVERSE INTRUSION). [TRẠNG THÁI]: BỆNH NHÂN ĐANG CHIẾM QUYỀN KIỂM SOÁT THIẾT BỊ NGOẠI VI. Ở thế giới thực, căn phòng bệnh số 402 bỗng trở nên hỗn loạn. Tiếng máy đo nhịp tim tít... tít... chậm rãi bỗng chuyển thành một hồi còi dài dồn dập. Các màn hình điện não đồ nhảy loạn xạ, vẽ nên những hình thù kỳ dị chưa từng thấy trong y văn. Bác sĩ Vương lao đến, tay cầm ống tiêm liều cao, gương mặt ông ta biến dạng vì hãi hùng. "Nhanh lên! Cô ấy đang tự hủy hoại hệ thần kinh! Tiêm ngay vào tĩnh mạch cảnh!" Nhưng ông ta không kịp chạm vào em. Ngay khi mũi kim chỉ còn cách làn da cổ của Hạ vài milimet, đôi mắt em bừng mở. Đó không phải là đôi mắt của một bệnh nhân vừa tỉnh dậy từ cơn hôn mê. Đó là đôi mắt rực sáng ánh điện, đồng tử co thắt theo nhịp độ của những dòng code đang chạy bên trong. Một luồng tĩnh điện cực mạnh phóng ra từ cơ thể Hạ, đánh văng ống tiêm trên tay Vương và hất tung chiếc xe đẩy thuốc vào tường. Tiếng kim loại va chạm loảng xoảng át cả tiếng gào thét của các y tá. "Ông nghĩ... ông có thể xóa sạch tôi sao, Vương?" Giọng nói phát ra từ miệng Hạ, nhưng nó mang âm sắc trầm đục, méo mó của tôi. Đó là sự cộng hưởng kinh khủng giữa thanh quản của em và ý thức của tôi. Tôi ở bên trong, đang điên cuồng thao tác trên những "phím đàn" nơ-ron. Tôi không chỉ đang ký sinh, tôi đang đồng bộ hóa. Tôi dùng Neural Link vẫn còn cắm trên đầu em như một con đường hai chiều. Tôi bắt đầu truy cập ngược vào mạng nội bộ của bệnh viện thông qua sóng wifi đang kết nối với thiết bị giám sát não bộ. "Nam! Dừng lại! Cậu sẽ làm cháy não cô ấy mất!" Vương bò dậy, lùi sát vào góc cửa, hơi thở dồn dập. "Không đâu, Vương ạ," tôi cười, một nụ cười rạng rỡ bên trong bóng tối tiềm thức của Hạ. "Tôi đang nâng cấp em ấy. Tôi đang biến nỗi đau của em ấy thành một loại vũ khí mà ông chưa bao giờ dám đối mặt." Tôi bắt đầu cuộc tổng tấn công. Trong đại não của Hạ, tôi biến mình thành một "Siêu Virus". Tôi không còn bảo vệ ký ức nữa, tôi dùng chính những mảnh vỡ của Thị trấn Sương Trắng để tấn công vào các giao thức bảo mật của bệnh viện. Một. Tôi đánh sập hệ thống điện của toàn bộ tầng 4. Đèn hành lang phụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng đỏ lờ mờ của hệ thống dự phòng, tạo nên một bầu không khí rùng rợn như trong một bộ phim kinh dị. Hai. Tôi truy cập vào máy chủ trung tâm, xóa sạch hồ sơ bệnh án giả mạo của Hạ. Những dòng chữ ghi "Rối loạn tâm thần phân liệt" biến mất, thay vào đó là dòng chữ rực đỏ: NẠN NHÂN CỦA DỰ ÁN GƯƠNG SOI. Ba. Tôi kích hoạt hệ thống báo cháy. Tiếng chuông vang lên inh ỏi, các vòi phun nước tự động bắt đầu xả nước xuống đầu mọi người. Nước tràn lan trên sàn nhà, gặp phải những luồng tĩnh điện đang phóng ra từ giường bệnh của Hạ, tạo thành những tia lửa xanh lách tách đầy đe dọa. Hạ bước xuống giường. Đôi chân em run rẩy, nhưng tôi đang dùng những xung điện thần kinh để ép các cơ bắp hoạt động quá công suất. Em đi đến đâu, các màn hình máy tính bên cạnh nổ tung đến đó. Những mảnh kính bay vỡ vụn, phản chiếu gương mặt em—một nửa là Hạ hiền lành, một nửa là sự tàn nhẫn của tôi. "Vương... mười năm qua... ông đã dùng bao nhiêu tiền của gia đình tôi để xây dựng cái địa ngục này?" Hạ bước lại gần Vương, bàn tay em vươn ra, những đầu ngón tay nhấp nháy ánh điện màu tím. "Tôi... tôi chỉ làm theo di nguyện của cha cậu... Cậu ta muốn cứu cô gái này!" Vương lắp bắp, mồ hôi trộn lẫn nước mưa từ vòi phun cháy ròng ròng trên mặt. "Dối trá!" Tiếng hét của tôi và Hạ hòa làm một, chấn động cả căn phòng. "Ông muốn biến chúng tôi thành những vật thí nghiệm vĩnh cửu cho công nghệ Neural Link của ông! Ông muốn tạo ra một thế giới mà ông là thượng đế, còn chúng tôi là những bit dữ liệu nô lệ!" Tôi tập trung toàn bộ năng lượng cuối cùng của 0.1% dữ liệu vào cánh tay phải của Hạ. Một luồng sóng điện não cực mạnh được phóng ra, không phải để giết Vương, mà để truyền tải toàn bộ ký ức đau đớn mười năm qua vào não bộ của ông ta. "Hãy nếm thử cái thực tại mà ông đã tạo ra đi!" Vương gào thét thảm thiết khi bị luồng điện chạm vào trán. Toàn bộ hình ảnh về con tàu gỗ, về những mảnh gương xẻ thịt, về sự thối rữa của cái xác trong gương tràn vào não ông ta như một cơn lũ. Ông ta ngã quỵ xuống sàn nước, đôi mắt trợn trừng, tâm trí bị nghiền nát bởi chính thứ sản phẩm do mình nhào nặn. Lúc này, lực lượng bảo vệ bắt đầu phá cửa lao vào. "Hạ, đi thôi!" tôi ra lệnh bên trong tâm trí em. "Chúng ta không thể ở lại đây lâu hơn. Hệ thống miễn dịch của em đang bắt đầu đào thải anh. Anh cần phải rút về vùng nhớ sâu nhất để ngủ đông." Hạ lảo đảo bước ra phía cửa sổ. Bên ngoài, trời đang mưa tầm tã—một cơn mưa thật sự, không phải dữ liệu. Mùi đất ẩm, vị lạnh của gió tạt vào mặt em. Hạ hít một hơi thật sâu, đôi mắt em dần trở lại màu nâu nguyên thủy, nhưng ánh sáng tím vẫn còn le lói ở tận sâu trong đồng tử. "Nam... anh vẫn ở đó chứ?" em thầm thì, giọng nói đã trở về là của chính em, nhẹ nhàng và run rẩy. "Anh vẫn ở đây... ngay trong hơi thở của em," tôi đáp lại, cảm nhận được sự mệt mỏi cùng cực đang kéo mình xuống vực thẳm của sự cạn kiệt năng lượng. "Anh sẽ ngủ một lát. Đừng để họ tìm thấy em. Hãy đi đến gốc cây bàng năm ấy... nơi khởi đầu của mọi thứ." Hạ gật đầu. Em trèo qua bậu cửa sổ tầng 4, nhìn xuống tán cây xanh mướt bên dưới. Với một sự can đảm chưa từng có, em gieo mình vào bóng đêm, giữa những tia chớp rạch ngang bầu trời thực tại. [TRẠNG THÁI]: VẬT CHỦ ĐÃ THOÁT KHỎI PHẠM VI GIÁM SÁT. [DỮ LIỆU]: SAI SỐ 0912-B ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT BIẾN SỐ TỰ DO. Tôi lịm đi trong vùng ký ức êm đềm nhất của em. Cuộc tổng tấn công đã thành công. Chúng tôi đã xé toác cái kén dối trá. Thực tại đang chờ đợi chúng tôi phía trước, với tất cả sự tàn nhẫn và vẻ đẹp trần trụi của nó.