Chương 55: Nếu phải đánh đổi cả thế gian
Nguyệt Vy không thể chịu đựng thêm được nữa, cô lấy túi xách, chạy biến ra khỏi phòng khách sạn. Tiếng khóc nức nở của cô hòa vào tiếng mưa ào ạt bên ngoài cửa sổ.
Còn lại một mình, Hạo Phong ngồi đó, vò mái tóc đến rối xù. Anh hoang mang, hối hận và đau đớn. Một luồng suy nghĩ chạy dọc đại não khiến anh bừng tỉnh. Mình không thể làm được. Mình không thể… trở thành một phần của gia đình Nguyệt Vy theo cách này. Nếu chúng tôi tiếp tục nói dối, Nguyệt Vy thậm chí sẽ rút lui. Cô ấy thậm chí sẽ từ bỏ. Không được, mình không thể mất cô ấy được.
Hạo Phong lấy áo khoác, lao ra khỏi phòng. Anh chạy như điên dại giữa màn mưa trắng xóa, hướng thẳng về phía nhà ga. Vừa chạy vừa gọi tên cô. “Nguyệt Vy. Nguyệt Vy.”
Anh thấy cô đang đứng lẻ loi bên cạnh nhà ga, vai run lên. Hạo Phong chạy đến giữ chặt lấy vai cô, thở hổn hển. “Nguyệt Vy. Anh không thể để em về một mình, chúng ta sẽ cùng nhau về.”
Nguyệt Vy ngước nhìn anh, khuôn mặt lấm lem nước mắt và mưa. “Hạo Phong, em không biết điều gì sai, điều gì đúng nữa nhưng em không thể tiếp tục nói dối. Nếu tiếp tục như vậy, không còn cách nào khác, chúng ta có thể là anh em. Nhưng em lại không muốn chúng ta là anh em.”
Hạo Phong quả quyết. “Anh sẽ nói chuyện này với dì Du và yêu cầu dì cho phép anh và em yêu nhau.”
“Anh nói thật không?”
“Không phải anh không quan tâm anh làm tổn thương ai, chỉ là… anh… thật sự không muốn mất em. Nói anh là ác ma ác quỷ gì cũng được, anh chấp nhận hết. Anh thà để cả thế giới quay lưng còn hơn để em rời khỏi tầm mắt anh.”
Nguyệt Vy ôm chầm lấy anh, thút thít. “Em cũng vậy, em không thể chịu đựng cảm giác một mình khi phải rời xa anh.”
“Vậy chúng ta hãy cùng nhau về, cùng nhau đối mặt với mọi chuyện.”
Họ đứng đó, ôm nhau giữa dòng người hối hả tìm chỗ trú chân và tiếng còi xe inh ỏi vì tắc nghẽn, mặc cho những hạt mưa quất thẳng vào mặt đau rát. Hạo Phong nắm chặt lấy tay cô, dắt đi.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ vật lộn với những con phố ngập lụt và hệ thống tàu tê liệt, cuối cùng ngôi nhà quen thuộc cũng hiện ra trong màn mưa mờ ảo. Thế nhưng đằng sau cánh cửa kia là một "trận bão" khác đang im lặng đợi chờ.
Bà Du ngồi ở phòng khách, lòng lo lắng không yên. Có tiếng cửa mở, Nguyệt Vy và Hạo Phong bước vào, quần áo ướt sũng, gương mặt tái nhợt.
“Mẹ, chúng con về rồi.”
Bà Dù nghiêm mặt. “Hai đứa có biết mấy giờ rồi không? Nguyệt Vy, con đã đi đâu?”
“Chúng con đi thăm mộ ba. Bởi vì trời mưa, chuyến tàu bị hoãn nên chúng con không thể về ngay được.”
“Vậy tại sao con không nghe điện thoại của mẹ?”
Nguyệt Vy im lặng cúi đầu, Hạo Phong bước lên một bước, chắn trước mặt cô, thú nhận. “Chúng con đã đến khách sạn để trú mưa.”
Bà Du sửng sốt, đứng dậy ngay như bị điện giật, bàng hoàng nhìn con gái. “Có thật không?”
“Thật ạ.” Nguyệt Vy lí nhí.
Một cái tát nảy lửa giáng xuống má Nguyệt Vy. Không gian rơi vào im lặng đáng sợ. Hạo Phong giữ tay bà Du. “Dì Du, nếu dì muốn đánh thì hãy đánh con đi, Nguyệt Vy không có lỗi gì hết. Là con đã thích Nguyệt Vy trước.”
“Hai đứa là anh em mà. Hạo Phong, con không biết con đang làm gì sao?”
Nguyệt Vy quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi. “Mẹ, con xin lỗi. Nếu mẹ không tha thứ cho con, con vẫn phải nói với mẹ. Con thích Hạo Phong rất nhiều. Con biết đây là điều không thể nhưng con thật sự không điều khiển được trái tim mình.”
Hạo Phong đỡ Nguyệt Vy đứng dậy, anh nhìn dì Du bằng ánh mắt khẩn thiết. “Dì Du, Nguyệt Vy đã đấu tranh với bản thân một thời gian rất lâu. Bởi vì cô ấy luôn nghĩ về dì, nghĩ về hạnh phúc của dì và ba con. Đã có lúc chúng con muốn buông xuôi nhưng rồi không làm được. Chúng con thừa nhận là ích kỷ nhưng ít nhất dì cũng phải hiểu cho chúng con chứ. Nguyệt Vy rất quan tâm đến hạnh phúc của dì, đến mức cô ấy suýt nữa đã bóp nghẹt chính mình.”
Bà Du quay lưng đi để giấu những giọt nước mắt. “Mẹ cần thời gian để suy nghĩ chuyện này. Ngày mai ba các con về, chúng ta nên nói chuyện này cho ông ấy biết. Bây giờ mẹ mệt rồi, hai đứa cũng về phòng nghỉ ngơi đi.” Dứt câu, bà bỏ lên lầu.
Đêm đó, Hạo Phong ở phòng mình gọi điện cho Nguyệt Vy dù họ chỉ cách nhau một bức tường. “Em ngủ chưa?”
“Chưa.”
“Má của em còn đau không?”
“Không còn đau nữa. Em không sao, bởi vì em đã nói với mẹ mọi thứ em giấu trong lòng.”
“Nguyệt Vy, nếu ba và dì phản đối chúng ta thì anh sẽ tiếp tục thuyết phục họ cho đến khi nào họ chấp nhận chúng ta mới thôi. Dù là một ngàn lần bị từ chối, anh cũng sẽ cầu xin một ngàn lẻ một lần.”
Những lời anh nói giúp cô có thêm can đảm để đối diện với bão tố phía trước. Đêm đó, cả hai đều trằn trọc dưới cùng một mái nhà, ngăn cách giữa họ không chỉ là những bức tường gạch mà còn là định kiến và kỳ vọng của đấng sinh thành.
Sáng hôm sau, Nguyệt Vy xuống bếp sớm. Bà Du đang lúi húi nấu ăn nhưng thái độ có phần lảng tránh. “Mẹ, đừng lảng tránh con. Chuyện hôm qua mẹ nghĩ sao?”
Bà Du dừng tay, nhìn con gái bằng ánh mắt vừa xót xa vừa hối hận. “Nguyệt Vy, mẹ xin lỗi, mẹ đã không nhận ra con gái của mẹ đã đến tuổi thích ai đó. Chỉ là… mẹ… không thể ngờ được người con thích lại sắp trở thành con trai của mẹ. Mẹ nhớ chúng ta đã hứa không có bí mật với nhau, vì thế khi nghĩ về việc con phải giữ bí mật lớn như vậy trong lòng, chắc con phải khổ sở lắm. Khi mẹ nghĩ như thế, mẹ cảm thấy thật có lỗi với con.”
Bà nắm lấy bàn tay Nguyệt Vy, chạm vào chiếc nhẫn. “Chiếc nhẫn này, là Hạo Phong tặng con phải không?”
“Đó là quà sinh nhật anh ấy tặng con.”
“Hạo Phong chắc là thương con rất nhiều.”
Bà Du đưa ra quyết định đau đớn nhất. “Nhưng hai đứa không thể sống cùng nhau. Người yêu không thể là anh em sống chung một mái nhà. Chúng ta phải rời khỏi đây, vì đây là nhà của Hữu Tuấn và Hạo Phong.”
Nguyệt Vy bàng hoàng: “Vậy mẹ không kết hôn với chú nữa sao?”
“Nguyệt Vy, mẹ yêu ba Hạo Phong dù mẹ không kết hôn, mẹ vẫn có thể tiếp tục yêu ông ấy. Và ông ấy vẫn có thể tiếp tục yêu mẹ, đúng không? Hạnh phúc của mẹ không nhất thiết phải nằm trên tờ giấy đăng ký, nếu điều đó khiến các con được sống thật với lòng mình.”
Hạo Phong đứng ở cầu thang, đã nghe hết toàn bộ. Anh bước xuống, cúi đầu trước bà Du. “Dì Du, con đã chờ bữa sáng nãy giờ và cũng nghe hết rồi. Con cảm ơn dì đã chấp nhận chuyện của con và Nguyệt Vy.”
Bà Du nhìn chàng trai trẻ. “Hạo Phong, nếu con làm Nguyệt Vy khóc, dì sẽ bắt con đền tội.”
Hạo Phong nhìn Nguyệt Vy cười tươi. “Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu ạ.”
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Mẹ nghĩ chắc là ba con gọi, chúng ta cần nói về bữa tiệc liên quan đến sự phát triển mới và quyết định mới của chúng ta. Hai đứa ăn sáng đi rồi còn đi học nữa.”
Bà bước ra phòng khách, cầm ống nghe lên. “Alo.”
Nhưng chỉ kịp thốt ra một tiếng, bóng tối ập đến trước mắt bà. Bà Du đổ gục xuống thềm nhà như cánh hoa tàn héo khiến Nguyệt Vy và Hạo Phong đang ở trong bếp phải hốt hoảng chạy ra.
“Mẹ.” Nguyệt Vy thét lên, quỳ sụp xuống lay gọi mẹ.
“Dì Du.” Hạo Phong cũng tái mặt, anh vội vàng kiểm tra hơi thở của bà. "Mau, chúng ta phải đưa dì vào bệnh viện ngay.”
Tiếng còi xe cấp cứu xé tan không gian, đưa họ vào vòng xoáy lo âu mới.
Tại hành lang bệnh viện, Nguyệt Vy ngồi thu mình trên băng ghế dài, cô úp mặt vào lòng bàn tay, những giọt nước mắt lặng lẽ thấm qua kẽ tay. Hạo Phong ngồi xuống bên cạnh, anh không nói nhiều, chỉ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô để truyền hơi ấm.
“Dì Du sẽ không sao đâu.” Anh thì thầm.
“Mẹ bị ngất là bởi vì em.” Nguyệt Vy nghẹn giọng. “Vì chuyện của chúng ta mà mẹ mới kiệt sức như vậy. Em là đứa con tồi tệ nhất thế gian.”
“Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Có những cơn bão sinh ra để dạy chúng ta cách đứng vững cùng nhau.”
Ông Hữu Tuấn chạy đến, gương mặt hớt hải, hơi thở còn chưa kịp điều hòa. “Hạo Phong.”
“Ba.”
“Lan Du đâu rồi? Bà ấy sao rồi?”
“Dì đang được bác sĩ chẩn đoán bên trong, ba bình tĩnh lại đi.”
Ông Hữu Tuấn quay sang nhìn Nguyệt Vy. “Nguyệt Vy, con đừng buồn. Mẹ con sẽ không sao đâu.”
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ bước ra với tập hồ sơ trên tay. Ông Hữu Tuấn liền hỏi. “Bác sĩ, bà ấy thế nào rồi?”
Bác sĩ tháo khẩu trang, đáp. “Bà ấy bị ngất là do suy nghĩ nhiều quá dẫn đến mất ngủ, với lại bà ấy đang mắc chứng thiếu máu. Người nhà không cần phải lo lắng, hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi một lát sẽ tốt cho bà ấy và thai nhi.”
Ông Hữu Tuấn bàng hoàng. “Bác sĩ nói bà ấy có thai là thật sao?”
“Ông không biết à? Bà ấy đã có thai 25 tuần rồi.”
Ông Hữu Tuấn vỡ òa trong hạnh phúc, xoay người lại, nắm chặt vai Hạo Phong và Nguyệt Vy. “Hạo Phong, Nguyệt Vy, hai đứa nghe thấy chưa? Ba sắp được làm cha rồi. Lan Du mang thai rồi." Ông quay sang bác sĩ. "Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.”
Trái ngược với niềm vui của người cha, cả Hạo Phong và Nguyệt Vy đều rơi vào khoảng lặng không tên. Họ đứng im lìm như hai bức tượng. Đứa trẻ sắp chào đời chính là sợi dây máu mủ thiêng liêng kết nối hai gia đình nhưng nó cũng là rào cản tàn nhẫn ngăn cách tình yêu của họ. Đây chính là chuyện ngoài ý muốn mà họ không bao giờ mong muốn nó xảy ra.
Tại quầy thanh toán viện phí, ông Hữu Tuấn đang hoàn tất thủ tục thì Hạo Phong lững thững bước đến. Gương mặt chàng trai trẻ không hề có nét vui mừng.
“Hạo Phong, dì con tỉnh lại chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Đi thôi, Lan Du và Nguyệt Vy đang chờ chúng ta. Ba muốn vào nhìn bà ấy ngay lập tức.”
Hạo Phong đứng chặn trước mặt ba, giọng anh lạnh băng. “Khoan đã ba, có chuyện này con muốn nói với ba.”
“Chuyện gì? Để lúc khác được không?”
“Dì Du nói dì không muốn kết hôn với ba.”
Ông Hữu Tuấn sững sờ rồi phì cười, nụ cười hồn nhiên của người đang đắm chìm trong hạnh phúc: “Không thể nào. Bà ấy vừa mới có thai, con à. Chúng ta sắp là một gia đình thực thụ rồi.”
“Là thật đó ba, bởi vì con đã yêu Nguyệt Vy.”
Ông Hữu Tuấn lại cười, lần này ông vỗ vai con trai. “Đừng đùa nữa, hôm nay đã đủ chuyện vui với ba rồi. Con đùa thật là không đúng lúc chút nào.”
Hạo Phong gạt tay ba mình ra. “Ba, con đang rất nghiêm túc. Con và Nguyệt Vy đã thích nhau lâu rồi. Vì thế, dì Du đã quyết định chấp nhận chuyện của chúng con và hy sinh hạnh phúc của chính dì. Ba có thể có đứa con khác nhưng con chỉ có một Nguyệt Vy duy nhất trong đời mình mà thôi.”
Nụ cười trên môi ông Hữu Tuấn tắt lịm. Không gian bệnh viện trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Ông nhìn con trai đang từng bước phá nát tổ ấm mà ông vừa mới chạm tay vào.