Chương 48: Thanh thản sau những giông gió
Trong văn phòng câu lạc bộ bóng rổ, Thái Trân ngồi một mình giữa những chiếc ghế trống, tay mân mê túi giấy màu xanh đặt trên bàn. Một lúc sau, Đình Quân, Hoàn Tường và San San mới bước vào. Đình Quân đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Mỹ Ngọc đâu liền hỏi.
“Này, bạn gái của thầy Tường đâu, lúc nãy cô ấy vẫn còn ở đây đợi mà.”
Thái Trân liệt kê từng điều với vẻ mặt nghiêm túc. “Đầu tiên cô ấy nói không phải là bạn gái của thầy Tường. Thứ hai cô ấy nói vì vẫn chưa nhận được câu trả lời của thầy Tường nên không thể gọi là bạn gái được. Thứ ba cô ấy đã đi rồi.”
“Đi là thế nào, không phải cô ấy đến tìm thầy Tường sao?” San San ngạc nhiên.
“Tôi đã bảo cô ấy ở lại nhưng cô ấy không muốn, tôi cũng đành chịu thôi. Tôi nói đã đến đây rồi sao không gặp thầy Tường rồi hẳn đi, Đình Quân sẽ kêu thầy về nhanh thôi nhưng cô ấy một mực không muốn gặp thầy. Cô ấy nói đã đồng ý sau ngày thứ năm gì đó tuyệt đối không được gặp thầy, cô ấy còn nhờ tôi đưa cái này cho thầy Tường trước ngày thứ năm. Là cái này và chùm chìa khóa.” Thái Trân đẩy túi giấy cùng chùm chìa khóa về phía Hoàn Tường. “Cô ấy bảo cứ đưa cho thầy là thầy sẽ hiểu.”
Hoàn Tường cầm lấy, ánh mắt anh rung động khi chạm vào những món đồ ấy. “Cảm ơn.”
“Đó là gì vậy, thầy?” Đình Quân tò mò.
“Tôi đã tìm nó lâu rồi nhưng tôi không thể tìm được. Mỹ Ngọc đã tìm nó cho tôi.”
San San bỗng reo lên khi xâu chuỗi lại các mốc thời gian. “Thứ năm? Đó là ngày sinh nhật Nguyệt Vy mà. Thầy, không phải bạn gái thầy đang ghen với Nguyệt Vy đó chứ?”
Hoàn Tường im lặng một chút rồi gật đầu, nụ cười của anh mang theo sự chua xót cho người con gái luôn đứng sau lưng mình. “Tôi muốn tặng cái này vào sinh nhật của Nguyệt Vy, Mỹ Ngọc biết được nên cô ấy đã đi lùng sục khắp nơi để mua rồi đưa tôi tặng cho Nguyệt Vy.”
“Nếu là em, chắc em không thể chấp nhận chuyện này.” San San cảm thán. “Chị Mỹ Ngọc đúng là thần tiên tỉ tỉ mới hành động như vậy nhưng không biết chị ấy có cảm giác gì khi mua món quà này nhỉ.”
“Dĩ nhiên cô ấy phải ghen tị rồi.” Thái Trân tiếp lời.
“Tôi nghĩ là không.” Hoàn Tường khẳng định chắc nịch. “Vì cô ấy vẫn chưa phải là bạn gái của tôi.”
“Cô ấy có chìa khóa nhà thầy mà vẫn chưa phải là bạn gái của thầy sao?” Thái Trân tròn mắt. “Chuyện này tin được không?”
Hoàn Tường nhìn xa xăm, giọng anh chùng xuống. “Thật ra chúng tôi chỉ trên mức tình bạn một chút, tôi vẫn đang đi tìm câu trả lời cho mình. Nhưng chúng tôi không phải là một đôi như các em đã gọi đâu. Tôi đã giữ cô ấy quá lâu trong một vùng xám xịt giữa tình bạn và tình yêu, đối với Mỹ Ngọc chắc là rất nhẫn tâm.”
Lời thú nhận của anh tan vào không trung, để lại khoảng lặng thênh thang và cay đắng. Trong khi Hoàn Tường vẫn mải miết đi tìm câu trả lời cho trái tim mình thì ở góc khác của thực tại, cô gái ấy đã chọn cách bước ra khỏi cuộc hội thoại để tìm cho mình khoảng trời riêng.
Sự "nhẫn tâm" mà anh nói đến, lúc này đây, đang hiện hữu trong từng bước chân trĩu nặng của cô dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều, ranh giới giữa hy vọng và buông bỏ cũng mờ mịt như chính vùng xám mà cô đang đứng.
Mỹ Ngọc bước chậm qua khu vườn phía sau trường. Gió thổi nhẹ làm lay động những tán lá, cô dừng chân nhìn về phía ngôi trường tông xanh nổi bật. Đúng lúc đó, Tố Linh cũng đi lang thang đến đây. Hai cô gái, dù tuổi tác và địa vị khác nhau nhưng nỗi buồn trong mắt họ có cùng tần số.
“Ngôi trường này thật sự rất đẹp.” Mỹ Ngọc mở lời.
“Em cũng nghĩ thế, thật buồn khi em sắp phải đi rồi.” Tố Linh đáp.
“Tại sao, không phải em đến đây học à?”
Tố Linh cúi đầu. “Thật ra là bởi vì em thích một người ở đây nên mới đến đây. Từ lúc bắt đầu em đã biết mình không có cơ hội, bây giờ anh ấy đã từ chối em nên em phải từ bỏ thôi.”
Mỹ Ngọc nhìn Tố Linh, cô thấy hình bóng mình trong sự kiên trì đớn đau ấy. “Chị nghĩ mối quan hệ nào cũng phải có điểm dừng, đó không phải là điều xấu mà là cánh cửa khép lại. Tất nhiên cánh cửa này khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Chị cũng giống như em, tương lai chị có thể không còn cơ hội để trở lại đây.”
“Tại sao lại như vậy?”
“Chị đến đây bởi vì người chị thích cũng ở đây nhưng không biết anh ấy đến bao giờ mới quyết định nên chấp nhận hay từ chối chị. Điều đó làm chị đau, tiếp tục chờ đợi trong đau đớn, chị không nghĩ là chị có đủ dũng khí để tiếp tục. Để chờ đợi hạnh phúc thì cần rất nhiều bền bỉ và kiên nhẫn.”
“Chị thật giỏi.” Tố Linh ngưỡng mộ.
“Em cũng thế, lựa chọn từ bỏ điều mà chính mình đã bắt đầu cần rất nhiều dũng khí thế nhưng em vẫn làm được. Chị hy vọng em sớm tìm được hạnh phúc em mong muốn.”
Tố Linh đưa một viên chocolate cho Mỹ Ngọc. “Chị thử xem, nó giúp em hồi phục năng lượng đó.”
Họ chia tay nhau như thế, đi về hai hướng ngược nhau nhưng cùng chung đích đến: lòng thanh thản.
***
Vài ngày sau, trước cổng trường, Tố Linh đến câu lạc bộ lần cuối với hộp chocolate trên tay. Hạo Phong, Nguyệt Vy và mọi người đều có mặt.
“Đây là quà em cho câu lạc bộ bóng rổ. Thái Trân, chị có thể nhận nó được không?”
Hạo Phong và Nguyệt Vy cùng khuyên Thái Trân. “Nhận đi, coi như món quà chúc may mắn.”
Thái Trân dù không thích đồ ngọt nhưng trước tấm lòng của Tố Linh, cô cũng mỉm cười nhận lấy.
Khải Hy nói lớn. “Tố Linh, anh thích em.” khiến không khí bớt phần buồn bã. Tố Linh vẫy tay chào mọi người rồi bước lên xe.
Chiếc xe vừa lăn bánh được một đoạn, Nguyệt Vy bỗng nhiên chạy thục mạng theo, tiếng hét của cô xé toạc không gian. “Tố Linh, dừng lại. Tố Linh.”
Tố Linh bảo tài xế dừng xe, cửa kính hạ xuống. Nguyệt Vy đứng thở dốc, đôi mắt tràn đầy vẻ hối lỗi, cô đưa bàn tay đang đeo chiếc nhẫn đá mặt trăng lên trước mặt Tố Linh. “Tố Linh, tôi không thể nói dối cô. Chiếc nhẫn… người đeo nó chính là tôi. Để bảo vệ tình yêu giữa tôi và Hạo Phong, tôi đã giấu cô từ lúc bắt đầu. Tôi xin lỗi.”
Tố Linh nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn Nguyệt Vy, ánh mắt cô trong veo như nước mùa thu. “Cô không cần phải nói xin lỗi. Tôi biết để bảo vệ tình yêu này cô là người chịu đựng nhiều nhất, đúng không? Tôi nghĩ Hạo Phong thích cô là một điều thật tuyệt vời. Cô là mặt trăng còn anh ấy là gió, gió mát trăng thanh càng làm khung cảnh thêm lãng mạn và ngọt ngào, đó mới là hương vị của tình yêu.”
Nguyệt Vy bàng hoàng. “Cô không giận tôi sao?”
“Những bông hồng cạnh chiếc nhẫn là lời chúc phúc của tôi dành cho cô và Hạo Phong, tôi chúc cô và anh ấy mãi mãi bên nhau và mãi mãi hạnh phúc. Đừng quên người đang đeo chiếc nhẫn phải thường xuyên nói câu thần chú của hạnh phúc nhé.”
“Tôi muốn thấy Hạo Phong mãi mãi, là câu này đúng không?” Nguyệt Vy mỉm cười trong nước mắt.
Hạo Phong lúc này cũng chạy đến bên cạnh, hét lớn theo hướng chiếc xe. “Tố Linh, chocolate không phải là lựa chọn duy nhất của cô. Tôi tin cô sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình từ bây giờ và không phải hối hận với quyết định của mình.”
Tố Linh ló đầu ra vẫy tay lần cuối. “Cảm ơn anh.”
Chiếc xe dần khuất bóng. Hạo Phong và Nguyệt Vy đứng tựa vào nhau, nhìn theo vệt nắng cuối ngày. Họ đã vượt qua bão giông để bảo vệ tình yêu của mình, chính tấm lòng bao dung của Tố Linh đã giúp cho hạnh phúc ấy trở nên vẹn tròn và thanh thản hơn bao giờ hết.
***
Sáng nay, Kelvin và Thái Trân đến thư viện tìm tài liệu, có Đình Quân và San San ở đó nữa nhưng sau đó họ chỉ nói về Nguyệt Vy.
Kelvin đặt mấy cuốn sách xuống bàn, lầm bầm trong miệng. “Vậy là thầy Tường và Nguyệt Vy có tình cảm trong quá khứ. Này, Thái Trân, em nói thử xem cô Mỹ Ngọc đó cô ấy có đẹp như anh nói không?”
Thái Trân không thèm ngẩng đầu lên khỏi xấp tài liệu, chỉ nói một câu nhưng đầy uy lực. “Anh muốn chết sao mà hỏi em câu đó?”
Kelvin rụt cổ, xua tay lia lịa. “Ờ, coi như là anh chưa hỏi gì hết.”
Chứng kiến cảnh tượng đó, San San bật cười thành tiếng. Thái Trân lập tức liếc nhìn bạn mình, như đang dò xét tâm tư đối phương. “San San, cô đang nghĩ gì thế?”
“Còn cô đang nghĩ gì?” San San hỏi ngược lại, cười ẩn ý.
Ánh mắt họ giao nhau, một sự thấu hiểu kỳ lạ nảy sinh. Thái Trân gật đầu. “Vậy quyết định vậy đi.”
“Không chỉ chúng ta quyết định, chúng ta còn phải hành động.” San San tiếp lời.
“Không chỉ hành động mà chúng ta phải giành được chiến thắng cuối cùng.” Thái Trân nhấn mạnh.
“Đúng thế.”
Kelvin ngơ ngác nhìn hai cô gái rồi quay sang Đình Quân, gương mặt hiện rõ dấu hỏi chấm to tướng. “Rốt cuộc là hành động cái gì thế?”
Đình Quân đưa một ngón tay lên, vô cùng nghiêm túc. “Hành động để cứu tình yêu của thầy Tường và Mỹ Ngọc.”
San San mỉm cười, mắt sáng rực. “Hoàn toàn chính xác.”
Cả bốn người chụm tay lại, cùng hô vang nhưng vẫn giữ âm lượng vừa đủ cho thư viện. “1, 2, 3, 4, yeah, hành động thôi.”
Tại khuôn viên trường, thầy Tường đứng dưới bóng cây, tay siết chặt điện thoại. Anh vừa thử gọi cho Mỹ Ngọc nhưng chỉ nhận lại giọng nói lạnh lùng của tổng đài. “Số điện thoại bạn đang gọi nằm ngoài vùng phủ sóng, xin hãy gọi lại sau.”
Tiếng thở dài của anh chưa kịp dứt thì Đình Quân, San San, Thái Trân và Kelvin đã kéo đến bao vây lấy anh.
“Thầy Tường.”
Thầy Tường giật mình, lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. “Các em có chuyện gì à?”
“Thầy mới là người gặp chuyện.” San San thẳng thắn lên tiếng.
Thái Trân huých nhẹ vào tay San San, ra hiệu hãy dứt khoát hơn. “Không còn thời gian để lãng phí đâu, chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề.”
Thầy Tường nhíu mày. “Các em muốn nói gì?”
Đình Quân hắng giọng, đứng ra với tư cách một người đàn ông đối diện với một người đàn ông. “Thầy Tường, Mỹ Ngọc rất tốt với thầy, thầy không thể từ bỏ cô ấy.”
“Đúng đó, thầy không thể làm thế được.” Kelvin gật đầu phụ họa như bổ củi.
Thái Trân bước lên một bước. “Sau khi nghe điều thầy nói hôm đó, bọn em biết tình cảm thầy dành cho Nguyệt Vy là tình cảm của trách nhiệm mà thôi. Nhưng trách nhiệm và tình yêu không giống nhau, thầy không thể vì thế mà từ bỏ tình yêu của mình được.”
“Đúng, thầy không thể.” Kelvin lại gật đầu.
Thầy Tường cảm động trước sự chân thành của những đứa học trò. Anh dựa chân vào bức tường phía sau, nhìn xa xăm. “Cảm ơn các em đã quan tâm đến tôi. Sự thật là khi Nguyệt Vy nói với tôi vào ngày hôm đó, rằng thời gian chúng tôi đã trải qua cùng nhau là kỷ niệm tuyệt nhất của cô ấy, tôi đã cảm thấy rất buồn. Nhưng ngay lúc đó tôi lại thấy yên tâm.”
“Còn Mỹ Ngọc thì sao, thầy không quan tâm đến cảm giác của cô ấy?” San San hỏi bằng giọng trách móc. “Thầy không nói với cô ấy, nếu thầy tiếp tục giả vờ không thấy, cô ấy sẽ rời bỏ thầy. Khi thầy nghe điều đó, thầy cảm thấy như thế nào?”
Kelvin triết lý nhưng rất thực tế. “Không biết thì không có tình cảm thôi.”
Thầy Tường cúi đầu, giọng điệu có chút hối hận. “Dĩ nhiên là tôi có tình cảm. Các em có biết tôi đã nghĩ đau khổ chỉ là một tính từ nhưng tôi chưa bao giờ biết rằng đau khổ cũng là nỗi đau thật sự, tôi đã không trân trọng tình yêu của Mỹ Ngọc thì lấy tư cách gì nói yêu cô ấy chứ.”
“Thầy đáng bị như thế.” San San nói câu đó khiến ai nấy đều giật mình.
Đình Quân vội vàng kéo tay San San lại. “Sao em lại nói thầy như thế? Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, thầy cũng đâu muốn vậy.”
Thái Trân nhìn đồng hồ, nhắc nhở về quỹ thời gian đang dần cạn kiệt. “Thầy Tường, thầy vẫn còn thời gian. Chị Mỹ Ngọc cho thầy hai mươi bốn tiếng mà, thầy hãy thử một lần xem sao, đừng từ bỏ. Nếu không, em nghĩ sau này thầy sẽ hối hận với quyết định của mình.”
“Thầy hãy dùng tinh thần của một cầu thủ bóng rổ để giành lại trái tim Mỹ Ngọc.” Đình Quân gợi ý. “Em tin tình yêu chân thành của thầy sẽ làm cô ấy cảm động.”
Thầy Tường hít vào rồi thở ra, đôi mắt dần lấy lại vẻ rực rỡ vốn có. “Được, tôi sẽ làm như vậy. Cảm ơn các em.”
San San lại nhìn đồng hồ, gương mặt trở nên nghiêm trọng. “Tối nay là sinh nhật Nguyệt Vy. Sau mười hai giờ đêm, phút đầu tiên sau nửa đêm sẽ là khoảng thời gian cho thầy đấu tranh giành lại tình yêu của mình.”
Kelvin ngãi đầu thắc mắc. “Vậy sao chúng ta không gặp ở studio luôn đi?”
Nhưng chẳng ai buồn trả lời câu hỏi lạc quẻ của anh.
Đình Quân hỏi lần cuối để xác nhận. “Thầy sẽ chiến đấu chứ?”
Thầy Tường nở nụ cười quyết tâm. “Tôi sẽ chiến đấu. Tôi sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của một cầu thủ bóng rổ để Mỹ Ngọc biết tình cảm của tôi. Đó là điều tôi đang nợ cô ấy. Hy vọng tình yêu muộn màng này sẽ khiến cô ấy thay đổi suy nghĩ và chấp nhận tôi.”
“Em nghĩ là thầy sẽ thành công thôi.”
“Thầy phải có niềm tin vào chính mình chứ.”
“Không có cô gái nào không rung động bởi tình yêu chân thành đâu.”
“Những gì xuất phát từ trái tim ắt sẽ đi đến trái tim.”
Thầy Tường nhìn bốn gương mặt rạng rỡ hy vọng quanh mình, lòng thầm cảm ơn. “Cảm ơn các em rất nhiều, nếu không có các em cho tôi lời khuyên, tôi thật sự cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Các em nói đúng, những gì xuất phát từ trái tim ắt sẽ đi đến trái tim.”