Chương 5: THIÊU THÂN LAO VÀO BIỂN LỬA
Nghe lời van xin khẩn thiết cùng những giọt nước mắt lăn dài của Lâm Tuệ An, Lâm Hàn Phong không những không nguôi giận, mà ngược lại, sự nghi ngờ và phẫn nộ trong lòng anh bùng lên như một ngọn lửa cuồng bạo. Đôi mắt anh đỏ ngầu, bàn tay đang ghim chặt cổ tay cô run lên bần bật vì kích động.
"Đừng làm xét nghiệm?" Hàn Phong gầm lên một tiếng thấp đầy nghẹn ức, anh ép sát gương mặt góc cạnh của mình vào cô, hơi thở dồn dập, nóng rực phả lên làn da tái nhợt: "Lâm Tuệ An, em bảo tôi dừng lại sao? Em thà quỳ xuống cầu xin tôi, thà phủ nhận giọt máu của tôi, cũng quyết bảo vệ bí mật đó đến cùng? Thằng bé rốt cuộc là con của ai?! Tám năm qua, em đã giấu tôi những gì hả?!"
Tuệ An cắn chặt môi đến bật máu, nỗi sợ hãi xen lẫn sự giằng xé khiến cô chỉ biết lắc đầu trong nước mắt. Bản năng gào thét bắt cô phải giữ im lặng. Cô tuyệt đối không thể nói ra sự thật tàn khốc năm xưa, không thể để chuỗi bi kịch đẫm máu và hận thù của quá khứ bị lật lại, hủy hoại hoàn toàn cuộc sống của Lâm Hàn Phong và đứa nhỏ.
"Nói! Em nói đi chứ?!" Hàn Phong mất kiểm soát, anh thô bạo lay mạnh vai cô, tiếng cười khẩy vang lên đầy tự giễu và thống khổ: "Em nhìn thẳng vào mắt tôi này! Em không dám thề, em cũng không dám nói... Lâm Tuệ An, em tàn nhẫn lắm!"
Sự im lặng kiên quyết của Tuệ An như chiếc búa tạ đập tan chút lý trí cuối cùng của người đàn ông. Ánh mắt Hàn Phong tối sầm lại đầy nguy hiểm. Anh buông cô ra, dứt khoát rút chiếc điện thoại tinh xảo trong túi áo khoác, ngón tay lướt nhanh trên màn hình để gọi cho trợ lý Trần Nam.
"Được, em không nói, tôi tự có cách tra ra. Tôi sẽ cho người lật tung toàn bộ hồ sơ sinh sản của tất cả các bệnh viện từ tám năm trước. Bất kể kẻ đứng sau là ai, tôi cũng sẽ lột da..."
Nhìn màn hình điện thoại đang kết nối cuộc gọi, Tuệ An hoảng loạn tột cùng. Lâm Hàn Phong quá thông minh, mạng lưới quyền lực của anh quá rộng lớn, chỉ cần anh đích thân điều tra, bí mật kinh hoàng và chân tướng của kẻ ác năm ấy chắc chắn sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Nghĩ đến cảnh anh phải đối diện với nỗi đau tàn khốc, nghĩ đến sự an nguy của Cá Nhỏ, tâm trí cô hoàn toàn rối loạn. Cô thà mang bí mật này xuống mồ chứ quyết không để lộ ra ngoài.
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, Tuệ An không kịp suy nghĩ nhiều. Cô dứt khoát nhỏm dậy, dùng hết sức lực ôm ghì lấy cổ anh, kéo sụp thân hình cao lớn của người đàn ông xuống. Đôi môi mềm mại, còn đọng vị mặn chát của nước mắt cô chủ động áp chặt lấy làn môi lạnh lùng của anh.
Hành động đột ngột này khiến Lâm Hàn Phong hoàn toàn sững sờ. Chiếc điện thoại trên tay anh trượt khỏi những ngón tay, rơi bộp xuống tấm nệm dày. Tuệ An hoảng loạn với tay nhấn nút cúp máy, chặt đứt âm thanh kết nối, căn phòng liền chìm vào im lặng.
Tuệ An vòng tay siết chặt lấy bờ vai rắn rỏi của anh, ra sức hôn một cách vụng về nhưng đầy khát khao, giống như một con thiêu thân tình nguyện lao vào biển lửa. Cô muốn dùng chính thân thể của mình để xoa dịu con thú dữ đang điên cuồng bên trong anh, dùng sự dâng hiến này để đánh đổi lấy sự im lặng tạm thời của anh.
Mùi hương gỗ tuyết tùng pha lẫn hơi ấm da thịt thân thuộc sau tám năm xa cách càn quét qua các giác quan của Lâm Hàn Phong. Dục vọng chiếm hữu và tình yêu điên cuồng bị kìm nén suốt gần một thập kỷ qua lập tức nổ tung, thiêu rụi hoàn toàn sự cứng rắn của anh.
"Lâm Tuệ An... đây là em tự chuốc lấy!"
Hàn Phong khàn giọng gầm khẽ một tiếng, lật người khóa chặt cô dưới thân mình. Anh thô bạo giật phăng chiếc cravat đã nới lỏng cùng hàng cúc áo sơ mi đắt giá vứt xuống sàn. Anh không thèm quan tâm đến lý do cô chủ động là gì, anh chỉ biết người con gái mình vừa hận vừa yêu bằng cả mạng sống lúc này đang ở trong lòng anh. Cái hôn của anh trở nên thô bạo, cuồng nhiệt và tràn ngập sự trừng phạt, càn quét qua bờ môi, cần cổ mảnh dẻ rồi kéo xuống bờ vai gầy guộc của cô.
Trong không gian ngập tràn mùi hương ái muội và tiếng thở dốc bức bối, Tuệ An nhắm nghiền đôi mắt, để mặc cho những giọt nước mắt tủi hờn chảy ngược vào chân tóc. Cô tiếp nhận mọi sự thô bạo lẫn khao khát điên cuồng từ anh, đôi bàn tay bấu chặt vào tấm lưng trần vững chãi của người đàn ông làm điểm tựa. Hai cơ thể quấn lấy nhau không rời, cuồng nhiệt và điên cuồng như muốn khảm đối phương vào xương tủy của mình.
Đêm mùa đông ngoại ô dài thăm thẳm, nhưng bên trong phòng ngủ chính của biệt thự, ngọn lửa dục vọng và chiếm hữu lại rực cháy không ngơi. Họ cứ thế chìm đắm vào cuộc mây mưa kịch liệt kéo dài suốt cả đêm, dùng nỗi đau và sự va chạm thể xác để khỏa lấp đi những bí mật tàn khốc đang chực chờ nuốt chửng cả hai vào ngày mai.