Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: SỰ ĐỘC ĐOÁN KHÔNG GIỮ NỔI CHÂN EM

"Cá Nhỏ, con đi ra ngoài sân chơi một lát đi."

Tuệ An không quay đầu lại, nhưng giọng cô nghẹn ngào, bàn tay đặt trên vai con trai khẽ siết nhẹ. Cô không muốn những lời cay đắng, tàn nhẫn tiếp theo giữa hai người lọt vào tai đứa trẻ.

Cậu bé nhìn mẹ, lại nhìn sang chú Hàn Phong đang tỏa ra luồng hàn khí bức người, thằng bé ngoan ngoãn gật đầu rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng bếp. Khi tiếng bước chân nhỏ nhắn của đứa trẻ hoàn toàn khuất sau cánh cửa sảnh, Tuệ An mới từ từ quay lại, ngước đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên cường đối diện với anh.

"Tư cách?"

Cô lặp lại lời anh, nụ cười trên môi mang theo sự tự giễu và chua xót đến cực điểm. Cô thẳng thắn tiến lên một bước, đứng trước chiều cao áp đảo của người đàn ông, gằn giọng từng chữ:

"Lâm Hàn Phong, đêm qua là tôi tự nguyện dùng thân xác này để cầu xin anh, chứ không phải tôi bán mình để làm một món đồ chơi cho anh tùy ý giam giữ! Anh nghĩ một đêm trừng phạt đó có thể xóa sạch tám năm qua sao? Anh nghĩ anh dùng tiền bạc, quyền lực, dùng một mâm cơm toàn món tôi thích là có thể ép tôi làm tù binh trong cái lồng vàng này của anh sao? Nói cho anh biết, tôi nợ anh một lời chia tay, đêm qua tôi đã trả đủ rồi! Tôi và con tuyệt đối không ở lại đây!"

Rầm——!

Chiếc ly thủy tinh trên bàn ăn bị gạt phăng, vỡ tan tành trên nền đá cẩm thạch. Mảnh pha lê bắn tung tóe, tiếng động sắc lẹm xé toạc bầu không khí đặc quánh.

Căn biệt thự rộng lớn đột ngột rơi vào trạng thái tĩnh mịch đến đáng sợ. Ngoài hành lang, mấy người hầu gái cùng quản gia đứng nép sát vào góc tường, mặt cắt không còn giọt máu. Họ run rẩy, cúi gục đầu không dám thở mạnh trước luồng áp lực và sát khí đang cuồn cuộn tỏa ra từ phòng bếp.

Cơn thịnh nộ bị đè nén suốt từ sáng của Lâm Hàn Phong chính thức bùng nổ. Sự kiên nhẫn, lòng bao dung và cả chút ấm áp hiếm hoi khi anh chơi đùa cùng đứa trẻ ngoài sân lúc nãy hoàn toàn bị lời nói của cô thiêu rụi thành tro bụi.

Đôi mắt phượng của anh đỏ ngầu, những đường gân xanh trên trán giật mạnh. Anh bước lên, khoảng cách giữa hai người lập tức bị xóa bỏ bởi bóng đen áp đảo của anh. Hàn Phong không bóp cằm cô, nhưng bàn tay anh siết chặt lấy cạnh bàn bếp đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, phát ra tiếng kêu răng rắc. Anh cúi người, ghé sát gương mặt cô đến mức hơi thở hai người va vào nhau gắt gao, nóng rực và thô bạo:

"Trả đủ? Em bảo em trả đủ rồi sao?!"Hàn Phong gầm lên một tiếng thấp đầy phẫn hận, lồng ngực phập phồng kịch liệt:"Lâm Tuệ An, em xem tôi là cái gì? Một đêm lên giường là có thể phủi sạch việc em lén lút mang giọt máu của tôi trốn chạy suốt tám năm qua sao?!"

Ánh mắt anh tối sầm, khóa chặt lấy cô bằng sự chiếm hữu điên cuồng xen lẫn tổn thương sâu sắc:

"Tám năm trước em bỏ rơi tôi, tôi chấp nhận vì lúc đó tôi bất lực. Tám năm sau, chính em tự dẫn con quay về nộp mạng, thì cả đời này đừng hòng mơ đến hai chữ tự do! Bất kể em có hận tôi đến mức nào, em và đứa trẻ ngoài kia cũng phải ở lại đây để chuộc tội!"

Nói đoạn, anh lùi lại một bước, bật cười một tiếng đầy cay đắng và tự giễu. Lồng ngực anh vẫn phập phồng vì mất kiểm soát. Anh vẫn đinh ninh đêm qua cô dâng hiến là vì hối lỗi, hoàn toàn không nghi ngờ việc cô đang gồng mình chịu đựng chỉ để che giấu một bí mật tàn khốc đằng sau dòng máu của đứa trẻ.

Trước sự lùi bước và tiếng cười đầy tính sát thương ấy, Tuệ An như bị một luồng áp lực vô hình đẩy lùi. Cô loạng choạng lùi lại một bước, suýt chút nữa đã va phải góc sắc nhọn của tủ bếp. Lồng ngực cô đau thắt lại, đau đến mức nhức nhối, nhưng nỗi đau thể xác sao bằng nỗi xót xa đang xé tâm can cô gấp vạn lần. Cô nhìn người đàn ông si tình đến mức cuồng loạn trước mặt, nước mắt lại trào ra, đắng ngắt. Nhưng cô vẫn cắn chặt răng, phong tỏa bộ lý trí để tuyệt đối không hé lộ bất cứ điều gì về chân tướng đẫm máu năm xưa.

Tuệ An hít một hơi thật sâu, dằn lòng lại, đưa đôi mắt đẫm lệ nhưng vô cùng dứt khoát nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang rung lên dữ dội của người đàn ông, lạnh lùng đáp trả:

"Bất kể anh có dùng cách tàn nhẫn gì đi nữa, mẹ con tôi cũng sẽ đi khỏi căn nhà này. Tôi không thuộc về nơi này, con tôi lại càng không!"

Nói rồi, cô dứt khoát xoay người. Đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm để giấu đi sự run rẩy, dốc hết chút sức lực tàn tạ còn sót lại sau đêm dài bị anh dày vò để quay lưng bước đi thẳng ra phía cửa sảnh, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại người đàn ông đang đứng chết trân trong cơn thịnh nộ phía sau.

Tám năm trước cô có thể biến mất, thì tám năm sau, sự độc đoán của anh cũng không thể giữ nổi bước chân cô.