Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 47: RANH GIỚI CỦA SỰ THẬT

Khói bụi từ cú phá cửa tràn vào căn hầm thư viện, làm nhòe đi ánh sáng vàng ấm áp của những dải đèn LED. Hạ đứng đó, lưng tựa sát vào chiếc màn hình máy tính lồi đang chạy những hình ảnh thanh xuân. Trong tay em không phải là vũ khí, mà là nhành hoa phượng khô giòn—thứ duy nhất nhắc em rằng em không hề cô độc. Ba gã lính thu hồi bước vào, họng súng gây mê lăm lăm. Nhưng chúng khựng lại. Thay vì những máy móc tối tân hay những dãy số tím ma mị của Khu S, trước mắt chúng là một thư viện trường học cũ kỹ. Mùi giấy bãi bằng và mực tỏa ra ngào ngạt, đối lập hoàn toàn với mùi dầu máy và thuốc súng từ bộ giáp của chúng. "Dừng lại ở đó!" Một giọng nói đanh thép vang lên từ phía cửa hầm. Trợ lý của Vương bước vào. Hắn tháo chiếc kính nhìn đêm ra, ánh mắt đảo quanh căn phòng với vẻ kinh ngạc xen lẫn ghê tởm. "Chỉ có thế này thôi sao? Mười năm qua, 'Thiên tài Nam' đã dùng bộ não quý giá của mình để xây dựng một cái nhà kho chứa đồng nát này à?" Hắn nhặt một chiếc máy tính Casio lên, cười khẩy rồi ném mạnh xuống sàn. Rắc. Chiếc máy tính vỡ tan. Miếng sticker Doraemon bị xé rách làm đôi. Tim Hạ thắt lại. Cảm giác đau đớn ấy không phải do một thuật toán nạp vào não, mà là nỗi đau của một người thấy kỷ niệm của mình bị chà đạp. "Đó không phải đồng nát," Hạ nói, giọng em run rẩy nhưng âm sắc vô cùng kiên định. "Đó là thứ mà các người không bao giờ có được: Sự thật. Các người có thể xóa dữ liệu, nhưng không thể xóa được những gì đã thực sự xảy ra dưới ánh nắng mặt trời." Tên trợ lý bước lại gần màn hình máy tính. Hắn nhìn thấy những tấm ảnh Nam và Hạ đang cười đùa trên quảng trường thành phố. Hắn điên cuồng gõ phím, cố gắng tìm lệnh DELETE. "Vô ích thôi," Hạ tiến lên một bước, đối diện trực tiếp với họng súng của gã lính. "Nam đã thiết kế một giao thức truyền tin 'Một đi không trở lại'. Ngay giây phút tôi nhấn Enter, toàn bộ ký ức này đã được mã hóa vào các vệ tinh dân dụng. Ngay lúc này, hàng triệu người đang nhìn thấy gương mặt của các người, nhìn thấy sự thật về dự án 'Thiên Đường Thứ Hai'." Tên trợ lý khựng lại. Hắn vội vàng bật thiết bị liên lạc trên cổ tay. "Báo cáo... chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Hình ảnh từ máy chủ 0912 đang bị rò rỉ trên mọi nền tảng. Công chúng đang phẫn nộ... Cảnh sát quốc tế đang phong tỏa các văn phòng của chúng ta!" Tiếng rè rè từ bộ đàm như những cái tát vào mặt hắn. Đế chế của Vương, thứ được xây dựng bằng sự dối trá mười năm qua, đang tan chảy như băng dưới ánh mặt trời. "Mày..." Hắn gầm lên, rút một khẩu súng lục thực sự ra, dí thẳng vào trán Hạ. "Mày nghĩ mày thắng rồi sao? Tao sẽ giết mày, rồi đốt rụi cái hầm này. Sự thật của người chết chẳng có giá trị gì cả!" Hạ nhắm mắt lại. Em không thấy sợ. Em nghe thấy tiếng mưa rơi từ phía trên đáy ao, nghe thấy tiếng gió rít qua rặng nhãn. Bỗng nhiên, chiếc máy nghe nhạc MP3 cũ nằm trong ngăn kéo bàn, thứ mà tên trợ lý vừa gạt xuống đất, bỗng phát ra âm thanh. Không phải nhạc. Là một giọng nói trầm thấp, đầy uy lực nhưng cũng vô cùng bình thản của Nam. "Tọa độ GPS: 10.7627° N, 106.6602° E. Kích hoạt giao thức 'Nhân chứng cuối cùng'." Cả căn hầm bỗng chập chờn. Không phải do Nam hack hệ thống, mà vì Nam đã cài đặt một thiết bị cảm ứng áp suất điện từ. Ngay khi nòng súng của tên trợ lý tiếp xúc với màng sóng điện từ quanh Hạ, một luồng tĩnh điện mạnh phóng ra từ các kệ sách gỗ. Xoẹt! Khẩu súng trên tay tên trợ lý văng ra xa. Những gã lính thu hồi bị giật bắn người, bộ giáp điện tử của chúng bị đoản mạch hoàn toàn bởi một luồng điện tích trữ từ địa nhiệt. "Nam đã bảo vệ nơi này không phải bằng code," Hạ thầm thì, em nhặt khẩu súng lên và ném vào góc tối. "Anh ấy bảo vệ nó bằng sự thấu hiểu về các người. Anh biết các người sẽ đến đây với vũ khí và sự kiêu ngạo." Hạ bước lại gần tên trợ lý đang quằn quại dưới đất. "Bây giờ, hãy nhìn lên đi." Trên màn hình máy tính lồi, một đoạn video mới bắt đầu chạy. Đó là cảnh Nam của năm 18 tuổi đang ngồi trong chính căn hầm này, tay cầm một chiếc đồng hồ cát. "Nếu ai đó đang xem đoạn video này mà không phải là Hạ, thì có nghĩa là các người đã thất bại. Sự thật giống như nước, các người không thể cầm nắm hay nhốt nó vào kén thủy tinh mãi mãi. Hạ, hãy đi ra ngoài kia. Mùa hè thực sự đang đợi em." Phía trên đỉnh hầm, tiếng búa thủy lực ngừng lại. Thay vào đó là tiếng loa của đội cứu hộ thực sự. "Chúng tôi là Cảnh sát Thành phố! Yêu cầu mọi người bên trong buông vũ khí!" Hạ thở phào một hơi dài. Sức lực cuối cùng của em dường như tan biến. Em ngồi sụp xuống cạnh chiếc bàn gỗ, tay bám chặt vào chân bàn. Em nhìn xung quanh căn hầm một lần nữa. Những kệ sách, những mẩu thư tay, nhành hoa phượng... chúng vẫn ở đó, lặng lẽ và trung thành. Nam đã giữ lời hứa. Anh đã đưa em về đến nhà, theo cách chân thực nhất. Nhưng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Vương vẫn chưa bị bắt. Và mảnh USB gốc trong tay Hạ vẫn còn chứa đựng một bí mật cuối cùng—thứ mà Nam gọi là "Bản thảo của tương lai". Hạ đứng dậy, em lau nước mắt trên mặt, phủi bụi trên chiếc áo sơ mi. "Đi thôi Nam. Chúng mình còn một mùa hè dài để đi tới."