Chương 4: Không thể chạm tới
Mùa xuân năm ấy đến rất muộn.
Tuyết vừa tan, hoa đào trong ngự hoa viên đã nở kín hai bên hành lang dài. Hương thơm nhàn nhạt theo gió lan khắp hoàng cung.
Mị Nguyệt ngồi trên bậc đá ngoài Tây điện, chăm chú nhìn đàn chim sẻ trắng trong chiếc lồng gỗ nhỏ.
Đây là quà Hoàng Yết đưa cho nàng hôm trước.
“Công chúa.”
Cung nữ già bước tới, thấp giọng nói: “Xuân Thân quân tới.”
Đôi mắt Mị Nguyệt lập tức sáng lên.
“Ca ca tới rồi?”
Nàng vội chạy ra ngoài.
Quả nhiên, dưới gốc đào trước điện, Hoàng Yết đang đứng quay lưng về phía nàng.
Thiếu niên mặc trường bào xanh nhạt, gió xuân khẽ lay động vạt áo. Trong tay hắn còn cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ.
“Ca ca!”
Tiếng gọi non nớt khiến hắn bật cười quay đầu.
“Chạy chậm thôi.”
Mị Nguyệt dừng trước mặt hắn, mái tóc vì chạy mà hơi rối.
“Huynh lại mang bánh cho ta sao?”
“Không phải.”
Hoàng Yết ngồi xổm xuống rồi mở chiếc hộp ra.
Bên trong là một cây trâm gỗ đào nhỏ xíu.
Tuy không quý giá, nhưng được khắc rất tinh xảo.
Mị Nguyệt mở to mắt.
“Đẹp quá…”
“Ta tự khắc.”
Hắn cười nhẹ. “Hôm trước thấy trâm của muội bị gãy.”
Mị Nguyệt ngẩn người.
Nàng cúi đầu nhìn mái tóc mình.
Chiếc trâm cũ quả thật đã gãy từ lâu, nhưng nàng không dám nói với mẫu thân.
Vì trong Tây điện… không có tiền mua cái mới.
Không ngờ Hoàng Yết lại chú ý chuyện nhỏ như vậy.
“Ca ca.”
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.
“Vì sao huynh tốt với ta vậy?”
Hoàng Yết hơi khựng lại.
Một lúc sau hắn mới đưa tay xoa đầu nàng.
“Bởi vì trong cung này…”
“Người thật lòng cười với ta không nhiều.”
Mị Nguyệt không hiểu hết ý hắn.
Nhưng nàng biết—
Hoàng Yết thật sự đối tốt với nàng.
Đúng lúc ấy, một giọng nữ lạnh lùng bất ngờ vang lên phía sau.
“Quả nhiên huynh ở đây.”
Nụ cười trên mặt Mị Nguyệt lập tức biến mất.
Mị Xu dẫn theo vài cung nữ bước vào sân.
Hôm nay nàng ta mặc váy đỏ thêu kim tuyến, dung mạo xinh đẹp nổi bật giữa hoa đào.
Nhưng ánh mắt nhìn Mị Nguyệt lại đầy chán ghét.
“Xuân Thân quân.”
Mị Xu bước tới gần. “Mẫu hậu đang tìm huynh.”
“Có việc gì?”
“Yến tiệc sinh thần của phụ vương sắp tới.”
Nàng ta mỉm cười. “Mẫu hậu muốn huynh cùng chọn lễ vật.”
Hoàng Yết gật đầu.
“Ta biết rồi.”
Mị Xu nhìn sang Mị Nguyệt.
Ánh mắt dừng trên cây trâm gỗ trong tay nàng.
Sắc mặt nàng ta lập tức lạnh xuống.
“Đây là gì?”
Mị Nguyệt vô thức nắm chặt cây trâm.
“Không liên quan đến tỷ.”
“Đưa ta xem.”
Nói xong, Mị Xu trực tiếp伸 tay giật lấy.
“Trả lại!”
Mị Nguyệt vội giữ lại.
Hai người giằng co vài giây—
Rắc.
Cây trâm gỗ bị gãy làm đôi.
Không khí chợt yên lặng.
Mị Nguyệt sững người nhìn mảnh gỗ rơi xuống nền đất.
Một cơn đau rất lạ bất ngờ dâng lên trong lòng nàng.
Đây là món quà đầu tiên nàng từng nhận được.
Vậy mà…
Mị Xu nhìn cây trâm gãy rồi cười nhạt: “Thứ rẻ tiền như vậy…” “Nát rồi thì thôi.” Nói xong, nàng ta còn dùng chân đá mảnh gỗ sang một bên. Khoảnh khắc ấy—
Bốp!Tiếng tát vang lên rõ ràng giữa sân.Toàn bộ cung nữ sững sờ.Ngay cả Mị Xu cũng không dám tin ôm mặt.Người ra tay…
Là Hoàng Yết.
Thiếu niên luôn dịu dàng ấy lúc này lạnh mặt đến đáng sợ.
“Mị Xu.” Giọng hắn rất thấp. “Ta đã nói với muội thế nào?”
Mị Xu đỏ cả mắt.
“Vì một đứa trẻ lãnh cung…” Nàng run giọng. “Huynh đánh muội?” “Ta đánh muội vì muội không biết đúng sai.”
“Huynh!”
Nước mắt nàng ta lập tức rơi xuống. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Hoàng Yết nặng lời với nàng. Mà tất cả… Đều vì Mị Nguyệt. Mị Xu siết chặt tay áo, ánh mắt nhìn Mị Nguyệt càng thêm oán hận.
“Được…” Nàng ta bật cười lạnh. “Ta nhớ rồi.” Nói xong, nàng quay người bỏ đi. Đám cung nữ vội vàng chạy theo phía sau.Sân nhỏ lần nữa yên tĩnh.Hoa đào lặng lẽ rơi xuống vai áo hai người.Mị Nguyệt cúi xuống nhặt cây trâm đã gãy.Đầu ngón tay nàng khẽ run.
“Ca ca…”
“Xin lỗi.” Hoàng Yết thấp giọng. “Là ta không bảo vệ tốt cho muội.” Mị Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên nàng thấy—Có người thật sự đứng về phía mình.Trong lòng nàng bỗng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.Ấm áp.Nhưng cũng khiến nàng sợ hãi. Bởi từ nhỏ nàng đã hiểu—Trong hoàng cung này, thứ càng đẹp… càng dễ mất đi.